Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện lại ở Việt Nam, tình hình rất khẩn cấp và nguy hiểm. Ninh Thuận: Hàng ngàn chim yến nuôi bị chết vì nhiễm H5N1.


11/04/2013 09:48 GMT+7

Ninh Thuận: Hàng ngàn chim yến nuôi bị chết

Trong những ngày cuối tháng 3 và những ngày đầu 4/2013 nắng nóng gay gắt, hàng ngàn con chim yến của Công ty CP Yến Việt nuôi tại Rạp chiếu phim cũ Thanh Bình ở địa chỉ 594 đường Thống Nhất, phường Đạo Long, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) bị chết do nhiễm bệnh.

UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm đã có cuộc họp khẩn cấp (chiều 9/4) với 54 hộ nuôi chim yến để triển khai biện pháp phòng chống bệnh ở đàn yến.

yến chết, Ninh Thuận, cúm A/H5N1
Yến nuôi tại Rạp chiếu phim cũ Thanh Bình bị chết hàng loạt do nhiễm bệnh.



Chi cục Thú y tỉnh báo cáo trong thời gian từ cuối tháng 3 đến nay, tại một cơ sở nuôi yến trong nhà Công ty CP Yến Việt trên đường Thống Nhất, TP.Phan Rang - Tháp Chàm có hơn 4.000 con chim yến bị chết chưa rõ nguyên nhân.

Trong buổi họp, nhiều cơ sở nuôi yến cho rằng hiện tượng chim yến chết hàng loạt là do nắng nóng mà chết, chứ không phải do dịch bệnh.

Ông Võ Thái Lâm, thành viên HĐQT Công ty CP Yến Việt có đơn gửi các cơ quan truyền thông và cơ quan chức năng tỉnh. Công ty này có cơ sở nuôi yến rất lớn ở địa chỉ 594  Thống Nhất, TP Phan Rang - Tháp Chàm với hơn 100.000 con, có khoảng 6.000 con chim yến chết. Ông Lâm đã báo với lãnh đạo công ty nhưng công ty đã không có biện pháp.


Việc lấy mẫu bệnh phẩm yến nuôi bị chết đi xét nghiệm tại Chi cục thú y vùng 6 cho kết quả dương tính với H5N1.
Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết quan điểm của tỉnh là không che giấu thông tin dịch bệnh, xác nhận thông tin chim yến bị nhiễm cúm A/H5N1 và sẵn sàng công bố tình trạng dịch bệnh theo đúng quy trình.

Các cơ sở nuôi chim yến tại Tp Phan Rang - Tháp Chàm xây dựng nhà nuôi yến bằng tầng không gian trên cùng hoặc làm nhà yến ngay trong khu dân cư đông đúc với diện tích nuôi khoảng 50-300 m2/hộ. Hầu hết các nhà chim trên cao, chim bay tự do trên bầu trời, do vậy rất khó kiểm soát nếu xảy ra dịch bệnh.

Tình hình rất khẩn cấp và nguy hiểm, Chi cục Thú y Ninh Thuận yêu cầu các cơ sở nuôi yến khi phát hiện chim yến chết phải báo ngay cho ngành chức năng thông qua điện thoại đường dây nóng: 800115.

Võ Tấn Vietnamnet




______________


Hàng nghìn con chim yến nuôi chết vì nhiễm virus cúm H5N1 
  Không ít chim yến chết tại tổ nuôi - theo VTV. Ảnh minh họa, nguồn: baobinhduong

Hàng nghìn con chim yến nuôi chết vì nhiễm virus cúm H5N1

Thứ tư 10/04/2013 17:26
Trước thông tin hàng nghìn con chim yến tại Ninh Thuận chết vì lây nhiễm virus cúm gia cầm H5N1, Cơ quan thú y vùng 6 cho biết đang ráo riết vào cuộc ngăn chặn dịch lây lan.

Ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Cơ quan thú y vùng 6 - cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với Chi cục Thú y Ninh Thuận lấy mẫu giám sát tất cả các sản phẩm từ chim yến và cả phân của chim yến để kiểm soát lượng virus. Khó khăn lớn nhất là khống chế dịch lây lan bởi chim thì trên trời, mà chống dịch lại chỉ có thể ở dưới đất. Chúng tôi đã yêu cầu các địa phương tiến hành thống kê chim yến nuôi để dễ bề xử lý hơn”.

Ông Bình lưu ý thêm, chim yến có khả năng lây truyền qua nguồn nước ở các dòng kênh. Nếu nước ở các kênh bị nhiễm mầm bệnh thì nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn. Hiện Cơ quan thú y vùng 6 đã triển khai giám sát thường xuyên các phiên chợ, lò mổ có gia cầm đem vào.

“Nếu 10% lượng gia cầm bị phát hiện lây nhiễm bệnh trong quá trình giám sát thì khả năng bùng phát dịch là rất lớn” – ông Bình cho biết.

Hiện dịch cúm gia cầm H5N1 đã lây nhiễm sang hơn 4.000 con chim yến tại Ninh Thuận. Đây là cơ sở có đàn chim yến nuôi lớn nhất trong tổng số 54 cơ sở của các hộ có nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong mẫu chim chết tại đây có dương tính với virus H5N1, mẫu chim sống không nhiễm bệnh.

Hiện ngành thú y tỉnh cùng chính quyền địa phương tiến hành thông báo cho các gia đình nuôi chim về việc xuất hiện bệnh cúm gia cầm (H5N1), hướng dẫn cho các hộ nuôi chim yến làm vệ sinh nhà nuôi, tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực nuôi. Người dân các cơ sở nuôi chim đã được khuyến cáo đến trạm y tế khám sức khỏe.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét