Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Báo đảng đăng rồi lại xóa: Chán nản, một cựu chiến binh xin ra khỏi Đảng tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). ------- XEM THÊM : Tại xã Dương Phong, Bạch Thông, đảng viên xin ra khỏi Đảng vì không chống được lâm tặc trong khi chính quyền xã thì bất lực.

Báo đảng: Chán nản, một cựu chiến binh xin ra khỏi Đảng 

Ngày 02 tháng năm năm 2013

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hảo trước đơn thư khiếu kiện

 Bị chèn ép chuyện đất đai, nhiều lần viết đơn đề nghị giải quyết, chính quyền cũng đã ra quyết định nhiều lần nhưng không được thực thi, ông Nguyễn Thanh Hảo ở xã Minh Hợp, Quỳ Hợp Nghệ An đã xin ra khỏi Đảng.

Năm 1989, thấy ông Nguyễn Thanh Hảo và vợ con chưa có đất làm nhà, ưu tiên ông Hảo là thương binh, UBND thị trấn 3/2 (bây giờ là xã Minh Hợp) huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cấp cho vợ chồng một vùng đất ở gần nghĩa địa thuộc xóm Minh Tân, xã Minh Hợp.

Chưa kịp vui mừng thì ngay sau đó ông Hảo được UBND xã đến thương lượng để ông Hảo nhường lại vùng đất đó cho xã làm chợ bán trâu bò.

Đầu năm 1990, ông Hảo được anh Nguyễn Đức Hà bán cho 3 gian nhà trên mảnh đất cùng xóm. Biết vợ chồng ông Hảo mua được nhà, UBND xã Minh Hợp, rồi UBND huyện Quỳ Hợp đã hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 56 ngày 2/6/2003.

Sau 13 năm ở yên lành bỗng dưng đêm 2/4/2003 đến 22/4/2003 ông Bạch Xuân Quang (cùng xóm Minh Tân) và con cái kéo đến đập phá tường rào của ông Hảo xây từ năm 1995.

Lý do ông Quang cho rằng vợ chồng ông Hảo lấn chiếm 2m đất của ông. Hỏi thủ tục giấy tờ đất thì ông Bạch Xuân Quang đưa ra một giấy chuyển nhượng đất viết tay của anh Nguyễn Đức Hà đã được xóm và xã ký.


Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hảo trước đơn thư khiếu kiện
Biện minh cho hành động của mình, ông Bạch Xuân Quang đưa ra 3-4 tờ giấy viết tay chuyển nhượng đất của anh Hà nhưng nó lại có trước cả giấy tờ gốc mà anh Hà được chính quyền cấp đất.

Tóm lại ông Quang không có giấy tờ đất của cấp có thẩm quyền.

Ngày 6/2/2004, Chủ tịch huyện Quỳ Hợp có quyết định số 17 khẳng định: “Việc ông Bạch Xuân Quang đòi thêm 2m đất chiều ngang bám mặt đường là không đúng vì ông Nguyễn Đức Hà chuyển nhượng đất ghi trong đơn không rõ ràng, không có giá trị”.

Tuy nhiên, hành vi phá tường rào của gia đình ông Quang lại không ai xử lý khiến ông Hảo phải gửi đơn thư lên tỉnh Nghệ An.

Ngày 25/7/2004, đoàn thanh tra liên ngành tỉnh đã về xã Minh Hợp xác minh sự việc.

Ngày 18/8/2004 UBND tỉnh Nghệ An có quyết định số 3087, nêu rõ: “Qua  làm việc với đoàn thanh tra, ông Nguyễn Đức Hà thừa nhận giấy chuyển nhượng đất mà ông Bạch Xuân Quang cung cấp cho đoàn thanh tra liên ngành là không phải do ông viết, ký”.

Vì thế không thừa nhận việc ông Bạch Xuân Quang đòi quyền sử dụng 2m chiều ngang mà gia đình ông Nguyễn Thanh Hảo đang sử dụng và tôn trọng quyền sử dụng đất 2 gia đình đã sử dụng từ trước đến nay.

Nhưng một lần nữa quyết định của UBND tỉnh vẫn không được thực thi. Không còn biết kêu ai, chán nản vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hảo viết đơn xin ra khỏi Đảng.

Được biết ông Hảo đã có 15 năm chiến đấu giải phóng miền Nam. Năm 1978 – 1979 tại mặt trận phía Bắc ông bị thương và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ông Hảo tâm sự: “Chuyện hai năm rõ mười, từ huyện đến tỉnh đã có kết  luận mà nhiều năm rồi vẫn nằm trên giấy”. Không biết đến bao giờ những quyết định của chính quyền tỉnh Nghệ An mới được thực thi?


https://www.facebook.com/thaihoc.huynh/posts/486162091453595


_____________


XEM THÊM



Xin ra khỏi Đảng vì không chống được lâm tặc


TP - Rừng Bản Mún (xã Dương Phong, Bạch Thông) từ nhiều năm qua trở thành tâm điểm của lâm tặc. Còn chính quyền xã Dương Phong thì bất lực, đến nỗi Bí thư chi bộ Bản Mún xin ra khỏi Đảng vì không ngăn chặn được nạn phá rừng…

Những cây sến người ôm không xuể bị chặt hạ
Cách đây gần hai tháng, vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng ở Bản Mún được Công an huyện Bạch Thông khởi tố, bắt tạm giam 6 người, trong đó có những người đang làm trong cơ quan bảo vệ pháp luật.


Trong vụ án trên, Công an huyện Bạch Thông xác định Nguyễn Xuân Khoát, sinh năm 1962, cư trú tại phường Sông Cầu (TX Bắc Kạn) là kẻ cầm đầu phá rừng Bản Mún trong nhiều năm qua.

Việc Khoát ngang nhiên phá rừng khiến người dân rất bất bình. Họ cho rằng, có thế lực đã che chắn cho Khoát phá rừng. Ông Đặng Ứng Liên - Bí thư chi bộ -báo cáo Đảng ủy xã để làm đơn tố cáo tình trạng phá rừng lên cấp trên.

Trong khi ông Liên chờ mãi không có cơ quan chức năng nào vào rừng Bản Mún kiểm tra, thì một hôm ông gặp tên Khoát ở cổng Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Bắc Kạn, ông Liên bị Khoát xuống xe túm cổ áo định đánh.

Điều lạ là, hắn nói đúng toàn bộ nội dung đơn tố cáo của ông gửi lên cấp trên, hắn còn dọa nếu tiếp tục tố cáo thì ông Liên hãy… coi chừng.

Ông Liên chờ mãi, nhưng không có cơ quan cấp trên nào xuống xem xét thấu đáo, ông nghĩ rằng đã có ai đó là cán bộ tiết lộ đơn tố cáo của ông cho Khoát biết, nếu không hắn làm sao biết và nói đúng toàn bộ nội dung đơn ông đã tố cáo hắn.

Viết đơn lên cấp trên nhưng tình hình vẫn không thay đổi, ông Liên nghĩ là mình không còn xứng đáng là một đảng viên, nên đã cầm thẻ Đảng trả cho Đảng ủy xã và viết đơn xin ra khỏi Đảng.

Cho đến khi Công an huyện Bạch Thông vào cuộc (tháng 5/2006), bắt quả tang Khoát và đồng bọn đang khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép từ Bản Mún đi tiêu thụ thì những hành vi tổ chức phá rừng của hắn mới bắt đầu được phanh phui.

Hiện Công an huyện Bạch Thông đã xác định đây là vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ  rừng có tổ chức, liên quan đến nhiều người, trong đó có cả cán bộ, đảng viên, đặc biệt có cả cán bộ công tác ở các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Làm việc với chúng tôi, ông Triệu Đức Lân - Bí thư Huyện ủy Bạch Thông cho biết: Ngay sau khi có báo cáo về vụ vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng ở Bản Mún của công an. 

Thường trực Huyện ủy đã có cuộc họp gấp với các cơ quan tư pháp của huyện và  chỉ đạo: Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ, không bỏ sót các đối tượng vi phạm, dù người đó ở cương vị nào cũng phải điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Nếu vụ án có liên quan đến cán bộ, đảng viên thì đây cũng là dịp để củng cố đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần làm trong sạch đội ngũ. Cán bộ, đảng viên nào vi phạm trong vụ án này sẽ bị xử lý kiên quyết.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét