Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Nghệ An: Ngày 26/9 tại Cửa Lò sẽ diễn ra phiên tòa Phúc thẩm 3 Thanh Niên Công giáo / Ngày 10.9.2012, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Túc sẽ mãn hạn tù 4 năm



Nhà cầm quyền Nghệ An chuẩn bị đưa xét xử phúc thẩm 3 thanh niên công giáo tại Cửa Lò

14/09/12 8:05 PM


Thưa quý vị độc giả xa gần

Theo thông tin Nữ Vương Công Lý nhận được, phiên tòa Phúc thẩm 3 thanh niên công giáo sẽ được mở tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vào sáng ngày 26/9/2012.

Phiên tòa bất chấp pháp luật để bày trò hề xét xử và kết tội 4 thanh niên Công giáo tại Thành phố Vinh ngày 24/5/2012, Nữ Vương Công Lý đã có mặt và tường thuật trực tiếp phiên tòa sơ thẩm này để quý vị bạn đọc kịp thời theo dõi.

Sau cái gọi là Phiên tòa sơ thẩm, một người bị án treo đã không kháng án sơ thẩm vì qua những ngày tháng bị bắt bớ, khủng bố giam cầm, nhà cầm quyền Nghệ An đã dùng nhiều biện pháp trái đạo lý, lương tâm nhằm khủng bố tinh thần của nạn nhân và gia đình, gây nên những chấn thương tâm lý.



Tại cái gọi là "Phiên tòa sơ thẩm" xử 4 TNCG GP Vinh


Ba người còn lại đã làm đơn kháng án, bày tỏ sự bác bỏ phiên tòa bất chấp pháp luật và kết tội vô lý các nạn nhân tại đó.

Cũng cần nhắc lại rằng, ngày 6/3/2012 vừa qua, nhà cầm quyềnNghệ An đưa hai giáo dân ra tòakết án 5 năm tù và 3 năm tù. Họ không chỉ là giáo dân, mà lànhững người đã hi sinh cho những cộng đồng và giáo hội. Bà Võ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Hội Đồng giáo xứ Tam Tòa, người đã chấp nhận nhiều hi sinh cho Giáo xứ, giáo phận tồn tại đã phải phiêu bạt chạy trốn nhà cầm quyền Quảng Bình về Tòa Giám mục Xã Đoài và bị truy đuổi. Phiên tòa đó đã xảy ra lặng lẽ, không có một sự hiệp thông nào của giáo dân, giáo sĩ cũng như không có bất cứ ai lên tiếng. Và hai giáo dân kiên cường đã vào trại giam chịu sự quên lãng của Giáo quyền và Giáo hội. Nhiều giáo dân hết sức bất bình, tuy nhiên, họ đã im lặng để theo dõi và kiểm nghiệm xem thực tế nào đang diễn ra trên Giáo phận.

Bà Võ Thị Thu Thủy, nguyên Phó CT HĐGX Tam Tòa bị kết án 5 năm tù

Được đà của vụ xử án hai nạn nhân qua phiên tòa nói trên, ngày 24/5/2012, nhà cầm quyền Nghệ An đưa 4 thanh niên Công giáo ra cái gọi là phiên tòa sơ thẩm tại Thành phố Vinh, Nghệ An và yên chí rằng giáo dân sẽ tiếp tục mặc kệ họ múa gậy vườn hoang.

Nhiều người cho rằng, nhà cầm quyền Nghệ An, sau những thủ đoạn đê hèn, những trận tấn công vào Giáo dân Giáo phận Vinh liên tục thời gian qua nhằm nắn gân giáo dân, hàng ngũ tu sĩ, linh mục và đặc biệt là Đức Giám mục Giáo phận Vinh Phaolo Nguyễn Thái Hợp qua những biến cố đó.

Nhà cầm quyền Nghệ An lúng túng trong phiên sơ thẩm

Thế nhưng, giáo dân Giáo phận Vinh và những người yêu Công lý, Sự thật đã lên tiếng. Hàng loạt giáo dân, linh mục bất quản xa xôi và vất vả đã đổ về Thành phố Vinh hôm đó làm ngạc nhiên và hoảng hốt nhà cầm quyền Nghệ An. Sự lúng túng đó đã thể hiện trong từng hàng động hoảng hốt của khi tiến hành phiên tòa. Cuối cùng họ đã diễn cho xong chuyện việc gọi là xét xử và bất chấp pháp luật, đạo lý để kết án những thanh niên vô tội.

Những phản ứng của giáo dân, tinh thần đoàn kết hiệp thông của toàn giáo phận đã rõ ràng làm cho nhà cầm quyền Nghệ An e ngại. Do vậy, không như phiên tòa sơ thẩm đã xét xử tại Thành phố Vinh, đến phiên tòa Phúc thẩm, nhà cầm quyền Nghệ An đưa xuống Cửa Lò nhằm hạn chế và ngăn chặn tinh thần hiệp thông của giáo dân khắp nơi đối với các chứng nhân của Sự thật – Công lý – Hòa bình.

Giáo dân đổ về hiệp thông với các thanh niên trong phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án TP Vinh, Nghệ An ngày 24/5/2012

Phiên tòa sắp tới, tiếp tục là một bước tiếp theo nhằm thử phản ứng của Giáo phận Vinh với các vấn đề chung của Giáo phận, nhằm mở đầu cho các hành động tiếp theo sau đó của nhà cầm quyền Nghệ An đối với Giáo dân và giáo hội Công giáo tại đây.

Chúng tôi kêu gọi tất cả các Kitô hữu, tất cả mọi thành phần dân Chúa cũng như những người yêu mến công lý, sự thật, hòa bình, yêu quê hương đất nước hướng lòng về cùng hiệp thông với các nạn nhân vào sáng ngày 26/9/2012.

Chúng tôi cũng hi vọng rằng, Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, chủ chăn của các nạn nhân này, đồng thời là Chủ tịch Ủy Ban Công Lý – Hòa Bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam chú ý ghé mắt nhìn đến thân phận của những con chiên đã biết hi sinh vì cộng đồng và vì đất nước, trước hết là vì Sự thật -  Công lý – Hòa bình.

Thời gian qua, trên website của Giáo phận Vinh đã có những tiếng nói, những bài viết nói lên tinh thần ủng hộ việc làm chính nghĩa của các thanh niên nạn nhân này. Chúng tôi mong rằng tinh thần đó sẽ biến thành hành động và sức mạnh của giáo dân GP Vinh được thể hiện đầy đủ trong những biến cố liên quan như phiên tòa sắp tới.

Cần phải xác định rõ ràng rằng, các thanh niên này là những người ưu tú và hoàn toàn vô tội. Tội của các thanh niên này, nếu có chỉ là lòng yêu mến quê hương, đất nước, yêu thương con người và sự sống mà thôi. Thế nhưng tất cả những điều đó đã đi ngược lại với bản chất của một nhà nước “hùa với giặc, ác với dân” mang bản chất cộng sản và phục vụ ngoại bang.

Xin tất cả mọi người cùng hợp ý cầu nguyện và hiệp thông mạnh mẽ với các nạn nhân của nhà cầm quyền Cộng sản Nghệ An, đặc biệt hướng về các nạn nhân vào ngày 26/9/2012 tại Cửa Lò bằng những hành động cụ thể.

Ngày 14/9/2012

Nữ Vương Công Lý
nuvuongcongly

_____________________


Phiên tòa Phúc thẩm 3 Thanh Niên Công giáo sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tại Cửa Lò

10TH. 9


(TNCG) Theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì phiên tòa phúc thẩm xét xử 3 Thanh Niên Công giáo sẽ diễn ra vào thứ 4 ngày 26 tháng 9 năm 2012 tại thị xã Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An.

Thông thường các phiên xử phúc thẩm sẽ do tòa án Tối cao nằm tại Thành Phố Vinh, nhưng có lẽ chính quyền sợ một số lượng lớn những người ủng hộ Thanh niên công giáo sẽ đến tập trung để phản đối phiên tòa lớn tại Thành phố Vinh nên đã chuyển về thị xã Cửa Lò nằm ven biển cách thành phố Vinh - Nghệ an 15 km.

Trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 24 tháng 5 vừa qua anh Anton Đậu Văn Dương bị kết án 42 tháng tù giam, Anh Phero Trần Hữu Đức 39 tháng, Anton Chu Mạnh Sơn 36 tháng và anh J.B Hoàng Phong bị kết án 24 tháng tù treo. Anh Hoàng Phong được xử án treo không kháng cáo còn 3 thanh niên khác đã kháng cáo.

Lần này 3 Thanh Niên Công giáo sẽ có 3 luật sư riêng biệt. Đó là: Luật sư Vương Thị Thanh thuộc văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ bào chữa cho Anh Chu Mạnh Sơn; Luật sư Trần Thu Nam thuộc văn phòng luật Tín Việt bào chữa cho Anh Trần Hữu Đức và Luật sư Lê Đặng Tùng bào chữa cho anh Đậu Văn Dương.

Ngày 30/8 Ban Công Lý và Hòa bình của giáo Phận Vinh đã đưa lên bản nhận định về vụ án các Thanh Niên công giáo phân tích những khía cạnh pháp lý và thực tiễn để khẳng định rằng: 1) Lập luận của tòa án là đi ngược lại với Hiến pháp; 2) Các thanh niên Công giáo là những người tốt và 3) Vụ án có nhiều sai phạm về thủ tục tố tụng. Bản nhận định cũng đề nghị tòa án tối cao xem xét lại toàn diện vụ án theo hướng tuyên bố các em vô tội. Trước đó trên trang web của giáo phận cũng đăng bài viết "các con vô tôi - các con hãy can đảm lên" gián tiếp thể hiện sự vô tội của các em.

Gần đây liên tục các giáo xứ trong toàn Địa Phận Vinh đã tổ chức thắp nến cầu nguyện cho các Thanh niên công giáo đã xét xử cũng như những thanh niên khác đang bị bắt và giam cầm trái phép từ hơn một năm nay.

Vào cuối tháng 8 vừa qua, thân nhân các gia đình Thanh Niên Công giáo bị bắt gồm khoảng 30 người đã có một hành trình đi kêu oan đến các cơ quan Nhà nước tối cao, Họ cũng đến giáo xứ Thái Hà và được giáo xứ tổ chức một buổi lễ thắp nến cầu nguyện thật đông đúc và sốt sắng.

Đây là những thông tin ban đầu chúng tôi mới nhận được. Đối với nhà nước cộng sản Việt Nam thì từ nay đến đó có thể vẫn có những thay đổi. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và cập nhật thông tin đầy đủ để cho những người yêu mến công lý sự thật được hiểu biết, cầu nguyện và tham dự phiên tòa.

Thanh Niên Công Giáo
http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2012/09/phien-toa-phuc-tham-cac-thanh-nien-cong.html

_____________





Bản tin khác: 


Ngày mai, 10.9.2012, ông Nguyễn Văn Túc sẽ mãn hạn tù 4 năm



Tù chính trị bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Túc sẽ mãn hạn tù 4 năm vào ngày 10.9.2012 . Ông bị bắt vào ngày 10.9.2008 và bị nhà cầm quyền cọng sản kết án 4 năm.

Sự hèn hạ của nhà cầm quyền là đợt ân xá 2.9 vừa qua họ cũng không giảm cho ông Túc 1 ngày nào, dù ông đang bị nhiều chứng bệnh. Ông phải ngồi tù cho đủ 4 năm, đến đúng ngày bị bắt họ mới chịu thả.

Trong lần đi thăm ông Nguyễn Văn Túc mới đây nhất thì vợ ông là bà Bùi Thị Rề cho hay: "Ông túc bị nhiều chứng bệnh : tim mạch, đốt sống cổ rất yếu nhưng tinh thần vẫn kiên định". Mỗi lần thăm nuôi có công an canh gác kề bên nhưng ông vẫn tuyên bố với vợ là không phải lo gì cho ông và ông không có làm gì sai trái. Và ông dặn dò là ngày 10.9 này đừng có đi đón ông làm gì. Họ sẽ đưa ông về địa phương bàn giao cho UBND xã Đông La huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình. Sau đó ông sẽ tự đi về nhà

Biểu ngữ do nhóm ông Túc treo tại Hải Phòng năm 2008. Photo: on the Net


Hiện ông Nguyễn Văn Túc đang bị giam ở trại giam Nam Hà khét tiếng: Đội 16, Phân trại 3, Trại giam Nam Hà, Xã Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Hà Nam.

Cái may mắn của Túc là bà con họ hàng cũng như láng giềng rất tự hào về ông. Khi ông Túc đi tù thì thân nhân và láng giềng luôn giúp đỡ vợ con ông. Đến kỳ thăm nuôi hay lễ tết mọi người góp quà kẻ ít người nhiều 'bắt buộc' bà Rề mang đi thăm nuôi ông. Riêng 2 con của ông Túc thì trường PTTH không có phân biệt gì. Bà con nhân dân Thái Bình rất tử tế. Các thầy cô và giáo viên chủ nhiệm luôn động viên an các con ông Túc tận tình. Hiện nay cháu Nguyễn Thị Mai đã 24 tuổi đang làm kế toán ở Hải Phòng và cháu Tuấn Anh đang học lớp 12 tại địa phương . Láng giềng của ông Túc cho biết là 2 con của ông Túc rất ngoan hiền và học giỏi

Địa chỉ và liên lạc của ông Nguyễn Văn Túc như sau :

Thôn Cổ Dũng 1, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình. Điện thoại (Bùi Thị Rề): 097 275 3049

Ngày 11.9.2012 thì ông Phạm Văn Trội cũng mãn hạn tù 4 năm. Chúng tôi sẽ theo dõi và đưa tin kịp thời về hoàn cảnh của các tù nhân chính trị này

Nhật Khuê
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/ngay-mai-1092012-ong-nguyen-van-tuc-se.html#.UE3DONZlQlB

XEM THÊM

Thứ sáu, ngày 07 tháng chín năm 2012 Hai tù nhân kiên định Nguyễn Văn Túc và Phạm Văn Trội sắp về. 

http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/hai-tu-nhan-kien-inh-nguyen-van-tuc-va.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét