Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

;))) Ôi thôi..thôi.....Thế là mặt các Bác cũng chẳng còn ra thể thống gì nữa....Bọn bán nước Vũng Tàu đã "băm vằm " mặt các bác nãnh đạo...hu..hu..hu



THỨ BẢY, NGÀY 21 THÁNG BẢY NĂM 2012

CHUYỆN XẢY RA SAU 0 GIỜ NGÀY 20 THÁNG 7

Cập nhật ngày 21/7/2012:


Sau 2 ngày "bàn mưu tính kế"  vào lúc gần 1h sáng ngày 21-7-2012 bè lũ tay chân của bọn BÁN NƯỚC  đã cho người ra tay xé tan nát mặt các lãnh đạo ...Hóa ra Bùi Hằng lai "bé cái nhầm" bởi những kẻ này đâu có coi các bác ra gì đâu

Có điều thật khó hiểu. Sao chính quyền gì mà TỒI BẠI đến thế?

Chính danh đâu? Pháp luật đâu? liêm sỉ đâu? trí tuệ đâu?

Tại sao họ lại hành xử chẳng hơn gì NHỮNG CON LỢN như vậy?

Ôi thôi..thôi.....Thế là mặt các Bác cũng chẳng còn ra thể thống gì nữa....

Thế này thì Bùi Hằng sẽ  không thèm đi biểu tình chống Trung Quốc làm gì mà phải ra tay chống ngay những cái xấu xa đồi bại ngay bên cạnh mình và đồng bào mình đi....Kẻ xấu ngay bên cạnh, chống Trung Quốc làm chi cho phí sức? Các  bác cũng bị chúng XÉ RÁCH MẶT vậy nên ủng hộ Bùi Hằng CHỐNG KẺ XẤU- CHỐNG KẺ VI PHẠM PHÁP LUẬT  nhé! 



(Đừng đánh tráo khái niệm nói rằng chúng tôi chống chính quyền)


*
không hiểu chúng dùng chân hay dùng tay mà hình các bác tan tành thế này...





*
Bọn bán nước Vung Tàu đã "băm  vằm " mặt các bác...hu..hu..hu

*
Đây nữa

*
Phải bảo vệ các bác sau song sắt cho an toàn



Được đăng bởi LX vào lúc 03:06
http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/chuyen-xay-ra-sau-0-gio-ngay-20-thang-7.html


28 nhận xét:


  1. donghailongvuong03:11 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  2. Vài lời với lãnh đạo công an Sài Gòn trước lời kêu gọi tổng biểu tình ngày 22/7/2012
  3. Trả lời
  4. Hòa Bình03:20 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  5. Bảo vệ các bác thế nầy,xem giống như các bác đang ở trong tù,hì hì..bọn chúng chắc chắn sẻ đến phá ngục để giải cứu các bác,,vì còn đảng còn mình,,BH nhiều sáng kiến thật..
  6. Trả lời
  7. Nặc danh03:50 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  8. không đi biểu tình chống trung quốc nữa là đã trúng kế mong muốn của bọn bán nước.còn chúng nó xé ảnh thì báo công an phường,chấp nhận dán ảnh khác,các bác bị xé ảnh là độc lắm ,các bác sẽ cho người canh gác.hihihi
  9. Trả lời
  10. Nặc danh05:25 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  11. Thế này thì các bác hết xài được rồi.
  12. Trả lời
  13. Sơn Nam06:55 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  14. Như thế, Minh Hăǹg thử mua đặt tượng Bác sau cưả xem, bọn chuńg có daḿ dâng cuả không ngon vaò mặt Bác không.
  15. Cuñg có thể cái bọn xét nát tan hình các lañh tụ là bọn tay sai Tàu Cộng chăng?
  16. Trả lời
  17. Sơn Nam06:59 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  18. Nó xé ảnh các Bác "Vệ Sinh là yêu nước" để bọn chúng chuẩn bị ra đoǹ "Bẩn, mất Vệ Sinh" đấy.
  19. Như thế, là bọn chúng vâñ kính trọng các bác "Vệ Sinh là yêu nước", chứ nêú không thì bọn chúng cho các bác ăn đồ mất Vệ Sinh rôì muốn ra sao thì ra.
  20. Trả lời
  21. Sơn Nam07:04 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  22. Xé ảnh các "Boác" có thể kết tôị mạ lỵ nhân phẩm các lãnh đaọ Đảng. Haỹ chụp hiǹh nhưñg tên "xé xác" các Bác.
  23. Trả lời
  24. Nặc danh08:44 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  25. Bùi Hằng nên học tập và làm theo tấm gương chính quyền tỉnh Gia Lai trong việc bảo vệ chân dung các lãnh đạo vĩ đại, ngăn ngừa tình trạng các bác bị xé nát mặt mày.
  26. Chi phí làm rọ sắt không lớn lắm đâu.
  27. Mọi chi tiết xin liên hệ tới trang sau đây:
  28. http://truongduynhat.vn/chnh-quy%E1%BB%81n-tm-th%E1%BA%A7n/
  29. Bắt giam hòn đá- một hình ảnh lạ, có thể sánh ngang với những “sáng kiến” của Bộ trưởng hot boy Đinh La Thăng.
  30. Khi thấy chính quyền Chư Sê (Gia Lai) tổ chức cưỡng chế thu hồi hòn đá cảnh của người dân, tôi chỉ nghĩ chắc do mấy ông chính quyền trên núi ấy thiếu hiểu biết. Nhưng khi thấy họ làm rọ sắt giam nhốt hòn đá lại, tôi nghĩ chắc các quan chức này cùng tạng với… Đinh La Thăng!
  31. Nhìn hình ảnh hòn đá bị nhốt trong rọ, không thể không đặt dấu hỏi: hay đây là một chính quyền… tâm thần?
  32. Cùng với các vụ cưỡng chế, đàn áp gây phẫn uất dư luận Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản…, những cảnh ngộ “giam giữ” và cưỡng chế như hòn đá Chư Sê không chỉ đang tự đẩy họ quá xa dân, đối chọi với dân, mà còn góp phần tô trát thêm vào một khuôn diện chính quyền vốn đã quá nhem nhuốc và tì vết.
  33. Hình ảnh hòn đá bị giam nhốt trong rọ sắt tại trụ sở huyện Chư Sê, Gia Lai (nguồn ảnh: báo Thanh Niên)
  34. Trả lời
  35. Nặc danh09:06 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  36. Có lẽ cô nên căng một sợi dây theo hàng ngang trước cổng và treo hình các quan lên đấy, bên dưới mỗi hình lại treo thêm một tấm phướn có ghi lời hay ý đẹp mà các quan đã phán, ví dụ như dưới hình Thủ Tướng thì trích lời tuyên bố về chủ quyền biển đảo, dưới hình Chủ Tịch thì trích lời về tham nhũng ..., chỉ duy có điều là dưới hình Tổng Bí Thư thì tớ chịu, không kiếm ra được câu nào hay của người để mà góp ý.
  37. Màn này rất tiện vì sáng cô căng giây thỉnh các quan ra, tối cuốn giây lại mời các quan vào như thế bọn mafia tay sai của Trung Quốc chả làm sao xâm phạm các ngài được, còn ban ngày thì ngay đến Trưởng Công An cũng chả dám hỗn với linh vị của các ngài, nếu chúng có thảy đồ dơ thì cũng cứ treo các ngài ngay đấy rồi chụp hình đưa lên internet làm chứng cứ giúp cho cơ quan điều tra nhanh chóng phát huy nghiệp vụ.
  38. Happy Birthday nhớ.
  39. Trả lời
  40. Nặc danh09:16 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  41. Thử thắp nhang bên cạnh ảnh của các bác xem sao. Kính chị Hằng.
  42. Trả lời
  43. Trả lời
    1. hoangkybactien11:52 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
    2. Đồng ý!
    3. Xin có chút ý kiến nhỏ cho tấm ảnh ở dưới cùng (có hàng chữ: "Phải bảo vệ các bác sau song sắt cho an toàn").
    4. >> Dùng những chai đựng nước uống bằng nhựa (plastic) đã hết, cắt lấy phần dưới như cái ly, hoặc dùng ly uống nước bằng nhựa. Bỏ cát vào làm ly cắm nhang. Xong dùi hai lổ để cột dây. Rồi bỏ cát vào ly. Xong cắm vào mỗi ly một cây nhang. Rồi treo mỗi ly nhang như vậy trước mỗi tấm hình của mấy "bác nãnh đạo".
    5. Xong lấy một tấm giấy khác, viết hàng chữ:
    6. Đồng bào cứ tự nhiên đến thắp hương cho các bác lãnh đạo để tỏ lòng sùng bái!!!
    7. Xong rồi thì chụp hình đưa lên mạng cho bà con xa gần "chiêm bái" !!! :-)
    8. (Nếu bọn côn đồ bỏ bất cứ thứ gì vào mấy ly nhang này, thì có nghĩa là chúng dâng cúng những thứ đó cho các vị "nãnh đạo" vậy thôi.)
    9. P/S: Nếu chúng phá, thì lần sau dùng một cái băng ghế dài làm bàn thờ để các tấm hình của mấy "bác" đó lên, rồi để ly nhang phía trước. Bàn thờ để phía sau cổng sắt, hy vọng sẽ không bị phá.
    10. Trả lời
  44. dân việt09:46 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  45. Họ sợ song sắt bằng chết đó Bùi Hằng ơi!
  46. Điềm gở với họ chăng?
  47. Trả lời
  48. Chứng cứ đâu ?11:07 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  49. He he he
  50. Yêu cầu (hỏng có đề nghị) chị đưa vật chứng (là hình các vị lãnh đạo trước khi bị xé) đặt song song với hình sau khi bị xé để... chứng thực.
  51. Trả lời
  52. Nặc danh11:43 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  53. Không có gì lạ đâu. Chứng tỏ bọn côn đồ này cũng căm ghét các ông lãnh đạo nhà ta lắm. Lý do ư? Chúng nó phẫn nộ vì các ông ấy nhu nhược trước bọn Tầu. Chúng nó tức vì các ông ấy tham nhũng nhiều quá, hết phần của chúng nó. Chúng nó hận vì các ông ấy bất tài để cho dân, trong đó có gia đình chúng nó khổ.
  54. Cũng may là chúng nó không cho các vị ấy xơi mắm tôm.
  55. Trả lời
  56. I love VN11:56 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  57. BH xem lại cách dán ảnh các vị sau song sắt đi nhé ! Kẻo mang tội bắt giữ người trái pháp luật đó . BH có biết là bài vị của Vua cũng coi như Vua vi hành không .
  58. Trả lời
  59. Nặc danh12:01 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  60. Treo hinh «bac» ho cam dao va tap can binh xem sao. Ca stalin va putin nua.
  61. Trả lời
  62. Nặc danh12:01 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  63. Ko biet cac anh em CA va QD ho co dat cau hoi ? lieu TQ neu no bat Ba con gia dinh cac anh chi em CA va Quan doi.Tich thu tai sang .phuong tien . Tham chi danh dap va giet hai ba con Minh lieu Cac anh Chi .Em nay co nghe loi Lanh dao CS Dan ap .Danh Dap bat bo gia dinh minh nhu nhung nguoi bieu tinh nay KO .Theo toi nghi nhung nguoi thuc hien lenh Bon hen nay chac Da phan Vo gia dinh va vo toc ho.Neu co Thiet nghi ho ko nghe su chi dao trai voi luong tam va hen voi Giac..HIEN TQ DANG VI PHAM VA CUOP TAI NGUYEN TREN VUNG BIEN CUA VN MINH .CHAC CAC NGUOI NAY KO BIET DAU?.
  64. Trả lời
  65. Người Vũng Tàu12:05 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  66. Chị Hằng chơi thâm thật : đem hình các bác ra làm bình phong đỡ đạn à quên đỡ mắm tôm cho mình.Hết nạn mắm tôm hình các bác bị xé te tua nhờ bàn tay bọn xấu.Ngày thường đố ai dám xé hình các bác lãnh đạo nhà nước VN tan nát vất bừa bãi như thế. Đúng là 1 mũi tên giết 2 con chim sẻ.
  67. Trả lời
  68. lam minh quan12:14 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  69. chị treo ảnh sau mấy lư hương và nải chuối xem chúng cho phá không.!!
  70. Trả lời
  71. Nam12:40 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  72. Treo hình các bác ý sau song sắt này giống đi tù quá!!!!hiihi
  73. Trả lời
  74. Nặc danh13:04 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  75. BH cho các bác vào song sắt rồi các bạn ơi, hoan hô BH, hoan hô nhà nước anh minh, hoan hô, hoan hô, hoan hô.
  76. Trả lời
  77. Nặc danh13:38 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  78. Căn cứ vào những mưu mẹo mà giới còm sĩ tham mưu cho BÙI HẰNG thì có thể kết luận: dân Việt Nam rất thích tôn và thờ các lãnh tụ kính yêu của mình.
  79. Không biết còn có nơi nào trên thế giới này mà lãnh tụ được dân kính yêu như vậy không. E là không có đâu. Kiểu này thì Bác Sa-đam Hus-xen ví cả Bác Ga-đa-phi chỉ còn nước chắp tay xá dài, chào thua tuyệt đối luôn.
  80. Trả lời
  81. Trả lời
    1. Nặc danh15:46 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
    2. Bạn nhầm rồi . Thua anh trìu tiên . Có cô bé 14t hy sinh tính mạng để cứu ảnh nãnh tụ đó . Về khoản này các bác nhà mình kém 1 bậc . Nhưng nếu so về mặt dày thì có lẽ ta hơn . Da mặt VN dày hơn chắc chắn ném mắm tôm vào cũng không sao .
    3. Trả lời
  82. tranthihuong14:20 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  83. Mình thì trước sau đều không tán thành cách làm của cả hai phía (Hằng ,và bọn côn đồ (hay an ninh gì đó ) ).
  84. Nó cứ làm sao đấy ,như trò trẻ con trả thù nhau ...chứ không phải là giữa những người đã trưởng thành .
  85. Trả lời
  86. Trả lời
    1. Nặc danh15:49 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
    2. Thì cũng bất đắc dĩ thôi mà . Bạn xem có chính quyền nào làm cái việc thấp thế không .Cũng toàn trẻ con sống lâu năm đấy thôi . Bạn có bao giờ bảo được đứa trẻ 4 tháng tuổi là không được tè bậy không .
    3. Trả lời
  87. Nặc danh14:37 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  88. Chị Bùi Hằng ơi, Chị đang phải sống và đấu trí với tụi côn đồ đang bao vây Chị. Biểu tình chống Trung Quốc là vào một trò chơi tế nhị hơn. Đến mức nào thì nhà cầm quyền kiểm soát và có lợi, quá mức nào thì ra ngoài kiểm soát của những người cầm quyền và hỗ trợ cho phong trào đấu tranh đòi tự do và quyền làm công dân tiến lên? Mong Chị sống mạnh và tinh thần bình an. BXQ001
  89. Trả lời
  90. Nặc danh15:09 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
  91. Để ủng hộ chị Hằng -yêu cầu gia đình nào có thân nhân hay cơ quan đoàn thể nào muốn đi nghỉ mát ở Vủng tàu thì hảy đi tỉnh khác như phan thiết chẳng hạn -phải cho nó thất thu thì sẻ không có tiền nuôi lủ côn đồ mất dây ấy phải đánh ngay vào kinh tế của tỉnh nói miệng không ăn thua /tỉnh nầy ủng hộ trung hoa rồi/tẩy chay vủng tàu khi nào chúng nó biết điều thì quay trở lại
  92. Trả lời
  93. Trả lời
    1. Nặc danh15:50 Ngày 21 tháng 7 năm 2012
    2. Thôi làm thế quân ta hành quân mình cả thôi bạn ạ .
    3. Trả lời



---------------------------


NHỮNG BÀI KHÁC


- Thứ năm, ngày 19 tháng bảy năm 2012, :DD Bùi Hằng xin đa tạ các bác lãnh đạo. Trân trọng ghi "công ơn" các bác !! ( THƯ CẢM ƠN HÌNH ẢNH CỦA CÁC VỊ LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ THỦ ĐÔ ) http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/07/dd-bui-hang-xin-ta-cac-bac-lanh-ao-tran.html

- Thứ ba, ngày 17 tháng bảy năm 2012 Phản ứng tức tối của Trung Tâm Bán Nước về Quán Thông Tin Bùi Hằng ( Phản ứng của Trung tâm BÁN NƯỚC trước việc Bùi Hằng treo biểu ngữ tại nhà ) http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/07/phan-ung-tuc-toi-cua-trung-tam-ban-nuoc.html


- Thứ hai, ngày 16 tháng bảy năm 2012 ;) Sis Bùi Hằng khai trương quán mới. Mời bà con tới ủng hộ ;) http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/07/sis-bui-hang-khai-truong-quan-moi-moi.html  
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét