Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Già yếu cũng không tha . Đây là hành động ngang ngược, vô pháp luật, vô nhân đạo cần được công luận lên án.

Bà già bé nhỏ, yếu ớt vậy nhưng có thể là đối tượng nguy hiểm đe dọa sự tồn vong của … “chế độ”, vì bà chống lại kẻ đe dọa sự tồn vong của Dân tộc.



 NGÀY GIỖ TỔ, MỘT ĐÔI VỢ CHỒNG GIÀ Ở HÀ NỘI BỊ KHỐNG CHẾ



 Nhà bác Khánh, Trâm tiếp tục bị chặn


Nguyễn Tường Thụy

Sau đợt nhà bác Khánh – Trâm bị chính quyền, công an chặn trong hai ngày 26-27/3/2012, 20h25 hôm qua, 30/3 bác cho biết nhà bác tiếp tục bị chặn từ lúc 18 giờ . Họ chèn một chiếc xe máy ở ngoài cửa và ngồi canh.

Không rõ việc canh chặn nhà hai bác vì lý do, nhằm mục đích gì. Việc khống chế hai bác tạo nên tâm lý hoảng sợ, lo lắng cho hai bác.

Vợ chồng bác năm nay đã 77 tuổi, nhà chỉ có hai vợ chồng ở với nhau. Hiện nay, hai bác không thể ra khỏi nhà, kể cả việc đi chợ mua đồ ăn.

Hiện nay, 9h41′ bác cho biết họ vẫn tiếp tục chặn như thế.

Đây là hành động ngang ngược, vô pháp luật, vô nhân đạo cần được công luận lên án.

10h11′ ngày 31/3/2012


Bác Trâm trong đoàn biểu tình chống TQ

NTT




Nhận xét:

  1. http://dantri.com.vn/c20/s20-580813/yeu-cau-trung-quoc-dung-ngay-viec-dua-thuyen-buom-toi-hoang-sa.htm
    Trả lời
  2. HOA LINH LAN :
    Chính quyền này bị tâm thần hết rồi hay sao mà phải hoảng loạn sợ hãi với cả hai cụ già bé nhỏ này ? KHÔNG biết nói gì nữa
    Trả lời
  3. ủa, ở thủ đô ngàn năm văn hiến mà có vụ đó nữa sao? Hay vợ chồng bác Khánh là "phản động", có khả năng giật đổ ghế thủ tướng nước CHXHCNVN?
    Trả lời
  4. Có cách nào giúp được 2 bác không?
    Trả lời
  5. Nhìn cảnh vợ chồng bác Trâm bị kềm kẹp bởi côn đồ khủng bố mà con xót xa quá bác ơi !

    Có câu nói của Pearl Buck : "Sự vĩ đại của một xã hội văn minh được đo lường ở cách họ đối xử với những thành phần yếu đuối nhất"

    Đất nước Việt Nam hiện nay đang nằm ở đâu trên cán cân văn minh này ?
    Trả lời
  6. Già không bỏ, trẻ không tha. Ôi 1000 năm Thăng Lọng. 4000 Năm Văn Hiến. Đỉnh cao trí tuệ loài người.
    Trả lời
  7. Mỗi lần trên mạng có lời kêu gọi biểu tình là chính quyền lo sợ đến mức có những hành xử tâm thần, hoảng loạn !!!!
    Trả lời
  8. Nhờ các bác dịch giúp em câu này 陞 補 伊 隊 該 隊 仍 率 內 隊 弁 兵. Em không biết Hán Nôm nhưng tìm được một mảnh giấy thấy là lạ định hỏi cho biết.
    Trả lời
Thế này thì loạn, loạn rồi bà con ơi !
Trả lời


  • Sao bọn cộng sản chúng mày hèn nhát thế! Sợ từ em bé 2 tuổi (cháu Phú, con chị Nga) đến các cụ già 77 tuổi ( Bác Khánh, bác Trâm). Có giỏi thì ra biển Đông đương đầu với bọn CS Trung Quốc đang cướp bóc, bắn giết ngư dân Việt Nam.Đả đảo cộng sản! Đả đảo tên nói dối, giết người Hồ Chí Minh!
  • Đúng là đám ngu
  • ở các nước ” Tư bản giãy chết” nếu có những trường hợp như vậy chỉ cần bấm máy gọi CA là đâu vào đấy và thậm chí có cả camera theo dõi 24/24
  • chó chết
  • Mot CQ ma hanh xu nhu vay. nhu vay chung to cai che do nay qua suy yeu
    cung nhu chim so cay cong .dieu do ko la gi .chi la o cho nhung ten canh gat nhu cho do ko nhan duoc dung sai ..ai.ai cung nhan thuc duoc chi rieng
    bon nay an do chang biet va tinh ngo

  • Chúng tôi yêu cầu chấm dứt tình trạng khủng bố tinh thần của Công an Hà nội. Việc làm này của công an Hà nội gây khó khăn cho sinh hoạt của gia đình Bác Trâm, nhưng đồng thời nó cũng cho mọi người thấy bộ mặt thật của một chính quyền luôn lên giọng đạo đức giả. Chúng tôi yêu câù chấm dứt ngay hành động này. Ai có điều kiện chụp ảnh, quay phim đưa lên mạng cho mọi người coi.
  • Thật không thể tưởng tượng nổi. Chế độ này sợ từ đứa con nít (cháu Phú 2 tuổi) đến cụ già (bác Khánh ,Trâm) thì hỏi họ làm được cái gì trước họa đất nước bị xâm lăng?
  • Có gì đâu, quan sát những hành vi ngang ngược của Trung Cộng trên biển Đông gần đây là biết vì sao chính quyền ta họ làm như vậy. Chắc mọi người vẫn nhớ năm ngoái ngay sau khi người đồng chí cắt cáp và HN xảy ra biểu tình, đồng chí Nguyễn Chí Vịnh sang tận Bắc Kinh để hứa rằng: kiên quyết không để tái diễn tụ tập đông người.
    Phải chăng đây còn là tín hiệu cho “bên kia” rằng: các “tồng chí” cứ tự nhiên trên Biển Đông nhé, trong này chúng tôi chặn hết các cửa rồi. Cửa nhà bà Trâm chúng tôi cũng chặn rồi.

  • Sao không có ai chụp hình lũ mất dạy có tổ chức đưa lên minh hoạ nhỉ ?
  • điểm báo hiệu cho sự lo sợ bị Công lý trừng phạt của nhưng kẻ bạo quyền!
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/03/cuu-giam-doc-tinh-bao-nga-tu-sat/
  • Một chính thể sao có hành động tiểu nhân như thế! Chưa thời nào tệ và đểu cáng như thời nay.
  • [...] Nguyentuongthuy [...]
  • Tầu ngang ngược chẳng lo đối phó,
    Chỉ mải lo khủng bố dân đen,
    77 tuổi đi không vững nữa,
    Biểu tình đâu, mà sợ vãi…ho hen…???

    Hâm!
    • Hâm ! nhưng chúng nó đang lãnh đạo hu hu
  • Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét