Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Hay thật! Giờ này mà vẫn còn nói dóc được? Đúng là cái bọn tuyên giáo lẻo mép, sinh ra chỉ để nói như con Vẹt :-/ ( Bài: Cán bộ tuyên giáo phải nâng cao bản lĩnh, năng lực, đạo đức cách mạng)

  Cán bộ tuyên giáo phải nâng cao bản lĩnh, năng lực, đạo đức cách mạng

Thứ năm, 10/01/2013 10:46
 
 

(CAO) Ngày 9 - 1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí: Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong cả nước.

Hội nghị đã dành thời gian phân tích, làm rõ những hạn chế, thiếu sót của công tác tuyên giáo năm 2012, phân tích sâu sắc nguyên nhân chủ quan và khách quan; khẳng định một số bài học kinh nghiệm, nhất là bài học về nắm vững đường lối, bám sát thực tiễn, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, phát huy dân chủ, chủ động, kịp thời, chính xác, nhạy bén trong tham mưu, xử lý tình huống… Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2013.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, vì năm 2013 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” mà trọng tâm là xây dựng và triển khai chương trình hành động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; là năm cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia góp ý việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong bối cảnh dân chủ trong Đảng, trong xã hội ngày càng được mở rộng; là năm thực hiện ba khâu đột phát chiến lược với nhiều chính sách kinh tế vĩ mô.

Trước tình hình đó, ngành Tuyên giáo cả nước phải chuẩn bị tinh thần, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tranh thủ thời cơ, chủ động ứng phó với mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực, quyết tâm ngay từ những ngày đầu năm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015 được Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra. Các lực lượng trong ngành Tuyên giáo từ Trung ương đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2013 với phương châm: nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiếp tục tìm tòi, đổi mới nội dung, phương pháp, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ cơ sở, bám sát và tổng kết thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả về công tác tham mưu, chỉ đạo trên từng lĩnh vực được phân công. Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong cả nước, năm 2013, toàn ngành sẽ phấn đấu để có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp của Đảng, của đất nước.


Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương những kết quả quan trọng của công tác tuyên giáo năm 2012, nhấn mạnh phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2013 và các năm tiếp theo. Đồng chí Tổng Bí thư phân tích sâu sắc bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước; gợi mở một số vấn đề về nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trước yêu cầu nhiệm vụ mới; yêu cầu cán bộ tuyên giáo các cấp phải nâng cao phẩm chất, bản lĩnh, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cách mạng, đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư chỉ rõ, để hoàn thành trọng trách được giao, ngành Tuyên giáo cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, luôn giữ gìn, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối, có trình độ chuyên môn giỏi, nói được, viết được, thuyết phục được, không bị cám dỗ, thực sự là lực lượng xung kích đi đầu về tư tưởng chính trị. Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc cán bộ, nhân viên ngành tuyên giáo cả nước đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thu được thành tích lớn và vững chắc hơn trong năm 2013.
 
  Hiền Nhi
Congan



XEM THÊM

Thứ tư, ngày 09 tháng một năm 2013 Không có bộ mặt nào đểu, chuyên môn "bợ đít" bằng bộ mặt của tên Hồ Quang Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội này. Tiền thuế dân đóng, đổ vào những việc tào lao ===> Hà Nội tổ chức nhóm "chuyên gia bút chiến" trên Internet gồm 900 tên. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/01/khong-co-bo-mat-nao-eu-chuyen-mon-bo-it.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét