Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Các Thanh Niên Công Giáo Yêu Nước Sẽ Ra Toà Phúc Thẩm tại Vinh Ngày 24 Tháng 4 Năm 2013. ------------ Những Ngọn Nến Hiệp Thông Với Các Thanh Niên Yêu Nước và Luật sư Lê Quốc Quân Đang Toả Lan Từ Giáo Xứ Vĩnh Hòa và Giáo Xứ Bình Thuận, Giáo phận Vinh.

Thứ bảy, ngày 20 tháng tư năm 2013 

Nghệ An: Hoãn phiên tòa xử phúc thẩm 14 Thanh Niên Công Giáo và Tin Lành yêu nước 

http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/nghe-hoan-phien-toa-xu-phuc-tham-14.html



15/4/2013

Thanh Niên Yêu Nước Sẽ Ra Toà Phúc Thẩm Ngày 24 Tháng 4 Năm 2013


TNCG -Theo tin tức từ gia đình của các Thanh Niên Yêu Nước cho biết, Tòa án CSVN tại Vinh đã thông báo phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào lúc 7:30 sáng ngày 24 tháng 4 năm 2013.


Trong phỉên xử phúc thẩm lần này có 8 người kháng án gồm các anh: Hồ Đức Hòa, Lê Văn Sơn,  Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Nguyễn Đình Cương, Trần Minh Nhật và Nguyễn Xuân Anh.

Anh Đặng Xuân Diệu đã phủ nhận toàn bộ bản cáo trạng. Anh đã viết đơn yêu cầu điều tra lại, thay vì kháng án. Điều này đã làm cho VKS, bù nhìn của đảng, giận dữ, không cho anh kháng án.

Còn lại các chị Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Minh Mẫn và các anh Nông Hùng Anh, Nguyễn Văn Oai và Đặng Vĩnh Phúc đã không kháng án.

Họ đều là những công dân đầy nhiệt huyết, tận tâm phục vụ con người và xã hội, tràn đầy tình yêu đối với đất nước.

Những Thanh Niên Yêu Nước đã bị csVN bắt cóc và giam giữ trái phép từ tháng 8 năm 2011. Họ đã bị cáo buộc tham gia các khóa huấn luyện đấu tranh bất bạo động và lãnh đạo của đảng Việt Tân, vi phạm cái gọi là điều 79 (âm mưu lật đổ chế độ) của Luật Hình Sự và bị đưa tòa án sơ thẩm xét xử vào 2 ngày 8 và 9 tháng 1 năm 2013 với mức án từ 3 năm đến 13 năm.

Dư luận Việt Nam và quốc tế đã cực lực phản đối bản án dã man của chế độ độc tài csVN đối với các thanh niên yêu nước nói trên. Đã có 28,400 người ký tên vào Bản Lên Tiếng đòi hỏi CSVN phải trả tự do vô điều kiện cho họ. Trong số này có chữ ký của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Đức Giám Mục Cao Đình Thuyên, Hòa Thượng Thích Không Tánh, Cụ Lê Quang Liêm, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng… và rất đông các vị Linh Mục thuộc Giáo phận Nghệ An cũng như các nhà đấu tranh dân chủ.

Các Thanh Niên Yêu Nước này đã can đảm, hy sinh đời sống riêng tư vì mong muốn đất nước thoát khỏi vòng kềm tỏa, thao túng của Trung Quốc, dẫn đến việc mất chủ quyền, độc lập của đất nước. Hành động của họ phải được xiển dương và là mô phạm cho tuổi trẻ Việt Nam ngày hôm nay, để dấn thân cho Sự Thật, Công Lý và Hoà Bình.  

13 th. 4


________________________________


Những Ngọn Nến Hiệp Thông Với Các Thanh Niên Yêu Nước và LS Lê Quốc Quân Đang Toả Lan Từ Giáo Phận Vinh

15 th. 4

TNCG - 15.4.2013: Hướng về 14 Thanh Niên Yêu Nước đã bị nhà cầm quyền VN kết án bất công tại phiên sơ thẩm ngày 8,9 tháng 1 năm 2013 và cầu nguyện để 14 Thanh Niên này tiếp tục kiên vững trong phiên phúc thẩm vào ngày 24/4/2013 sắp tới cũng như cầu nguyện cho gia đình luật sư Lê Quốc Quân sớm thoát khỏi cảnh áp bức của bạo quyền. Vào lúc 20h 30 ngày 13/4/2013 , dưới sự chủ trì của nhóm Gia Trưởng giáo xứ Vĩnh Hòa, Giáo phận Vinh. Giáo xứ đã tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện cách đặc biệt hướng về những người con của quê hương đang bị bắt bớ, giam cầm và kết án một cách bất công cũng như cầu nguyện cho đất nước sớm thoát khỏi ách thống trị của sự dữ. 

Với sự hiện diện của hơn 1,000 người tham dự, trước lúc bước vào giờ cầu nguyện, bà con đã được nghe tường thuật lại quá trình sách nhiễu và bắt giữ 3 anh em trong gia đình Luật sư Lê Quốc Quân của nhà cầm quyền; quá trình bắt giữ, xét xử bất công đối với 14 thanh niên yêu nước; việc dối trá của nhà cầm quyền trong việc “góp ý và sửa đổi Hiến Pháp 1992 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và của 72 Nhân Sĩ Trí Thức Yêu Nước”.

Với sự hướng dẫn của nhóm Gia Trưởng, những lời kinh nguyện đã được cất vang hòa quyện trong không gian yên tĩnh của miền quê xứ Nghệ lúc giao mùa đã làm cho mọi người không nén nổi cảm xúc trong sự sớt chia với những người con ưu tú của đất nước đang bị cảnh ngục tù; chỉ vì họ đã bênh vực và đấu tranh cho công lý và sự thật.

Như vậy, những ngọn nến công lý đang ngày càng được thắp sáng và mang sức mạnh lan tỏa. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những hình ảnh từ các giáo xứ, giáo họ, hội đoàn…trong việc hiệp thông và hướng về 14 TNYN sắp bị đem ra xét xử trong ngày 24/4/2013 sắp tới cũng như việc nhà cầm quyền bức hại gia đình luật sư Lê Quốc Quân.

Một số hình ảnh từ giáo xứ Vĩnh Hòa:





Những hình ảnh từ giáo xứ Thượng Bình



________________________________


Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho 14 Thanh Niên Yêu Nước và Gia Đình LS Lê Quốc Quân Tại Giáo Xứ Bình Thuận

15 th. 4

TNCG - 15.4.2013: Để gia tăng thêm sức mạnh tinh thần của các Thanh Niên Yêu Nước, giáo xứ Bình Thuận thuộc Giáo Phận Vinh đã tổ chức thánh lễ và chầu Mình Thánh, cầu nguyện hiệp thông cho 14 Thanh Niên Yêu Nước. Để mở đầu, linh Mục quản xứ Antôn Đặng Hữu Nam đã giới thiệu sơ lược về 14 Thanh Niên Yêu Nước. Thêm vào đó, ngài cũng đã kêu gọi mọi người nhớ và cầu nguyện cho gia đình LS Lê Quốc Quân. LS Quân là người đã can đảm nói cho công luận thế giới biết về sự thật của 1 nền chính trị độc tài, độc đảng Việt Nam: làm nghèo đất nước, bán đất nhượng biển cho Trung Quốc, nuôi dưỡng hệ thống hối lộ, tham nhũng, đục khoét tài nguyên của đất nước.

Ngài mạnh mẽ lên án phiên tòa bất công khi xét xử 14 Thanh Niên Yêu Nước hôm 08, 09 tháng 1 năm 2013 và kêu gọi cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho họ và cho gia đình LS Lê Quốc Quân.
Sau thánh lễ là giờ chầu trọng thể cầu nguyện cho những những người đấu tranh, yêu nước đã và bị bạo quyền hành hạ, giam cầm. Nhiều băng rôn, biểu ngữ như: "Công lý cho 14 thanh niên yêu nước", "Công lý cho gia đình LS Lê Quốc Quân", Tự do cho người yêu nước", "Tự do cho 14 Thanh Niên Yêu Nước ", "Ủng hộ 14 Thanh Niên Yêu Nước ". "Các anh vô tội", "Tự do cho LS Lê Quốc Quân" ... đã được cộng đoàn dương cao cùng với ánh nên lung linh trong lời hát “kinh hòa bình” tha thiết. Được biết có đại diện của gia đình anh Hồ Đức Hòa và gia đình anh Nguyễn Đình Cương tham dự.

Sau đây là 1 số hình ảnh được ghi nhận trong đêm cầu nguyện thắp nến tại giáo xứ Bình Thuận:












TỔNG SỐ CHỮ KÝ THU THẬP: 28480 chữ ký.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét