Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Chính sách "10 năm trồng cây .... không rễ" để tham ô của cái gọi là "nhà nước ta" ( Bài: Hàng vạn cây dọc đại lộ Thăng Long "chết đứng" ) _____ XEM THÊM: Nhiệt liệt hoan nghênh trình độ xây dựng hàng đầu Thế giới, vừa làm vừa ...sập. ( Bài: Phú Yên: Tử vong do mái hội trường đổ sập. )



Thứ Năm, 03/01/2013, 16:39 (GMT+7)
Hàng vạn cây dọc đại lộ Thăng Long "chết đứng"

TTO - Hơn một tháng nay, trên đại lộ Thăng Long (đoạn từ huyện Quốc Oai đi huyện Thạch Thất, Hà Nội) hàng vạn cây lát hoa cao khoảng 4-5m được trồng từ nhiều tháng trước đó đã bị chết khô.
Có nhiều đoạn dài hàng trăm mét cây trồng hai bên đường bị chết chỉ còn trơ lại thân. Mặc dù cây xanh chết từ nhiều tháng nhưng Ban quản lý dự án đại lộ Thăng Long vẫn chưa cho thay cây mới. Trong khi lượng cây chết lại tiếp tục gia tăng, nhiều cây bị rụng sạch lá và đổ nghiêng ra hai bên đường.
Cây chết trên địa phận huyện Thạch Thất

Nhiều đoạn không còn cây lát hoa nào sống

Cây xanh chết ở địa phận thuộc huyện Quốc Oai

Cận cảnh một cây bị chết khô trên đại lộ đẹp nhất Việt Nam (đoạn trước công viên thiên đường Bảo Sơn)

QUANG THẾ

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/528067/Hang-van-cay-doc-dai-lo-Thang-Long-chet-dung.html

__________________


XEM THÊM

Nhiệt liệt hoan nghênh trình độ xây dựng hàng đầu Thế giới, vừa làm vừa ...sập


Chủ Nhật, 30/12/2012, 00:23 (GMT+7)

Phú Yên: Tử vong do mái hội trường đổ sập

TT - Đến tối 29-12, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể bà Phạm Thị Hồng (40 tuổi, ở P.Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) ra khỏi đống đổ nát tại công trình xây dựng hội trường UBND huyện Đông Hòa.


Lực lượng cứu hộ đào bới để đưa thi thể nạn nhân Phạm Thị Hồng ra khỏi đống đổ nát - Ảnh: Danh Lê


Trước đó, khoảng 12g cùng ngày, khi hàng chục công nhân đang thi công đổ bêtông mái nhà vòm rộng khoảng 800m2 của hội trường thì bất ngờ sàn bêtông đổ sập, cuốn theo gần 20 công nhân. Có bốn người bị bêtông vùi, nhưng ba người may mắn thoát chết, riêng bà Hồng bị đống bêtông, sắt thép vùi sâu. Lực lượng cứu hộ hơn 150 người đã cắt sắt, đào bêtông nhiều giờ liền mới đưa được thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Công trình hội trường UBND huyện Đông Hòa do Công ty TNHH Bình Minh (TP Tuy Hòa) thi công khoảng ba tháng nay. Việc đổ bêtông mái vòm được thực hiện từ ngày 27-12 và đến thời điểm trước khi xảy ra tai nạn đã thi công được khoảng 50%.

DUY THANH - HOÀI TRUNG
Tuoitre



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét