Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

LIÊN LẠC VỚI NHÓM BIỆT KÍCH



Qua tin nhắn bên Facebook : https://www.facebook.com/biet.kich.9


3 nhận xét:

  1. Chào các chiến hửu.
    Chúng ta không còn được cầm súng,nhưng không vì thế mà chúng ta không còn chống cộng.
    Mỗi chúng ta là một chiến sĩ biệt kích trong mặt trận văn hoá chống cộng.
    Vì vậy việc làm của các chiến hửu là một hành động rất đáng hoan nghênh.
    Có một ghóp ý nhỏ: xin các chiến hửu đổi cái background của website từ màu đen ra màu trắng thì hay hơn,vì nó dễ làm mỏi mắt độc giả,nhất là các người lớn tuổi như chúng ta !
    Xin cảm ơn và lời chào : CỐ GẮNG !
    Nguyễn .

    Trả lờiXóa
  2. Chào bạn Nguyễn, cám ơn đã ghé ngang và góp ý . Việc thay đổi background của website thì dễ dàng , nhưng khi thay màu background từ đen săng trắng thì tất cả các màu chữ trong hơn 5000 bài đã đăng cũng phải đổi ngược lại thì bạn mới đọc được !!! Để mình tham khảo vụ màu chữ và nền rồi sẽ chỉnh lại cho bạn dễ đọc hơn .

    Trả lờiXóa