Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Chắc độn thổ quá, phải thả ngay thôi! Phải thả Điếu Cày như đã từng bị bắt buộc phải thả chị Bùi Thị Minh Hằng thôi, không còn cách nào nữa đâu, Đảng ươi ! hic :) ( Ba Nghị Sĩ Mỹ đòi thả ngay Blogger Điếu Cày )



Ba Nghị Sĩ Mỹ đòi thả ngay Blogger Điếu Cày


Tin từ Washington 16 tháng 6, 2012: Trong một văn thư đề ngày 15 tháng 6, 2012, gửi thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, ba nghị sĩ Thượng Viên liên bang Hoa Kỳ cùng ký tên, đã đòi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tự do ngay cho blogger Nguyễn Văn Hải, tự Điếu Cày.

Tác giả bức thư là các Nghị Sĩ Richard J. Durbin, Barbara Boxer, và John Cornyn đã nhấn mạnh về trường hợp blogger Điếu Cày: Chúng tôi quan tâm sâu xa về những chuyện liên quan tới việc bắt giữ và tái bắt giữ ông, cũng như tin tức cho biết gia đình ông đã bị ngăn cản thăm viếng.

Văn thư đã nêu ra các sự kiện cụ thể: Ông Hải là người thường chỉ trích chính quyền – đã bị bắt vào ngày 20 tháng 4, 2008 về điều bị tố cáo đáng nghi ngờ là trốn thuế và bị phạt 2 năm rưỡi tù giam. Sau đó, ông đã bị bắt lại vào ngày 20 tháng 10, 2010, đúng ngày đáng lẽ được ra khỏi nhà tù, về tội tuyên truyền chống nhà nước.

Văn thư viết tiếp: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã nêu trường hợp của ông Hải trên mạng HumanRights.gov là mạng lưới chính thức của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để nêu rõ về những đe dọa đối với các nhà báo trên thế giới. Mạng này nói rõ: “Việc ông Điếu Cày bị bắt vào năm 2008 đã trùng hợp với vụ đàn áp hàng loạt những công dân làm báo và một nghị định hạn chế tự do Internet và kiểm duyệt các blog cá nhân. Những hạn chế này tiếp tục cho tới nay”. Vụ này đã được nêu ra bởi Ủy ban Bảo vệ Ký giả, và được nhắc tới trong một bài bình luận trên tờ New York Times, ngày 19 tháng 4, 2012.

Trong phần kết luận, văn thư nói: Chúng tôi ủng hộ gia tăng liên lạc song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nhưng quan tâm về thành tích nhân quyền của Việt Nam - kể cả chiều hướng gia tăng đàn áp – có thể phương hại tới mối liên lạc giữa hai nước. Vì thế, các tác giả đã yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay và vô điều kiện đối với ông Nguyễn Văn Hải, cũng như tất cả những người bị giam giữ trong hoàn cảnh tương tự.

Cao Trào Nhân Bản

http://caotraonhanban.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5003:ba-nghi-si-my-oi-tha-ngay-blogger-ieu-cay&catid=8:tin-tc&Itemid=32
| 23.6.12
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/ba-nghi-si-my-oi-tha-ngay-blogger-ieu.html#more



Xem 19 ý kiến


  • Ác như già Hồ
  • CSVN có truyền thống làm điều phi pháp ngược ngạo. Giống như VNCH là 1 quốc gia có chủ quyền được quốc tế công nhận trong đó chính CSVN tự ký hiệp định chia đôi đất nước lại đem quân xâm lăng còn lật lọng nói giải phóng dân tộc. HS có phải của Việt Cộng đâu mà ngang nhiên đem bán cho Trung Cộng. Điếu Cày đâu có tội gì đâu, chỉ thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, CSVN bỏ tù biệt tăm. CSVN và guồng máy của chúng thật là thối tha. Những người nào còn...
  • hiển thị thêm
  • Hội Nghị Diên Hồng
  • NÓNG! 15h20′ - Độc giả méc có Lời kêu gọi TUẦN HÀNH ÔN HÒA phản đối Trung Quốc, ủng hộ Luật Biển vào Chủ nhật 1/7, trên Facebook của nhóm Nhật ký Yêu nước. Xin trích: “8h sáng ngày 01/07/2012 tại cả hai địa điểm: Tại Hà Nội: Vườn hoa Lý Thái Tổ (khu vực tượng đài) bắt đầu tuần hành đến 46 Phố Hoàng Diệu – Đại sứ quán Trung Quốc. TP.HCM: Tập trung tại công viên 30 tháng 4 bắt đầu tuần hành đến 175 Hai Bà Trưng – Lãnh sự quán Trung Quốc …”
  • Rock and Roll
  • Ngày nay người Việt tị nạn cộng sản có mặt khắp nơi trên thế giới, cho nên nếu cộng sản Việt Nam bán nước cho Tàu để bảo vệ tài sản và quyền lực thì chưa chắc là nạn nhân của cộng sản đang có mặt khắp nơi trên toàn thế giới sẽ để cho bọn cộng sản buôn dân, bán nước, cõng rắn cắn gà nhà, được yên thân, phì gia, hưởng thụ số tiền cướp được của người dân Việt Nam ở nước ngoài. Con đường hạ cánh an toàn cho cộng sản Việt Nam là thay...
  • hiển thị thêm
  • Anh tầu khựa
  • Thằng Tầu khựa là anh thằng CSVN, Điếu cày cứ hút thuốc lào sao lại chọc vào anh nó, no cắn cho là phải. Thằng en sao không thấy gửi lẵng hoa chúc mừng ông anh vừa lập thành phố mới bao gồm cả HS và TS nhỉ? nào là như răng với môi, 16 chữ vàng, rồi 4 hay 5 tốt gì đó, thế mà anh em quên nhau là không được đâu nhé.
  • DANTIEN
  • Nay có luật xác nhận HS,TS là của Vn,nhưng sao bắt nhốt  các bloggers yêu nuớc chống Tàu-Ô là sao.Xin hỏi chính quyền rằng cái bộ luật kia là giả dối ,là mị dân chăng?Chứng tỏ một chính quyền bù nhìn ,việt gian bán nuớc chăng?xin các nhà đảng cuớp nghĩ lại ,hầu gỡ gạt lại uy tín của cái chính quyền tư bản đỏ quốc tế kia có chút tự trọng độc lập thật sự ,tự do thất sự,và hạnh phúc thật sự kẻo 80 chụ triệu dân aùen có chút lòng tin đi chớ!!!!!!!!!
  • DANNGUKUDEN
  • May thay cho loài người trên thế giới là còn có luật pháp quốc tế, cán cân quân sự còn nghiêng về phe tư bản chủ nghĩa , nếu ko loài người sẽ bị tuyệt diệt vì các chính phủ độc tài luôn chà đạp lên tự do nhân quyền, đè đầu cưởi cổ người dân, thậm chí đàn áp và giết chết hàng loạt...như  CCRĐ ở VN Pháp luân công
  • CMVH...Ở TQ, Nga Xô, mà  mới đây TT Nga Pu Tin gọi Stalin là kẻ giết người, nếu còn sống những người đó sẽ bị tòa án QT...
  • hiển thị thêm
  • Why
  • Hi hi hi ! Các bác nào cao kiên trở lời cho em:
  • Tại sao Mỹ chỉ đòi thả ngày 1 mình  Điếu Cày mà không đòi thả THDT/LCĐ nếu Mỹ muốn "Diễn Biến Hòa Bình ở VN" ?
  • enqdudq
  • Anh có vẻ hỏi chơi chơi, nhưng tôi xin trả lời thật, và khá dài dòng, theo những gì tôi biết.
  • Xin kể chuyện ngày còn đi học.  Tôi có bà thầy giới thiệu cho tôi làm intern cho một dân biểu liên bang trong 2 tháng hè.  (À, bà nầy tên là Jeffe Bebitch, dậy lớp Legislative Process, hồi ấy bà mới có tiến sĩ vài năm, chỉ là lecturer, chưa là professor, dậy rất dở nhưng sau này khá nổi tiếng vì làm commentator cho đài truyền hình CBS địa phương).  
  • Mỗi ngày 4 tiếng,...
  • hiển thị thêm
  • Đọc lại đi
  • Hãy đọc kỹ câu nầy bạn ạ ! "Vì thế, các tác giả đã yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay và vô điều kiện đối với ông Nguyễn Văn Hải, cũng như tất cả những người bị giam giữ trong hoàn cảnh tương tự."
  • Babilon_qn
  • Đả đảo bọn TQ can thiệp vào nội bộ VN, Đả đảo, đả đảo, đả đảo
  • Danluan
  • Tin mới nhất: Trung Quốc đã có quyết định phi pháp gọi là thành lập “thành phố Tam Sa”, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. và Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng.
  • Khánh
  • Cộng Sản Việt Nam chỉ có 2 con đường để lựa chọn .
  • 1- Đứng về phía nhân dân và chuẩn bị chiến tranh với Tàu Cộng để giữ độc lập chủ quyền Quốc gia .
  • 2- Bán nước cho Tàu Cộng xin làm thái thú để giữ gìn tài sản cướp bóc của nhân dân hàng chục năm qua !
  • Ngày nay Tàu Cộng lan tràn trên quê hương ta hết phương kiễm soát ! Họ tự do mở phòng mạch khám bệnh chui khắp các thành phố Việt Nam ! Họ tự do chiếm mặt biển nuôi cá và thu mua hải sản...
  • hiển thị thêm
  • tệ quá
  • tại sao một nhà nước của dân vì dân lại sợ một công dân,hết hiểu nổi,nói chung chính quyền sợ ánh sáng rồi???
  • nhân quyền việt nam
  • cộng sản việt nam lấy con dân của mình ra làm con tin mặc cả với các tổ chức nhân quyền thế giới, thật là nhục nhã cho chế độ csvn!
  • Võ Đình Tuyết
  • Thật bất hạnh khi phải sống trong chế độ cộng sản Việt Nam.
  • Người yêu Nước bị :trù dập,giam cầm.
  • Người lương thiện bị: cướp đất ,hành hạ.
  • Người tâm lành bị: côn đồ đánh phá.
  • Chính quyền + Công an + Côn đồ = 1 thứ như nhau.
  • Dân tộc Việt đến hồi đại nạn.
  • Ai là người đứng lên đồng hành với quê hương?
  • Danicatran
  • Tại sao Bọn chúng sợ hãi Ông Điếu Cày qúa vậy ? Thật là xấu mặt ! mất thể dịên của cả mộtNước !
  • Bắt gĩư Người trái phép ! Hành xử giống du đãng ! Đó lá Bọn tay sai Tàu cộng, Bọn Bán Nước !
  • Dongta
  • Thả ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời Chính quyền phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho Điếu Cày.
  • Hồn đại Việt
  • Nó có quan tâm đâu, đàn em nó làm theo chỉ đạo, thậm chí tụi nó còn không kiểm tra nữa. hồi kết cho lũ cộng sản đang gần kề.
  • Đi Ngang Ngó Thấy
  • Gì nhục vậy! Việc trong nhà mà bây giờ tới người ngoài đường thấy còn chịu hông nổi phải lên tiếng. Việt cộng ơi! Coi lại coi ăn ở kiểu gì vậy???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét