Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Blogger Điếu Cày: "Tôi bây giờ chỉ ăn no ngủ kỹ, mọi người cứ vững tin và không phải lo lắng" ( Lời nhắn nhủ của Điếu Cày từ ngục tối )


Lời nhắn nhủ của Điếu Cày từ ngục tối




Hôm 3 tháng 7/2012, gia đình Blogger Điếu Cày - tức nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải đã đến trại giam để làm thủ tục thăm nuôi. Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ hai của Điếu Cày với người nhà kể từ sau khi anh bị bắt giam trở lại từ tháng 10/2010. Theo lời gia đình, phải sau 6 lần hẹn liên tiếp thì Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tp. HCM mới cấp giấy cho người nhà thăm gặp.

Anh Nguyễn Trí Dũng, con trai của Blogger Điếu Cày là người duy nhất được vào gặp bố mình. Theo lời tường thuật của anh Dũng, khi hai bố con vừa gặp mặt, Điếu Cày đã vội nhắc nhanh hai việc quan trọng:

Thứ nhất: Blogger Điếu Cày cho biết, phía Tòa án đã gia hạn tạm giam thêm một tháng rưỡi nữa. Như vậy thời gian tạm giam sẽ hết hạn vào ngày 18/7/2012 sắp tới. Quyết định này được gửi cho Điếu Cày, nhưng sau đó đã bị thu hồi lại vào chiều cùng ngày. Ngoài ra, Blogger này còn tổng kết rằng anh đã có 7 lần bị ra quyết định gia hạm tam giam: 4 lần của cơ quan điều tra, 1 lần của Viện kiểm sát và 2 lần của phía Tòa án.

Thứ hai: Khi phiên tòa diễn ra, Điếu Cày mong muốn những anh em, bạn bè, người thân và những ai quan tâm... nếu có điều kiện đến tham dự phiên tòa hãy cùng mặc đồ đen.


Tinh thần Điếu Cày vẫn rất kiên cường và mạnh mẽ, tuy nhiên sức khỏe của anh yếu đi thấy rõ, da trắng nhợt, có dấu hiệu bị phù thận. Con trai Blogger Điếu Cày cho rằng: “Có thể do tổn thương thận và loét dạ dày khi tuyệt thực cùng với điêu kiện giam giữ không có ánh sáng đã khiến ông nhợt nhạt và da bị tích nước”.

Ngoài ra, trong lần thăm gặp này, anh Nguyễn Trí Dũng đã có cơ hội để cập nhật với Blogger Điếu Cày một số thông tin bên ngoài như:

- Chính phủ, các cơ quan nhân quyền đã lên tiếng bảo vệ. Tổng Thống Obama, các Thượng Nghị Sỹ Mỹ cũng đã yêu cầu trả tự do cho Blogger Điếu Cày;

- Anh em, bạn bè thân thuộc ở khắp nơi vẫn luôn giữ niềm tin vào Điếu Cày và hy vọng sự thành công của Dân chủ, Tự do báo chí ở Việt Nam;

- Đặc biệt, Điếu Cày đã nhận được thông tin về các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc của nhân dân hai cả nước.

Điếu Cày tỏ ra rất vui vẻ và lạc quan, anh cho biết có quà cho tất cả mọi người, nhưng không thể mang ra được. Đó là những bài thơ trong tù do chính tay anh viết.

Qua gia đình, Blogger Điếu Cày gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người, những anh em, bạn bè, Chính phủ, đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế đã quan tâm, lên tiếng. Xin cảm ơn các nhà báo tự do, các blogger đã không màng những khó khăn họ có thể gặp khi đến gặp gỡ, động viên gia đình.

Điếu Cày nhắn nhủ đến tất cả mọi người rằng, bản thân anh không làm gì sai với hiến pháp và những công ước quốc tế mà VN đã cam kết thực hiện. Từ khi bị tái bắt giam đến nay, anh không hề ký vào bất cứ một biên bản làm việc nào. Tất cả những biên bản làm việc đều là họ tự làm và tự ký với nhau.

Dù bị giam giữ trong ngục tối, phải chịu biết bao đọa đày, Điếu Cày vẫn giữ vững ý chí kiên cường sắt thép, quyết không đầu hàng bạo quyền. Anh nhắn gửi đến anh em, bạn bè hãy tiếp tục nỗ lực và vững tin vào con đường đã chọn. "Tôi bây giờ chỉ ăn no ngủ kỹ, mọi người cứ vững tin và không phải lo lắng" – Trích nguyên văn.


Chi tiết về tình trạng bị giam giữ, điều kiện sức khỏe cũng như những lần đấu tranh tuyệt thực của Điếu Cày sẽ được Danlambao cập nhật trong bài tới.

Ngoài ra, theo nguồn tin từ gia đình, chị Dương Thị Tân (Vợ cũ Blogger Điếu Cày) đang chuẩn bị khiếu nại các cơ quan có thẩm quyền về việc bị ngăn chặn thăm nuôi. Chị Tân cho biết: Trước đó, cơ quan an ninh đã đập phá, khám xét nhà, sau đó tịch thu đồ đạc nên không thể nói chị không liên quan đến vụ án. Đến nay, phía cơ quan công an vẫn tránh né không trả lời, cũng như không để chị thăm gặp Điếu Cày.


Danlambao
http://danlambaovn.blogspot.jp/2012/07/loi-nhan-nhu-cua-ieu-cay-tu-nguc-toi.html
| 10.7.12










Hiển thị 76 trong số 78 bình luận




Caubon63
Moi xem: http://www.youtube.com/watch?v...



Hay Trả lời
1 giờ trước

Nông Văn Dền
Để tránh trường hợp bị Cộng sản Việt gian thủ tiêu rồi tung tin nạn nhân tự tử tôi muốn người nhà của Anh Hải cũng như thân nhân của tất cả tù nhân Việt nam khi vào thăm nuôi nên yêu cầu Ngzười tù viết một lời tuyên bố là" dù gì đi nữa tôi nhất định không tự sát".Sau đó đem công bố trên các trang web công khai để cả bọn Cộng sản cùng biết.


Hay Trả lời
5 giờ trước

Bộ Đội K
Chúng ta phải làm mọi cách, trong  khả năng của mình để cho bọn bạo quyền hiểu sức mạnh của người dân . Bọn chúng phải chấm dứt những trò đê hèn, vu khống, lập mưu kế để hãm hại những người yêu nước .  Bọn bán nước và bè lũ tay sai rất sợ nếu những tôn giáo, các đoàn thể công nhân, nông dân, dân oan , SVHS, tầng lớp tri thức... có 1 tiếng nói chung .  
Hơn thế nữa, nếu những người như Tiến Sỹ CHHV, kỷ sư Đỗ Nam Hải, anh Điếu Cày, Luật sư Nguyễn Văn Đài , Lê thị Công Nhân, Bác sỹ Phạm Hồng Sơn, Chí Đức, Chị Minh Hằng, Đỗ thị Minh Hạnh..... và những người yêu nước khác ..... ngồi lại với nhau . Đây là những tinh hoa của dân tộc , những nhà lãnh đạo tương lai của 1 đất nước Việt Nam hùng cường sau này. Chúng ta phải bảo vệ họ!
Người Việt hải ngoại nên tiếp sức với những người dân trong nước thì mọi việc mới có thể xảy ra . Đã đến giờ hành động. Cần sự góp sức của tất cả mọi người. 
"Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" . Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!


hiển thị ít hơn
Hay Trả lời
6 giờ trước 5 Thích

Toiducphuc
Anh Hải sinh ra và lớn lên ở thành phố hải phòng nên lẽ nhân tình thế thái anh hiểu  hơn các vị ở Sài Gòn ít nhất là 37 năm. Hơn nữa người Hải Phòng còn biết sớm điều này hơn cả nhân dân miền bắc.. Bởi Hải phòng là chốn ăn chốn chơi với danh nghĩa khu nghỉ dưởng cán bộ.
  Bởi vậy người hải phòng có nhiều nhân sỹ trí thức thành danh tại Pháp Mỹ..Nhưng người Hải phòng không có ai ở bộ chính tri.chúc anh Hải chân cứng đá mềm .vượt qua mọi biến cố!


Hay Trả lời
7 giờ trước

Nguyenkhai57
Bọn bán nước bưng bít thông tin, cô lập người VN cả nước với thế giới bên ngoài. Dânlambao đừng tự bịt mắt, che tai mình thêm nữa. VN đang trong giò sinh tử, hãy mở rộng cửa đón nhận thông tin.


Hay Trả lời
7 giờ trước

Ngocvu264
Cầu mong Anh luôn được mạnh khỏe.... Người Chiến Sỹ cầm bút.


Hay Trả lời
7 giờ trước 1 Hay

tiểu nha đầu
Tôi được thấy trái tim người chiến sĩ
Sắt thép trước bạo quyền, 
tận tụy với muôn dân
Những lời thân thương, 
sức mạnh tinh thần
Đầy dũng khí, 
mênh mang tình nước
Và anh giúp cho tôi hiểu được
Sao hàng ngàn năm Bắc thuộc,
Đất nước vẫn trường tồn ...


Hay Trả lời
8 giờ trước 2 Thích

Sinhvien
Điếu Cày, tổ quốc ghi công anh. Chính nghĩa nhất định thắng.


Hay Trả lời
9 giờ trước 3 Thích

Kaka
Hồn thiêng sông núi phù hộ anh sống để cứu dân tộc VN khỏi loài quỷ dữ. Chúng tôi ngưỡng mộ Anh và luôn nhớ ơn Anh.


Hay Trả lời
9 giờ trước 4 Thích

Abc
Mừng quá ! Nghe được tin xác thực về anh . Mong anh cố gắng giữ gìn sức khỏe. Chắc chắn một ngày không xa những người như anh mới là người đại diện cho người dân Việt Nam . Kính chúc anh bình an . Hồn thiêng sông núi , tổ tiên nước Việt xin hãy phụ trợ những người như anh .Kính !


Hay Trả lời
10 giờ trước 4 Thích

Nguongmo1986
Blogger  Điếu Cày xứng tầm với các danh tướng như  Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng,Hồ Ngọc Cẩn .....của VNCH đã tuẫn tiết trong biến cố 30-4-1975.Thật ngưỡng mộ!


Hay Trả lời
12 giờ trước 8 Thích

Guest
Bình luận đã bị bỏ.
Hay
9 giờ trước trả lời tới Nguongmo1986 3 Thích

Bác sỹ tâm thần
tư tưởng của bác ju mong nầy có vấn đề. 


Hay Trả lời
8 giờ trước trả lời tới Guest

Ông Hai Lúa
Mong anh Điếu Cày & gia đình luôn vững tâm trước những thử tháck. Cộng đồng vẫn luôn nhớ đến anh. 


Sự thật và chân lý sẽ thắng. Bạo lực sái trái không bao giờ có thể khuất phục hay làm mờ đi được sự thật & chân lý.


Dân tộc Việt Nam quyết tâm sẽ đạt được tự do & dân chủ.


Hay Trả lời
12 giờ trước 8 Thích

Duyngonhi
Trong chuyến thăm Việt Nam lần này,rất mong bà Ngoại trường US Clinton có một đề nghị chính thức về trường hợp của ông Điếu Cày, cụ thể là nhanh chóng trả tự do vô điều kiện cho ông này. Chắc ông Lương Thanh Nghị cũng chẳng dám phản đối bà vì can thiệp vào công việc nội bộ của VN


Hay Trả lời
13 giờ trước 7 Thích

LHD
 Công an Quận Hoàn Kiếm vừa gửi " Giấy mời " cho cụ bà Lê Hiền Đức  lý do "gấy rối trật từ chủ nhất 8.7"


Công an Quận Hoàn Kiếm vừa gửi " Giấy mời " cho tôi : Đúng 9 giờ sáng mai có mặt tại cơ quan cảnh sát điều tra công an Quận Hoàn kiếm ...để làm việc về ....gây rối trật tự công cộng ngày 8-7...


http://lhdtt.blogspot.de/2012/...


Hay Trả lời
13 giờ trước 2 Thích

Nguoisaigon
Sao cứ chơi kiểu hạ cấp mãi vậy ? chinh quyen nay , càng ngày càng trở nên bẩn thỉu !


Hay Trả lời
2 giờ trước trả lời tới LHD

Nguoisaigon
Mừng là con trai đã gặp được cha mình và thấy ông còn khỏe . Không còn biết nói gì hơn là Cầu xin Ơn Trên phù hộ , độ trì , cho thân xác ông mạnh mẽ , trí óc ông minh mẫn , tiếp tục chịu đựng , đến ngày được đem ra trước Tòa án để xét xử ( thật ra xét xử cái gì đây ? làm tội gì mà bị xét xử ?  )  , nhưng ít ra , được đem ra Toà , để biết được số phận của mình , họ MUỐN GÌ ở Điếu Cày ?  


Bình an sẽ đến với Điều Cây một ngày rất gần !


Hay Trả lời
13 giờ trước 5 Thích

Chong Tau Cong
HAY XUONG DUONG.


http://www.youtube.com/watch_p...


Hay Trả lời
15 giờ trước 4 Thích

Vuhongphong1960
Thân thể ở trong lao
Tinh thần ở ngoài lao.



Hay Trả lời
16 giờ trước 2 Thích

Ụm Sùm
Nếu các bác sợ bị CAM theo dõi địa chỉ IP như bác nào vừa bị xóa cảnh báo, thì chép cái địa chỉ này  về nghiên cứu thử coi có áp dụng được không, rồi cho mọi người biết với nhé, nếu không cũng cho biết. vì dân mình còn yếu vi tính, lo làm ăn không hè. ai có kinh nghiệm chống CAM thì cứ nói ra.
http://www.hideyouripaddress.n... 


Hay Trả lời
17 giờ trước 2 Thích

MTGPMN
Toàn thể các bạn đảng viên miền Bắc, đảng viên miền Nam, hãy nhất tề đứng về phía nhân dân VN, cùng với toàn quân đội xông lên tiêu diệt bọn cướp nước Trung cộng! Bọn cướp nước Trung cộng chính là lũ bán nước Ba Đình hiện nay đó! Phải tiêu diệt hết bọn chúng nó, thề quyết không chừa một đứa nào! Hãy đập đầu rắn trước. Phải tắm máu kẻ nội thù mới nguôi cơn thịnh nộ quân bán nước VN thế kỷ thứ 21. 
Quân đội, đảng viên, hãy cùng với nhân dân VN cả nước, cương quyết chấm dứt chế độ cộng sản lưu manh, lạc hậu, lừa dối, điếm đàng, bỉ ổi chưa từng có trong lịch sử nước Nam!
Nhân dân ta, người Việt Nam, tuyệt đối không phân biệt sắc tộc, cả nước và khắp thế giới, cùng nhau xây dựng một nước VN mới, Tự Do, Dân Chủ...dọn đường cho con cháu nhà Việt Nam đi lên cùng thế giới văn minh Tây Phương, giàu có, kỹ thuật tiên tiến, hùng cường. 
Chỉ hợp tác với thế giới Tây Phương, người VN mới đạt được những điều kiện để mỗi...


hiển thị thêm
Hay Trả lời
17 giờ trước 14 Thích

BTM
Hoan hô Điếu Cày


Hay Trả lời
18 giờ trước 2 Thích

Guest
Bình luận đã bị bỏ.
Hay
19 giờ trước 9 Thích

Hillaryc
 Nhớ đi biểu tình phải cùng nhau hát bài "Anh Là Ai" của Việt Khang bà con ơi. Đừng sợ nữa, hát và cho chúng nó thức tỉnh được thằng nào đỡ thằng đó. 
Hoan hô tinh thần bất khuất của anh Điếu Cày. Nhiều anh Điếu Cày, chắc chắn bọn cầm quyền VN phải điên mất.


Hay Trả lời
17 giờ trước trả lời tới Guest 10 Thích

Dân Phố
Anh Điếu Cày ơi, chúng tôi luôn nhớ đến anh


Hay Trả lời
19 giờ trước 6 Thích

Vinhchau1208
Khâm phục ý chí kiên cường của anh trước bạo lực và sự tàn
ác của chế độ CSVN. Anh là tấm gương cho những người trẻ đấu tranh cho tự do,
dân chủ …và chống lại bọn Tàu Cộng xâm lược. Sự tù đày của anh đã chứng minh sự
hèn hạ, nhu nhược của chế độ CSVN như lời của bản nhạc “Việt Nam Tôi Đâu” và “Anh
Là Ai” của Nhạc Sĩ trẻ Việt Khang.


Cầu chúc anh bình an và sức khỏe để trở về với gia đình và
những người thương yêu anh.


nguyenvinhchau


Hay Trả lời
19 giờ trước 6 Thích

Lựu đạn
Nhớ ai như nhớ Điếu Cày


Vững lòng tranh đấu đến ngày Tự do !


Hay Trả lời
19 giờ trước 7 Thích

hư cả lủ
Và bài này nữa 
http://www.bbc.co.uk/vietnames...


Hay Trả lời
19 giờ trước

hư cả lủ
DLB cho đăng bài này để cổ vũ Điếu Cày và toàn thể đồng bào bị áp bức đứng lên chống kẻ áp bức http://www.bbc.co.uk/vietnames...


Hay Trả lời
19 giờ trước

Dietdoctai
Ý chí kiên cường đấu tranh vì dân chủ của Anh Điếu cày làm cho những người đang đấu tranh vì một nước VN dân chủ phải khâm phục và học tập.
Noi gương anh,  mọi người chúng ta hãy tiếp tục đấu tranh đòi xoá bỏ chế độ độc tài tham nhũng này, giành lại quyền tự do dân chủ (trước mắt là quyền sử dụng mạng internet mà LHQ vừa thông qua, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình bày tỏ tâm tư nguyện vọng của người dân....)


Hay Trả lời
19 giờ trước 1 Hay

Phú Quý
Cho 14 anh trong Bộ Chính Chị hút Điếu Cày, lăn đùng vào bếp lửa cho được việc nhân dân


Hay Trả lời
19 giờ trước

người Sài gòn
Rất Khăm phục.
Hoan hô Anh Điếu Cài.


Hay Trả lời
20 giờ trước 1 Hay

VietNam_thoi_tho_ta
Trước hết xin được cất đi cái " văn hoá người Sài-gòn" để bộc ra cái "phi vă hoá, phi vật thể" để chửi thẳng. Danlambao có thề xoá mà tôi không hề ấm ức:
Đọc vài dòng đầu thôi, máu gan tôi đã sục sôi rồi.Đừng nói Nguyễn tấn Dũng, Hải "hói"-phó CT UBNDTP,Nguyễn chí Vịnh, thằng viện trưởng viện kiểm sát,mà tiên tổ nhà chúng nó, tôi  cũng cho con cún nhà thôi nó ị vào mặt.Nghĩa tử nghĩa tận ở đâu, chứ đối với bọn này, chẳng có  thiêng có kiêng gì cả. Tổ tông  của chúng nạ dòng  mãn Thanh hoặc mán mường gì đó, nên chúng trả thù người Việt.Nếu thực sự ăn năn, tổ tiên của chúng nên đánh cho  thằng Thối Tha Nguyễn tấn Dũng méo mặt, méo miệng, trù cho  thằng Vịnh răng rụng bụng sa, thằng hói Hải thì tóc vương, xương  vẹo


Hay Trả lời
20 giờ trước 12 Thích

Yeudanchu
Tôi thật sự xúc động và  khâm phục anh. Tâm gương  anh thật là đáng để đời. Mong có nhiều người VN như anh.


Hay Trả lời
21 giờ trước 9 Thích

Le trường Sơn
Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần và ý chí chiến đấu của Anh hùng Điếu Cày.Tôi sẽ đề nghị Nguyễn cao Kỳ xách dép cho Anh ( nếu Kỳ còn sống )


Hay Trả lời
21 giờ trước 9 Thích

Hoan Hô Anh Hải
Anh Hải Điếu Cày có bị mất tay hay không? lo quá! không thấy đề cập đến việc này?


Hay Trả lời
21 giờ trước

Tim Le
I only have this to say: Nguyễn Văn Hải is a hero.


Hay Trả lời
21 giờ trước 6 Thích

emga
Hãy trả lại tự do cho những tù nhân chính trị ngay lập tức.Ngụy quyền cần phải chấm dứt ngay những hành động khủng bố vào những người bày tỏ những quan ngại về tình hình đất nước hiện nay.


Hay Trả lời
21 giờ trước 2 Thích

Uncle Hook
Ngày tôi còn ngồi học tại trường học nơi được gọi là "mái trường xã hội chủ nghĩa "????
Và tôi đã được giáo viên bộ môn chính trị giảng về Chủ nghĩa xã hội là gì ? : Chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa không có giai cấp ??? , không có chủ tớ ???, không có người bốc lột người ???, mọi người đều bình đẳng như nhau ??? , không có kẻ giàu và người nghèo ???Ở đâu có giai cấp là ở đó có đấu tranh !!!!!!!!!!!!!!
Giáo viên môn chính trị của tôi đã nói rằng con người ...không có thức ăn để ăn thế mà bọn đế quốc Mỹ lại cho những con chó của bọn chúng ăn thức ăn trong đồ hộp ??? và cho những con chó đeo cả đồng hồ nửa kia chứ, tức điên lên thật, cô giáo tôi nói .
Bây giờ thỉnh thoảng ngồi suy nghĩ lại những gì mà tôi đã được học từ giáo viên bộ môn chính trị thì tôi càng cảm thấy " Ô hay,, sao lại thế này được ? Có quá nhiều chủ ( foreigner bosses and vietnamese workers ),...


hiển thị thêm
Hay Trả lời
21 giờ trước 8 Thích

Dedangky
Cứ ngẫm mà xem ra thì thấy CON ĐƯỜNG của Điếu Cầy chông gai hơn CĐVN của anh Long nhiều lắm !!!...Tuy khg có cương lĩnh dài lòng thòng mà cũng thấy .." lan toả rất nhanh ! " đấy chứ ?...khg những trong nươc mà ra đến ngoài nươc...
Chuc anh Điếu Cầy chân cứng đá mềm tiếp tục vững bươc trên con đường anh đang đi ! Những người có lương tri đều có ý nghĩ như vậy !


Hay Trả lời
21 giờ trước 12 Thích

Nhan
Ở chế độc độc tài và độc quyền này, chính quyền muốn bắt ai cũng được, thích thì tạm giam, chằng cần biết có tội hay không, trong khi đó ở nước ngoài muốn bắt một người thì CA phải có bằng chứng cụ thể và phải làm việc với luật sư nếu người ta thuê, đó mới là công bằng tự do để tránh CA lạm quyền. Bọn CS đúng là những kẻ độc tài, phát xít, diệt chủng, chúng chẳng có gì tốt cả.


Hay Trả lời
21 giờ trước 10 Thích

Taula66
Mang cái tội chống xâm lược trả giá đắt thật.Nhưng bù lại được tự hào là người yêu nước . Cả một tập đoàn tay sai bàn nước ở Ba Đình đáng cầm cu cho Điếu Cày đái .


Hay Trả lời
22 giờ trước 13 Thích

Thế Kỷ 21
Rất mừng khi bết được tin tức của Anh Điếu Cày. Nhân Dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự hy sinh của Anh... Chúc Anh khỏe mạnh.


Hay Trả lời
22 giờ trước 12 Thích

Haivdvrer
đúng là một chiến sĩ cách mạng cho tự do dân chủ và nhân quyền .hãy sống và làm việc với tất cả niềm tin chống bọn bạo quyền bán nước hại dân


Hay Trả lời
22 giờ trước 8 Thích

Bộ Đội K
Đúng như vậy, lần trước khi chị Minh Hằng tuyệt thực, tôi cũng đã góp ý với người thân và gia đình của chị là không nên làm như vậy .  Tuyệt thực chỉ có ý nghĩa ở những nước tự do, nơi mà sinh mạng và phẫm gía của con người luôn được coi trọng . Dưới chế độ Cộng Sản hay ở các nước độc tài thì hoàn toàn trái ngược .  Nếu bạn muốn tuyệt thực..., tức là đã trúng kế của họ .  Không có gì tốt hơn với họ  khi chính bạn lại muốn tự hủy hoại sức khỏe hay tự  tiêu diệt sự sống của mình , họ đỡ phải mất công nghỉ cách để làm chuyện đó. 
Anh Điếu Cày cũng xuất thân từ Bộ Đội, đúng ra phải nắm vững điều này? cho nên khi hay tin Anh Điếu Cày tuyệt thực , tôi cũng không hiểu tại sao.... điều đó lại xảy ra?
Chủ yếu, phải cố gắng bằng mọi cách để giữ gìn sức khỏe.    Còn sức khỏe,  còn sự sống thì mới tiếp tục cống hiến , tiếp tục đấu tranh được.
May là không có chuyện gì xảy ra.  Khi phiên tòa xử anh điếu Cày diễn ra, mong mọi người đến dự thật đông.  Nếu có Phật Giáo , Thiên Chúa Giáo và các giáo phái khác cùng cầu nguyện cho anh Điếu Cày và hiệp thông ngay trước phiên Tòa thì chắc sẽ có chuyển biến tốt .  Mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta hiệp thông được với những người Dân oan cùng đến đó ..... 
Nếu kết hợp được những điều đó, mọi việc tức khắc phải thông .  Chế độ bạo quyền Cộng Sản không thể nào không chùng bước trước sự kết đoàn và sức mạnh của người Dân. 
Chúng ta nên tiến hành ngay những bước cần thiết để điều đó có thể xảy ra.    


hiển thị ít hơn
A Thích Trả lời
22 giờ trước 31 Thích

Changkho_thuychung12345632
viêc anh ĐIẾU BỊ MẤT 1 CÁNH TAY CÓ HAY KHÔNG?, chúc anh được nhiều sức khẻo, anh hãy tự tin,tin vui sẽ đến với anh và mọi người khác trong ít ngày tới đây,sau khi bà ngoại trưởng hoa kỳ rời vn,con đường chống tàu cộng xâm lược đất nước chúng   ta do anh khởi xướng , đã và đang đang được nhân rộng đến hà nội,huế, ngày tàn của bè đẳng bạo chúa nhà sản hèn với giặc ác với dân đã đến gần,anh hãy giử gìn sức khỏe,hãy ăn uống bình thường.gởi đến anh 2 câu thơ. 
nguyện làm ngượi dệt nụ cười
cho người hạnh phúc cho đời an vui./.thangkhosaigon


Hay Trả lời
23 giờ trước 9 Thích

LL
Thông tin anh Điếu Cày bị mất tay là do phía CA trực tiếp nói với chị Dương Thị Tân, vợ cũ blogger Điếu Cày. Có lẽ mục đích để gây áp lực lên gia đình sau hơn 1 năm trời biệt giam. Anh Điếu Cày không bị mất tay. 


Hay Trả lời
22 giờ trước trả lời tới Changkho_thuychung12345632 6 Thích

Tự do
 hú vía.


Hay Trả lời
22 giờ trước trả lời tới LL 1 Hay

Taynguyen
đã làm người được tư do 
gông cùm đâu phải để cho chí sờn
cảm ơn cha,mẹ giang sơn
trọn niền tin ấy,cô đơ sá gì


Hay Trả lời
23 giờ trước

Nguyễn Tâm Thiện
Chỉ một điếu cày làm lung lay chế độ


Hay Trả lời
23 giờ trước 12 Thích

Yahoo
Mong rằng  có nhiều "Điếu Cày" hơn nữa để làm bốc hơi luôn


Hay Trả lời
18 giờ trước trả lời tới Nguyễn Tâm Thiện 3 Thích

Nguyen Thi Dinh
Biết được tình trạng của Điếu Cày, người nước Việt mừng rỡ, hãnh diện vì anh bao nhiêu thì nhân dân cả nước càng muốn đem hết băng đảng Sang,Trọng, Hùng, Dũng, Chí Vịnh, tất cả 14 tên của bộ vô chính trị cộng sản và Lê Đức Anh, Đổ Mười, Lê Khả Phiêu ra pháp trường chém đầu làm gương cho mọi kẻ phản quốc bấy nhiêu.


Hay Trả lời
23 giờ trước 26 Thích

Ụm Sùm
Cánh tay của ĐC ai đồn bị cụt vậy ta? Gớm!


Hay Trả lời
23 giờ trước 3 Thích

Hoctromiennam
Những gì Anh Điếu Cày và Nhân dân VN bị cs chặt, lấy, cướp mất bằng cả triệu cánh tay chứ một cánh tay thì có xá gì! Hai năm trời bị mất tích giữa bàn dân thiên hạ, không một tin tức... thế chuyện Anh ĐC bị mất cánh tay cũng là do chúng nó tung ra nhằm làm nhụt ý chí của những người như chúng ta. Lạ gì cái bọn gian xảo này.


Hay Trả lời
22 giờ trước trả lời tới Ụm Sùm 17 Thích

Gianaihanhoc
Còn phải hỏi , chuyện không nói có , chuyện có nói không thì có ai khác vào đây làm chuyện nầy ? ngoài các "đồng chí " nhà mình ? giả nai hở nhóc ?


Hay Trả lời
23 giờ trước trả lời tới Ụm Sùm 12 Thích

Ụm Sùm
Nhà máy hạt nhân của Iran bị Mỹ cài virut lâu lâu nổ cái bùm, ban đầu đỗ thừa cho gián điệp Do Thái cài vô, tiến hành điều tra, sa thải, thủ tiêu... những người bị bị nghi ngờ, nội bộ rối tung lên, cái kiểu thà giết lầm còn hơn thả lầm ấy mà! bây gio92 sáng tỏ, thế giới người ta được một trận cười thật là sản khoái! Chúc bác vui!


Hay Trả lời
17 giờ trước trả lời tới Gianaihanhoc

Connitke
Mấy thằng cộng sản nó đồn chứ ai ,không chừng cái thằng đang hỏi ! haha...


Hay Trả lời
23 giờ trước trả lời tới Ụm Sùm 4 Thích

Ụm Sùm
Cái thói quen khó sửa chữa! Chụp chụp chụp....


Hay Trả lời
21 giờ trước trả lời tới Connitke 1 Hay

Cachon
Xin hỏi , trước đay nghe nói Điếu Cầy bị mất tay có phải vậy không? 


Hay Trả lời
1 ngày trước

Kheobaytro
Hỏi cái tên Umsum  nó trả lời cho biết nhá !


Hay Trả lời
23 giờ trước trả lời tới Cachon 1 Hay

Congsanquaithai
Nếu chẳng may có anh chị em nào còn bị giặc cộng sản bắt bớ, tù đày, xin các anh chị em cũng hãy thật vững vàng như anh Điếu Cày, hãy cũng cứ "ăn no ngủ kỹ" mà chiến đấu, đừng phản ứng tiêu cực (ví dụ như tự đày đọa thêm thân xác, tuyệt thực ...). Ngày tàn của chế độ quái thai CS sắp đến rồi !


Hay Trả lời
1 ngày trước 13 Thích

Stand up
Cảm phục anh ....Hãy vững tâm ,gia đình ,bạn bè và đồng bào trong cũng như ngoài nước vẫn đồng hành cùng anh .


Hay Trả lời
1 ngày trước 11 Thích

JU MONG
Con Đường ĐC"Dù bị giam giữ trong ngục tối, phải chịu biết bao đọa đày, Điếu Cày vẫn giữ vững ý chí kiên cường sắt thép, quyết không đầu hàng bạo quyền. Anh nhắn gửi đến anh em, bạn bè hãy tiếp tục nỗ lực và vững tin vào con đường đã chọn. "Tôi bây giờ chỉ ăn no ngủ kỹ, mọi người cứ vững tin và không phải lo lắng" – Trích nguyên văn. "
Con đường TN"...Mục đích duy nhất của hành động tọa kháng của tôi là bày tỏ lòng yêu nước và nhắc nhở cho chính tôi và đồng bào của tôi về mối nhục mất đất, mất biển và tôi mong mỏi được sự hỗ trợ và đồng thuận của nhiều người qua những hành động cụ thể. Nếu tôi bị bắt giam thì chắc chắn "tội" của tôi và đó là là tội duy nhất của tôi, là đã dám công khai bày tỏ lòng yêu nước của mình. Và nếu vì yêu nước mà bị giam cầm thì tôi rất sẵn sàng và hãnh diện đón nhận bản án tù ấy bất cứ lúc nào. Và nếu như tôi bị bắt giam...


hiển thị thêm
Hay Trả lời
1 ngày trước 16 Thích

Thienthoi
Được cái Ju Mong bày khôn cho điếu cày và ...mọi người  thôi rồi luôn. Anh chị mà xui con cái , anh em họ hàng nhà mình đi lo mấy cái chuyện cho Thiên Hạ BÁ Tánh thì mới có Phúc Đức  về sau. Bày khôn cho  người khác thì người khác được hưởng , cái tốt cái đẹp người khác hưởng hết , cuối cuộc anh chị lại làm đầy tớ cho người ta . Nếu anh chị không thay đổi cách nghĩ thì mãi mãi anh chị và gia đình luôn làm đầy tớ người khác . Khi đó đừng có trách móc , hằn học  người khác. Cái khôn anh chị cứ giữ lấy mà dùng , biết được Thiên Cơ - Địa cuộc sao anh chị cứ chỉ cho người khác đi trước , anh chị không sợ đi sau uống nước đục hay sao? .


Hay Trả lời
15 giờ trước trả lời tới JU MONG

JU MONG
Người ở cỏi trên mới xuống ??? Người ở cỏi dưới mới lên  ???


Hay Trả lời
9 giờ trước trả lời tới Thienthoi 2 Thích

Rock and Roll
Nếu có đi biểu tình thì bà con không nên mang lá cờ đỏ sao vàng vì nó là sao chép của lá cờ Trung cộng và cũng đừng có mang hình của Hồ Chí Minh vì Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc Việt Nam, đã đưa dân tộc Việt Nam vào con đường nô lệ cho cộng sản thế giới, làm cho đời sống người dân đói nghèo, lạc hậu do bị đảng cướp cộng sản hành hạ, hành quyết và cướp đất đai, tài sản, đấu tố, bỏ tù, làm cho đời sống của người dân Việt Nam điêu đứng từ chết đến bị thương. Trong khi đó thì bọn cộng sản trở thành giai cấp tư bản đỏ, giàu có, ăn chơi, trụy lạc, xa hoa, phè phỡn, tàn ác, dã man, biến người dân thành nô lệ của chúng, đánh đập dã man, bắt bớ thậm chí giết chết những người dân oan và những người yêu nước một cách vô tội vạ. Bọn cộng sản độc tài gian ác sẽ gặp quả báo như các anh bạn độc tài khác của chúng, chẳng hạn như Gađafi ở Lybia, cũng đều là...


hiển thị thêm
Hay Trả lời
1 ngày trước 18 Thích

LN
 Biết rồi, khổ lắm, nói mãi....


Hay Trả lời
22 giờ trước trả lời tới Rock and Roll

Dân Việt
ANH HÃI LÀ ANH HÙNG CŨA THỜI ĐẠI VN TA anh là con cháu cũa TIÊN RỒNG -Chúng ta theo chí khí cũa Anh quyết tâm đòi tự do bình đẵng cho non sông VN


Hay Trả lời
1 ngày trước 12 Thích

Sửa Lại Đi
 ANH HẢI ông ơi! hông phải ANH HÃI, anh ấy có sợ việt cộng đâu mà hãi chứ!


Hay Trả lời
5 giờ trước trả lời tới Dân Việt 1 Hay

Quoc Tran
Đối lập với báo chí tự do là báo chí bị kiểm duyệt. Báo chí bị kiểm duyệt là “con quái vật được văn minh hóa, cái quái thai được tắm nước hoa“. Karl Marx“Quyền lực có khuynh hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối”. Lord Acton.
Như vậy CSVN là con quái vật được văn minh hóa, cái quái thai được tắm nước hoa đang trên đà đi đến sự tha hóa tuyệt đối.
Việt Quốc. http://quyenyeunuoc.blogspot.c...


Hay Trả lời
1 ngày trước 7 Thích

Rock and Roll
Cộng sản Việt Nam hành xử giống như súc vật, tàn bạo, dã man, không tim, không óc, hèn giặc, ác với dân. Giống chó còn khôn ngoan và biết thương người hơn bọn cộng sản phi nhân.  Bọn công an thì chỉ biết còn đảng cướp, còn mình, không biết phục vụ nhân dân Việt Nam, mà chỉ ngu muội làm đầy tớ cho bọn du côn chóp bu cộng sản bán nước hại dân, ăn cướp đất đai tài sản của dân, đánh đập, bắt bớ, đàn áp dã m1an những người dân lành vô tội. Bọn chúng đã thành quỷ, yêu tinh, ma quái, cho nên bọn chúng hành xử man rợ, hơn cả đảng cướp Mafia.


Toàn dân Việt Nam đoàn kết đứng lên không phân biệt tôn giáo, già trẻ, trai gái, kinh hay thượng, đảng phái, để cứu nguy những con dân yêu nước của Mẹ Việt Nam đang bị bọn yêu tinh cộng sản hành hạ trong tù, đang bị cộng sản đàn áp, quấy nhiễu, đe dọa sẽ ám sát những người con cưng của Mẹ Việt Nam.


VÙNG LÊN NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG!  TỨC NƯỚC VỠ...


hiển thị thêm
Hay Trả lời
1 ngày trước 17 Thích

dân đen
Rất mừng khi biết tin anh Điếu cày, chúc anh luôn giữ vững khí tiết. Con đường anh Điếu cày Nguyễn Văn Hải và những người dân VN yêu nước đang đi hôm nay là phù hợp với lòng dân, đúng với trào lưu tiến bộ của XH nên chắc chắn sẽ giành dc thắng lợi
Chế độ độc tài phản bội lại lợi ích của nhân dân, của Dân tộc sẽ phải xụp đổ


Hay Trả lời
1 ngày trước 10 Thích

Le-chi
Đảng CSVN không đủ tài năng để lãnh đạo một nứơc Việtnam.
Đảng CSVN chỉ có tài đi ăn cướp , giết người bằng những thủ đoạn hèn  và bẩn thiủ , bằng chứng đã chứng minh , không thể chối cãi trải qua bao thập kỷ.
Những bằng chứng gần đây nhất là : ăn cướp  vụ ĐOÀN VĂN VƯƠNG (HẢI PHÒNG).
VĂN GIANG  (HƯNG YÊN ) .
Công an giả côn đồ vụ  đánh ngừơi dân vô tội ở CON CUÔNG v...v...
Lịch sử đã chứng minh , đảng CSVN là một lũ chó đẻ , thật là ghê tởm.


Hay Trả lời
1 ngày trước 10 Thích

Bác Làm Cháu Hư
Biểu dương ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất của Nguyễn Văn Hải.


Không còn cách nào khác, ngoài việc phải ĐỨNG LÊN thôi !


Hay Trả lời
1 ngày trước 9 Thích

Hắc Báo
Đẹp mặt chưa mấy thằng VC, chúng mày tự cho rằng chúng mày đã ...."đánh thắng Pháp,Mỹ và đánh cho Ngụy nhào"...thế mà cả chế độ lại sợ hãi những người như Blogger Điếu Cày. Còn gì để biện minh cho sự sợ hãi của chúng mày không hả mấy chú "công an nhân dân" ?


Hay Trả lời
1 ngày trước 22 Thích

Sợ Nhiều Lắm
 ơ...đâu phải việt cộng chỉ sợ ông Điếu Cày, còn sợ cả bà Hiền Đức, bà Minh Hằng và cô Thục Vy luôn ấy chứ


Hay Trả lời
11 giờ trước trả lời tới Hắc Báo 1 Hay

ĐỨC
Hoan Hô Điếu cày khâm phục !


Hay Trả lời
1 ngày trước 12 Thích





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét