Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Nhà máy lọc dầu Dung Quất lại dừng hoạt động, 'đóng cửa hai tuần' vì 'vấn đề kỹ thuật'. Trong năm nay đã ngừng ít nhất 4 lần để sửa chữa, dù thời gian vận hành chính thức chưa được bao lâu, từ đầu năm 2011. Dự án ban đầu $1.2 tỉ USD, khi hoàn tất đội lên đến hơn 3 tỉ USD.



Nhà máy lọc dầu Dung Quất lại dừng hoạt động vì 'vấn đề kỹ thuật'

Wednesday, October 10, 2012 3:44:14 PM

HÀ NỘI (NV) - Nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam lại ngừng hoạt động khoảng 2 tuần lễ, vì các trục trặc kỹ thuật. Hãng thông tấn Reuters cho hay như vậy hôm Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012 căn cứ vào tin tức nội bộ của ngành kỹ nghệ này và nói bộ phận lọc xăng có nhiều vấn đề.

*
Nhà máy lọc dầu Dung Quất mới hoạt động trở lại từ đầu tháng 7, nay sẽ lại dừng hoạt động 2 tuần. (Hình: VNExpress)


Nhà máy lọc dầu Dung Quất với khả năng sản xuất 135,000 thùng một năm đã phải ngừng hoạt động ít nhất 4 lần trong năm nay để sửa chữa, dù thời gian vận hành chính thức chưa được bao lâu.

Xưởng lọc Dung Quất ngừng hoạt động 2 tháng từ tháng 5 đến đầu tháng 7 vừa qua, hoạt động tương đối trơn tru chỉ ít ngày tới đầu tháng 8 thì gặp “sự cố.” Ngừng hoạt động và mời 10 chuyên viên từ nước Nhật, Ý, Hàn quốc tới đối phó mất 2 tuần lễ, hoạt động chưa bao lâu sang tháng 9 thì lại phải ngừng.

Sửa xong ít ngày, bây giờ phải ngừng hoạt động trở lại.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất dự trù đáp ứng 30% nhu cầu xăng dầu và một số phó sản trong nước, nay các công ty bán lẻ xăng dầu quốc doanh phải tăng nguồn cung cấp từ bên ngoài. Hệ quả, giá nhiên liệu trên thị trường ở Dubai đã nhích lên thêm chút ít.

Hồi tháng 8, khi nhà máy Dung Quất hoạt động trở lại, theo các lời giải thích phổ biến trên VNExpress về lý do “sự cố”: “Các chuyên gia của tổ hợp nhà thầu Technip phối hợp cùng kỹ sư, công nhân của công ty TNHH lọc-hóa dầu Bình Sơn đã xử lý dứt điểm 4 lỗi kỹ thuật lớn và vài chục lỗi nhỏ tại các phân xưởng công nghệ. Trong đó, các lỗi kỹ thuật lớn tập trung ở phân xưởng công nghệ Cracking xúc tác (RFCC) - phân xưởng công nghệ quan trọng nhất của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau khi vận hành trở lại đạt 100% trong suốt một tháng qua, hiện nhà máy lọc dầu Dung Quất gặp sự cố kỹ thuật (nằm ngoài kế hoạch dự tính của công ty).”

Mới ngày 8 tháng 10, 2012, tờ Petro Times ở Việt Nam loan tin nhà máy Dung Quất thực tập “ứng cứu sự cố cháy nổ” nhằm chuẩn bị đối phó với tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.

Ðầu tư vào xưởng lọc dầu Dung Quất đã từng gây nhiều tranh cãi và trì hoãn 13 năm khiến nhiều nhà đầu tư ngoại quốc bỏ chạy. Từ dự án ban đầu $1.2 tỉ USD khi hoàn tất đội lên đến hơn 3 tỉ USD. Khánh thành từ đầu năm 2011 nhưng đến nay vẫn có vẻ các vấn đề kỹ thuật xảy ra quá nhiều.

Ngày 5 tháng 8, 2012, báo Tiền Phong phỏng vấn Tổng giám đốc Nguyễn Hoài Giang của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (tức nhà máy Dung Quất), ông này nhìn nhận “nhà máy hiện đang lỗ” và “đàng sau còn có những chuyện cần nói rõ.” (TN)

Video http://www.youtube.com/watch?v=lkiFUpSBPyI

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=156178&zoneid=2#.UHdZHVI8X3d

_______________

Nhà máy Dung Quất 'đóng cửa hai tuần'

Cập nhật: 14:56 GMT - thứ tư, 10 tháng 10, 2012


Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã phải đóng cửa một số lần trong năm vì lỗi kỹ thuật



Hãng tin Reuters dẫn nguồn giấu tên nói Việt Nam đóng cửa toàn bộ nhà máy lọc dầu Dung Quất vì sự cố kỹ thuật.

Một nguồn tin trong ngành nói với Reuters rằng công ty TNHH lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị vận hành lọc dầu khí của Việt Nam đã đóng cửa toàn bộ nhà máy sau khi một sự cố xảy ra với một đơn vị xử lý cặn nguyên liệu.

Nhà máy Dung Quất, với sản lượng 135 nghìn thùng một ngày, bị cho là có thể sẽ phải đóng cửa hai tuần.

Việc đóng cửa nhà máy này có thể sẽ làm gián đoạn nguồn cung cấp sản phẩm xăng dầu ở Việt Nam, trong lúc những nhà sản xuất ở Đông Nam Á có thể sẽ đối mặt với cảnh cung cấp loại dầu thô giao ngay mà nhà máy này không thể chế biến.

Trước đó, nhà máy này đã báo cho những người mua trong khu vực rằng sẽ không có khả năng cung cấp sản phẩm dầu giao ngay cho tháng Mười, những đơn hàng chỉ vừa mới được bán đi vài ngày trước.

"Những nhà nhập khẩu có thể sẽ phải vội vàng săn tìm những nguồn nhập khẩu mới để giao hàng trong tháng Mười, mặc dù hầu hết sẽ là gasoline, thay vì diesel" một nguồn tin cho biết.

Theo giới kinh doanh, trữ lượng diesel ở Việt Nam vẫn khá cao vì nhu cầu nội địa yếu.

Reuters cho biết chưa thể tiếp cận công ty TNHH lọc hóa dầu Bình Sơn để có bình luận về sự việc.

Sản lượng dầu của Việt Nam được dự đoán sẽ đạt 5,25 tấn trong năm 2012, thấp hơn 11,8% so với chỉ tiêu, Petrovietnam nói trong một thông báo ngày thứ Hai.

Sản lượng tại nhà máy lọc dầu Dung Quất đã đạt 3,89 triệu tấn tình đến cuối tháng Chín, đạt 65% chỉ tiêu đặt ra, theo Petrovietnam, trong lúc tập đoàn này đang cố gắng bù đắp thâm hụt sản lượng sau khi bị đóng cửa hồi tháng Năm và tháng Tám.

Các bài liên quan

Nhà máy Dung Quất tái vận hành
02.10.09
VN tăng giá xăng dầu lần ba
13.08.12
,
Kinh tế
Dung Quất muốn sớm tìm đối tác
14.03.12
,
Dầu khí
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2012/10/121010_dung_quat_refinery_shut_down.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét