Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Kết cục của độc tài, tham quan, bán nước hại dân . Cựu lãnh tụ độc tài Guatemala bị tuyên án 80 năm tù . Sao không thấy đồng chí XXX Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn ?



Cựu lãnh tụ độc tài Guatemala bị tuyên án 80 năm tù

Cựu lãnh tụ độc tài Guatemala Efrain Rios Montt rời phiên xử ở Toàn Tối cao ở Guatemala City, ngày 9/5/ 2013.
Cựu lãnh tụ độc tài Guatemala Efrain Rios Montt rời phiên xử ở Toàn Tối cao ở Guatemala City, ngày 9/5/ 2013.

Một tòa án ở Guatemala đã xét thấy cựu lãnh tụ độc tài Efrain Rios Montt can tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người.

Một vị thẩm phán ở Guatemala City hôm thứ Sáu đã tuyên án 80 năm tù cho bị can năm nay 86 tuổi này – 50 năm tù vì tội diệt chủng và 30 năm tù vì tội ác chống nhân loại.

Ông Rios Montt bị kết án vì đã ra lệnh giết chết 1.771 người sắc tộc thiểu số Ixil Maya khi ông nắm quyền hồi đầu thập niên 1980.

Viên tướng hồi hưu này đã phủ nhận mọi sự dính líu với những vụ tàn sát. Theo dự liệu, ông sẽ nộp đơn kháng án.  

Ðịa điểm

Tin liên hệ



___________________


Nhà cựu độc tài Guatemala bị kết án 80 năm tù giam

11/05/2013 19:14

Ngày 10-5, Tòa án nước cộng hòa Guatemala đã kết án nhà cựu độc tài Efrain Rios Montt tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người, trong cuộc nội chiến đẫm máu nhất kéo dài 36 năm trên đất nước này.


Ông Efrain Rios Montt bị kết án 50 năm tù giam về tội diệt chủng và 30 năm về tội ác chống lại loài người. Đây là lần đầu tiên trên thế giới cựu lãnh đạo của một nhà nước ở Mỹ Latinh bị buộc tội diệt chủng ngay trên đất nước của mình.

Rios Montt, 86 tuổi, lên nắm quyền cai trị đất nước sau một cuộc đảo chính vào năm 1982. Ông bị cáo buộc thi hành những chính sách tiêu thổ cho phép quân đội tàn sát hàng ngàn người dân bản địa.


Nhà cựu độc tài Efrain Rios Montt tại phiên tòa xét xử hôm 10-5
Dưới thời cai trị của ông, ít nhất 1.771 người da đỏ Ixil Maya bị giết chết. Tuy nhiên, đây chỉ là số ít trong số những người bị quân đội tàn sát dã man.

Các công tố viên cho biết, Rios Montt làm ngơ khi quân lính của ông hãm hiếp, tra tấn và đốt phá trong giai đoạn nội chiến chống lại sự nổi loạn của phe cánh tả từ năm 1960 đến năm 1996. Cuộc nội chiến này đã khiến 250.000 người chết và hàng ngàn người mất tích.

Thẩm phán Yasmin Barrios, chủ trì phiên tòa, phát biểu tại phòng xử án rằng: “Rios Montt nhận thức được tất cả những gì đã xảy ra và không làm gì để ngăn chặn nó”.

Tham dự phiên tòa có rất nhiều phụ nữ Maya, họ mặc trang phục truyền thống đầy màu sắc và luôn chăm chú theo dõi chặt chẽ các thủ tục tố tụng.

Mai Loan
Theo Reuters, ANTĐ, Baomoi



BÀI ĐÃ ĐĂNG :


- Thông báo của Chúng Ta - Công Dân Tự Do về việc tiếp tục công khai phổ biến Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại những nơi công cộng vào Chủ Nhật ngày 12 tháng 5, năm 2013. Mời gọi các bạn trẻ cùng các bác, các cô, chú, anh chị tiếp tay để tất cả Chúng Ta đem những ý tưởng về Quyền Làm Người đến với đồng bào . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/thong-bao-cua-chung-ta-cong-dan-tu-do.html

- Quyết định chính thức về thời gian phiên tòa xét xử 2 sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên. Mời bà con đến tham dự phiên tòa XÉT XỬ CÔNG KHAI để ủng hộ tinh thần cho các em vào lúc 7h30 sáng ngày 16 tháng 05 năm 2013, tại Tòa Án Tỉnh Long An. 116 , Trương Định, Phường 1 , TP. Tân An, Tỉnh Long An.

- TỔNG HỢP : TÀI LIỆU LỊCH SỬ CẦN PHẢI BIẾT VỀ ĐẢNG TA , HỒ CHÍ MINH , VIỆT NAM VS. TRUNG QUỐC, VIỆT NAM CỘNG HÒA, NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ, ... http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-tai-lieu-lich-su-va-ang-ta.html   


....................................


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét