Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Lại 1 người tử vong tại cơ quan công an TP Vĩnh Long . Chuyện lạ : Người dân bị bắt vào đồn CA ở Việt Nam thường chết do "tự tử" hoặc "tự té" !

1 người tử vong tại cơ quan công an

31/05/2013 08:07 (GMT + 7)

Chiều 30-5, trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - chánh văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết ông vừa nhận được tin anh Nguyễn Văn Đức (32 tuổi, ngụ khóm 3, P.5, TP Vĩnh Long) đã tử vong tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Long.

Ông Hùng cho hay trong quá trình làm việc, anh Đức tự té và bị chấn thương ở đầu. Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ nguyên nhân.

Linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà xuống đường đến Ban Tôn giáo Chính phủ , sau nhiều lần gửi đơn thư khiếu nại về việc đất đai, tài sản của Dòng tại Thái Hà , nhưng các cơ quan công quyền đều câm như hến .



- NÓNG : LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH VÀO 08h30 NGÀY CHỦ NHẬT 02.06.2013 , PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC ,
GÂY HẤN VÀ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nong-loi-keu-goi-xuong-uong-bieu-tinh.html


29/05/2013

Linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà xuông đường: Đến Ban Tôn giáo Chính phủ

Thời gian qua, việc đập phá tu viện Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà được nhà cầm quyền Hà Nội khẩn trương tiến hành bất chấp những lá đơn khiếu nại của linh mục, tu sĩ, giáo dân đã gửi đi khắp nơi nhưng các cơ quan công quyền câm như hến.


Cũng cần nhắc lại điều này dù đã nhiều người biết: Năm 1828, Dòng Chúa Cứu thế mua khu đất tại Nam Đồng, Hà Nội với diện tích hơn 61.000 mét vuông để kiến thiết một Tu viện tại đây nhằm phục vụ người nghèo theo linh hướng của Dòng. Từ đó, tu viện được xây dựng sau một số năm đến 1931 tạm hoàn thành với các nhà ba tầng, nhà phụ trợ. Kể từ đó, Dòng Chuá Cứu thế Hà Nội hoạt đông liên tục cho đến nay.


Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Hãi quá ! Đúng là "Bộ Chưởng Đỉnh Cao Trí Tuệ của cả loài người" : 'Doanh nghiệp phá sản ít ảnh hưởng đến thất nghiệp' - Phạm Thị Hải Chuyền ------------ “Báo động” thất nghiệp do doanh nghiệp phá sản .

- NÓNG : LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH VÀO 08h30 NGÀY CHỦ NHẬT 02.06.2013 , PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC , GÂY HẤN VÀ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nong-loi-keu-goi-xuong-uong-bieu-tinh.html


Thứ năm, 30/5/2013 16:39 GMT+7

'Doanh nghiệp phá sản ít ảnh hưởng đến thất nghiệp'

Với lý do phần lớn doanh nghiệp giải thể có quy mô nhỏ, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng việc các cơ sở này đóng cửa ít ảnh hưởng tới thất nghiệp chung, khi các dự án mới đều thu hút một lượng lớn lao động.



ms-hai-chuyen_1369906491[1132090319].jpg
Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội - Phạm Thị Hải Chuyền. Ảnh: N.Hưng

H/A trong 2 ngày nay, dân oan các tỉnh tiếp tục kéo về trụ sở tiếp dân của Đảng và Nhà nước tại số 1 Ngô Thì Nhậm - Quận Hà Đông - Hà Nội , để đòi hỏi giải quyết các vụ việc liên quan đến khiếu kiện đất đai . Bà con quyết tâm đoàn kết, chiến đấu đến cùng để vạch mặt bọn quan tham và đòi "Quyền Sống" .

NÓNG : LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH VÀO 08h30 NGÀY CHỦ NHẬT 02.06.2013 , PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC , GÂY HẤN VÀ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nong-loi-keu-goi-xuong-uong-bieu-tinh.html

Thứ năm, ngày 30 tháng năm năm 2013


HAI NGÀY NAY, BÀ CON DÂN OAN CÁC TỈNH LẠI KÉO ĐẾN TRỤ SỞ TIẾP DÂN

Hai ngày nay, (29 & 30.5 - 2013). bà con dân oan các tỉnh tiếp tục kéo về trụ sở tiếp dân của Đảng và Nhà nước để đòi hỏi được giải quyết các vụ việc liên quan đến khiếu kiện đất đai.

Dưới đây là hình ảnh trên FB của Cụ bà Lê Hiền Đức - người có mặt trong cả hai ngày nay tại trụ sở tiếp dân số 1 Ngô Thì Nhậm - Quận Hà Đông - Hà Nội.

Ngày 29.5.2013: - Ảnh và lời FB Lê Hiền Đức

  Dan oan Nam dinh doan ket :quyet tam chien dau den cung de vach mat bon quan tham o tinh Nam dinh.

Trung quốc cần cứ đánh , khỏi đàm - Học giả TQ láo lếu khuyên về Biển Đông .

- TỔNG HỢP : TÌNH HÌNH GẦN ĐÂY VỀ SỰ XÂM LƯỢC TRẮNG TRỢN CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM VÀ VÕ MỒM CỦA ĐẢNG TA. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-trung-quoc-xam-luoc-va-su-cuoi.html

- NÓNG : LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH VÀO 08h30 NGÀY CHỦ NHẬT 02.06.2013 , PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC , GÂY HẤN VÀ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nong-loi-keu-goi-xuong-uong-bieu-tinh.html


Học giả khuyên Trung Quốc về Biển Đông: Cần cứ đánh, khỏi đàm

Học giả Trung Quốc cho rằng sức mạnh hàng hải của Bắc Kinh hiện nay đủ mạnh để bảo vệ lợi ích và quyền lợi quốc gia.

Học giả Trung Quốc cho rằng sức mạnh hàng hải của Bắc Kinh hiện nay đủ mạnh để bảo vệ lợi ích và quyền lợi quốc gia.


Một học giả Trung Quốc bày tỏ quan điểm rằng Bắc Kinh nên tấn công khi cần thiết để giải quyết các tranh chấp lãnh hải trên Biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, mà các nước khác đang chiếm bất hợp pháp.

Việt Nam tuyên án tù nặng 8 người ở Tây Nguyên tội "phản động" . Hà Mòn là một tà đạo ? Nhận định của cố vấn kiêm phát ngôn nhân của Montagnards Foundation , Sáng Hội Người Miền Núi .


- NÓNG : LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH VÀO 08h30 NGÀY CHỦ NHẬT 02.06.2013 , PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC , GÂY HẤN VÀ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nong-loi-keu-goi-xuong-uong-bieu-tinh.html

Việt Nam tuyên án tù 8 người ở Tây Nguyên tội "phản động"

2013-05-29
ha-mon-305
Phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử các thành viên nhóm đạo Hà Mòn, diễn ra tại xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, hôm thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2013.

Photo courtesy of gialai.vn

Hôm thứ Ba ngày 28 tháng Ba, 8 người sắc tộc Tây Nguyên bị tuyên phạt từ 7, 9 đến 10 năm tù giam vì tội cấu kết với những thành phần phản động nước ngoài trong mục đích thành lập một nhà nước riêng của người thiểu số.

63 năm tù giam

Đòan thanh niên cộng sản học luật mà không hiểu luật ? Sinh viên Luật chính thức kiện Đoàn trường Đại học Luật Sài Gòn ra Tòa án dân sự , về việc xâm phạm quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín và quyền bí mật đời tư, sau khi Đoàn trường không dám công khai tranh luận với những bạn trẻ trong nhóm khởi xướng Công lý cho Đoàn Văn Vươn .

- NÓNG : LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH VÀO 08h30 NGÀY CHỦ NHẬT 02.06.2013 , PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC , GÂY HẤN VÀ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nong-loi-keu-goi-xuong-uong-bieu-tinh.html

- NHỮNG BÀI LIÊN QUAN VỀ VỤ ÁN CỦA GIA ĐÌNH "ANH HÙNG NÔNG DÂN" ĐOÀN VĂN VƯƠN Ở TIÊN LÃNG , HẢI PHÒNG - NẠN NHÂN BỊ CSVN CƯỚP ĐẤT VÀ BỎ TÙ . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/nhung-bai-lien-quan-ve-vu-cua-gia-inh.html



Sinh viên Luật kiện Đòan thanh niên cộng sản

2013-05-29
Trường Đại Học Luật TP Hồ Chí Minh nơi thành lập Trung Tâm Nghiên Cứu Nhân Quyền
Trường Đại Học Luật TP Hồ Chí Minh nơi thành lập Trung Tâm Nghiên Cứu Nhân Quyền
Photo courtesy Đại học luật TP.HCM

Nghe bài này

Đòan thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở trường đại học luật TP HCM vừa bị nhóm, ba sinh viên của trường này kiện lên tòa án nhân dân quân tư TP HCM.

Quốc Hội GẬT Việt Nam rúng động bởi sự sợ hãi . Mỗi khóa QH có đến hơn 100 vị đại biểu không phát biểu bao giờ - Cựu Nghị Sĩ Nguyễn Minh Thuyết tổng kết . Liệu còn hy vọng gì ở một QH như vậy ??? -------- Nhật ký nghị trường: Nghỉ sớm... Một số vị đại biểu gần đây đã xuất hiện tâm lý “ngại” phát biểu, vì “nói mãi cũng không thấy chuyển biến gì”.

- NÓNG : LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH VÀO 08h30 NGÀY CHỦ NHẬT 02.06.2013 , PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC , GÂY HẤN VÀ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nong-loi-keu-goi-xuong-uong-bieu-tinh.html


- TỔNG HỢP VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ NHỮNG TRÒ BỊP BỢM, MỊ DÂN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-ve-sua-oi-hien-phap-va-nhung.html     


Thursday, May 30, 2013

Quốc Hội Việt Nam rúng động bởi sự sợ hãi....



Báo lề Đảng cuối cùng cũng phải hé lộ "Một số vị đại biểu gần đây đã xuất hiện tâm lý “ngại” phát biểu, vì “nói mãi cũng không thấy chuyển biến gì”... " mà tên gọi chính xác của nó là NỖI SỢ HÃI!


Chưa khi nào một bầu không khí sợ hãi, lo ngại bao trùm lên Quốc Hội như kỳ họp thứ 5 của Quốc Hội Khóa 13 này!

Tự do tôn giáo là đây : Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo không thuận theo giáo hội do Nhà nước chỉ đạo tiếp tục bị phân biệt đối xử bằng những biện pháp thô bạo . Tại ngoại - cấm giao tiếp đạo hữu . Tại tù - cấm thăm nuôi . --------------- XEM THÊM : Tội ác của CSVN đối với Phật giáo Hòa .

- NÓNG : LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH VÀO 08h30 NGÀY CHỦ NHẬT 02.06.2013 , PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC , GÂY HẤN VÀ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nong-loi-keu-goi-xuong-uong-bieu-tinh.html

Tín đồ PGHH tiếp tục bị phân biệt đối xử

2013-05-28
pghh-2008-305
Công An ngăn chặn các tín đồ Hòa Hảo rước lễ tại An Giang hôm 20 tháng 12 năm 2008.
Photo courtesy of pghh.org


Những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không thuận theo giáo hội do Nhà nước chỉ đạo tiếp tục bị phân biệt đối xử bằng những biện pháp thô bạo.

Hết ý với an ninh ! Video Liên Tôn lên tiếng - 29.05.2013 . Các chức sắc 5 tôn giáo họp mặt tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn .

- NÓNG : LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH VÀO 08h30 NGÀY CHỦ NHẬT 02.06.2013 , PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC X M LƯỢC , G Y HẤN VÀ X M PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nong-loi-keu-goi-xuong-uong-bieu-tinh.html

- Thứ tư, ngày 29 tháng năm năm 2013 Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa tường trình buổi làm việc với công an bộ sáng 28.05 . Nội dung cuộc tra hỏi xoay quanh vấn đề Bản tuyên bố chung của các chức sắc tôn giáo thuộc 5 tôn giáo, mà Ms Hoa tham gia ký . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/muc-su-nguyen-hoang-hoa-tuong-trinh.html


- Thứ năm, ngày 02 tháng năm năm 2013 Chức sắc 5 tôn giáo cùng ra tuyên bố chung về sửa đổi Hiến pháp . Dưới đây là toàn văn bản Tuyên Bố.===> Điều mà Đảng cộng sản lo sợ , đã bắt đầu thành hình . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/chuc-sac-5-ton-giao-cung-ra-tuyen-bo.html


www.ducme.tv Liên tôn lên tiếng - 29.05.2013




Các chức sắc 5 tôn giáo họp mặt tại DCCT
Đăng bởi lúc

VRNs (30.05.2013) – Sài Gòn – Các tôn giáo phản đối hành động vô đạo đức và phi pháp của công an.

Sáng hôm qua, ngày 29.05, khi thấy hai an ninh vào trong khu vực nhà thờ DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, phía Đức Mẹ, ngồi quay lưng vào trong, với thái độ bất kính với nơi tôn nghiêm của tôn giáo, cha Giuse Đinh Hữu Thoại, chánh văn phòng DCCT đã đến mời hai anh an ninh này ra ngoài. Anh an ninh mặc áo thun sọc đen trắng ngang phản ứng mạnh mẽ, đưa tay chỉ và xỉa xói cha Thoại. Lúc đó, phóng viên Huyền Trang của VRNs cũng đến để làm việc, và nhận ra chính anh an ninh này là người đã đánh cô Huyền Trang dã man trong đồn công an vào ngày xét xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình.

Thư đề nghị được trợ giúp một phần tài chính cho gia đình của 2 sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đang bị bắt giam .


- NÓNG : LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH VÀO 08h30 NGÀY CHỦ NHẬT 02.06.2013 , PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC , GÂY HẤN VÀ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nong-loi-keu-goi-xuong-uong-bieu-tinh.html

- TỔNG HỢP NHỮNG TIN TỨC LIÊN QUAN VỀ VỤ ÁN HAI SINH VIÊN YÊU NƯỚC NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN & ĐINH NGUYÊN KHA Ở LONG AN . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/tong-hop-nhung-tin-tuc-lien-quan-ve-vu.html




28/05/2013


Thư đề nghị được trợ giúp một phần tài chính cho gia đình của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha



Đảng và nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1975 đến nay đã thường xuyên kêu gọi các nước trên toàn thế giới không phân biệt chế độ chính trị trợ giúp tài chính cùng vật chất để giúp đất nước nhanh chóng thoát cảnh nghèo khổ chậm tiến do hậu quả cuộc chiến Bắc Nam kéo dài hơn hai thập niên. Đảng và nhà nước Việt Nam không chỉ hoan  nghênh và sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của những nước cộng sản đồng chí anh em mà cũng đã thường xuyên tiếp nhận viện trợ từ nhiều nước tư bản hay các nước đã từng trực tiếp tham gia cuộc chiến Việt Nam như Mỹ, Úc, Tân Tây Lan, Nam Hàn,… Và thực tế những nước tư bản lại là những quốc gia viện trợ nhân đạo cho đảng và nhà nước CHXHCN Việt Nam nhiều nhất mà không có bất cứ ràng buộc về kinh tế hay chính trị.

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Cuộc điện đàm chết lặng khi tàu cá Việt bị khống chế bằng súng phun nước bởi tàu trung quốc .

- NÓNG : LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH VÀO 08h30 NGÀY CHỦ NHẬT 02.06.2013 , PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC , GÂY HẤN VÀ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/nong-loi-keu-goi-xuong-uong-bieu-tinh.html


- TỔNG HỢP : TÌNH HÌNH GẦN ĐÂY VỀ SỰ XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRƯỚC SỰ CUỐI ĐẦU HÈN NHÁT, NHU NHƯỢC CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA , CHỈ CÓ VÕ MỒM LÀ GIỎI http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-trung-quoc-xam-luoc-va-su-cuoi.html

Tàu cá Việt Nam hoạt động trên vùng biển chủ quyền luôn bị tàu Trung Quốc gây hấn (ảnh: internet)

Thứ Tư, 29/05/2013 - 21:39

Tàu cá Việt bị khống chế: Cuộc điện đàm chết lặng

Mẹ của thuyền trưởng cho biết, tàu cá của con trai bà bị một tàu Trung Quốc to, dùng súng phun nước lùa, bắt phải chạy theo hướng dẫn của họ.

Đồ chơi Trung Quốc gây vô sinh, ung thư…, cực kỳ độc hại vẫn được bày bán công khai khắp cả nước .


Đồ chơi Trung Quốc gây vô sinh, ung thư…

Thứ Tư, 29/05/2013 10:06

Các loại đồ chơi, nhất là đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc chứa nhiều chất độc hại có thể hủy hoại sức khỏe trẻ em vẫn được bày bán công khai khắp cả nước


Hiện nay, đồ chơi trẻ em nhập ngoại chiếm khoảng 90% thị trường và hầu hết có xuất xứ từ Trung Quốc. Gần đây, các cơ quan chức năng phát hiện các loại đồ chơi này đa phần có chứa các chất độc hại đối với sức khỏe con người.

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực để phản đối các hành vi phạm pháp của giám thị trại giam số 5 – Bộ Công an (Yên Định, Thanh Hóa) , Lường Văn Tuyến . Những thủ đoạn đê tiện của Đảng đối với người yêu nước . ----------- ĐƠN TỐ CÁO GIÁM THỊ TRẠI GIAM SỐ 5 – BỘ CÔNG AN CỐ Ý GIẾT CÔNG DÂN CÙ HUY HÀ VŨ ----------- Phỏng vấn luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ anh Vũ : “Cù Huy Hà Vũ vô tội, Quốc hội công nhận ý kiến bỏ điều 4” .

Thứ ba, ngày 27 tháng mười một năm 2012 
Cán bộ trại giam 'cố ý hãm hại' TS Cù Huy Hà Vũ. Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đã chính thức gửi đơn yêu cầu 'khẩn trương điều tra' về việc này. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/11/can-bo-trai-giam-co-y-ham-hai-ts-cu-huy.html



TS luật Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong tù

2013-05-28

Bắc Giang: Chỉ xử 2 năm tù cho Thượng sĩ công an nổ súng chết người . Mạng người dân ở "thiên đường" XHCNVN rẻ như bèo .


Thứ Tư, 29/05/2013 - 07:56

Bắc Giang: Thượng sĩ công an nổ súng chết người lĩnh 2 năm tù

TAND tỉnh Bắc Giang vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Tùng (SN 1989), nguyên thượng sĩ công an huyện Yên Thế 2 năm tù về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ. Khi triệt phá sới bạc, Tùng đã nổ súng bắn chết một người bỏ chạy.


Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án làm chết người trong khi thi hành công vụ với bị cáo Nguyễn Duy Tùng (SN 1989), trú tại thôn Trại Cọ, xã Tam Hiệp - Yên Thế. Bị cáo Tùng nguyên là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Yên Thế.

Địa điểm nơi xảy ra vụ bắt bạc.
Địa điểm nơi xảy ra vụ bắt bạc.

Video Những sách nhiễu bên ngoài phiên tòa phúc thẩm các Thanh Niên Công Giáo và Tin Lành, 23.05.2013 . ---------- Lời cuối phiên tòa phúc thẩm ngày 23/5/2013 của Sinh viên Thái Văn Dung .


TỔNG HỢP MỐT SỐ TIN TỨC LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN CỦA BỌN THAM QUAN BÁN NƯỚC XỬ NHỮNG THANH NIÊN CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH YÊU NƯỚC  .   


Video www.ducme.tv Những sách nhiễu bên ngoài phiên tòa phúc thẩm các TNCG và TL, 23.05.2013




___________


Thái Quang Tâm

Lời cuối phiên tòa phúc thẩm ngày 23/5/2013 của Sinh viên Thái Văn Dung

Cực lực phản đối ! Danh sách 10 nước hạnh phúc nhất thế giới . Tại sao không có "Thiên Đường" Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Cu Ba, Bắc Hàn, ... mà lại toàn "bọn tư bản giãy chết" ?


10 nước hạnh phúc nhất thế giới

Tuổi thọ cao, tỷ lệ việc làm nhiều, người dân hài lòng và cân bằng giữa cuộc sống với công việc, Australia, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ... được đánh giá là những quốc gia phát triển hạnh phúc nhất thế giới.

Nhận định của nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi về việc Hà Nội phản đối tàu Trung Quốc tấn công tàu cá Việt Nam, đâm suýt chìm ngày 20/05 .

...« Ngư dân cứ ra khơi đánh ca đi !», « Chủ quyền của ta (nên cứ) đi !», nếu nói như thế thì dễ quá, ai cũng nói được cả. Nhưng mà vấn đề là ai bảo vệ ngư dân đây ? 

...Phải có những hỗ trợ từ phía sau nào đó nó hữu ích, hữu dụng, thực tế, chứ không phải chỉ là những hô hào chung chung.


...Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy Nhà nước Việt Nam đưa (vấn đề này) ra các cơ quan tài phán quốc tế, hay hội đồng trọng tài quốc tế gì cả... 


Bài đăng : Thứ ba 28 Tháng Năm 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 28 Tháng Năm 2013

Hà Nội phản đối tàu Trung Quốc tấn công tàu cá Việt Nam

Chiếc tàu cá Việt Nam mang số hiệu QN 90917 TS bị tàu Trung Quốc, mang số 264, đâm tại vùng biển Hoàng Sa. (DR)
Chiếc tàu cá Việt Nam mang số hiệu QN 90917 TS bị tàu Trung Quốc, mang số 264, đâm tại vùng biển Hoàng Sa. (DR)

Chủ nghĩa tư bản rừng rú hay lương thiện ? Ban quản trị Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh với vốn của Nhà nước, mang tên SCIC (State Capital+Investment Corporation) là ai ? Thảm họa dân tộc là từ đây . Có ông nghị nào dám lên tiếng ?


Chủ nghĩa tư bản lương thiện, hay chủ nghĩa tư bản rừng rú?


Nhận diện cho thật rõ bộ mặt của chế độ kinh tế và chế độ chính trị ở Việt Nam là cả một quá trình khó khăn, phức tạp.

Các nhà lý luận kinh tế trứ danh trên thế giới, các nhà nghiên cứu chính trị kinh tế Việt Nam trong, ngoài nước đã có nhiều luận văn, trao đổi tranh luận về vấn đề này.

Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa tường trình buổi làm việc với công an bộ sáng 28.05 . Nội dung cuộc tra hỏi xoay quanh vấn đề Bản tuyên bố chung của các chức sắc tôn giáo thuộc 5 tôn giáo, mà Ms Hoa tham gia ký .

Thứ năm, ngày 02 tháng năm năm 2013 
Chức sắc 5 tôn giáo cùng ra tuyên bố chung về sửa đổi Hiến pháp . Dưới đây là toàn văn bản Tuyên Bố.===> Điều mà Đảng cộng sản lo sợ , đã bắt đầu thành hình . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/chuc-sac-5-ton-giao-cung-ra-tuyen-bo.html


- TỔNG HỢP VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ NHỮNG TRÒ BỊP BỢM, MỊ DÂN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-ve-sua-oi-hien-phap-va-nhung.html     




Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa tường trình buổi làm việc với công an bộ sáng 28.05

Đăng bởi lúc


VRNs (29.05.2013) – Sài Gòn – Chào quý vị, sáng ngày 28.05.2013, Ms. Nguyễn Hoàng Hoa đã bị an ninh chính trị từ bộ công an bắt. Việc bắt này được công an tỉnh Trà Vinh hợp tác. Nội dung cuộc tra hỏi xoay quanh vấn đề Bản tuyên bố chung của các chức sắc tôn giáo thuộc 5 tôn giáo, mà Ms Hoa tham gia ký. Họ cũng tỏ ra lo sợ về Hội đồng liên tôn nào đó, mà họ nghe là sắp thành lập.

Freedom Now: Chiến dịch thế giới viết thư cho cha Tađêô Nguyễn Văn Lý , người đã phải chịu 18 năm tù, từ năm 1977, vì vận động cho tự do tôn giáo và nhân quyền cách ôn hòa . ------- Lá thư gởi cha Lý đầu tiên của chiến dịch Freedom Now .

Tổ chức này cũng nói rằng các chiến dịch viết thư thường xuyên sẽ giúp cải thiện các điều kiện giam giữ tù chính trị, bởi vì những chữ viết đó đưa ra bằng chứng cho các chính phủ trên thế giới biết sự thật về Việt Nam. Cách tốt nhất là viết thư cá nhân bằng tay, cách làm này nâng đỡ tinh thần các tù nhân chính trị.

Bạn có thể viết thư cho Cha Lý để diễn tả sự quan tâm. Thư gởi về:

Freedom Now
1776 K St NW, 8th Floor
Washington, DC 20006
USA


Lá thư gởi cha Lý đầu tiên của chiến dịch Freedom Now

Đăng bởi lúc

VRNs (28.05.2013) – Sài Gòn – Thật thú vị, VRNs đã nhận được lá thư gởi cha Tađêô Nguyễn Văn Lý đầu tiên, ngay sau khi đăng bài Freedom Now: Chiến dịch thế giới viết thư cho cha Tađêô Nguyễn Văn Lý, hôm qua – 27.05.

Báo cáo đặc biệt của ICC: Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận nhằm vào tín đồ Cơ đốc . “Việt Nam sẽ không bao giờ hội nhập đầy đủ vào cộng đồng toàn cầu khi các nhân tố của chính quyền của nó tiếp tục quấy nhiễu, bắt giữ, bỏ tù, và giết hại những tín đồ Cơ đốc – vốn là những người đủ dũng cảm để thể hiện những đức tin tôn giáo của họ.” - Theo Quản lý khu vực Đông Nam Á của ICC.

 Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận nhằm vào tín đồ Cơ đốc


Báo cáo đặc biệt của ICC

23/05/2013 Washington D.C. (International Christian Concern) – Là một trong vài nước cộng sản còn lại trên thế giới, Việt Nam đang cố gắng bóp nghẹt những đòi hỏi của nhân dân về tự do và các quyền con người. Hậu quả của điều này là việc tăng cường ngược đãi đối với các tín đồ Cơ đốc.

Ngày 9 tháng Giêng, mười ba nhà hoạt động Công giáo ôn hòa bị kết án từ 3 đến 13 năm vì tội “hoạt động nhằm lật đổ” chính quyền nhân dân. Một nhà hoạt động khác chịu án treo.

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Đừng vì những chuyên vớ va vớ vẩn mà làm nhức đầu Đảng nữa , nghe chưa ngư dân ! Đảng nói như “dzậy”, đồng bào có nghe “dzõ” hông ???? Ngư dân Việt Nam kể chuyện những giây phút kinh hoàng khi bị tàu Trung Quốc vây và đâm trên biển Hoàng Sa . ------------------- Mừng quá ! Cuối cùng ,” Thiên Triều” cũng đã cho phép “An Nam” được quyền "phản đối”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ việc tàu Trung Quốc đâm một tàu cá của Việt Nam . ----------- Nhịn nhục tới phát hèn ! Tàu Trung Quốc húc liên tiếp vào tàu cá Quảng Ngãi .

Thuyền trưởng Trần Văn Trung : "Ngư dân chúng tôi mong sao Nhà nước cần có những biện pháp thiết thực để bảo vệ ngư dân, ngư dân đi đánh bắt cá cần nên có lực hượng Hải quân, Cảnh sát biển đi theo để ngư dân yên tâm hơn đánh bắt cá trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa."

Đảng cộng sản Việt Nam thà chết chứ không chấp nhận yêu cầu "phi lý" của ngư dân Việt Nam về việc đòi hỏi Đảng và Nhà nước dùng lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển với tàu chiến hiện đại để bảo vệ ngư trường, chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa .  Điều đó có nghĩa là ép buộc Đảng và Nhà nước  ta phải đối đầu với “Thiên triều” , một sự việc hết sức "nà" vô lý và hoàn toàn đi ngược lại mục tiêu, chính sách, chủ trương nhất quán của 16 vị Thái thú "Ngưu đầu Mã diện" và nhất "nà" không thể hiện được "ý Đảng, lòng dân" . Tóm lại, ngư dân nên chuyển hướng , tập trung đánh bắt ở những ngư trường khác như : sông ngòi kênh rạch , như kênh Nhiêu Lộc và kênh Lò Gốm (đang được nạo vét , 2014 sẽ được đưa vào sử dụng) ở thành phố mang tên "Chủ Tịt" Hồ Chí Minh . Đó là chính sách và chủ trương "lớn" của Đảng , cần phải được nâng cấp và triển khai theo hướng "kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa" cấp "vĩ mô" .  






Ngư dân kể chuyện bị tàu Trung Quốc vây và đâm trên biển Hoàng Sa

Thứ hai 27/05/2013 13:02


Trên hành trình từ Hoàng Sa về Quảng Ngãi, chiếuc tàu cá QNg 90917 TS, đã bị tàu sắt phía Trung Quốc cản đường vây hãm và đâm suýt chìm. Tiếp xúc với phóng viên Báo Giáo Dục Việt Nam, tất các ngư dân đi trên chuyến tàu đó điều bàng hoàng và không thể nào quên những giây phút kinh hoàng đó, họ rất tức giận cái hành động vô nhân đạo mà phía tàu Trung Quốc đã gây nên.

Tiếng nói của những cựu chiến binh Cộng Sản ra khỏi ĐCSVN năm 1992 và ủng hộ đa đảng - Ông Nguyễn Duy Ninh và Nguyễn Hồng Bích .


Tiếng nói của một cựu chiến binh Cộng Sản ra khỏi ĐCSVN năm 1992 và ủng hộ đa đảng



Dẫn nhập: đây là cuộc trao đổi ngắn hết sức tình cờ, dân dã không hề được trau chuốt hay sắp xếp giữa tôi và một người cùng quê hương nhân dịp đi ăn đám giỗ một trăm ngày của ông bác ruột. Tôi hi vọng sau khi xem xong đoạn đối thoại ngắn dưới đây thì các cựu quân nhân, trí thức, công chức đã đang đóng góp trí tuệ/xương máu và thành danh dưới chế độ Cộng Sản cũng nên mạnh dạn thêm chút để góp phần cải tạo xã hội đang ngày càng nát bét. Quí ông, quí bà hãy tự lựa chọn lựa cho mình thế đứng giữa “Trí Thức Cận Thần” với “Hiền Tài Quốc Gia”, giữa “Công Dân Tự Do” với “Nô Lệ Cộng Sản”, giữa Sự Thật với Giả Dối.


"Thiên đường" XHCN VN: Lái Gió - Thương nhớ Nguyễn Công Hùng . Đằng sau những ánh hào quang trên truyền hình, những tiếp xúc với lãnh đạo cao cao cấp nhất của Đảng và Nhà Nước chỉ là khoảng không. Như ánh đèn sân khấu , tắt là bóng tối tràn ngập. Chỉ có mình tự giúp mình đi. Nguyễn Công Hùng đã hết sức tìm mọi cách, mọi nguồn nhưng đều vô vọng.

- Thứ năm, ngày 23 tháng năm năm 2013
Hiệp sĩ Công Nghệ Thông Tin Nguyễn Công Hùng được tôn vinh “Ý chí, nghị lực Việt Nam” .  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/phien-dich-cho-buoi-noi-chuyen-cua-nick.html

Thương nhớ Nguyễn Công Hùng

Cập nhật lúc 26-05-2013 17:31:46 (GMT+1)
Vĩnh biệt Nguyễn Công Hùng.


























Người Buôn gió - Tôi gặp Hùng thật tình cờ, như nhà Phật gọi là có duyên. Mà cũng là có duyên thật bởi tôi biết Hùng qua một nhà sư. Tôi nhớ ngày hôm đó chân còn đang bó bột vì gây xương bàn chân, sư ông Minh Tri gọi điện hỏi tôi mai có đi cùng sư ông làm từ thiện không. Nếu đi thì vào trang www.nghilucsong.net để xem chương trình.

Chỉ toàn là dối trá . Đề xuất trưng cầu ý dân về điều 4 .

- TỔNG HỢP VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ NHỮNG TRÒ BỊP BỢM, MỊ DÂN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-ve-sua-oi-hien-phap-va-nhung.html     

 Đề xuất trưng cầu ý dân về điều 4


"Nếu trưng cầu, một câu trả lời gần như chắc chắn là đa số người dân vẫn tin tưởng vào Đảng, chúng ta sẽ có kết quả tích cực về điều 4. Những xu hướng, tư tưởng khác sẽ không còn lý gì để tranh luận".                      


Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Nợ công của VN đã lên tới 95% GDP ? Vượt xa ngưỡng an toàn 60% GDP . Nợ nước ngoài tính bằng nội tệ tăng với tốc độ chóng mặt . Rủi ro tiềm tàng lớn nhất đối với nợ công của Việt Nam có lẽ không phải ở những khoản nợ được ghi nhận trên sổ sách. Vấn đề nằm ở những khoản nợ xấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước .

- Thứ bảy, ngày 25 tháng năm năm 2013 Doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản tại VN đã trở thành dịch . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/doanh-nghiep-ngung-hoat-ong-pha-san-tai.html

- Thứ năm, ngày 23 tháng năm năm 2013 Số lượng lớn doanh nghiệp VN đã chết, chỉ chờ chôn ----- Kỷ lục lạm phát của Việt Nam vượt các nước trong khu vực . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/so-luong-lon-doanh-nghiep-vn-chet-chi.html

Thứ Hai, 27/05/2013 - 16:48

Nợ công đã lên tới 95% GDP?

Đồng hồ nợ công của Việt Nam trên Economist: Mỗi người dân cõng trên lưng 817,74 USD nợ công.
Đồng hồ nợ công của Việt Nam trên Economist: Mỗi người dân "cõng trên lưng" 817,74 USD nợ công.

Tổng nợ công năm 2012 ước tính khoảng 55,4% GDP. Tuy nhiên, nếu tính cả nợ trong hệ thống ngân hàng của DNNN và khoản nợ bằng trái phiếu trong nước không được Chính phủ bảo lãnh khác thì nợ công Việt Nam lên tới 95% GDP, vượt xa ngưỡng an toàn 60% GDP.

Hà Nội: “Rượu quê cực êm, cực phê” được pha bằng ... thuốc sâu và phân lân bán tràn lan . Do uống phải rượu độc, không ít “đệ tử Lưu Linh” đã hôn mê bất tỉnh nhập viện, thậm chí phải vào Viện Tâm Thần điều trị.


Rượu pha bằng... thuốc sâu và phân lân bán khắp Hà Nội

Rượu độc  Xã hội  Rượu  Thuốc sâu

Tại hầu hết các quán cơm bình dân, quán nhậu trên địa bàn các quận Long Biên, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Từ Liêm (Hà Nội)… rượu độc sau khi được đưa về sẽ được giới thiệu là “rượu quê cực êm, cực phê”, bày bán tràn lan giá 20 - 30 ngàn đồng/lít.

"Chìm xuồng tại bến" Vũ Như Cẩn . Vụ quan tài diễu phố: Con rể Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc không liên quan .

Không được đụng vào Đảng , Đảng không bao giờ có tội . Con rể của Chủ "Tịt" tỉnh Vĩnh Phúc tức là “con rể Đảng”, cho nên “con rể Đảng” không bao giờ dính líu .... những chuyện có tội. Xin chúc mừng Đảng và “con rể của Đảng”. Đại công cáo thành ! 

Vụ quan tài diễu phố: Con rể Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc không liên quan

Thứ Hai, 27/05/2013 11:05

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất kết luận điều tra vụ "quan tài diễu phố" mà theo đó không có tài liệu nào chứng minh ông Trần Khánh Dũng, con rể Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Vĩnh Phúc, liên quan trực tiếp tới vụ án mạng gây xôn xao dự luận này.


Thân nhân và người dân đưa quan tài nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đi trên đường phố TP Vĩnh Yên ngày 17-3