Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Lần đầu tiên tại VN, dân chúng phản ứng mạnh với những người bán hàng TQ “dởm”. ( Dân Ðắc Nông tẩy chay, trả lại hàng Trung Quốc kém chất lượng )



Dân Ðắc Nông tẩy chay hàng Trung Quốc

ÐẮC NÔNG (NV) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, dân chúng phản ứng mạnh với những người bán hàng Trung Quốc “dởm” bằng cách biểu tình mang theo nồi niêu xoong chảo... đòi trả hàng, lấy lại tiền.

*
Dân tụ tập đòi trả lại hàng “dởm” “Made in China”. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)



Báo Tuổi Trẻ cho biết, cuộc biểu tình diễn ra một ngày rưỡi, từ chiều ngày 16 tháng 7 kéo dài cho tới ngày hôm sau tại thị trấn Gia Nghĩa, thuộc tỉnh Ðắc Nông. Hàng trăm cư dân tụ tập trước nhà hàng Tây Nguyên ở trung tâm xã Gia Nghĩa suốt thời gian nói trên để đòi trả lại hàng “dởm” “Made in China”.

Một số nhân chứng cho biết, vào ngày 15 tháng 7, một nhóm người trong đó có vài người Trung Quốc đến thuê nhà hàng Tây Nguyên để mở “hội nghị khách hàng giới thiệu sản phẩm” của họ. Họ trưng bày rất nhiều vật dụng bếp núc, gia đình bằng kim loại như nồi, niêu, xoong, chảo, dao, kéo... ghi xuất xứ của công ty “Hoàng Hà” ở tỉnh Quảng Ðông, Trung Quốc.

Họ “mồi chài,” chiêu dụ khách hàng bằng cách tặng một món hàng cho bất cứ ai ghé vào mua một món.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 16 tháng 7, một số bà nội trợ xài thử hàng mới mua đã khám phá ra tất cả đều là hàng “dởm”. Các bà tức giận kéo nhau đến vây “hội nghị khách hàng” đòi trả hàng, lấy lại tiền. Cuộc biểu tình mỗi lúc một đông, qui tụ hàng trăm người.

Khi công an thị xã Gia Nghĩa đến nơi can thiệp thì tất cả các thành viên “hội nghị khách hàng” đều đã nhanh chân bỏ trốn, kể cả số người Trung Quốc đứng bán hàng.

Cuối cùng, người ta chỉ qui trách nhiệm cho một phụ nữ tên Bùi Thị Thu đã “lợi dụng sự cả tin của người dân để bán hàng kém phẩm chất, thu lợi”. Bà này tự xưng là người điều hành công ty xuất nhập cảng Ðông Thịnh, đặt trụ sở tại thành phố Nam Ðịnh, đơn vị liên kết với công ty Trung Quốc tổ chức “hội nghị khách hàng” để bán hàng “dởm” của Trung Quốc.

Số nồi niêu, xoong, chảo, dao kéo của người dân mang trả chất thành đống, đếm được khoảng 145 bộ, trị giá lên tới 232 triệu đồng, tương đương 11,600 đô la. (P.L.)
nguoi-viet


----------------------------


Thứ Ba, 17/07/2012, 15:55 (GMT+7)

Trả lại hàng Trung Quốc kém chất lượng


TTO - Chiều 16 và sáng 17-7, hàng trăm người dân thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) tập trung tại nhà hàng Tây Nguyên mang theo xoong nồi, chảo, dao... đòi trả lại cho nhóm người bán do chất lượng kém.

Trong nhóm người bán có một số tư thương Trung Quốc.



Người dân kéo đến đòi trả hàng tại nhà hàng Tây Nguyên - Ảnh: Nguyệt Ánh, Lê Bình


Sáng 17-7, thiếu tá Nguyễn Xuân Ngoan, đội trưởng Đội điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thị xã Gia Nghĩa, cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng của Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa kiểm tra và lập biên bản đối với bà Bùi Thị Thu về việc lợi dụng sự cả tin của người dân để đưa một số loại hàng kém chất lượng bán kiếm lời.

Bà Thu tự xưng quản lý của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đông Thịnh, có trụ sở tại 346 Hàn Thuyên, TP Nam Định (Nam Định).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có những vi phạm về quảng cáo sai sự thật, chưa xuất trình được chứng từ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, bán hàng không có hóa đơn.

*
Người dân mang theo hàng đến trả - Ảnh: Nguyệt Ánh



Trước đó, từ ngày 15-7, một nhóm người này đã thuê nhà hàng Tây Nguyên tổ chức hội nghị khách hàng, trưng bày, quảng cáo các loại sản phẩm.

Người dân đi chợ ghé vào đều được tặng một số xoong, chảo, dao, kéo…

Các sản phẩm này được ghi do Công ty TNHH Hoàng Hà, Quảng Đông, Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên khi bị các lực lượng chức năng kiểm tra, nhóm người Trung Quốc đã bỏ trốn.
Hiện Công an thị xã Gia Nghĩa tạm giữ 145 bộ sản phẩm có tổng trị giá 232 triệu đồng do người dân trả lại.
 *
Đội cảnh sát kinh tế, công an thị xã Gia Nghĩa có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc - Ảnh: Lê Bình

LÊ BÌNH
tuoitre

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét