Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Chơn Pháp Cao Đài: THÔNG BÁO KHẨN THÁNH THẤT CAO ĐÀI PHÙ MỸ TẠI BÌNH ĐỊNH BỊ ĐÀN ÁP .


Chơn Pháp Cao Đài
 
THÔNG BÁO KHẨN THÁNH THẤT CAO ĐÀI PHÙ MỸ BỊ ĐÀN ÁP
Thông báo Khẩn,

Hôm nay, ngày mùng 01 – 08 – Nhâm Thìn (Dl: 16-09-2012), tại Thánh Thất Phù Mỹ, Hiền Huynh CTS Nguyễn Hữu Khanh đã tái thệ được Đồng Đạo công nhận là đi đúng Chơn Truyền Quyền Đầu Tộc Đạo tại Thánh Thất Phù Mỹ vào ngày Rằm tháng 07 năm Nhâm Thìn.

Hôm nay, người của Hội Đồng Chưởng Quản tổ chức một số người đi vào Thánh Thất Phù Mỹ để đánh Đồng Đạo tại địa phương và có một số người bị thương đang nằm tại chỗ.

Thông báo Khẩn,

Người của Hội Đồng Chưởng Quản theo hệ phái của Nhà Nước đang tấn công đánh Đồng Đạo những người Bảo Thủ Chơn Truyền của Đạo Cao Đài tại Thánh Thất Phù Mỹ

Yêu cầu: chúng tôi kính nhờ quí đài phỏng vấn dùm
Sdt những người đang nằm tại hiện trường:

Sdt chú Hà : 01657264324
Sdt chú Chánh Trị Sự Cao Văn Minh : 01644005779
Sdt ông Khanh Quyền Đầu Tộc Đạo tại Thánh Thất Phù Mỹ đang bị Hội Đồng Chưởng Quản đánh bị thương và hai người bị thương đang nằm tại chỗ. Sdt ông Khanh Quyền Đầu Tộc Đạo đó là : 01676858441

Sdt cô Thơ người mới nhập môn vào Đạo cô đã hiểu, phân biệt rõ Hội Đồng Chưởng Quản và Hội Thánh. Sdt cô Thơ là 0973941274

Yêu cầu phỏng vấn để tường trình rõ công việc là ở tại Việt Nam vấn đề tự do Tôn Giáo là không có tự do Tôn Giáo mà những người được Nhà Nước ủng hộ dùng vũ lực để đánh Đồng Đạo tại địa phương.

Những người bảo thủ chơn truyền của Đạo Cao Đài yêu cầu.
https://www.facebook.com/chonphapcaodai/posts/363487030398691

1 nhận xét:

  1. ĐẠO CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH HÔM NAY LÀ CAO ĐÀI CỘNG SẢN RỒI CHỨ ĐÂU CÒN NHƯ NGÀY XƯA NỮA ,NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA CAO ĐÀI HỆ PHÁI TÂY NINH LÀ ÔNG NGUYỄN THÀNH TÁM ,ĐẠI BIỂU QUỐ HỘI ,THÀNH VIÊN MẶT TRẬN TRUNG ƯƠNG ,PHÓ CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TÂY NINH HAI MƯƠI MẤY NĂM TUỔI ĐẢNG ,NHƯ VẬY THỬ HỎI LÀM THEO ĐẠO HAY LÀM THEO ĐÃNG ,ĐỢT CẦU PHONG KỲ NẦY CÓ MẤY TRĂM CS CHỨC VỊ CAO NGOÀI ĐỜI XIN VÀO CẦU PHONG ĐỦ MỌI PHẪM CẤP ,MỤC ĐÍCH PHÁ CHO NÁT NỀN TÔN GIÁO CHO THẤT CHƠN TRUYỀN ,ĐIỂN HÌNH NHƯ NGÀY HÔM NAY LUẬT LỆ ĐẠO CAO ĐÀI ĐÂU CÒN GÌ NỮA, TAN NÁT HẾT RỒI ,NHƯNG ĐÂU CÓ AI DÁM ĐỤNG ĐẾN ÔNG TÁM ,ĐỤNG ÔNG TA LÀ ĐỤNG CHÍNH QUYỀN ,TỚI ĐÂY NHỮNG ÔNG CHỨC SẮC CHÍNH QUYỀN CÀI VÔ ĐI NGỒI TỘC NGỒI CHÂU KHẮP TRONG NƯỚC THÌ ĐỐ AI DÁM ĐỤNG TỚI ,VÌ NHỮNG ÔNG NẦY ĐIỀU CÓ THẺ ĐẢNG VÀ PHẪM CẤP NGOÀI ĐỜI ,ĐÂY LÀ LỜI CẢNH BÁO CHO CÁC TÍN ĐỒ TRUNG KIÊN HÃY CẨN THẬN ./.

    Trả lờiXóa