Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Hình ảnh khách hàng lại vây trụ sở HDBank, mặc đồng phục ghi khẩu hiệu “HDBank bảo lãnh rồi… xù nợ” và giăng băng rôn với hàng chữ “Yêu cầu HDBank trả nợ...”. Chứng thư bảo lãnh mua hàng cho 2 doanh nghiệp tại Hà Nội của HDBank cũng có dấu hiệu bị làm giả .


Khách hàng lại vây HDBank đòi nợ


Thứ Hai, 20/08/2012 22:44

Chứng thư bảo lãnh mua hàng cho 2 doanh nghiệp tại Hà Nội của Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) trị giá khoảng 26 tỉ đồng có dấu hiệu bị làm giả.

Chiều 20-8, khoảng 20 khách hàng đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội đã đến trụ sở Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) tại số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 - TPHCM để yêu cầu đơn vị này trả nợ. Đây là lần thứ hai các khách hàng đến vây HDBank đòi quyền lợi.


Bảo lãnh rồi xù nợ!


Những khách hàng trên là cán bộ, nhân viên của Công ty CP Viễn thông An Đô và Chi nhánh Công ty Thép Thành Đô (cùng ở Hà Nội). Họ mặc đồng phục ghi khẩu hiệu “HDBank bảo lãnh rồi… xù nợ” và giăng băng rôn với hàng chữ “Yêu cầu HDBank trả nợ...”, tụ tập ngay cổng hội sở HDBank.

Trước đó, từ ngày 10 đến 17-8, cán bộ, nhân viên của 2 doanh nghiệp này cũng đã đến một số chi nhánh, phòng giao dịch của HDBank tại Hà Nội đòi trả lại tiền.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc khách hàng đến HDBank đòi nợ xuất phát từ những bức xúc liên quan đến chứng thư bảo lãnh mua hàng. Cụ thể, trong tháng 12-2011, Chi nhánh HDBank Thăng Long đã ra chứng thư bảo lãnh mua hàng giữa Công ty CP Viễn thông An Đô với Công ty TNHH Vật liệu mới Á Âu trị giá 10,69 tỉ đồng (làm tròn số - PV).

Tuy nhiên, đến nay Công ty CP Viễn thông An Đô vẫn chưa nhận được khoản tiền này.

Tương tự, Chi nhánh Công ty TNHH Thép Thành Đô tại Hà Nội ký hợp đồng kinh tế số 0112.2011 với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Nhật Nam về việc mua bán thép cuộn cán nóng.
Phía Công ty Thành Đô sau đó đã nhận được chứng thư bảo lãnh số 12.12.11 ngày 12-12-2011 của HDBank - Chi nhánh Thăng Long để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Công ty Nhật Nam.

Giá trị bảo lãnh theo chứng thư hơn 15,39 tỉ đồng, có hiệu lực trong 115 ngày kể từ ngày ký. Mặc dù đã quá thời hạn bảo lãnh, Chi nhánh HDBank vẫn không chịu thanh toán tiền, dẫn đến việc các khách hàng kéo vào hội sở của HDBank...

Khách hàng giăng băng ron đòi nợ tại trụ sở HDBank chiều 20-8. Ảnh: HOÀNG NGỌC


Chứng thư có dấu hiệu bị làm giả


Theo phản ánh của các khách hàng, do không được trả tiền đúng hẹn, từ đầu năm đến nay, Công ty CP Viễn thông An Đô và Chi nhánh Công ty Thép Thành Đô đã nhiều lần gửi công văn khiếu nại đến HDBank nhưng không thấy ngân hàng này hồi âm. Mãi đến tháng 5-2012, HDBank mới có công văn trả lời, trong đó có nội dung

“... Hội sở đã tiến hành kiểm tra thông tin và kết quả sơ bộ là khoản bảo lãnh này không được hạch toán trong hệ thống sổ sách của HDBank...”. Nhằm xác định trách nhiệm cũng như để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, Tổng Giám đốc HDBank Nguyễn Hữu Đặng đã yêu cầu Chi nhánh Thăng Long và cá nhân ông Lê Quý Hiền (người ký phát hành thư bảo lãnh trên - PV) giải trình sự việc, báo cáo đầy đủ và chính xác các vấn đề liên quan.

Tiếp đến, tháng 7-2012, HDBank đã có công văn gửi Công ty CP Viễn thông An Đô và Chi
nhánh Công ty Thép Thành Đô với nội dung: “HDBank đã báo cáo và chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật...”. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa có hồi kết và các khách hàng cũng không biết tới khi nào vụ việc được giải quyết rốt ráo.

Với những gì đang diễn ra, 2 chứng thư bảo lãnh trên của HDBank đã có dấu hiệu bị làm giả. Đây không phải là lần đầu tiên HDBank gặp rắc rối. Mới đây, một số cá nhân làm việc tại Chi nhánh HDBank Đồng Nai đã tạo lập chứng thư bảo lãnh giả. Trong vụ việc này, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và bắt giam một số người liên quan.

Chuyển hồ sơ cho Công an TP Hà Nội

Ông Nguyễn Hữu Đặng cho biết liên quan đến vụ việc trên, HDBank đã chuyển hồ sơ cho Công an TP Hà Nội, đề nghị xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật. HDBank cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan pháp luật để làm rõ trách nhiệm và sẽ xử lý nghiêm đối với cá nhân sai phạm (nếu có)...


TƯỜNG NGUYÊN
nld

XEM THÊM

- Thứ tư, ngày 15 tháng tám năm 2012
Sài Gòn: Hàng chục nhân viên của Cty An Đô & Thép Thành Đô đã rầm rộ căng băng rôn, khẩu hiệu 'bao vây' đòi nợ hội sở HD Bank. ( Rầm rộ căng khẩu hiệu 'bao vây' đòi tiền hội sở HD Bank )
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/them-1-qua-am-thep-vinacodex-am-vao-mat.html


 

 


Ý kiến

Người đi cuối
20/08/2012 23:22
Việc cán bộ làm sai thì là việc của cán bộ, còn chứng thư bảo lãnh là đại diện cho uy tín của ngân hàng, nếu đã không thanh toán thì còn ai dám tin để giao dịch với HDB nữa đây ??? Liệu có khách hàng nào khi nhận được chứng thư bảo lãnh lại quay ngược về hội sở ngân hàng đó hỏi xem chứng thư đó đã được hạch toán hay chưa??? Cách trả lời của ông TGĐ HDB thật nực cười và vô trách nhiệm
Thích Câu Cá
20/08/2012 23:22
Tui có thời gian liên quan tới giới ngân hàng, mấy cái chứng thư này: bảo lãnh, bao thanh toán, chứng minh tài chính đều có thể làm giả được, nghe các "anh/chị" trong giới ngân hàng nói với nhau mà nổi da gà, các công ty nước ngoài nếu có yêu cầu đối tác chứng minh tài chính phải mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài, hoặc ngân hàng được chỉ định...
Tai Lanh
21/08/2012 07:06
Bây giờ lai đổ tránh nhiệm cho cấp dưới, nếu chứng thư bảo lãnh đúng là con dấu và chữ ký của người có trách nhiệm thì ngân hàng có trả hay không?  Tiền thì lấy nhưng trách nhiệm thì phủi tay.
Bạn đọc
21/08/2012 07:35
Tôi mang 10 tỷ vào gửi tiết kiệm tại HDBank và được nhận một quyển sổ tiết kiệm từ hệ thống này phát ra. Làm sao tôi biết cuốn sổ này là sổ thật hay giả? nếu các bộ không hạch toán 10 tỷ tiền tôi gửi vào hệ thống HDBank thì các vị cho rằng sổ tiết kiệm của tôi không hợp pháp và không chịu trách nhiệm? Vậy khi vào gửi tiền hay thực bất kỳ giao dịch nào với HDBank cũng phải đi đối chiếu xem nó có hợp pháp không? rồi đối chiếu ở đâu? với ai? Các vị chọn người quản lý lãnh đạo chi nhánh, phòng giao dịch không có năng lực, chuyên môn thiếu đạo đức thì các vị phải trả giá chứ sao bắt người dân chúng tôi chịu trách nhiệm?!
trần văn lúa
21/08/2012 07:52
HDBank ơi giám đốc chi nhánh anh trốn là chuyện nội bộ của anh .Thư bảo lãnh và chữ  ký , con dấu của anh như vậy thì phải có trách nhiệm với doanh nghiệp đi , ngược lại doanh nghiệp làm như vậy anh đã phong toả tài sản người ta rồi .
Minh Trí
21/08/2012 08:47
Giải thích không thỏa đáng về trách nhiệm thực sự của ngân hàng. Đẩy cái khó về phía doanh nghiệp.
Le Nha Trang
21/08/2012 09:12
Nợ vay ngân hàng quá hạn thu thêm lãi, không thanh toán xiết nhà. Ngân hàng nợ đổ lỗi cấp dưới. Thôi có tiền mua vàng khoẻ hơn, thanh toán tiền mặt hổng lo.
lam phuc hoanh
21/08/2012 09:15
Vài chục tỷ chả thấm gi so với thương hiệu. Đây là chiêu PR chăng.
Nguyễn Lộc
21/08/2012 09:21
“... Hội sở đã tiến hành kiểm tra thông tin và kết quả sơ bộ là khoản bảo lãnh này không được hạch toán trong hệ thống sổ sách của HDBank...”. Việc hạch toán hệ thống sổ sách không phải là trách nhiệm của khách hàng. Phát hành chứng thư bảo lãnh có con dấu của ngân hàng thì đương nhiên ngân hàng có trách nhiệm thanh toán. Ông bà ta có câu: "Con dại, cái mang", xin đừng viện lý do này nọ , đừmg để khách hàng mất niêm tin chỉ vì 26 tỉ đồng đó.
Phuoc
21/08/2012 10:07
Xem ra là ông TGĐ thiếu trách nhiệm rồi. Chuyện chứng thư giả là chuyện của các ông. Chứ người dân chúng tôi có biết là giả hay thật đâu. Nếu ông nói nhứ thế chẳng khác nào tôi cầm tiền đến gửi ngân hàng ông , sau đó tôi phải lấy sổ tiết kiệm đi xác minh nó là thật hay giả sao? Nếu không giải quyết vụ này cho phải , chắc chắn người dân sẽ mất lòng tin vào ngân hàng đó ông ơi! Họ chẳng đưa tiến đến ngân hàng các ông gửi đâu, họ mang về nhà cất, mua vàng đem chôn còn hơn đưa các ông giữ. Khi muốn lấy thì phải lạy các ông .
Hà Phương
21/08/2012 10:12
Là một Ngân hàng lớn như HD Bank, để làm bảo lãnh giả đâu phải dễ. Là người đứng đầu thì phải chịu trách nhiệm, chứ không phải đổ lỗi cho DN.
vudinh
21/08/2012 10:43
Chứng thư bảo lãnh có hạch toán trong hệ thống sổ sách của mấy ông hay không làm sao dân đen biết được . Quan trọng là chữ ký , con dấu của mấy anh kìa .Tôi mang tiền gởi cho mấy anh , nhân viên của mấy anh thụt két mất tiền , sau đó mấy anh đổ thừa lỗi tại nhân viên chắc ??????


NHỮNG BÀI KHÁC

- Nóng ! hơn 2 ngàn nông dân Văn Giang bao quanh bộ Tài Nguyên Môi Trường ! XEM THÊM : Video phỏng vấn dân phòng http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/nong-hon-2-ngan-nong-dan-van-giang-bao.html

- Bắt Bố Già Kiên,"ông trùm" của các Ngân hàng Việt Nam, phanh phui ra toàn bộ đường dây lũng đoạn kinh tế - Chính trị với Trầm Bê và Nguyễn Thanh Phượng - Nguyễn Tấn Dũng. Cổ phiếu ngân hàng sáng nay lao dốc, bị bán mạnh và giảm sàn. Kế hoạch bắt Nguyễn Đức Kiên cũng được Bộ trưởng CA giữ tuyệt mật. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/bo-gia-kien-bi-bat-phanh-phui-ra-toan.html

- Tổng giám đốc Ngân hàng ACB cũng đã bị bắt sau bố già Nguyễn Đức Kiên. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/tong-giam-oc-ngan-hang-acb-cung-bi-bat.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét