Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Góp ý phương pháp khi đi đòi đồ đạc bị CA cướp - bị chiếm giữ.

TIN KHẨN & TƯỜNG THUẬT : TRAO ĐỔI ÔN HÒA VỀ QUYỀN CON NGƯỜI VẪN BỊ NHÀ CẦM QUYỀN ĐÀN ÁP THÔ BẠO, DÃ MAN . ----- TOÀN CẢNH BUỔI DÃ NGOẠI NHÂN QUYỀN TẠI 3 MIỀN NGÀY 5/5/2013 . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/ang-cap-nhat-tuong-thuat-on-hoa-va-trao.html

Bui Thị Minh Hang added 6 photos.




Toàn thể các bạn thân mến!

Mấy ngày qua . Rất nhiều dư luận - ý kiến xung quanh buổi dã ngoại về nhân quyền....Gác qua một bên những ý kiến đâm thọc- ẩn ý với những mục đích cá nhân - phe nhóm mà ai cũng nhận ra Bùi Hằng chỉ xin nói về trường hợp gia đình An Đổ Nguyễn và một số bạn bè Sài Gòn bị tấn công nặng nề:

Theo Bùi Hằng. Mọi việc làm, cách làm và điều kiện cho phép thì cho tới khi bị chính quyền đàn áp như thế là "Chiến thắng"

Duy chỉ có phương pháp tiếp theo khi đi đòi đồ đạc bị cướp - bị chiếm giữ...Theo mình việc này rất cần , mình nhớ có lần đã nói với các bạn trong đó kêu gọi những người bị công an trấn cướp tài sản tập chung để đi đòi lại. Nhưng theo mình để rộng đường dư luận thì chúng ta nên làm BĂNG RÔN - KHẨU HIỆU cho mọi người đều biết và quan tâm...Chúng ta nên đi bộ và cầm theo băng rôn để nhiều người đi đường biết sau đó ngồi tại cửa nơi chúng cướp đồ giơ cao băng rôn khẩu hiệu lên ...Việc này sẽ giúp người dân xung quanh hiểu rõ việc làm và họ sẽ ủng hộ. Nếu chúng ta im lặng thì khi chúng đánh đập trong đồn chúng có thể vu khống chúng ta quậy phá hay là "tội phạm" đến "gây sự" nên chúng đánh


Mặt khác chúng ta có thể tập chung đông hơn và làm đầy đủ băng rôn khẩu hiệu nói đích danh tên tuổi những kẻ ăn cướp - hay thậm chí kẻ đánh đập chúng ta và tập chung từ 1 đến vài người đi diễu hành như vừa rồi tại Hà Nội Chí Đức - Trương Văn Dũng và tôi đã làm...Theo tôi trong những hoàn cảnh như thế chúng "Khó" lấy lý do để tấn công chúng ta mà người dân lại biết đến nhiều hơn..Điều này sẽ làm bọn công an "Sợ hãi" hơn khi hành vi chúng bị lật tẩy

Mong sao chúng ta sẽ luôn linh hoạt- bền bỉ trong mọi cách đấu tranh để bớt đi những tổn thất và đạt hiệu quả cao hơn...Còn những người đã chọn con đường tranh đấu không lùi bước trước bạo quyền sẽ không thể tránh khỏi những đòn thù chế độ mà tôi biết rằng tôi hay Hoàng Vy hay Huỳnh Công Thuận- Hay Trương Văn Dũng, Chí Đức .....và rất nhiều người đều đã , đang và phải tiếp tục đón nhận

Cầu mong những điều tốt đẹp và bình an đến cho mọi người













Comment


Andy Lam quốc tế cần hành động vì nhân quyền việt Nam.

Bà Đầu Đinh Ý kiến rất hay. Hoan hô Bui Thị Minh Hang

Phương Hoàng Cầu xin Chúa ban bình an đến với mọi người

Michael Dang ''kinh nghiệm đầy mình ''

Vu Dinh Kế sách tuyệt vời!

Huynh Bao Sao không chỉ cho các em các cháu biết trước thì đã có thể tránh bị đánh rồi chị Bui Thị Minh Hang ơi?

Bui Thị Minh Hang Huynh Bao ơi! Từ khi trong đó Minh Hằng đã bàn nhiều lần rồi...Bản thân Minh Hằng cũng đã làm "Mẫu" mọi chuyện. Bằng chứng là chuyện gì MH làm đều chụp hình đưa lên đấy thôi...Huynh Bao hỏi câu đó thì Minh Hằng trả lời thế nào để thỏa đáng? Nhờ ai trả lời dùm MINH HẰNG PHẢI LÀM GÌ cho mỗi chuyện xảy ra ở khắp nơi? ôi trời ơi, buồn nhể?

Đaminh Phong Cái này chị Minh Hằng nói tôi mới nói : hướng dẫn dã ngoại có ghi khi công an đàn áp đừng chống cự nắm xuống tôi không đồng ý, phải khẩu hiệu, khẩu ngữ cho nhân dân hiểu, dẫu biết rằng nhân dân đa phần còn sợ đòn thù chế độ không dám can thiệp nhưng chí ít họ sẽ nắm được tình hình để công an không xuyên tạc và khi nhân dân biết nhiều thì họ khônh dám làm càng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét