Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Với sự tham gia của khoảng 7.000 binh lính hai bên, cuộc tập trận Philippines-Mỹ ở Biển Đông đã bắt đầu trong vòng 12 ngày, vào lúc quan hệ Manila – Bắc Kinh đang căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tại vùng Biển Đông, cuộc thao diễn quân sự này đã được quân đội Philippines hết sức hoan nghênh, xem đấy là một sự kiện rất đúng lúc.





Sức mạnh hải quân của Trung Quốc đang tăng lên một cách đáng kể, gây quan ngại cho Philippines cũng như một số quốc gia nhỏ hơn trong khu vực. Manila muốn tăng cường khả năng phòng thủ và phát triển quan hệ với Washington, trong khi Mỹ xem các hoạt động thế này như cơ hội chứng tỏ việc nối lại quan tâm tới khu vực Thái Bình Dương.




+++++



Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận



Cập nhật: 13:41 GMT - thứ hai, 16 tháng 4, 2012

Tàu chiến Mỹ và Philippines cùng tập trận
Cuộc tập trận Balikatan kéo dài 12 ngày


Quân đội Hoa Kỳ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận 12 ngày ở Biển Đông, trong khi Manila và Bắc Kinh vẫn còn đối đầu ở một bãi cạn.

Cuộc tập trận mang tên Balikatan sẽ tiếp diễn tới ngày 27/4.


Năm nay cuộc tập trận này được tổ chức ở Palawan, gần vùng Biển Đông mà cả Trung Quốc và Philippines cùng tuyên bố chủ quyền.


Các tàu của cả hai bên còn đang đối đầu suốt một tuần nay tại khu vực bãi cạn Scarborough.


Philippines nói tàu chiến của nước này phát hiện tám tàu cá Trung Quốc ở gần bãi cạn này khi tuần tra trong khu vực hôm 8/4.


Hải quân Philippines đã lên khám xét các tàu cá này và tìm thấy một số lượng lớn hải sản cùng san hô bị đánh bắt trộm.


Sau đó hai tàu hải giám Trung Quốc đã tới khu vực này ngăn cản Philippines bắt ngư dân Trung Quốc.
Các nỗ lực tháo gỡ tình trạng này chưa mang lại kết quả.


Philippines sau đó đã điều tàu tuần duyên tới thế chỗ tàu chiến và có tin ngư dân Trung Quốc cũng đã rút lui, thế nhưng hai tàu Trung Quốc vẫn còn lại và Bắc Kinh còn điều thêm chiến đấu cơ tới khu vực này hôm Chủ nhật 15/4.


Vẫn còn bế tắc


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez ngày 15/4 ra thông cáo nói: "Tình trạng đối đầu vẫn còn đó. Cả hai bên đang tiến hành tiếp xúc với nhau".


Cuộc tập trận Philippines-Mỹ diễn ra ở một khu vực khác về phía tây nam bãi cạn với sự tham gia của khoảng 7.000 binh lính hai bên.


Một phát ngôn viên của quân đội Philippines cho hay cuộc diễn tập này không có gì liên quan tới các diễn biến ở bãi Scarborough.


Trọng tâm của hoạt động này, theo Thiếu tá Emmanuel Garcia, là "cải thiện an ninh, chống khủng bố và phản ứng nhân đạo, cứu nạn thiên tai".


Tại lễ khai trương cuộc tập trận, chỉ huy quân đội Philippines Jessie Dellosa ca ngợi hoạt động chung này là "kịp thời và hai bên cùng có lợi".


Ông Dellosa nói: "Việc tổ chức hoạt động chung hàng năm này phản ánh nguyện vọng thúc đẩy quan hệ với đồng minh của chúng ta, cam kết này cần được tiếp nối nhất là trong bối cảnh khu vực có nhiều thách thức mới".


Tuy sự kiện tập trận xảy ra hàng năm, nhưng theo phóng viên chuyên các vấn đề ngoại giao của BBC Jonathan Marcus, năm nay hoàn cảnh có một vài thay đổi.


Sức mạnh hải quân của Trung Quốc đang tăng lên một cách đáng kể, gây quan ngại cho Philippines cũng như một số quốc gia nhỏ hơn trong khu vực.


Manila muốn tăng cường khả năng phòng thủ và phát triển quan hệ với Washington, trong khi Mỹ xem các hoạt động thế này như cơ hội chứng tỏ việc nối lại quan tâm tới khu vực Thái Bình Dương.


Ngoài Philippines và Trung Quốc, còn bốn quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, cũng tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông.




Bbc






+++++





Philippines : Tập trận với Mỹ mở ra ''đúng lúc ''


Tư lệnh Philippines Jessie Dellosa (P) và  thiếu tướng Mỹ Frederick Padilla (T) trong Lễ khai mạc cuộc thao diễn hổn họp Balikatan, ngày 16/04/2012.
Tư lệnh Philippines Jessie Dellosa (P) và thiếu tướng Mỹ Frederick Padilla (T) trong Lễ khai mạc cuộc thao diễn hổn họp Balikatan, ngày 16/04/2012.
Reuters

Trọng Nghĩa


Đúng theo kế hoạch, cuộc tập trận hỗn hợp Hoa Kỳ - Philippines đã chính thức bắt đầu vào hôm nay 16/04/2012 và sẽ kéo dài trong vòng 12 ngày. Mở ra vào lúc quan hệ Manila – Bắc Kinh đang căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tại vùng Biển Đông, cuộc thao diễn quân sự này đã được quân đội Philippines hết sức hoan nghênh, xem đấy là một sự kiện rất đúng lúc.


Trong diễn văn khai mạc cuộc tập trận tại Manila, Tư lệnh lực lượng võ trang Philippines Jessie Dellosa không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng tuyên bố rằng cuộc thao diễn quân sự nêu bật hậu thuẫn quân sự của Mỹ đối với một đồng minh yếu hơn, vào một thời điểm gay go : « Căn cứ vào bối cảnh quốc tế hiện nay, và trong tương quan với tất cả các lần trước, tôi xác định rằng cuộc tập trận lần này rất kịp thời và cùng có lợi cho cả đôi bên ».


Lãnh đạo quân đội Philippines còn nói thêm : « Việc tiến hành sự kiện hàng năm này phản ánh nguyện vọng của Philippines muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ với đồng minh chiến lược, một cam kết cần phải được đặc biệt nuôi dưỡng trong bối cảnh khu vực phải đối phó với những thách thức không ngừng biến đổi ».


Theo các nhà quan sát, các từ ngữ như « bối cảnh quốc tế » hay « thách thức khu vực » là nhằm ám chỉ tình hình căng thẳng đang diễn ra giữa Manila và Bắc Kinh sau khi tàu của hai bên đối đầu nhau tại khu vực bãi đá ngầm Scarborough, mà Philippines xác định chủ quyền, nhưng bị Trung Quốc tranh chấp. Vụ này cho đến nay vẫn chưa giải quyết xong.


Giới quan sát cũng đặc biệt ghi nhận là cả Philippines lẫn Hoa Kỳ lần này đều đồng ý sẽ cho thực hiện một số bài tập tại một vùng gọi là ‘nhậy cảm’ : ngoài khơi bờ biển phía Tây đảo Palawan, nhìn ra Biển Đông, gần nơi bị Trung Quốc đòi chủ quyền. 


Từ Manila, thông tín viên Gabriel Kahn giải thích thêm : 


« Cuộc tập trận hỗn hợp này diễn ra hàng năm, nhưng năm nay thì mang một tầm mức đặc biệt : 4.500 lính Mỹ, 2.300 lính Philippines sẽ tập trận giả ở ngoài Biển Đông, gần quần đảo Trường Sa, một vùng dồi dào cả dầu hoả lẫn tranh chấp chủ quyền, dẫn đến hàng loạt những vụ đối đầu trong những năm qua giữa quân đội Philippines và Trung Quốc. Các vụ này đều đã đuợc tạm giải quyết qua con đường ngoại giao.


Thế nhưng được hậu thuẫn của Mỹ, Philippines đã tỏ ra tự tin hơn, và vào đầu năm nay đã quyết định cấp giấy phép thăm dò cho một số tập đoàn dầu hỏa trong vùng bị Trung Quốc tranh chấp.


Còn Hoa Kỳ dự kiến sử dụng Philippines trở lại làm căn cứ cho tàu chiến của mình, triển khai quân lính trên lãnh thổ đồng minh theo nguyên tắc luân phiên, và thực hiện thường xuyên hơn các cuộc thao diễn quân sự hỗn hợp. Đánh đổi lại thì Philippines chờ đợi Hoa Kỳ giúp họ giải quyết một cách thuận lợi cho mình cuộc tranh chấp lãnh thổ hiện đang có với Trung Quốc ».



Rfi




+++++





Người dân ở Manila, thủ đô Philippines, vừa có cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc vào sáng thứ Hai 16/4. Xin mượn một câu thơ bên facebook bạn Phạm Lãi:


Nhìn người chống giặc hiên ngang
Nhìn ta chống giặc quân gian dập trù.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368114339898791&set=a.251722371537989.58855.250328181677408&type=1&theater










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét