Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Luật sư: Vẫn chưa có ngày giờ về phiên xử blogger Điếu Cày





LS bào chữa: Vẫn chưa có ngày giờ về phiên xử blogger Điếu Cày

Theo một số tin tức đăng tải trên báo chí trong ngoài nước, ngày mai thứ Ba 17/04/2012, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ đưa ra xét xử các blogger Điếu Cày, Anh BaSG, và Tạ Phong Tần về tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”.



Hình do một người quen của Điếu Cày gửi RFA
Blogger Điếu Cày trước khi bị bắt.


Tuy nhiên, trả lời Đài Á Châu Tự Do một ngày trước phiên xử, Luật sư Nguyễn Quốc Đạt, bào chữa cho blogger Điếu Cày cho biết vẫn chưa có thông tin nào về ngày giờ phiên tòa. Ông nói:


“Sáng nay (thứ Hai 16 tháng 4), tôi và Dũng, con trai của blogger Điếu Cày, có đến tòa án để hỏi về phiên xử thì người thư ký tòa án cho biết là sẽ có phiên tòa xử ông Nguyễn Văn Hải trong những ngày tới, nhưng chưa có ngày giờ cụ thể.


Người thư ký nói thêm là khi nào có ngày giờ, tòa án sẽ thông báo cho gia đình và luật sư để chuẩn bị"


Chống phá nhà nước



Theo cáo trạng, blogger Điếu Cày tức nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải đã xử dụng trang blog “Câu lạc bộ nhà báo tự do” để viết bài tuyên truyền chống phá nhà nước” bắt đầu vào năm 2007.


Cáo trạng nêu ra rằng ông Điếu Cày đã tập hợp thêm hai người nữa là Phan Thanh Hải và bà Tạ Phong Tần để viết cũng như tập hợp các bài viết khác phê phán các tiêu cực của nhà nước đờng thời chống phá các chủ trương chính sách khác.


Cáo trạng kết luận ba người này đã nói xấu Đảng, kích động lôi kéo gây mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước.


Nhà báo Nguyễn Văn Hải tự Điếu Cày trước đó đã bị kết án ba mươi tháng tù về tội trốn thuế nhưng dư luận cho rằng thật ra do ông biểu tình chống Trung Quốc vào năm 2007 nên bị bắt nhằm ngăn chận làn sóng chống Trung Quốc.


Thêm vào đó, sau khi mãn án ông lại bị đưa thẳng vào một trại giam khác. Công an nói tiếp tục giam ông để điều tra về các việc vừa nói.


Luật sư Phan Thanh Hải bị bắt sau đó ít lâu và cuối cùng là bà Tạ Phong Tần, người có trang blog Công Lý Sự Thật cũng bị bắt sau nhiều lần bị công an và chính quyền liên tục sách nhiễu.


Quốc tế lên tiếng



Trước tin chính quyền Việt Nam phải đưa ra xét xử 3 bloggers tại thành phố Hồ Chí Minh vế tội “tuyên truyền chống nhà nước”, các tổ chức bênh vực nhân quyền trên thế giới đã kêu gọi Việt Nam thả ngay lập tức các blogger này.


Hôm nay hai tổ chức quốc tế Theo Dõi Nhân Quyền và Ân Xá quốc tế cùng lúc lên tiếng kêu gọi, trước tin Toà án thành phố Hồ Chí Minh xét xử 3 blogger Nguyễn Văn Hải (tức Điếu Cày), Phan Thanh Hải (tức Anh Ba Sài Gòn) và nhà báo tự do Tạ Phong Tần vào ngày mai 17/4.


Phó Giám đốc Tổ chức Ân xá quốc tế tuyên bố việc bắt giữ blogger Điếu Cày là ngang ngược trắng trợn và bất công, vì ông chỉ thực hiện quyền bày tỏ ý kiến ôn hoà mà phải đối mặt với bản án Tuyên truyền chống phá Nhà nước.


Phó giám đốc Donna Guest còn kêu gọi VN phải miễn tố toàn bộ tội trạng cho ông Hải.


Sáng hôm qua các luật sư Nguyễn Thanh Lương, Đoàn Thái Duyên Hải, Nguyễn Quốc Đạt và Hà Huy Sơn đã được toà án thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận bào chữa cho các blogger này.


LS Nguyễn Quốc Đạt bào chữa cho ông Điếu Cày nói với đài Á Châu Tự Do rằng theo kinh nghiệm thì ông không nhiều hy vọng đương sự được trắng án, nhưng ông sẽ gắng hết sức làm theo đúng khả năng và lương tâm chức nghiệp, nêu trước toà những tình tiết và lập luận để phản bác quan điểm kết tội của viện kiểm sát.




TRAN NHAN DINH nơi gửi VIET NAM :
co khi nao bon Viet cong SE NOI RANG ONG NGUYEN VAN HAI DA TU TU O TRONG TU ???? !!!!
16/04/2012 15:33
Tran van thanh nơi gửi Saigon :
Toi nghi cung nhu nhieu vu xu truoc day .luat su bao chua chi la hinh thuc cho co ve dan chu thoi chu ban an da co san roi khoi can xu cung biet la ho se ket toi tu ba nam tu tro len roi .
16/04/2012 14:43
Công Dân Bloggers nơi gửi Thế giới Internet :
Đảng cai trị bằng đường lối vi phạm trắng trợn tất cả mọi công ước và những cam kết của chính phủ VN khi gia nhập LHQ và WTO. Thái độ, hành vi, và tư cách của Bạo quyền độc tài, độc đoán và tham nhũng tại Hà-Nội cực kỳ lật lọng tráo trở, và bội tín giống Bắc Hàn Kim Yong Un.
16/04/2012 13:35
Tiêu Cà Mau nơi gửi Hoa Kỳ :
Thưa ông Nguyễn Phú Trọng xin trích : Cáo trạng nêu ra rằng ông Điếu Cày đã tập hợp thêm hai người nữa là Phan Thanh Hải và bà Tạ Phong Tần để viết cũng như tập hợp các bài viết khác phê phán các tiêu cực của nhà nước đồng thời chống phá các chủ trương chính sách khác hết trích . Thưa ông , ông Điếu Cày phê phán các tiêu cực của nhà nước ? Mà là cái tội thì đủ cho thấy trước khi làm TBT thì ông là thành phần du côn du đảng dân bảo kê của xã hội đen nên mới không biết ( Tiêu cực là gì ? )
16/04/2012 13:30
Tiêu Cà Mau nơi gửi Hoa Kỳ :
Thưa ông bộ trưởng bộ Công An Trần Đại Quang về cáo trạng của ông để buộc tội ông Điếu Cày vậy ông có dám cho tôi biện hộ cho ông Điếu Cày hay không ? Ông làm tới chức bộ trưởng mà làm việc hết sức là cẩu thả và vô trách nhiệm đối với ông Điếu Cày và Dân Tộc cũng như đất nước VN , nên người có tội với đất nước VN chính là ông chớ không phải là ông Điếu Cày , xin dẫn chứng , ông Điếu Cày đi biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm HS/TS vậy ông lấy tư cách gì để nói ông Điếu Cày chống chính quyền của ông ? Vậy ông là người Việt hay người Tàu ???
16/04/2012 12:58




Rfa




+++++




NHỮNG TIN LIÊN QUAN




- Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam lên tiếng "Phải trả tự do cho ba bloggers Điếu Cày, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần" http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/04/uy-ban-bao-ve-quyen-lam-nguoi-viet-nam.html




- Phiên tòa xét xử các thành viên Câu lạc bộ Nhà báo Tự do không diễn ra ngày 17.4 http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/04/phien-toa-xet-xu-cac-thanh-vien-clbnbtd.html




- Cáo trạng của 3 bloggers dân chủ và Những vi phạm pháp luật của công an trong quá trình tạm giam blogger Điếu Cày. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/04/cao-trang-cua-3-bloggers-va-nhung-vi.html




- Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền yêu cầu Việt Nam: Hãy phóng thích ngay các blogger Nguyễn Văn Hải (bút danh Điếu Cày), Phan Thanh Hải (bút danh Anhbasg) và Tạ Phong Tần, đồng thời hủy bỏ mọi cáo buộc đối với họ. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/04/to-chuc-theo-doi-nhan-quyen-yeu-cau.html




- Tổ chức Bảo vệ Quyền Dân sự lên tiếng bảo vệ cho Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/04/to-chuc-bao-ve-quyen-dan-su-len-tieng.html




- Tổ chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi chính quyền huỷ bỏ các cáo buộc đối với blogger Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/04/to-chuc-xa-quoc-te-keu-goi-chinh-quyen.html






+++++






Vụ xử blogger: Hai người 'không nhận tội'

Cập nhật: 04:48 GMT - thứ hai, 16 tháng 4, 2012
Ông Phan Thanh Hải (trái) và Nguyễn Văn Hải
Ông Phan Thanh Hải (trái) và Nguyễn Văn Hải là thành viên sáng lập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do

Luật sư của ông Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày) nói thân chủ của ông vẫn "khẳng định không vi phạm pháp luật Việt Nam" trước phiên tòa gây nhiều chú ý.




Việt Nam xác nhận sẽ tiến hành xét xử ba blogger, Điếu Cày, Phan Thanh Hải (Anh Ba Sài Gòn) và Tạ Phong Tần theo điều 88, Bộ luật Hình sự.


Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM nói đã chuyển cáo trạng và hồ sơ vụ án sang Tòa án Nhân dân TP. HCM để "xét xử trong thời gian tới".




'Không nhận tội'




Luật sư Hà Huy Sơn, cùng luật sư Nguyễn Quốc Đạt, là hai người bào chữa cho blogger Điếu Cày.


Trả lời BBC hôm nay, luật sư Hà Huy Sơn nói sẽ bảo vệ thân chủ dựa trên "cơ sở pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, khả năng của tôi cùng các quan điểm của thân chủ".


Cáo trạng của công an Việt Nam nói blogger Điếu Cày và blogger Anh Ba Sài Gòn đã "sang Thái Lan tham gia khóa huấn luyện của tổ chức khủng bố Việt Tân".


Tuy vậy, luật sư Hà Huy Sơn cho hay khi gặp thân chủ ngày 14/4, blogger Điếu Cày nói "ông ấy chỉ đi du lịch, không tham gia khóa đào tạo của Việt Tân".


Luật sư Sơn cũng cho rằng bản thân ông "chưa thấy văn bản nhà nước nào nói Việt Tân hay tổ chức nào khác là khủng bố".


Ông cho biết thân chủ có "sức khỏe tốt, tinh thần tỉnh táo" và xác nhận không có việc "mất tay" như nhiều lời đồn trước đó.


Theo bản cáo trạng, mà một phần nội dung được rò rỉ trên mạng ngày hôm nay, blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần "không khai và không ký biên bản hỏi cung".

"Nếu thân chủ nhận tội, mình tìm tình tiết giảm nhẹ. Nhưng ở đây, phải tìm tình tiết để gỡ tội."
Luật sư Nguyễn Thanh Lương nói về thân chủ Tạ Phong Tần




Người biện hộ cho bà Tạ Phong Tần, luật sư Nguyễn Thanh Lương, xác nhận với BBC rằng dựa trên cáo trạng chính thức mà ông có, hai người này không nhận tội.


Nói riêng về thân chủ của mình, luật sư Nguyễn Thanh Lương cho biết "từ đầu đến cuối, chị ấy không nhận tội".


Vì thế, ông cho biết khi ra tòa, ông sẽ không xin giảm án vì như thế "gián tiếp thừa nhận có tội".


"Nếu thân chủ nhận tội, mình tìm tình tiết giảm nhẹ. Nhưng ở đây, phải tìm tình tiết để gỡ tội," ông giải thích.


Đã gặp bà Tạ Phong Tần trong trại giam, ông Lương nói bà "tỉnh táo".


"Một người bị giam thì da nhờn nhợt, ốm đi, xuống ký, nhưng sức khỏe chị bình thường," ông Lương nói.


Trong khi đó, hồ sơ của công an nói ông Phan Thanh Hải (blogger Anh Ba Sài Gòn) "đã khai báo thành khẩn, có đơn xin khoan hồng, cần xem xét giảm nhẹ hình phạt".


BBC ngày hôm nay chưa liên lạc được với luật sư Đoàn Thái Duyên Hải, bào chữa cho ông Phan Thanh Hải, để xin phản ứng.




Hồ sơ công an




Bà Tạ Phong Tần
Bà Tạ Phong Tần bắt đầu viết với tư cách nhà báo tự do vào năm 2004


Theo hồ sơ của Công an TP. HCM, blogger Điếu Cày "thể hiện vai trò cầm đầu" trong các hoạt động như "tổ chức các cuộc biểu tình tại TP. HCM", quan hệ với một tổ chức gọi là Đảng Dân chủ Việt Nam (nhắc đến ông Nguyễn Tiến Trung, bị kết án 7 năm tù năm 2010).


Công an Việt Nam nói blogger Điếu Cày thành lập Câu lạc bộ nhà báo tự do để "khi có cơ hội sẽ hoạt động thay đổi chế độ nhà nước Việt Nam".


Còn bạ Tạ Phong Tần bị gọi là người "phục vụ tối đa cho lợi ích của các thế lực thù địch".


Ông Phan Thanh Hải bị xem là "thành phần cốt cán của Câu lạc bộ nhà báo tự do", đã viết khoảng 20 bài "xuyên tạc, châm biếm, đả kích, tỏ thái độ chống đối gay gắt Đảng Cộng sản Việt Nam".


Có vẻ blogger Điếu Cày sẽ bị án nặng nhất vì hồ sơ công an xem ông là người "cầm đầu".


Một vài tổ chức nhân quyền đã bày tỏ lo ngại cho số phận của ông, như Ân xá Quốc tế với thông cáo ngày 12/4, gọi ông là "tù nhân lương tâm".


Ân xá Quốc tế nói họ "kêu gọi chính quyền huỷ bỏ các cáo buộc" và "thả ông ngay lập tức và vô điều kiện".




Bbc




LS Nguyễn Quốc Đạt trả lời RFA về các thông tin liên quan đến phiên tòa xử Blogger Điếu Cày.








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét