Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Vụ Tiên Lãng: kẻ cướp được về làm chuyên viên Sở Nội vụ Hải Phòng


Vụ Tiên Lãng: kẻ cướp Lê Văn Hiền được điều chuyển về làm chuyên viên Sở Nội vụ Hải Phòng

Lê Văn Hiền, cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng, kẻ đứng ra tổ chức cướp đất, phá nhà anh Đoàn Văn Vươn không bị truy tố hình sự, trái lại còn được UBND TP Hải Phòng điều chuyển công tác về làm chuyên viên của Sở Nội vụ Hải Phòng.

Thông tin trên được báo Thanh Niên cho đăng tải ngày 05/04/2012. Trước đó, trong một động thái nhằm xoa dịu dư luận, ngày 23/02/2912, Thành ủy Hải Phòng đã cách chức Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với Hiền. 

Như vậy chỉ sau nửa tháng bị cách chức, Lê Văn Hiền đã được chuyển sang một vị trí khác để chờ đợi cho đến khi vụ án “chìm xuồng” hẳn. 

Lê Văn Hiền

Có thể thấy, mặc dù vụ án đã dược dư luận & báo chí lên án mạnh mẽ, nhưng thế lực ô dù của Lê Văn Hiền còn rất mạnh, có sự liên hệ chặt chẽ với các thế lực quan lại cao cấp ở Thành ủy Hải Phòng 

Hai anh em Lê Văn Hiền là Lê Thanh Liêm (Chủ tịch xã Vinh Quang) là một thế lực cường hào ác bá tại Tiên Lãng. Liêm vẫn tại vị, là người hỗ trợ đắc lực cho Hiền trong âm mưu cướp phá tài sản gia đình Đoàn Văn Vươn. 

Vụ án phá nhà anh Đoàn Văn Vươn, hủy hoại tài sản công dân đã được khởi tố hình sự. Tuy nhiên, những động thái bao che của Thành ủy Hải Phòng đối với anh em Liêm – Hiền cho thấy hai tên cường hào, ác bá này đã lo lót thành công, vụ án đang có dấu hiệu chìm xuồng.

3 Dzâu

41 Ý kiến:



  1. Nông Văn DềnApr 5, 2012 06:57 AM
    Cái trò này đã diễn ra cả mấy chục năm nay nên tôi không lấy làm lạ.
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Choi Song DjongApr 5, 2012 07:15 AM
      Giấu giếm riết rồi cũng lòi ra cái bản chất của băng đảng côn đồ lưu manh,những khẩu hiệu-sáo ngữ trống rỗng không làm cho những bộ mặt nham nhở dễ nhìn hơn.Ông trời thật không có mắt.
      Xóa
    2. Người Tử TếApr 5, 2012 08:31 AM
      Ối giời ơi! cái trò này có từ lâu rồi.
      Đang làm trưởng ty tài chính Long An, hủ hoá ở đó, kỳ luật chuyển lên Vũng Tàu làm phó chủ tịch tỉnh Vũng Tàu Bà Riạ, hắn là anh ruột Trương Hoà Bình, chánh án toà án nhân dân tới cao đó.
      Tên ăn cướp Lê Văn Hiền chuyển lên làm chuyên viện nội vụ chỉ là tạm thời thôi, cứ đợi đấy, nay mai tên kẻ cướp này sẽ lên phó chủ tịch Hải Phòng cho xem.
      Thằng này mua chức, bỏ một đống tiền thằng thành phố nào giám khởi tố nó.
      Thằng thành phồ cũng mua chức trên trung ương, thằng trung ương nào giám cách chức thằng thành phố.
      Chúng nó mua quan bán chức cả, có ra giá cả rồi, làm gì có chính nghiã và pháp luật.
      Toàn đồ ăn cướp. Đất nước mạt vận nên bị bọn cộng sản chiếm quyền từ 1945 tới giờ.
      Chán qúa, trời ơi!
      Xóa
    3. câu nói của tổng thống ThiệuApr 5, 2012 09:22 PM
      Câu nói: "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm" vẫn còn mãi giá trị trường tồn theo thời gian.

      Lúc đầu có người nói vụ này rồi cũng chìm xuồng như bao vụ khác. Tôi không tin.

      Tôi không tin bởi vì vụ này nó quá lớn, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội. Thông tin được công bố trên tất cả các phương tiện truyền thông lề trái lẫn lề phải.

      Nhưng giờ đây khi đọc bản tin này, tôi cực kỳ thất vọng. Vậy là mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi.

      Từ nay tôi mãi giữ vững niềm tin vào câu nói: "Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm".
      Xóa
  2. Nông Đức ChoènApr 5, 2012 07:16 AM
    Bọn lưu manh mà không bảo vệ nhau thì còn bảo vệ ai? Bảo vệ dân lành chắc????
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu Ngoan Bác HồApr 5, 2012 12:16 PM
      Ra khơi đánh cá, thì bị "người lạ" đòi tiền chuộc mạng.

      Ở nhà cày ruộng, thì bị "người quen" cướp đất phá nhà.

      Ôi! Dân ta được hưởng "Độc Lập -- Tự Do -- Hạnh Phúc", vậy nên phải đời đời nhớ ơn Bác.
      Xóa
    2. Cháu Hư ĐốnApr 5, 2012 12:28 PM
      "ĐỘc Lập" thì mất dân, mật đất.

      "Tự Do" dành cho CA toàn quyền bắt dân vào tù.

      "Hạnh Phúc" là cảnh CA ra tay đập chết dân.
      Xóa
  3. Dan Que Ca MauApr 5, 2012 07:17 AM
    Nghe ra thì tức mấy viên đạn,chất nổ anh Vươn chế được tại sao mà không cho cái đám anh em nhà nầy nó ăn cho no đủ 1 lần.Tui tức là tui không biết chế đạn.Chất nổ như anh Vươn,tui mà chế được chắc chắn là tui xài đúng chổ đúng nơi lắm bà con mình ơi.
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác sỹ trị bệnh điênApr 5, 2012 10:41 AM
      Chẳng chết thằngchó săn nào mà nó còn vu cho nhà ông Đoàn văn Vươn tội giết người và chống người thi hành công vụ. Chúng vu láo toét: Giết người mà không có người chết sao lại gọi là giết.
      Còn đi cướp đất, thủ tướng nói là sai mà vẫn bảo là chống người thi hàng công vụ cũng sai nốt.
      Thế ra bọn quan chức Hải Phònh chẳng cọi ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của chúng chẳng ra cục cứt gì.
      Láo thật!!! không biết ông TT Nguyễn Tấn Dũng có trị chúng nó không? hay ông cũng ăn tiền rồi đếch giám làm gì chúng nó cả.
      Đồng bào chờ xem phường tuồng kết thúc ra sao.
      Xóa
  4. Gửi cho CuộiApr 5, 2012 07:29 AM
    Vậy la` đu´ng va`khg co´gi`để no´i ! Tư bản đỏ biê´t rỏ"chia rẻ la`chê´t"nên chu´ng chỉ co`n ca´ch "chê´t chu`m"thôi . Tư bản đỏ hiện giơ`như thă`ng đui nhảy du`,chu´ng đang đa´p xuô´ng nhưng chi´nh chu´ng không biê´t đa´p xuô´ng đâu ?! Dân đen đang chô´ng mă´t xem chu´ng rơ´t đi đâu ?! Co´chỉnh co´ đô´n, nhưng đô´n chổ nâ`y no´ngo´c lên chổ kha´c!Củng chả co´gi` lạ !?ca tha`nh hiê`n liêm bị ca´ch đi tu`mơ´i ngộ.Việc nâ`y, nho´c nhỏ nha`tui đa~biê´t trươ´c r..ô`..i !!
    Trả lờiXóa
  5. Ông Lê Văn Hiền được chuyển về làm chuyên viên Sở Nội vụ Hải Phòng là để củng cố lại chinh nhánh băng đảng cộng sản ở thành phố cảng này sau khi bị phóng viên quốc doanh và ngoài quốc doanh đánh tơi tả. Tôi e rằng cơn ác mộng bị cướp đất của những nông dân Việt Nam sẽ lại tiếp tục mạnh mẽ hơn. Cộng sản Việt Nam đang rộng đường dư luận để hãm hại những người chống lại sự nghiệp ăn cướp trắng trợn của chúng.
    http://dantri.com.vn/c20/s20-582598/khieu-nai-to-cao-tang-dot-bien-sau-vu-tien-lang.htm
    Trả lờiXóa
  6. Việc điều chuyển cán bộ như vậy là chuyện thường ngày ở đất nước ta. Lê Văn Hiền cũng đau lắm chứ! đang đường đường là một ông quan phụ mẫu của một huyện, lại phải chuyển đi làm một chuyển viên quèn (chắc là chuyên viên chính, cỡ Chủ tịch huyện chuyển đi làm chuyên viên thì không phải thi, không cần chứng chỉ A, hoặc B ngoại ngữ đóng dấu củ khoai hoặc dấu thật nhưng ruột giả). Phải để làm chuyên viên, chứ về vườn hưu trí thì chưa đến tuổi, cho nghỉ ngang thì cái ngữ học không hay, cày thì quên mất rồi vì hàng chục năm ăn trắng mặc trơn giờ về biết làm gì để sống. Thế nên tổ chức phải bố trí tạm cho đồng chí về TP làm chuyên viên, chờ thời để phục hồi chức vụ, chuyển nhà từ huyện lên phố cho đỡ rát mặt với dân Tiên Lãng. Cuộc vượt giao lộ này là do có đèn xanh của anh 3 D đấy. Lệnh miệng thôi, chứ các cha nhà mình lọc lõi lắm, không lệnh bằng văn bản đầu. Cái gì cần ru ngủ dân thì mới bằng văn bản, viết rõ kêu rồi từ từ xù cho thằng cu ...Vinh đi ngủ. Hi hi, đảng ta có tài tổ chức mà, chỉ có cha con thằng nông dân có học là chịu khổ thôi. Còn quan cách mạng, vô học nhưng thành trọc phú cả tồi.
    Trả lờiXóa
  7. Chức chủ tịch huyện, mức sai cấp huyện, lên thành phố, chắc dân Hải Phòng sẽ bị ... thu hồi đất dài dài đây. Buồn!!!
    Trả lờiXóa
  8. Thách cả lò thằng Lú cũng không giám cho thằng Hiền về vườn! vì anh em thằng Hiền đã cướp của dân và cung phụng cấp trên bao nhiêu rồi, không xử đẹp thì nó khai ra là khối thằng phải về đuổi gà! đẹt mịa chúng nó thế này mà gọi là "Chỉnh đốn" à? Xem ra rồi đây DCSVN sẽ càng tàn bạo hơn trước, chỉ khổ cho người dân cứ bị nó lừa mãi mà không tỉnh ngộ!
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay,quá đúng luôn sao mà hợp ý tôi quá vậy hè
      Xóa
    2. khen thêm một phát nữa:Hay,đúng y chang
      Xóa
  9. Cán bộ chế độ ta toàn là cử nhân , tiến sĩ , giáo sư cho nên cho cán bộ về vườn thì tiếc cái chất xám xịt của họ .

    Thật ra chế độ tiếc một tay đao phủ trung thành , dễ đâu mà kiếm ra . Mặc khác nếu không tái bố trí chỗ ăn khác thì nó xì xì... ra là thối cả làng và lở nó theo phe dân chủ mà phun các việc làm thối quắc của đảng ta thì có mà ăn cứt .

    Giàng ơi ngó xuống mà xem !!.
    Trả lờiXóa
  10. Đã khảng định cái quyết định thu hồi đất của huyện TL sai thì khảng định luôn đó chính là nguyên nhân dẫn đến vụ án Đoàn Văn Vươn. Nếu bắt giam anh Vươn thì phải bắt giam ngay thằng Hiền, thằng ca và những thằng trực tiếp cưỡng chế.
    Trả lờiXóa
  11. Những loại cướp ngày như Hiền, Liêm là vốn quý của ĐCS. Nhờ những loại này, đảng mới hùng dũng, sang trọng, tiền vô như nước, gái gẩm nườm nượp. Là vốn quý, nên đảng phải bảo vệ, cất nhắc thôi.

    Vùng lên, thiêu rụi chúng nó, cứu nguy giang sơn và dân tộc.
    Trả lờiXóa
  12. Lợi thế khi vào đảng: không lo thất nghiệp
    Trả lờiXóa
  13. người dân đenApr 5, 2012 08:55 AM
    cộng sản là lưu manh - lưu manh mới là cộng sản.
    Trả lờiXóa
  14. Bỏ ra hàng chục,hàng trăm tỷ đồng để mua cái thẻ Đảng,mua cái thẻ ĐBQH thì làm sao dám bỏ tù họ đây,đình chỉ nơi này chuyển qua nơi khác chức vụ cao hơn đó là chuyện hằng ngay ở Huyện
    Trả lờiXóa
  15. Người Quảng NamApr 5, 2012 09:10 AM
    Cháy nhà lòi mặt ...CS !
    Trả lờiXóa
  16. Dân biên HòaApr 5, 2012 09:29 AM
    Khốn nạn đến thế là cùng, vô liêm sĩ đến thế là cùng, thật ghê tởm cho cái lũ đảng viên ác nhân thất đức...
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy thằng đảng viên cán gộc ở Biên Hòa thì cũng vậy thôi. Không gian ác, không thể leo lên chức vụ cao trong xã hội CS. Hãy trừng trị chúng nó, ngay tại địa phương mình.
      Xóa
  17. Tôi vẫn cho rằng ông Hiền bây giờ cũng như ông Hồ Đức Việt trước đây tôi cũng là nạn nhân của tập quyền CS mà thôi!
    Ông Hiền thì vẫn còn giá trị lợi dụng còn Ông Hồ Đức Việt thì hết giá trị lợi dụng.
    Sao chúng ta không dang rộng nhân ái mà tiếp nhận họ mà lại kỳ thị hắt hủi họ như vậy khi có khác gì đồng chí của họ.
    Theo như dư luận ở Tiên Lãng thì từ triều đại Nguyễn Sinh đến nay chỉ có hai đời chủ tịch huyện đó là Ông Đỗ Đình Trình người bị tù giam nhiều năm và ông Hiền bây giờ là có nhiều đóng góp cho nhân dân địa phương nhất.
    Ông Hiền cũng chỉ là người "hoàn thành" những việc xấu mà bao đời chủ tịch trước còn đang làm dở dang mà thôi! Bây giờ thì họ đã nhận rất nhiều huy hiệu 40 ,50 tuổi đảng huân huy chương rồi nó như "miễn tử kim bài" họ đã nhổ ra rồi.
    Ông Nguyễn phú Trọng không bao giờ dám và muốn sử lý những kẻ đã về hưu nhận huy hiệu 40 ,50 tuổi đảng bây giờ nuốt lại sợ quần chúng người ta chê ăn bẩn. LÀm sao mà dạy quần chúng học tập và làm theo được.
    Nếu chúng ta "đào tận gốc tróc tận rễ" thì chúng ta đã học tập và làm theo kẻ ác mất rồi còn đâu?
    Trả lờiXóa
  18. Giờ thì biết tỏng ai xúi trẻ ăn cứt gà nhé.
    Trả lờiXóa
  19. Bà con ơi, toà án nhân dân nằm trong dinh thự là của bọn thống trị. Dân ta phải lập toà án giữa chợ, kêu án công khai và xử công khai tại chỗ thì bọn ác ôn chúng mới sợ. Ngày xưa cải cách ruộng đất chúng xử dân lành thế nào giờ ta xử chúng thế ấy. Hiến pháp nhà nước XHCN rẻ tiền hơn cuộn giấy vệ sinh. Xử chúng bằng toà án nhân dân, bằng luật của nhân dân chứ đừng để chúng xử ta theo luật rừng mọi rợ.
    Trả lờiXóa
  20. cưu đảng viênApr 5, 2012 11:32 AM
    Cho nên tôi đã nói từ đầu là thực sự lo cho anh em anh Vươn. Bọn chó ấy thì vẫn nhởn nhơ, còn anh Vươn vẫn bị giam giữ, và chờ xem, bản án chúng sắp đưa ra còn gây ói hơn nữa.
    Trả lờiXóa
  21. Vừa rồi đọc cái tin gì ở nơi nào đó, thằng Công An nó hiếp dâm em gái vợ của một anh kia, và anh kia tố cáo thì nó đem côn đồ và kiếm bom là nổ cái nhà anh kia, mà tuyên án sử phạt là "hù dọa". Nổ nhà người ta và có người trong mà "hù dọa", coi ra còn nghiêm trọng hơn cái vụ anh Vươn nữa. Không biết cái XH này là gì nữa, ấm ức quá rồi. Đang chờ lửa để châm mồi đây ?
    Trả lờiXóa
  22. XIN ĐÍNH CHÍNH: Ca'c ban. cu*' goi. la` "Ông Lê Văn Hiền" Phai? goi. la` " thằng lê văn hiền..." tổ tiên chung' ta phân biệt "ông " là ai, "thằng" là đứa nào.
    Trả lờiXóa
  23. MÙA THANH MINH 2012 .Apr 5, 2012 02:52 PM
    Qúy danh là Lê văn Hiền, nhưng tâm đức của y đâu có ..."HIỀN"..?!! Mọi chuyện rắc rối thông qua vụ Tiên Lãng xuất phát cũng từ anh em y mà ra.
    Bản thân y đích thực là một tên đao phủ ! .( Xét từ hành vi phạm tội đến dung nhan diện mạo khắc rõ: Từ ngày có ảnh của y trên các trang mạng ,người ta đã thấy mồm miệng y trốc đỏ ra rồi. Đó là hậu quả của sự phàm ăn dẫn đến....."lở mồm long móng"! ).
    Xét năng lực và " công trạng " của y , đồng thời căn cứ vào nhu cầu công việc của các đơn vị trong thời kỳ " công nghiệp hóa, hiện đại hóa" :
    Cách tốt nhất là "thăng chức" cho y đảm nhận cương vị " TRƯỞNG BAN QUẢN GIÁO....TÒA....BÁCH LINH"- Đài hóa thân Hoàn Vũ T.P Hải Phòng để y có điều kiện " PHÁT TÂM BỒ TÁT "-( Nếu không muốn cho y vào tù bóc lịch !)
    Trả lờiXóa
  24. Sau thời gian dài nhọc công chăm sóc. Hoa sắp nở rồi. Chúng ta hân hoan chuẩn bị thu hoạch. Cứ tưởng tượng rằng thời cơ đến, mỗi người dân chúng ta cần phải làm gì? Đầu tiên phải hết lòng ủng hộ mọi người đấu tranh một cách quyết liệt. Tiếp theo phải "GI.T" sạch các thằng Đảng, không nương tay để tránh hậu họa về sau (tương tự Gadafi) ngay lúc đang loạn lạc, bằng bất cứ phương tiện gì có được. Các thằng Đảng nên rời khỏi vị trí của mình ngay bây giờ kẻo không kịp.
    Trả lờiXóa
  25. Một xã hội mà những lãnh đạo có tâm địa xấu xa, bẩn thỉu, tham lam độc ác với nhân dân nhưng lại rất giỏi luồn lọt, nịnh bợ thì chỉ có bọn đảng viên đảng cộng sản ở VN. Căn nhà Việt nam đã dột từ nóc là trung ương xuống tới các địa phương. Dân Việt chúng ta không cần lũ ăn hại đó, phải cho chúng một mồi lửa thôi bà con ơi.
    Trả lờiXóa
  26. Hết ý nói:Apr 5, 2012 08:19 PM
    Khi báo chí còn đang nóng về vụ Tiên Lãng, tôi đã tiên đoán và được một cán bộ tổ chức đã về hưu tán thành là:

    Bí thư Thành sẽ lên TƯ. Đại tá Ca lên Bộ Công an, anh Hiền Lên công tác tại thành phố HP, các vị khác bị cảnh cáo hoặc khiển trách.

    Anh em ông vươn bị xử tù nặng. Đầm giao cho vợ con anh Vươn toàn đàn bà con gái để lấy tiếng là làm đúng luật đất đai; cho gia đình anh Vươn tiếp tục nuôi trồng thủy sản, đóng thuế cho Nhà nước nhưng thực tế là đưa họ đến chỗ chết vì còn ai tính toán và chỉ huy sản xuất nữa đâu.

    Các bác thấy chưa?

    Tôi đoán không hề sai. Cách thức giải quyết quá nhân đạo, đầy lương tâm trách nhiệm và tình người thế còn gì để mà nói.

    Đảng và Nhà nước VN ta thật là vĩ đại!
    Trả lờiXóa
  27. Thật hết chán hết biết với cái chế độ này, phải xóa bỏ nó thôi, không thể gửi được nữa.
    Trả lờiXóa
  28. người việt EuropeApr 6, 2012 12:23 AM
    chưa có một Đất Nước nào mà đi cưỡng chế 1 gđ nuôi Thủy Sản,mà phải điều động đến Công An,bộ đội"Anh Hùng"và bộ đội Biên Phòng....lại thêm Giám Đốc Công An một Thành Phố lớn thứ 2 của Miền Bắc để đi cưởng chế,rồi thêm chiến thuật này,chiến thuật nọ!!!một trận đánh quá hay...chèo thuyền nan áp sát,dương đông kích tây,bao vây như vậy 1 con gà củng không thoát....vậy mà mấy tay Nông Dân xuất Quỉ Nhập Thần lại trốn thoát,hèn chi Tàu Nước Lạ xâm nhập vào đậu ở cảng Nha Trang mà Quân Đội và Công An không biết.......
    Trả lờiXóa
  29. Buồn Nôn quá ! Buồn Nôn quá ! Buồn Nôn quá ! ..........
    Trả lờiXóa
  30. Đấu Tranh Bảo Vệ Công Lý đề nghị:Apr 6, 2012 04:03 AM
    Màn kết là xử anh Vươn và gia đình anh ấy thế nào đây. Các cán bộ "Vừa hồng, vừa chuyên" của đảng đã bắt đầu được xử theo kiểu giơ cao đánh khẽ, đóng cửa trong nhà bảo nhau.

    Nếu kết tội anh vươn và gia đình anh ta quá mức so với những "đày tớ" trung thành của nhân dân đã được xử, thì chúng ta sẽ cùng nhau lại phát động một phong trào rầm rộ trên toàn quốc và thế giới để ủng hộ công lý các bác nhé.

    Tất cả mọi người phải cùng nhau "nối vòng tay lớn" đoàn kết và chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng.
    Trả lờiXóa
  31. Thành Uỷ Thành phố Hải Phòng coi Ông Nguyễn tấn Dũng chỉ là một đống CỨT.
    Trả lờiXóa
  32. Hết chổ nói rồi. Không còn từ nào để mô tả nữa. Cả một đám phản động đi ngược lại tổ tiên
    Trả lời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét