Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Lời cảm tạ của thân nhân 3 sinh viên Công Giáo đã ra tòa ngày 26/9/2012 tại Nghệ An.


Lời cảm tạ của thân nhân 3 sinh viên đã ra tòa ngày 26/9/2012 tại Nghệ An


9/10/12 6:25 PM


Về phần các gia đình, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và tự hào về việc các em đã làm. Do đó, dù có gặp nhiều phiền lụy hơn nữa thì chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng đón nhận.

Một lần nữa, các gia đình chúng tôi xin hết lòng cám ơn đến tất cả mọi cá nhân, tổ chức đã quan tâm bênh vực cho việc làm của con em chúng tôi cũng như cho chính các gia đình trong thời gian qua.

Kính thưa quý ân nhân gần xa và những người yêu chuộng công lý, sự thật và hòa bình!

Trước cửa cái gọi là "Phiên tòa Phúc thẩm" 3 sinh viên công giáo tại TP Vinh

Chúng con là thân nhân của 3 sinh viên Phêrô Trần Hữu Đức, Antôn Đậu Văn Dương, Antôn chu Mạnh Sơn vừa bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án tại phiên phúc thẩm ngày 26 tháng 9 năm 2012 vừa qua tại Nghệ An. Chúng con xin hết lòng tri ân trước những tình cảm mà quí vị đã dành cho con, cháu, em cũng như các gia đình chúng con trong thời gian qua. Nhờ những lời lên tiếng bênh vực, chia sẻ và hiệp thông cầu nguyện của mọi thành phần ở khắp nơi mà con em chúng con cũng như các gia đình đã vững tin hơn trên con đường dấn thân làm chứng cho sự thật, công lý. Điều đó được minh chứng rõ nhất qua phiên phúc thẩm hôm 26/9/2912 vừa qua.

Tại tòa, các em đã dõng dạc tuyên bố việc mình làm là không sai với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam cũng như không trái với lương tâm của mình. Điều này không dễ gì có được khi các em còn là những sinh viên trẻ, còn thiếu nhiều kinh nghiệm của cuộc sống.


“Chúng con rất vui mừng, tự hào và an tâm hơn sau cuộc thăm nuôi các em vào ngày 4/10/2012 vừa qua. Các em cho biết, đã thấy được sự hiện diện đông đảo của mọi người trong hai lần bị đem ra xét xử vừa qua. Các em nhờ chuyển lời cảm tạ tri ân đến tất cả những ai đã quan tâm, lên tiếng bênh vực, cầu nguyện cũng như đã đến tham dự phiên tòa để chia sẻ với các em.

Về phần các gia đình, chúng con hoàn toàn ủng hộ và tự hào về việc các em đã làm. Do đó, dù có gặp nhiều phiền lụy hơn nữa thì chúng con vẫn luôn sẵn sàng đón nhận”. – Thân nhân 3 sinh viên công giáo tại GP Vinh


Một lần nữa, các gia đình chúng con xin hết lòng cám ơn đến tất cả mọi cá nhân, tổ chức đã quan tâm bênh vực cho việc làm của con em chúng con cũng như cho chính các gia đình trong thời gian qua.

Mặc dầu chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn nhưng chúng con đã hiểu rõ hơn về thực tế của xã hội Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cộng sản. Từ đó chúng con cũng ý thức hơn trong công cuộc đẩy lùi sự gian trá và bạo quyền đang hoành hành trên đất nước Việt Nam thân yêu này.

Cũng xin quý vị tiếp tục cầu nguyện, bênh vực cho tất cả những người đang dấn thân làm chứng cho sự thật và công lý. Đặc biệt là những người đang bị nhà cầm quyền bắt giam trái phép hơn một năm qua mà vẫn chưa đưa ra được bằng chứng nào để kết tội họ.

Cuối cùng nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng và Mẹ Maria luôn quan phòng, nâng đỡ, gìn giữ, chở che, chúc lành và đổ tràn muôn ơn xuống trên quý vị.

Kính thư!

Đại diện các gia đình:
Trần Đức Trường   Đậu Văn Lai   Chu Văn Nghiêm

http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/binh-luan/camta-trian-3svcg/



___________________________



NHỮNG BÀI LIÊN QUAN


- Thứ ba, ngày 02 tháng mười năm 2012 Thân nhân của 17 thanh niên Công giáo và Tin lành, những nhà hoạt động trẻ VN đã gởi thỉnh nguyện thư kêu gọi quốc tế can thiệp để CSVN trả tự do cho con,em của họ. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/10/than-nhan-cua-17-thanh-nien-cong-giao.html

- Thứ năm, ngày 27 tháng chín năm 2012 Video CA cướp công khai, đánh phụ nữ thô bạo trong phiên xử 4 sinh viên công giáo hôm 26/9. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/video-ca-cuop-cong-khai-anh-phu-nu-tho.html

- Thứ tư, ngày 26 tháng chín năm 2012 Thông Cáo Báo Chí Khẩn Cấp của Phó Giám Đốc Phòng Á Châu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch về những bản án "bỏ túi" áp đặt lên các bloggers CLB Nhà Báo Tự Do và Thanh Niên Công Giáo. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/thong-cao-bao-chi-khan-cap-cua-pho-giam.html

- Thứ tư, ngày 26 tháng chín năm 2012 TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP "PHIÊN TÒA CÔNG KHAI" PHÚC THẨM 3 THANH NIÊN CÔNG GIÁO TẠI TÒA ÁN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 26/9/2012 http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/tuong-thuat-truc-tiep-phien-toa-cong.html

- Thứ ba, ngày 25 tháng chín năm 2012 Lan tràn ngọn lửa hiệp thông với các anh em ra tòa ngày mai 26/9/2012 / Hơn 4.000 giáo dân Giáo Xứ Cầu Rầm thắp nến cầu nguyện cho Sự thật – Công lý – Hòa bình / Những ánh nến hiệp nhất, yêu thương giữa cánh đồng Vạn Lộc / Từ Hà Tĩnh, Giáo xứ Mỹ Hòa hướng về phiên tòa 3 Thanh niên Công giáo / Thấy được hình ảnh Sinh viên Trần Hữu Đức và các bạn tù của anh qua những ánh nến hiệp thông từ quê hương Vạn Lộc . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/lan-tran-ngon-lua-hiep-thong-voi-cac.html

- Thứ hai, ngày 24 tháng chín năm 2012 Nhà cầm quyền VN lo sợ, dùng nhiều trò bẩn thỉu ngăn chặn nhân dân đến phiên tòa phúc thẩm 3 sinh viên http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/nha-cam-quyen-vn-lo-so-dung-nhieu-tro.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét