Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Đơn yêu cầu của người bào chữa cho Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải



 
Ngày 12/04 vừa qua, luật sư Hà Huy Sơn – một trong hai LS bào chữa cho Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải đã gửi đơn yêu cầu đến các cơ quan có thẩm quyền nhằm phục vụ cho việc bào chữa trong phiên tòa sắp tới. 

Nội dung đơn yêu cầu của LS Hà Huy Sơn nêu rõ những sai phạm của cơ quan CA trong quá trình giam giữ anh Điếu Cày tại trại giam B34. 

Ngoài ra, LS Hà Huy Sơn cũng yêu cầu triệu tập một số cá nhân, đại diện các tổ chức có liên quan được tham gia phiên tòa với tư cách người làm chứng.

Danlambao xin gửi đến bạn đọc toàn văn yêu cầu của LS Hà Huy Sơn.






64 Ý kiến:



  1. Nghe nói anh Hải bị mất một cánh tay, không biết có hay không? ai có thể xác định được sự thật này không?
    Đề nghị DLB nên xác nhận thông tin sau đây:
    http://hosodanchu.wordpress.com/h%E1%BB%93-s%C6%A1/clb-nha-bao-t%E1%BB%B1-do/nguy%E1%BB%85n-van-h%E1%BA%A3i-di%E1%BA%BFu-cay/
    Trả lời
    Trả lời
    1. Chào bạn chống cộng.
      Bạn nói rất chính xác, trong thời gian bị tạm giam, anh Hải - Điếu cầy đã dùng tay không đập vỡ mặt vài thằng công an chó. Do chỉ dùng tay không để đập vào mặt chó của đám công an không có óc nên một cánh tay của anh Hải lúc này hơi yếu. Nhưng vẫn còn sức để tiếp tục đập vào mặt chó của mấy thằng công an.
    2. Vụ xử blogger: Hai người 'không nhận tội'

      Cập nhật: 04:48 GMT - thứ hai, 16 tháng 4, 2012

      Ông cho biết thân chủ có "sức khỏe tốt, tinh thần tỉnh táo" và xác nhận không có việc "mất tay" như nhiều lời đồn trước đó.

      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/04/120416_dieucay_lawyers.shtml
    3. người CaliApr 18, 2012 06:22 AM
      Cập nhật: Cô Đặng Thị Thanh Chi đã rời khỏi tổ chức Việt Tân từ lâu, không còn là UV trung ương hay phát ngôn nhân cho tổ chức này nữa. Người thay thế là ông Hoàng Tứ Duy. Luật sư Sơn nên xem lại chi tiết này.
  2. Blogger Nguyễn Văn Hải và nhiều cá nhân khác bị bắt giam vì thực hiện quyền cơ bản của con người.
    Phản đối chính quyền cộng sản bắt giam người trái pháp luật.
    Việt Nam tự do, dân chủ muôn năm
    http://caunhattan.wordpress.com
    Trả lời
  3. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị bắt và hiện nay không biết đang ở đâu. Nội bộ đảng đã rối tung lên rồi.
    Trả lời
    Trả lời
    1. Lúc nào đó, 3 Dũng sẽ đứng nói chuyện trước ống kính của các phóng viên, TinNóng nầy sẽ trở thành TinNguội.
  4. Số 4 PĐL ở quận Bình Thạnh.
    Trả lời
  5. Vở chèo về luật rừng. Hởi các bậc nhân sỷ và những người yêu tự do công lý hảy xuống đường đòi thả toàn bộ tù nhân lương tâm. Xuống đường thôi các bác.
    Trả lời
  6. Cha ông có câu dạy đời: Quân tử ư hử cũng đau, người ngu vác đá ném đầu như chơi.Apr 17, 2012 05:57 PM
    Nói với csVN thì như nước đổ lá môn thôi. Có đồng lòng xuống đường ồ ạt để chúng khiếp chứ làm từng nhóm thì bọn bán nước lại được dịp theo dõi để chúng bắt nóng bắt ngươi nữa!
    Trả lời
  7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
    Trả lời
  8. saigon personApr 17, 2012 06:14 PM
    Sao la.i co' da?ng viettan o? day....thua tra'ng...hhhiiiiiii
    Trả lời
  9. SẤM TRẠNGApr 17, 2012 06:37 PM
    Ba con đổi lấy một cha,
    Làm cho thiên hạ xót xa vì tiền...
    Trả lời
  10. LS HÀ HUY SƠN muôn năm! Điếu cày muôn năm!
    Trả lời
  11. Công cuộc đổi mới đất nước hơn hai mươi năm qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần làm thay đổi cơ bản và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự phát triển đất nước được mỗi người dân Việt Nam ở trong nước cũng như kiều bào đang làm ăn sinh sống ở nước ngoài cảm nhận sâu sắc, bạn bè quốc tế khâm phục, không ít những người trước đây đi theo hàng ngũ kẻ thù chống lại cách mạng cũng phải thừa nhận.

    Vậy mà, trong những năm qua, lợi dụng tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ở trong nước nảy sinh không ít những khó khăn mới, các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài cấu kết chặt chẽ với một số lực lượng chống đối, cơ hội chính trị ở trong nước tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Chúng tìm mọi thủ đoạn để truyền bá và cổ súy cho các quan điểm, luận điệu phản động, xuyên tạc tình hình đất nước, lợi dụng những yếu kém, khuyết điểm để bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân suy giảm lòng tin, hoài nghi vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn...


    Theo báo QDDND. (http://www.baomoi.com/De-phong-nguy-co-tu-chuyen-hoa/122/3116572.epi)

    Đọc để biết chúng nói gì? Hề hề...
    Trả lời
  12. Dân Việt NamApr 17, 2012 07:57 PM
    Nói về luật thì chính quyền không đấu lại với LS Hà Huy Sờn rồi;cho nên Đảng chỉ đạo chính quyền áp dụng luật của Đảng cho nó chắc ăn, vì Đảng là thượng Đế. Trên thế giới không có luật nào bằng luật của ĐCSVN,mà khi Đảng đã quyết thì phải y án.
    Trả lời
  13. Phải đánh sập cái nhà giam đó thôi, số 4 PĐL, giải cứu tù chính trị còn tù hình sự thì cho dời về Ba Đình giam chung với đám thổ phỉ đang tụ tập.

    Chúng nhốt anh điếu cày chung với hai tên tội phạm người nước ngoài là một thủ đoạn thâm hiểm:

    1- Anh Hải không có cơ hội "tuyên truyền" chống phá "cách mạng".
    2- Chúng có thể mượn tay giết người. Nếu hai kẻ nước ngoài kia (chắc hẳn là lưu manh,vì CA rất dốt ngoại ngữ,chúng chì bắt giam họ khi có chứng cớ rành rành)bị bọn quản giáo đầu trộm đuôi cướp xúi giục, chúng có thể manh động. Bọn chúng có thễ ngã giá với 2 tên lưu manh kia nhằm hãm hại anh Điếu cày, rồi giao trả về cho bộ ngoại giao nước chúng.
    Trả lời
  14. Dân thườngApr 17, 2012 08:39 PM
    Vụ án khốn nạn này khác chi vụ án của TS luật CHHV mà bọn chánh án VKS thách thức hiến pháp pháp luật. Bọn đại diện cho tòa án cs vô liêm sỉ kia dù chúng chưa dùng quyền xử người thì ta c4ng đã biết là Blogger Điếu Cày thế nào cũng lại bị vào tù.

    Các anh các chị vô tội với đất nước này và nhân dân này. Kẻ đang xử các anh là kẻ tội đồ của nhân dân. của văn minh tiến bộ loài người.

    Không khuất phục cộng sản nô dịch
    Trả lời
  15. thangkhosaigonApr 17, 2012 08:56 PM
    theo như yêu cầu triệu tập của l/s,nào nhân chứng,nào giám định,thú thật với l/s,theo tôi thấy hình như tên tuổi những người có tên theo yêu cầu của l/s, với tư tưởng độc tôn nhà nước dân chủ gấp vạn lần tư bản giảy chết,chúng nó cho họ là thành phần (PHẢN ĐỘNG)có âm mưu chông phá nhà nước dân chủ vạn lần cuội,thì thật là vô cùng khó khăn cho một thể chế hại dân bán nước,chúng nó sẽ không bao giờ thực hiên,bỡi với chúng LUẬT LÀ CỦA ĐẢNG TAO.
    vậy theo tôi với thể chế QUÁI THAI dân chủ vạn lần tư bản giảy chết này,không thể kiến nghi hay đòi hỏi ở chúng nó bất cứ điều gì?chỉ có hành động duy nhất đễ thoát ra khỏi gông cùn của bè đãng cộng sản gian manh hung tơn xác thúi ba đình,đễ giành lại tư do,dân chủ, nhân quyền cho cả dân tộc,giành lại lảnh thổ,lảnh hải đã bị bè đảng xác thúi ba đình cầm bán cho TÀU LẠ,thì hãy chung lòng chung sức lấy GƯƠNG ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN mà hành động./.
    Trả lời
  16. Anh Sơn rất tuyệt .
    Chúc anh dồi dào sức khỏe để vạch trần chính quyền phản động và ác ôn hiện nay . Bảo vệ lẻ phải cho anh hùng Điếu cày .
    Bọn 14 đứa hèn hạ đang dần lộ mặt chuột .
    Chúng bay sẽ sớm đền tội .
    Trả lời
    Trả lời
    1. 14 thằng uỷ viên bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam là đồ chó chết.
      Phải truy tố 4 thắng này trước tòa án quốc tế vì vi phạm hiến chương liên hiệp quốc về quyền con người.
  17. Chắc là ở trong tù, tù nhân nào chung phòng với anh Điếu đều dần dần giác ngộ "phản động", từ từ rồi "giờ đây đã tỏ tường rồi"....nên nhốt anh Điếu chung với người nước ngoài là chắc ăn hông có thêm ai thành... con người đúng đường đúng lối.

    Đảng ta hay, đảng ta giỏi sao mà sợ bị người ta biết chuyên mình đinh cao trí tuệ là sao trời.
    Ba cái trò ruồi muổi, giòi bọ thì đúng là hay!!!!
    Trả lời
  18. Anh Sơn cố lên .
    Bọn ác thú không đàn áp được người dân chúng ta đâu .
    Ngày tàn của lũ tham quan bán nước đang đến rất gần .
    Trả lời
  19. Đảng phản quốcApr 17, 2012 09:13 PM
    Bằng chứng phản quốc của Trọng Lú và 13 tên .
    Sắp đến chúng ta lại xét xử đảng phản quốc này .
    Trả lời
    Trả lời
    1. Bổ sung tiếpApr 17, 2012 10:30 PM
      Ngồi mà mơ đi bạn nhé!

      Kỳ lạ quá: sao dạo này ở đâu cũng có phản động:

      - Tỉnh Thái Bình: có Trung Tá Trần Anh Kim
      - TP. Hà Nội: Hoàng Minh Chính, Nguyễn Công Nhân, Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ,...
      - TP.HCM: Lê Công Định, Phạm Minh Hoàng (giảng viên ĐH Bách khoa TPHCM)
      - Phú Yên có : 16 đối tượng của nhóm phản động xưng danh “Hội đồng công luật công an Bia Sơn” do Phan Văn Thu, tức Trần Công - cầm đầu
      - Đắc Nông : thầy giáo Đinh Đăng Định (1963, trú khối 4, TT Kiến Đức, H. Đắc R’Lấp,
    2. Bổ sung tiếpApr 17, 2012 10:38 PM
      Tỉnh Quảng Nam - đối tượng chính trị phản động). Nguyễn Công Chính từng công tác ở Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum,
  20. người Hà nộiApr 17, 2012 10:22 PM
    Thả ngay Tạ Phong Tần
    Điếu cày -tù lương tâm
    Những trái tim yêu nước
    Thả anh Ba Saigon !!!

    Hỡi những người cầm cân
    Tháo gông cùm xiềng xích
    Công Lí và sự Thật
    Của chín mươi triệu dân.
    Trả lời
    Trả lời
    1. Cù nhầy, cù nhầy, lại cù nhầy,
      Xử theo định hướng - để lây nhây!
      Lý cùn - Lẫn lộn Người và Chó!
      Chó cắn người ngay...Cụ chúng mày!
  21. Bỗn củ soạn lại ,nếu có mới thì diễn viên mới,đạo diển củ đúng là vở kich hài mang tên : Luật rừng trong rừng luật ! ha ,ha ,hê,hê....
    Trả lời
  22. người Hà nộiApr 17, 2012 10:44 PM
    "Đâm mấy thằng gian ,bút chẵng tà "Hảy cố lên anh Ba saigon,anh Điếu cày,chị Tạ phong Tần.Hy sinh ngày hôm nay để có ngày mai tươi sáng
    Hởi các bạn thanh niên ,sinh viên hảy đoàn kết lai để có một ngày chinh chiến tàn,ta lại gặp ta .
    Trả lời
  23. bao ve cong lyApr 17, 2012 10:49 PM
    Phải áp dụng đúng luật pháp quốc gia và quốc tế, luật sư bào chửa cho các thân chủ của mình đã làm đúng, rất đúng thủ tục và nguyên tắc. Thật đáng khen.
    Đảng cộng sản, nhà nước cộng sản mới chính là kẻ đã và đang tiếp tục vi phạm luật pháp của chính nước VN một cách trắng trợn, thô bạo. Đối với luật pháp quốc tế, những kẻ đang điều khiển đảng cộng sản, nhà nước cộng sản chính là những tội phạm phải đứng trước vành móng ngựa, từ những tội kinh tế đến tội đã có những hành vi từ sát hại tập thể dân chúng VN đến sát hại cá nhân công dân VN, và những hành vi chống xã hội như đàn áp thông tin, đàn áp tôn giáo...HIện nay, hồ sơ về VN của các cơ quan chống tội ác quốc tế tiếp tục dày lên. Mọi hồ sơ có liên quan đến tội ác của đảng cộng sản, nhà nước cộng sản tiếp tục được lưu trử, thu thập, cập nhật.
    Tiền quốc tế cho vay là tiền thuế của nhân dân quốc gia họ, các ngân hàng cho vay các khoản nợ ấy phải trả tiền lời hàng năm cho thân chủ của họ là các gia đình đã ký thác các quỷ tiết kiệm, đầu tư...hoàn toàn không phải là tiền từ trên trời rơi xuống. Xài tiền vay mượn quốc tế khó lắm, không như các anh lãnh đạo ngố của đảng cộng sản đang nghĩ đâu, hãy liệu mà lo lấy thân. Mọi khoản tiền cho vay lớn, với mục đích phát triển quốc gia, đi đôi với các đòi hỏi về dân chủ nhân quyền. Mục đích bão đãm sự thành công trong kinh doanh.
    Một quốc gia khi xin gia nhập những tổ chức kinh tế hàng đầu thế giới, WTO, European Union, MERCOSUR, đến 16 tổ chức cấp vùng trên toàn thế giới, phải tự nguyện cam kết giữ đúng nguyên tắc điều hành của tổ chức kinh tế ấy, hoặc quốc gia này phải sinh hoạt một mình. Luật là luật, không có vấn đề uyển chuyển như đường lối, cương lĩnh...Đã có luật là có trừng phạt, khác với tổ chức LHQ khi trừng phạt một nước hội viên còn bị trở ngại về quyền phủ quyết. Nếu anh tham gia, phải tôn trọng luật; nếu anh không tôn trọng luật, anh sẽ chơi một mình và chết một mình, chết chắc chắn!
    Trung Hoa cộng sản vì sợ phải chết một mình nên phải cúi đầu chịu phép, đây là nguyên nhân những tuyên bố hồi gần đây của Ôn Gia Bão, Tập Cận Bình. Xem thế đủ biết cộng sản VN hiện như người đã chết. Không biết thân phận mình, tiếp tục hung hăng, vành móng ngựa quốc tế đang sẵn sàng chờ đợi những tội phạm quốc tế, tội phạm đến từ Việt Nam, các "lãnh tụ" cộng sản!
    Trả lời
  24. luật pháp VNApr 17, 2012 11:25 PM
    Chống nhà nước CHXHCN VN thì bị bắt là đúng rồi, còn kêu ca gì nữa.
    Trả lời
    Trả lời
    1. Còn cái tội BÁN NƯỚC thì sao ?
  25. luật pháp VNApr 17, 2012 11:31 PM
    Nhà nước ta cần phải có biện pháp mạnh để răn đe những thành phần phản động như bloger Nguyễn Văn Hải này, Và cả tay tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, có như thế thì mới giữ được bình yên cho nhân dân yên tâm làm ăn sản xuất.
    Trả lời
    Trả lời
    1. biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. chống nhà nước CHXHCNVN là chống cái gì vậy? có biết "luật pháp VN" là như thế nào không mà phát biểu linh tinh vậy, quả nhiên ông bà ta nói không sai: "điếc hay ngóng, ngọng hay nói" là cái tên ngọng này đây.
    2. Tiên Lương SơnApr 18, 2012 01:05 AM
      chống nhà nước CHXHCNVN là chống cái gì ? là biểu tình ôn hòa khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của VN, là lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền csvn bảo vệ ngư dân bị tàu cộng cướp của bắt người, là lên tiếng nói rằng ải Nam quan, Thác Bản giốc đã bị bọn tà quyền csvn bán mất, là....,... hãy trả lời đi : Với Việt Khang thì "Anh là ai". với tao luật pháp VNApr 17, 2012 11:31 PM "mầy là ai".
    3. Kẻ mang thân phậ tù đàyApr 18, 2012 01:20 AM
      Giờ này mà còn mấy thằng mắt mù tai điếc như thằng lấy nick LPVN,Nhà nước CHXHCN của bây là nguyên nhân của sự mất bình yên và làm cho nhân dân không lúc nào an tâm làm ăn ,những anh hùng như Diếu Cày NVH,CHHV ...dù có bị bọn CS cầm tù nhất thời nhưng mãi mãi các anh vẫn là những người tự do.
    4. @LPVN: Chịu khó nghe độc giả DLB xả tress tý nha. Hề hề...
  26. Luật rừngApr 17, 2012 11:57 PM
    Luật pháp VN là luật rừng trong rừng luật
    Trả lời
  27. cư Dân mạngApr 18, 2012 12:02 AM
    Luât Pháp VN như con..C..
    Trả lời
  28. cư Dân mạngApr 18, 2012 12:41 AM
    Tắt đài rùi hả em ?
    Trả lời
  29. Là người Việt Nam cả , biểu tình là quyền của dân theo công ước quốc tế mà biểu tình chống Trung Quốc chiếm hoàng Sa Trường Sa là yêu nước sao lại nhốt anh điếu cày và BaSai2 Gòn cũng như cô nhi nữ Tạ Phong Tần . tôi nghĩ các ông lãnh đạo Đảng nên vì dân , vì tổ quốc mà thả hết tù nhân lương tâm ra mới có người phản biện đúng sai không thì sẽ sai tuốt tuộc . và sẽ có tội với tổ quốc quê hương dân tộc và sẽ bị lịch sử ghi cho một dấu đen trong sử như Trần Ích Tắc , Lê chiêu thống vv .
    già làng
    Trả lời
  30. Luật pháp VN ,sao êm vây trã lời với các bác trong thôn đi chớ !hay học thấp quá ko có tri thức về CNXH ,Luật pháp XHCN ? chắc vậy ! học bổ túc văn hóa nên tầm quá kém nên ko dám gặp mấy bác trong thôn nữa ,thôi các bác tha cho cái thằng học dốt ấy đi cám ơn các bác nhiều !còn LPVN muốn ra thì chỉ mình anh thôi sẽ dạy em bài học YÊU NƯỚC để em có thể thành người lớn biết yêu QUÊ HƯƠNG yêu những ngưới con đang bị CS cầm tù,vì đứng lên tranh đấu cái quyên lam người
    Trả lời
  31. thangkhosaigonApr 18, 2012 02:11 AM
    luật pháp VNApr 17, 2012 11:31 PM
    Nhà nước ta cần phải có biện pháp mạnh để răn đe những thành phần phản động như bloger Nguyễn Văn Hải này, Và cả tay tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, có như thế thì mới giữ được bình yên cho nhân dân yên tâm làm ăn sản xuất...
    ĐỂ MAU CHÓNG TRỞ THÀNH VN TỰ TRI TỈNH TRUNG CỘNG QUỐC PHẢI KHÔNG ??? LUẬT PHÁP RỪNG RÚ U MÊ CÒN ĐẢNG CÒN TIỀN.
    nói cho luật pháp vn biết đễ tỉnh mơ nhé,con một khi người xuôi tay nhắm mắt rồi,địa vị,tiền tài,danh vọng,vơ con,trắng tay không có thứ gì mang theo đâu nhé.thế nào gọi là phản động ???
    DIEUCÀY,ANHBASAIGON,PHONGTAN,LECONGDINH,NGUYENTIENTRUNG,TRANHUYNHDUYTHUC.V.V...họ có ám sát,hay đặc mìm,giết hại quan chức bè đảng hại dân bán nước đâu mà gọi họ LÀ PHẢN ĐỘNG???
    TÓC XANH TÓC TRẮNG BẠC ĐẦU
    TỬ SANH LÀ MỘT NHỊP CẦU PHẢI QUA
    CÓ THÂN ĐỂ ĐƯỢC LÀM NGƯỜI
    VUA QUAN, DÂN GIẢ ,SANG HÈN KHÁC CHI
    GIÀU NHÂN GIÀU ĐỨC NÊN GIÀU
    ẤY LÀ ĐỨC LỚN THEO TA VĨNH HẰNG
    GIÀU MÀ BÁN NƯỚC HẠI DÂN
    CHẾT THÌ TAN XÁC CHÁU CON BẦN CÙNG
    ĐÙA THEO DUY VẬT BẤT NHÂN
    HẠI DÂN CƯỚP CỦA,CỦA NÀY BỀN KHÔNG?
    ĐẾN KHI GIÓ THỔI CAN QUA
    BẦY ĐÀN GIAN ÁC CHẠY ĐÂU HỞI TRỜI???
    không lẽ nào bạn chờ khi TÀU LẠ đè đầu dân tộc vn,đến lúc đó bạn mới sáng mắt ,thì tôi e rằng đã quá muộn,nhà cửa gia đình bạn đã tan nát,MÁ ,VƠ,CON GÁI bạn phải đêm đêm trân mình làm đồ chơi cho lũ tàu lạ hành lạc từng đêm,hãy mở lòng sáng mắt,cải tà quy chánh lánh ác hành thiện,đừng dựa thế bè lũ gian ác xác thúi ba đình ngã mạn ăn nói ngôn cuồng,nhân đã gieo khi sẽ quả hiện hành,
    thì phải trả những gì mà bạn đã vay của đồng bào là không sai đâu nhé./.
    Trả lời
  32. Yêu nước là chống lại NNXHCN ? Luật Pháp VN mi đúng ngu như bò làm gì nhà nước nào có bộ luật ,điều khoãn nào xử người yêu nước : Điếu cày,A Ba saigon,chị Tạ fong Tàn, là những thanh niênyêu nước ko bằng lòng với sự xâm lấn biển đão VN,họ lên tiếng thế mà bắt họ,21 ngư dân đang bị tàu công bắt bị giam giử tại ngay biển đão cũa chúng ta ko thấy nhà nước CHXHCN can thiêp tơi !đúng là cái bạn đang bênh vực đã hèn với giặc tàu,ác với dân đen.
    Trả lời
  33. nguyễn thu thâuApr 18, 2012 02:37 AM
    VIỆT NAM

    Đảng Cộng sản Việt Nam đang tước đoạt những quyền căn bản của con người.

    Tiếng than của một sinh vật yếu đuối
    bị giày xéo bởi bọn thú người
    Việt cộng
    Cũng làm chói tai lũ hèn
    bán nước
    Vụt bay cao,thành triệu ̣đóa hoa tươi.

    BBC News " Chú chó Hachiko -Nhật Bản,là con vật biểu tượng cho lòng trung thành".
    Còn Việt cộng?
    Vì vật chất thấp hèn mà bán linh hồn cho quỷ!

    Hãy trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm ngay tức khắc hỡi bọn người vô luân,vô đạo.
    " Hễ làm người chớ ở hai lòng
    Đã vì nước phải theo một phía (nhân dân)
    (Nguyễn Đình Chiểu)
    Trả lời
  34. Luât Phap VN Apr 17 ,2012.11.31 Pm
    Mi ở mô ?
    Trả lời
  35. Thằng Mõ Úc ChâuApr 18, 2012 03:13 AM
    Một trong những chuyện lạ chỉ có ở Việt Nam là : Những kẻ "BUÔN DÂN, BÁN NƯỚC CẦU VINH" (đảng và NCQ/csVN), lại có quyền đứng ra khủng bố, bắt giữ, xét xử những người "YÊU NƯỚC, ĐẤU TRANH CHO ĐỘC LẬP, TỰ DO" ( Nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, chị Minh Hằng, Nhà báo Tạ Phong Tần ...) của quốc gia, dân tộc !!!
    Đúng là một NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ trên thế giới !!!
    Trả lời
  36. Nông Văn DềnApr 18, 2012 03:13 AM
    Theo tôi Luật sư Hà Huy Sơn chỉ nên YÊU CẦU phiên tòa xử Nguyễn Văn Hải của Cộng sản Việt gian phải CÔNG KHAI là đủ.Nếu bất cứ một phiên tòa nào được xử công khai thi đã bao gồm tất cả những yêu cầu mà Ông Luật sư Hà Huy Sơn trình bày một cách rất dài dòng ở trên rồi.Còn nếu Việt gian Cộng sản xử Ông Hải bí mật thì phải CÔNG KHAI lí do.Tuy nhiên dù công khai hay bí mật thì sự tham gia tại tòa của các Luật sư,người thân và các nhân chứng là các nhân tố để chứng minh đây là một phiên tòa HỢP PHÁP.Nếu trong phiên tòa mà thiếu một trong các yếu tố trên thì đó là một phiên tòa PHI PHÁP và đã phi pháp thì không có giá trị pháp lí.Tòa xử công khai hay bí mật chỉ khác nhau ở thành phần tham gia ĐỨNG NGOÀI vì các mục đích cá nhân của họ mà thôi.
    Trả lời
  37. Tôi đoán chắc chắn là trong phiên tòa Cộng sản chơi chiêu bài gây cớ để đuổi luật sư! vì "đường đi hay tối, nói dối hay cùng", Cái lý "Ca ngợi một xã hội tươi đẹp, một chế độ mà ở đó quyền con người được coi là thiêng liêng và được bảo vệ" thì không thể sai, không thể xấu được! Nếu trong xã hội do đảng Cộng sản lãnh đạo mà không có Nhân quyền thì mới dùng được luận điệu "truyên truyền chống phá nhà nước"!
    Các Luật sư hãy cẩn thận, đừng để Quan Tòa có cớ đuổi LS ra đó!
    Trả lời
    Trả lời
    1. Có thể là kịch bản đúng như bạn nói.Đó là đuổi luật sư,chặn họng luật sư.Đuổi và ngăn cản hăm dọa những người dân muốn xem xét xử.Ngăn cản báo chí tác nghiệp,và nhanh chóng kết án.
  38. Đến ngày chúng nó xét xử anh Điếu Cày, anh Ba Sài Gòn, Chị Tạ Phong Trần thì toàn thể nhân dân sài Gòn chúng ta già trẻ,gái trai,triệu người như một
    hãy dồng lòng xuống đường ,dấu tranh đòi nhà cầm "quần" phải thả ngay vô điều kiện 3 tù nhân yêu nước này.Bọn "công ăn" làm sao mà đàn áp nổi hàng triệu nhân dân yêu nước
    Trả lời
  39. CA tạm giam Điếu cày để điều tra sao mà nhiều vi phạm nghiêm trọng luật pháp vậy . Phải truy cứu trách nhiệm và bồi thường thiệt hai cho bị can , hay lờ luôn ? .

    Thi hành luật pháp không nghiêm của các quan chức làm cho xã hội rệu rả chẳng ra làm sao cả ! . thật đáng xấu hổ với danh hiệu CHXHCN VN . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .

    Biết thế nào là phạm pháp ?.
    Biết thế nào là yêu nước ?.

    Biết đâu mà lần .
    Trả lời
  40. Yêu cầu của Luật sư rất chặt chẽ và đanh thép! Nhưng đọc qua rồi thì thấy có quá nhiều lỗi chính tả và thiếu chính xác một số thông tin, nên cần xem xét kỹ, vì chơi với luật rừng của Đảng phải là Luật thật, văn phong vững vàng.
    Trả lời
  41. CSVN sắp có cuộc thi thay đổi màu cớ sắc áo , chắc là dùng cờ 6 sao của trung cộng. Mời các bạn tham gia cuộc thi, sẽ có thưởng vào nhà khám lớn. Tôi đề nghị cờ của CSVN sẽ không còn búa đập đầu, liềm cắt cổ nữa, mà có hình biểu tượng như sau:

    Hình một chiếc lọng đang che một chiếc ghe lật úp.

    ** Chú giải:

    1/ Chiếc Lọng: dùng che nắng cho quan ngày xưa.
    2/ Chiếc ghe lât úp: chổng đáy lên trên

    Nghĩa là: Lật Lọng !!

    Các bạn có thể thêm ý tứ cho biểu thượng tuỳ ý' !!
    Vi' du: Quan quyền của chế độ "Nhà nước phong kiến" đang che đậy chế độ sắp bị lật..úp" (upside down)
    Trả lời
  42. Có cách nào mà mình biết được số điện thoại của các bạn trẻ ở Sài Gòn mà mình không quen,biết càng nhiều càng tốt.AI BIẾT ĐƯỢC "CÁCH NÀO" XIN CHO BIẾT.CÁM ƠN.
    Trả lời
    Trả lời
    1. Copy cái list danh sách khách hàng và nhân viên của công ty BKAV đã bị Mrs Anonymous tấn công vào hệ thống máy chủ của Bkis lấy được, đã công bố tùm lum trên mạng. (Hình như 1 triệu khách hàng gì đó cùng hàng ngàn nhân viên công ty)

      Viết email gửi cho @trưởng thôn theo địa chỉ lienlacdanlambao@gmail.com bảo hắn gửi cho cái danh sách đấy là nhanh nhất. Già trẻ lớn bé thì mang về rồi lựa ra.
  43. Ai có cáo trạng vụ Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) nhờ DLB đăng nguyên văn để các LS, Luật gia, các nhà nguyên cứu pháp luật và những người am hiểu pháp luật Vn phản biện, vạch những điểm trái pháp luật của Cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ này. Cảm ơn!
    Trả lời
  44. Vô ích thôi ! ABC ạ vì chúng chắc chắn sẽ chơi theo luât rừng,án đã có sẵn :khoãn 2 đ 88 bộ LHS ! tớ xin cá vói bác 1 ăn 10 tội nghiệp cho các anh HÙNG
    cũa ta.
    Trả lời
  45. Luật rừng thì cũng đăng tất tần tật cho mọi người biết thế nào là RỪNG CỘNG SẢN.

    Cảm ơn Ls Sơn rất nhiều. Nhân dân sẽ nhớ ơn ông và những người đã dám dấn thân vì đất nước, vì dân tộc.

    Bọn nó giam chung anh Hải với tù nhân người nước ngoài là dùng nhục hình đấy. Để anh Hải không nói được gì, suốt ngày không nói được 1 tiếng. Còn gì tàn ác hơn nữa.

    Bè lũ bán nước sẽ phải đền tội.
    Trả lời
  46. Luật sư Sơn thêm yêu cầu viên KS LÀM RÕ THIỆT HẠI . Nghĩa là những bài viết của 3 anh chị em đã gây ra thiệt hại cụ thể cho cá nhân , tổ chức nào ? Giám định thiệt hại là cơ quan nào ? . Có đơn khiếu nại , kiện tụng của các cá nhân tổ chức đó không ? Người bị hại có mặt tại toà hay không ?,
    Nói ngược lại , vụ án không có người bị hại cụ thể , thì yêu cầu toà tuyên vô tội theo đúng tinh thần pháp luật .
    Chúc Ls Sơn khởe , vững tinh thần trong công việc của mình
    Trả lời
  47. Xin đề nghị quý vị gữi phê bình, góp ý đừng đánh chử in hoa. Thứ nhất, rất khó đọc. Thứ hai, viết chử to người ngoại quốc xem là thiếu lễ độ. Dùng chử to, in hoa trong trường hợp là danh từ riêng; nếu không phải là danh từ riêng, chử to, in hoa là mình đang chưởi người đọc đấy! Nếu cần phải viết, nên giới hạn tối đa chử in hoa. Rất mong dân ta (của bản thôn) lưu ý chi tiết này.
    Trả lời
  48. Quái tại sao anh Điếu Cày lại được giam chung với 2 người ngọai quốc ? Để không ai có thể phát hiện ra Điếu Cày gỉa ?

    Làm sao LS Sơn có thế đó là Điếu Cày thật hay Điếu Cày gỉa hay là cũng làm 1 màn lửa bịp với Thế Gới: Điều Cày vẩn còn sống đến ngày hôm nay !?
    Trả lời

  49. Búa TẠ Chị giáng đòn tan rã – Điếu cày Anh đập chúng tan thôi !
    =============================


    Thân tặng Chị TẠ Phong Tần và Anh Điếu cày Nguyễn Văn Hải là Điểm tựa của Niềm tin cho Đồng bào dấn thân và nhập cuộc đấu tranh Dân chủ bất bạo động nhưng không nhân nhượng với lũ Độc tài hại Dân bán Nước ....

    http://www.youtube.com/watch?v=uyWxhWHC0JI


    Chị Anh bất khuất không nhận tội !

    Tội yêu Tổ Quốc hả lũ bồi ?

    Hại Dân bán Nước vô liêm sỉ !

    Nặc mùi Lê Chiêu Thống tanh hôi

    Hòang Văn Hoan bốc lên xú khí

    Chị Anh bước vào Sử Việt rồi !

    Búa TẠ Chị giáng đòn tan rã

    Búa tấn Anh đập chúng tan thôi !

    Phân rã Ý hệ vô nhân ấy

    Hết tuyệt đối tin... hoang mang rồi !...


    http://www.youtube.com/watch?v=R8SNQP6rF7g


    TRIỆU LƯƠNG DÂN
    Trả lời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét