Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Trung Quốc xua đuổi tàu cá tại vùng biển quần đảo Trường Sa.


Trung Quốc xua đuổi tàu cá tại vùng biển gần Trường Sa

newspm04122013.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
china-surveillance-vessel-305
Tàu hải giám 310 của Trung Quốc rời bến Quảng Châu hôm 30 tháng 11 năm 2010. Ảnh minh họa.
AFP


Tin cho biết Tàu Ngư chính Trung Quốc số hiệu 45001 hôm 10/4 đã rời cảng Bắc Hải ở Quảng Tây thực hiện nhiệm vụ kéo dài 50 ngày gọi là xua đuổi tàu cá các nước và bảo vệ quyền lợi ngư nghiệp của Trung Quốc tại vùng biển quần đảo Trường Sa.


Báo chí Việt Nam lên án hoạt động này là ngang ngược vi phạm chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Cùng với hoạt động gần đây của tàu Ngư chính 312, các tàu Ngư chính Trung Quốc đang kéo dài sự có mặt phi pháp ở Trường Sa.

Trong diễn biến khác, Philippines kêu gọi các nước ASEAN tập trung toàn bộ sức mạnh đoàn kết, cất tiếng nói mạnh mẽ trước những hành vi vi phạm Tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông.

Được biết phiên họp cấp ngoại trưởng của các nước ASEAN kết thúc tại Brunei hôm 11/4 mà không đưa ra được một tuyên bố chung về vấn đề tranh chấp biển Đông.

RFA 12.04.2013




TÌNH HÌNH GẦN ĐÂY VỀ SỰ XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét