Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Hà Tĩnh: Bà con chặn xe, trả lại hàng vì có xuất xứ trung quốc.



Chặn xe trả lại hàng vì... xuất xứ Trung Quốc


Khoảng 19h tối 26/8, có khoảng 300 người dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã chặn chiếc xe tải 29M- 2158 của Công ty Đầu tư và phát triển Vạn Xuân để trả lại hàng đã mua của công ty này vì phát hiện hàng xuất xứ Trung Quốc mà bán giá cao.



Một số người dân phản ánh, hơn một tuần qua, ở trên địa bàn huyện Hương Sơn xuất hiện một nhóm người tự xưng là nhân viên của Công ty Đầu tư và phát triển Vạn Xuân đến tiếp thị, quảng bá sản phẩm hàng hoá như: nồi cơm điện, bếp từ đa chức năng... Các nhân viên tiếp thị, nếu mỗi người dân mua một sản phẩm như nồi cơm điện với giá 1.950 triệu đồng sẽ tặng một bộ dao inox và 100.000 đồng. "Thấy mua hàng có khuyến mãi, chúng tôi đã mua của Công ty Vạn Xuân nhưng không ngờ về mở hàng hóa ra thấy xuất xứ Trung Quốc", chị T. ở thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) cho biết.



Đó là lý do tối 26/8, khoảng 300 người dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã chặn chiếc xe tải 29M- 2158 của Công ty Đầu tư và phát triển Vạn Xuân để trả lại hàng đã mua của công ty này.

Người dân vây lấy xe chở hàng


*
Một số sản phẩm mà người dân mua rồi đòi trả lại vì phát hiện hàng có... xuất xứ Trung Quốc


Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Hương Sơn đã đến lập biên bản và giao trách nhiệm cho chủ hàng. Theo biên bản, anh Vương Ngọc Tùng, khai nhận là nhân viên Công ty Đầu tư Vạn Xuân. Những hàng hóa bán cho người dân ở huyện Hương Sơn đều mang nhãn hiệu Trung Quốc.


Những hàng hóa người dân mua rồi muốn trả lại.


Sau khi biết tin, đêm 26/8 người dân ở khắp nơi đã đổ về thị trấn Phố Châu trả lại hàng và đòi lại tiền.

(Theo Infonet)
vietnamnet


Ý kiến bạn đọc

(Đã xử lý 10 / 11 bình luận)
Không dùng hàng TQ là yêu nước
Hoan nghênh bà con Hương Sơn. Hàng tiêu dùng không cần phải mua loại có xuất xứ từ Trung Quốc, Đài Loan. Ngược lại, không dùng mấy thứ đó là cách thể hiện lòng yêu nước thiết thực nhất.
Lê Ninh Gửi lúc 28/08/2012 08:48

Dùng hàng TQ-hãy đề phòng
Trả lại là đúng, thậm chí phải đòi người bán bồi thường bởi vì giới thiệu và bán hàng không đúng với loại hàng. Mặt khác hàng TQ thì phải tránh xa vì không thể tin vào chất lượng được lại có cả hóa chất độc hại nữa. Tôi thì từ chối hàng TQ đã hơn 10 năm nay rồi
lazy Gửi lúc 28/08/2012 07:54

Chặn xe trả lại hàng vì... xuất xứ Trung Quốc
Dân chúng ta hết sẩy - không mua và xài hàng của Trung quốc khi họ đang hiếp đáp chúng ta ở biển Đông
Tuong Nguyen Gửi lúc 28/08/2012 07:20

không dùng hàng TQ
Người Trung Quốc rất thâm ai cũng biết từ xưa tới nay. Tôi không dùng hàng Trung quốc. Dùng hàng Trung quốc không những đời ta ảnh hưởng sức khỏe mà đời con cháu ta còn ảnh hưởng. Ai chuộng hàng trung quốc hãy lựa chọn cho kỹ nha.
hoàng huyền thu Gửi lúc 27/08/2012 11:21

Không nên mua hàng Trung Quốc
Hàng Trung Quốc xuất qua Việt Nam toàn là hàng có chất lượng rất thấp, người dân không nên mua bất cứ sản phẩm nào có xuất xứ từ Trung Quốc, hãy cảnh giác với những kẻ lừa đảo.
Dinh Trong Gửi lúc 27/08/2012 11:01

Xử phạt thật nghiêm những hành vi này
Thật là không thể chấp nhận được, làm hại nhân dân, làm hại xã hội, làm hại đất nược. Phải xử những kẻ này với tội nặng nhất.
Hiệp Gửi lúc 27/08/2012 10:22

Hàng Trung Quốc
Nhìn hàng móp méo vậy không lẻ lúc mua không kiểm tra đem về tới nhà mới mở ra xem rồi chạy đi đổi . Nói chung có thông tin là tốt cho mọi người biết nhưng cũng cho đúng
Binh Le Gửi lúc 27/08/2012 09:49

ăn quá dầy
"nếu mỗi người dân mua một sản phẩm như nồi cơm điện với giá 1triệu 950 ngàn đồng sẽ tặng một bộ dao inox và 100.000 đồng". Một nồi cơm điện của Sharp, Toshiba, Sanyo...xịn Madein Thailand hẳn hoi cũng chỉ 6,7 trăm ngàn mà bọn Vạn Xuân này "chặt chém" nhân dân với giá gần 2 triệu ?
Mạnh Gửi lúc 27/08/2012 09:32

Tiêu thụ hàng trong nước là yêu nước
Vì tương lai đất nước chúng ta không dùng hàng hóa độc hại đang giết dần người dân,. Tiêu thụ hàng trong nước là yêu nước, kích thích sản xuất hàng tiêu dùng, tiêu thụ sản phẩm nội địa, giải quyết việc làm cho con em mình...
Đinh MInh Xuân Gửi lúc 27/08/2012 09:25

Không nên dùng hàng Trung Quốc
Hầu hết các đồ dùng xuất xứ Trung Quốc đều chứa chất gây ung thư, tốt nhất là người Việt dùng hàng việt.
Anh Duan Gửi lúc 27/08/2012 08:39


XEM THÊM

Thứ bảy, ngày 25 tháng tám năm 2012
Đã có 2 người VN chết sau khi ăn bắp cải TQ (?) / XEM THÊM : 6 người Nhật chết vì ăn bắp cải muối TQ nhiễm khuẩn E.coli / Rau cải thảo Trung Quốc được phun thuốc ướp xác để tươi lâu
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/a-co-2-nguoi-vn-chet-sau-khi-bap-cai-tq.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét