Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

NHỮNG TIN NGẮN: Bà con ơi , Nhà Cầm Quyền trongchế độ Cộng sản như vầy nè :-/// ( Cần Thơ: Sẽ xử lý 2 cán bộ giật máy ảnh phóng viên _____ Miễn nhiệm Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk ____ Trung Quốc cách chức phó bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên )


Bà con ơi , Cộng sản như vầy nè ! Nhà Cầm Quyền trong những chế độ Cộng sản ở bất cứ nơi nào trên thế giới, từ Liên xô, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên... cho đến Việt Nam cũng chỉ toàn những loại "sâu" bất tài, tham nhũng , hối lộ, chỉ biết hè nhau đục khoét của công làm của riêng... Đúng là thời kỳ mạt pháp, chỉ toàn những "thằng quỷ"( như bí thư "thằng quỷ" Lê Thanh Hải ), "con quỷ" và đám "sâu bọ" lúc nhúc lên làm người.

__


Thứ Năm, 13/12/2012, 21:18 (GMT+7)

Trung Quốc cách chức phó bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên


TTO - Phó bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành bị cách chức vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật”, theo Tân Hoa xã ngày 13-12.
Cựu phó bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành - Ảnh: Xinhua


Như vậy, ông Lý Xuân Thành là quan chức cao cấp nhất bị cách chức từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết mạnh tay trừng phạt quan tham sau kỳ đại hội đảng tháng 11.

Trước đó, Tân Hoa xã ngày 6-12 đã đưa tin ông Lý bị Ủy ban kỷ luật trung ương đảng điều tra. Ở Trung Quốc, tội vi phạm kỷ luật thường liên quan đến tham nhũng.

Nhật báo Pháp Lý (thuộc Bộ Tư pháp Trung Quốc) ngày 12-12 cho biết ông Thẩm Dũng, quan chức tại thành phố Thành Đô, cáo buộc ông Lý đã hối lộ một khoản tiền lớn cho cựu phó bí thư Đảng ủy tỉnh Hắc Long Giang (đông bắc Trung Quốc) - bà Hàn Quế Chi - từ những năm 1990 để được thăng chức.

Bà Hàn bị cách chức và bị tuyên án tử hình năm 2005 vì tội tham nhũng và mua bán chức tước trong chính quyền.

Khi ông Lý trở thành bí thư Thành ủy Thành Đô năm 2003, ông Thẩm cho biết ông Lý đã dùng quyền thế để cất nhắc họ hàng, đồng thời nhận hối lộ và đưa những người đã đút lót vào làm việc trong chính quyền. Báo này cũng cho biết bà Khúc Tùng Chi, vợ của ông Lý và là chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành Đô, cũng bị điều tra.

Theo trang Sina, ông được bổ nhiệm chức bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên từ tháng 9-2011. Tại Đại hội Đảng lần 18 vừa qua, ông được bầu làm ủy viên dự khuyết trung ương.

ĐỨC TOÀN

Tuoitre

____________________________


Không có gì trơ trẽn, xấu hổ và nhục nhã hơn! Lại màn lường gạt, lừa bịp người dân của bọn "cướp ngày". Dám làm mà không dám chịu, đó là những trò bẩn thỉu, hạ tiện cũa đám lưu manh côn đồ đội lốt Công An Mật Vụ dưới sự dẫn dắt 1 cách tài tình và siêu việt của cái gọi là "Đảng và Nhà Nước ta"



Thứ Năm, 13/12/2012, 21:05 (GMT+7)

Sẽ xử lý 2 cán bộ giật máy ảnh phóng viên


TTO - Chiều 13-12, Công an TP Cần Thơ tổ chức họp báo công khai quá trình điều tra vụ phóng viên Đức Khánh, báo Nông Thôn Ngày Nay (văn phòng Cần Thơ) bị một nhóm người hành hung, giật máy ảnh và điện thoại di động tối 24-11 khi đang chụp ảnh ôtô bị tai nạn.


Công an Cần Thơ tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra - Ảnh: Phương Nguyên

Theo đó, Công an Cần Thơ cho biết phóng viên Đức Khánh bị Lương Minh Thành, một người đi đường, tưởng nhầm là… cướp nên đã đánh vào lưng làm anh Khánh té ngã, trầy xước.

Báo cáo cũng nêu rõ hai người giật máy ảnh và điện thoại của anh Khánh là cán bộ đội xe của phòng hậu cần Công an TP Cần Thơ Nguyễn Đông Sơ và Trần Hữu Lộc, còn ba người hành hung phóng viên là Khưu Tấn Lợi, Lê Thanh Bình và Võ Khoa Nhi.

Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng, phó giám đốc Công an TP Cần Thơ, khẳng định ngành công an không có bất kỳ chủ trương nào cho việc dán kín biển số xe trong vụ tai nạn, cũng như giật máy ảnh và điện thoại của phóng viên để xóa hình ảnh. Hành động trên của hai cán bộ đội xe phòng hậu cần là việc làm cá nhân vì sợ ảnh hưởng đến uy tín cơ quan.

Ba người hành hung phóng viên là người ngoài, do sợ bị phóng viên chụp hình hiện trường thấy mặt mình trong đó nên rượt đánh anh Khánh, đây là hành động bộc phát.

“Ba người hành hung sẽ bị xử lý hành chính, hai cán bộ đội xe sẽ bị xử lý kỷ luật ngành”, đại tá Trảng cho biết thêm.

Theo báo cáo của ngành công an, do không biết Đức Khánh là ai mà chụp ảnh hiện trường nên hai cán bộ đội xe giật máy ảnh và điện thoại để xóa ảnh, sau khi biết là phóng viên thì trả lại máy ảnh và điện thoại.

Riêng việc báo chí và phóng viên Đức Khánh tường trình lúc xảy ra sự việc có mặt nhiều cán bộ, chiến sĩ công an tại hiện trường nhưng không được can thiệp, Công an Q.Ninh Kiều cho rằng do thời gian hành hung nhanh, Đức Khánh bị rượt đánh, té ngã cách hiện trường vụ tai nạn 50m, thời điểm đó rất đông người, lực lượng công an đang làm nhiệm vụ nên không phát hiện được sự việc phóng viên bị hành hung.

PHƯƠNG NGUYÊN
Tuoitre


___________________________


Bí thư kiêm chủ tịch tỉnh Đắc lắc vi phạm vô số lỗi, vậy mà làm đơn xin thôi chức để ...nhận nhiệm vụ mới !



12/12/2012 06:49

Miễn nhiệm Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk


Sáng 11/12, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII đối với ông Lữ Ngọc Cư.

Trước đó, ngày 14/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Lữ Ngọc Cư - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.


HĐND tỉnh Đắk Lắk thống nhất bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII đối với ông Lữ Ngọc Cư


Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Cư đã có những khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện Quy định số 51-QĐ/TW ngày 19-4-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về nhiệm vụ và quan hệ công tác của Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và một số quy định của Chính phủ, của bộ, ngành Trung ương.


Cụ thể, ông Lữ Ngọc Cư đã chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Lộc Phát khảo sát lập dự án trồng cao su tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn. Ông Lữ Ngọc Cư còn chủ trương giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị - Môi trường tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư nhiều dự án, trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Quý Cáp, TP Buôn Ma Thuột, đã sử dụng nguồn vốn đầu tư trái phiếu Chính phủ (từ nguồn vốn dự phòng của dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên).

Ông Lữ Ngọc Cư cũng đã quyết định cấp giấy phép, công nhận điều lệ và cho phép thành lập Quỹ Tình thương tự nguyện hoạt động trong phạm vi rộng, quyên góp và nhận tiền tài trợ của các tổ chức trong nước và nước ngoài; quyết định tách Quỹ Đầu tư phát triển thành đơn vị hoạt động độc lập và bổ nhiệm giám đốc không báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Ông Lữu Ngọc Cư còn thiếu gương mẫu trong việc đứng tên vay ngân hàng với số tiền lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; để vợ mua đi bán lại nhiều nhà đất, không báo cáo đầy đủ việc làm trên của vợ với tổ chức đảng, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm trên của ông Lữ Ngọc Cư là nghiêm trọng, gây thiệt hại về kinh tế và gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và uy tín của cá nhân.



Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII đã bầu ông Lữ Ngọc Cư, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 1-10-2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành quyết định số 605-QĐNS/TW điều động ông Lữ Ngọc Cư đến nhận công tác tại Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Ngày 24-10-2012, ông Lữ Ngọc Cư đã có đơn gửi HĐND tỉnh xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh để nhận nhiệm vụ mới.

Theo Người Lao Động

Vietnamnet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét