Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Dân biểu Mỹ lên án Đại sứ Mỹ ở VN và đòi cách chức vì liên tục không chịu cổ vũ cho nhân quyền và nói giùm cho những người không có tiếng nói ở Việt Nam.


Dân biểu Mỹ lên án Đại sứ ở VN

Cập nhật: 22:43 GMT - thứ hai, 9 tháng 7, 2012


Dân biểu Frank Wolf cáo buộc đại sứ Mỹ không quan tâm nhân quyền

Một dân biểu Mỹ, Frank Wolf, vừa kêu gọi cách chức Đại sứ Mỹ ở Việt Nam, ông David Shear.

Trong thư gửi Tổng thống Barack Obama, dân biểu thuộc đảng Cộng hòa ở bang Virginia nói vị đại sứ Mỹ “liên tục không chịu cổ vũ cho nhân quyền và nói giùm cho những người không có tiếng nói ở Việt Nam”.

Ông Frank Wolf đặc biệt thất vọng khi Đại sứ David Shear không mời nhiều nhà bất đồng chính kiến dự lễ mừng Quốc khánh Mỹ hôm 4/7.

Dân biểu này nói Đại sứ David Shear đã hứa sẽ mời các nhân vật đấu tranh tôn giáo, blogger và hoạt động chính trị.

“Cuối tuần rồi, tôi được biết nhiều nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền nổi bật nhất ở Việt Nam đã không được mời.”

“Tôi gọi điện cho ông ta sáng hôm nay [9/7] để tìm hiểu liệu sứ quán có mời các nhà bất đồng chính kiến như đã đồng ý trước không.”


'Cân bằng'



“Ông ta nói đã mời một vài nhà hoạt động xã hội dân sự nhưng rồi bảo ông cần duy trì sự ‘cân bằng’,” lá thư gửi tổng thống của dân biểu Frank Wolf viết.

Vị dân biểu này nói ông đòi xem danh sách khách mời, và sau một hồi dằng co, vị đại sứ nói sẽ gửi danh sách “sau vài tuần”.

Dân biểu Frank Wolf cũng cáo buộc đại sứ David Shear “hầu như thụ động” trong vụ một công dân người Mỹ gốc Việt, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, đang bị tạm giam ở Việt Nam.

Ông Quân là thành viên đảng Việt Tân, một tổ chức bị chính phủ Việt Nam cấm hoạt động.

Mới hôm 6/7, dân biểu Frank Wolf cùng 11 dân biểu khác gửi thư cho Ngoại trưởng Hillary Clinton, kêu gọi bà nêu trường hợp Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân khi thăm Việt Nam.

Bà Clinton sẽ đến Việt Nam hôm thứ Ba 10/7.

Lá thư gửi Tổng thống Obama của dân biểu Frank Wolf viết rằng ông muốn có một người Mỹ gốc Việt làm đại sứ ở Việt Nam.

“Một người như thế sẽ không bị cám dỗ phải duy trì quan hệ song phương suôn sẻ bất chấp mọi giá,” lá thư viết.

Dân biểu này cũng cáo buộc việc “xem nhẹ” nhân quyền ở Việt Nam cũng thể hiện chính sách chung của chính quyền Tổng thống Obama.

“Các vấn đề này liên tục bị bỏ qua, gây thiệt thòi cho người yêu tự do toàn thế giới,” lá thư viết.

Chính phủ Hoa Kỳ chưa có phản ứng quanh chỉ trích vị đại sứ.

Các dân biểu không có quyền trực tiếp cách chức đại sứ, những người thường phục vụ hết nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ.



Bbc

------------------

Video Dân biểu Hoa Kỳ Frank Wolf đòi bãi nhiệm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam vì không có tiến bộ về Nhân quyền, Dân chủ .

http://www.youtube.com/watch?v=G8uO5lS5sz8


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét