Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Ai biểu không chịu chung chi cho quan tòa. Hà Nội: Gia đình liệt sỹ 12 năm chìm trong đau khổ: “Nín thở” chờ huyện Thanh Trì sửa sai. Sống dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa mà không biết làm luật "thủ tục đầu tiên" thì dù có hàng ngàn cái giấy chứng nhận "liệt sỹ" cũng bằng thừa :-/

 - TỔNG HỢP : BÓTAY.COM.VN - CHUYỆN DÀI NHIỀU TẬP CHỈ CÓ Ở “THIÊN ĐƯỜNG” XHCNVN . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/xem-them-chuyen-dai-nhieu-tap-chi-co-o.html

Thứ Sáu, 26/07/2013 - 06:37

Hà Nội: Gia đình liệt sỹ 12 năm chìm trong đau khổ: “Nín thở” chờ huyện Thanh Trì sửa sai

Gia đình liệt sỹ 12 năm chìm trong đau khổ: “Nín thở” chờ huyện Thanh Trì sửa sai

Làm việc với PV Dân trí ngày 24/7/2013, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Thanh Trì thừa nhận có sai sót khi cấp 2 sổ đỏ trên phần đất của cụ Triệu Thị Mão. Lãnh đạo phòng này khẳng định có thể sửa sai, giải quyết dứt điểm vụ việc trong 60 ngày.

Sau loạt bài điều tra “kỳ án” mất đất oan khuất của mẹ liệt sỹ Triệu Thị Mão ở Đông Mỹ, Thanh Trì. TP. Hà Nội. Ngày 24/7/2013, PV Dân trí có buổi làm việc với Phòng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) huyện Thanh Trì, đơn vị được lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì giao nhiệm vụ trả lời các vấn đề liên quan trong vụ cấp 2 sổ đỏ trái pháp luật từ 18 năm trước.


Tại buổi làm việc, nhiều nỗi oan khuất của gia đình cụ Triệu Thị Mão được làm sáng tỏ. Ông Trần Văn Chung, Trưởng Phòng TN&MT thừa nhận có nhiều điểm chưa đúng trong quá trình cấp Giấy chứng nhận QSDĐ khi tách mảnh đất 1020m2 cho ông Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Văn Chung.


Đại diện cho gia đình cụ Triệu Thị Mão là ông Xưởng (con rể cụ Mão) đã không kìm được nước mắt khi nhắc lại sự việc của gia đình, đặc biệt khi buổi làm việc diễn ra gần ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Tính đến nay, vụ việc của gia đình bà Mão đã kéo dài hơn 12 năm mà gia đình chưa đòi được công lý.


Theo ông Trần Văn Chung, khi vụ việc của gia đình cụ Triệu Thị Mão xảy ra năm 2002, UBND huyện Thanh Trì có nhận biết được những điểm sai sót, nhưng vì các thủ tục hành chính và nằm ngoài thẩm quyền nên không thể ra quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp.


Trong buổi làm việc ngày 24/7/2013, bản thân ông Chung cũng tỏ ra bức xúc khi đề cập đến các Quyết định “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” của ngành tòa án hơn 12 năm qua. Ông Chung cho biết: “12 năm gia đình cụ Triệu Thị Mão đã gặp rất khó khăn nhưng không phải do các cơ quan hành chính, mà là do cơ quan Tư pháp. Có đến 9 bản án, 4 lần giám đốc thẩm và 2 lần thi hành án nhưng đến bây giờ vẫn chưa xong.


Khi vụ án tưởng như đã khép lại, TAND Tối cao lại ra Quyết định kháng nghị yêu cầu xét xử lại đã đẩy người dân vào cảnh luẩn quẩn, vòng đi vòng lại. Chúng tôi thấy nó vòng vo quá, dài dòng quá và có những quan điểm trái ngược nhau cùng ở một ngành tòa án hoặc ở cùng một cấp tòa, từ huyện cho đến Trung ương - TAND Tối cao. Chúng tôi là các cơ quan thực hiện, chúng tôi thấy có cái gì đó chưa ổn lắm”.


Ngày 23/9/2008 TAND TP. Hà Nội ra bản án phúc thẩm số 58/2008/DSPT về vụ việc của gia đình cụ Mão. Thực hiện bản án này, ngày 14/1/2009, Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội ký Quyết định số 632/QĐ - THA về việc thực thi bản án số 58/2008/DSPT, tiến hành cắm mốc giới trả lại cho cụ Mão 850m2đất và tài sản trên đất. Cắm mốc giới cho ông Nguyễn Văn Chung sử dụng 170m2.


Nhưng sau khi cụ Mão qua đời tháng 4/2010, ông Từ Văn Nhũ, Phó Chánh án TAND Tối cao lại ra Quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm số 58/2008/DSPT ngày 23/9/2008 của TAND TP. Hà Nội, đề nghị TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm.


Trước việc tòa án xét xử quá lâu, kéo dài hơn 12 năm mà chưa có kết luận cuối cùng, gia đình cụ Triệu Thị Mão đã gửi đơn đến UBND huyện Thanh Trì đề nghị giải quyết.


Theo xác nhận từ ông Trần Văn Chung, UBND huyện Thanh Trì đã nhận được đơn khiếu nại của gia đình cụ Mão và đang giao cho Thanh tra thụ lý vụ việc.


Trước câu hỏi của PV Dân trí về thời gian dự kiến để Phòng TN&MT và huyện Thanh Trì hủy cuốn sổ đỏ cấp sai quy định cho ông Nguyễn Văn Chung là bao lâu? Ông Trần Văn Chung khẳng định có thể giải quyết dứt điểm vụ việc trong 60 ngày theo đúng trình tự. Vụ việc của gia đình cụ Mão đã rõ ràng, Phòng TN&MT sẽ tham mưu cho UBND huyện Thanh Trì đôn đốc tiến độ để có kết quả trong tháng 8.


Trong buổi làm việc này, nhiều lần ông Trần Văn Chung, Trưởng Phòng TN&MT đã đề cập đến những điểm chưa ổn của ngành tòa án khi xét xử vụ án này: “Tôi băn khoăn, khi toà án xét xử dù đúng hay sai cũng có bản án gửi về các cơ quan quản lý nhà nước và có trách nhiệm liên quan. Ví dụ như xử vụ nhà bà Mão, liên quan đến việc giấy tờ đất đai thì tòa xử xong nên có quyết định, bản án của tòa chuyển cho huyện Thanh Trì để chúng tôi xử lý, nhưng chúng tôi không có, chúng tôi phải tự thu thập. Là đơn vị phải thực hiện, nhưng chúng tôi lại không được nhận bản án”.


Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình mẹ liệt sỹ Triệu Thị Mão, báo Dân trí đề nghị UBND huyện Thanh trì khẩn trương giải quyết vụ việc trên theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội và sớm thông báo kết quả để gia đình cụ Mão thoát cảnh oan khuất, đồng thời làm dịu nỗi bức xúc của độc giả đang hàng ngày theo dõi vụ việc.


Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên đến bạn đọc trong thời gian tới.


Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương - Vũ Thúy - Dantri




XEM THÊM :


- Vụ án nhà cầm quyền cướp đất của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn: Giấy triệu tập phiên tòa phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng vào ngày 29-7-2013 và 1-8-2013 . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/vu-cuop-at-gia-inh-oan-van-vuon-giay.html

- TỔ CHỨC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI: THỈNH NGUYỆN THƯ KÊU GỌI PHÓNG THÍCH 35 BLOGGER VIỆT NAM BỊ CẦM TÙ . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/to-chuc-phong-vien-khong-bien-gioi.html

- Tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam : Xóa bỏ điều luật 258 . VN phải sửa đổi pháp luật để chứng minh cam kết tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc . ------ Bản tiếng Anh (English Version) : STATEMENT FROM A NETWORK OF VIETNAMESE BLOGGERS : ABOLISH ARTICLE 258 . VIETNAM SHOULD AMEND LAW TO DEMONSTRATE HUMAN RIGHTS COUNCIL CANDIDACY COMMITMENT . _____________ Bloggers Việt Nam đưa ra bản Tuyên bố chung, kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải sửa đổi pháp luật, liên quan đến vấn đề tự do tư tưởng và tự do phát biểu . ------- Vietnamese bloggers released a Statement, calling on the Vietnamese Communist Government to make changes to its laws, regarding freedom of opinion and expression . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/tuyen-bo-cua-mang-luoi-blogger-viet-nam.html

- MỘT Ý KIẾN HAY VÀ THIẾT THỰC ĐỂ CHIA SẺ VỚI GIA ĐÌNH CỦA NHỮNG NHÀ TRANH ĐẤU ĐANG BỊ TÙ ĐÀY , BÊN CẠNH CÁC COMMENT VÀ LIKE ỦNG HỘ . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/mot-y-kien-hay-va-thiet-thuc-e-chia-se.html  

- BS. SƠN: CẨM NANG DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC TRƯỚC SỰ TÀN BẠO CỦA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ --------- Lớp huấn luyện của Phạm Hồng Sơn . 27 ghi chú dành cho những Tù nhân Lương tâm dự khuyết . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/07/bs-son-cam-nang-danh-cho-nguoi-viet-yeu.html

-  Câu chuyện bó đũa người Việt có ai không biết ? Sau đây là 1 ý kiến rất hay và chính xác cần được mọi người quan tâm và áp dụng để mang lại dân chủ , hòa bình, tự do cho đất nước . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nhung-viec-can-uoc-quan-tam-mot-vai-gop.html

- Thông báo của Chúng Ta - Công Dân Tự Do về việc tiếp tục công khai phổ biến Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại những nơi công cộng. Mời gọi các bạn trẻ cùng các bác, các cô, chú, anh chị tiếp tay để tất cả Chúng Ta đem những ý tưởng về Quyền Làm Người đến với đồng bào . -------- Tải xuống cuốn "Câu chuyện về Quyền Con Người" . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/thong-bao-cua-chung-ta-cong-dan-tu-do.html


- TỔNG HỢP : TÌNH HÌNH GẦN ĐÂY VỀ SỰ XÂM LƯỢC TRẮNG TRỢN CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM VÀ VÕ MỒM , NGHE ĐẾN NHÀM CỦA ĐẢNG TA. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-trung-quoc-xam-luoc-va-su-cuoi.html

- TỔNG HỢP : TÀI LIỆU LỊCH SỬ CẦN PHẢI BIẾT VỀ ĐẢNG TA , HỒ CHÍ MINH , VIỆT NAM VS. TRUNG QUỐC, VIỆT NAM CỘNG HÒA, NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ, ... http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-tai-lieu-lich-su-va-ang-ta.html     

- TỔNG HỢP VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ NHỮNG TRÒ BỊP BỢM, MỊ DÂN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-ve-sua-oi-hien-phap-va-nhung.html     


....................................


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét