Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Mùa vàng trên cánh đồng Văn Giang sau vụ bị cưỡng chế ngày 24-4-2012.


Chủ nhật, ngày 21 tháng mười năm 2012

MÙA VÀNG TRÊN CÁNH ĐỒNG VĂN GIANG



Trung tuần tháng 6-2012, bà con 3 xã Văn Giang đã cấy được 1 mẫu ruộng trên phần đất giữ lại được sau vụ bị cưỡng chế ngày 24-4-2012.

Hôm nay 21-10-2012, từ 8h sáng hàng trăm bà con 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao vui mừng đi gặt lúa chín. Sau 3 tháng trời luôn phải lo lắng, cắt cử người canh lúa chống lại việc phá hoại thành quả lao động từ những kẻ gian ác hòng cướp đất, bịt miệng dư luận.

Sáng nay, hơn 300 bà con Văn Giang đã ra đồng thu hoạch lúa, khi vừa gặt hết lúa xong, không để lãng phí đất họ đã tra giống ngô. Theo lời mời của bà con Văn Giang, cụ Lê Hiền Đức đã đến dự buổi thu hoạch cùng bà con.

Bà con cho biết, sản lượng đạt được sau gặt trên 1 tấn thóc. Dự kiến sẽ chia cho các gia đình có người già bị mất đất và các hộ gặp khó khăn sau khi bị cướp đất và mất mát nhiều tài sản cây trồng trên đất bị cướp.

Cũng trong ngày hôm nay sau khi thu hoạch lúa bà con đã gieo luôn ngô vụ đông.
.
Một số hình ảnh thu hoạch và gieo trồng trên đồng đất Văn Giang hôm nay:












________________________________________________

Được đăng bởi Tễu vào lúc 21:15
http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/10/mua-vang-tren-canh-ong-van-giang.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét