Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Mời ký vào "Thỉnh Nguyện Thư Xin Lên Tiếng Bảo Vệ Người Thân" của các gia đình thanh niên công giáo. Chữ ký của quí vị là một ngọn nến sưởi ấm các anh chị em đang bị giam giữ trái pháp luật trong tù.

Mời ký vào thỉnh nguyện thư



08 th. 1

Ban Biên Tập:

"Kính xin quí vị cùng ký tên để đệ đạt ý nguyện này đến Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Giáo Phận Vinh.  Chữ ký của quí vị là một ngọn nến sưởi ấm các anh chị em trong tù. Xin cám ơn quí vị trong tình yêu thương mùa Giáng Sinh."

------------------

Thỉnh Nguyện Thư Xin Lên Tiếng Bảo Vệ Người Thân 

Kính gửi Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Giám Mục Giám Phận Vinh

Trọng kính Đức Cha,

Chúng con xin được cập nhật bức thư mà chúng ta đã trình Đức Cha về việc 17 Thanh Niên Công Giáo - các con cái của chúng con và cũng là con cái nhiệt thành của Giáo Hội - đang bị giam cầm và sắp bị đem ra tòa trong vài tuần sắp tới đây.

Chúng ton tin tưởng tuyệt đối là con cái của chúng con đã dấn thân vào đời, giúp đỡ tha nhân theo tiếng gọi của Thiên Chúa và Giáo Hội. Con cái của chúng con đã hợp sức với rất nhiều người ngay để làm việc thiện và không hề làm gì sai trái để phải tù tội. Đây là một oan ức, một gian truân mà con cái chúng con đang gánh chịu vì ánh sáng Phúc Âm. Và vì thể chúng con không thể im lặng, bỏ mặt những đứa con vô tội và tốt lành này.

Chúa Giêsu căn dặn chúng con về bổn phận đối với những người gặp hoạn nạn mà Người nhận là chính mình: "Ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta trần truồng các ngươi chẳng cho mặc, ta bị giam cầm các ngươi không viếng thăm' (Mt. 25:35-37), chúng con càng tha thiết mong Đức Cha sẽ giúp chúng con chu toàn bổn phận này qua sự cho phép dân các thánh lễ thắp nến cầu nguyện, hiệp thông với con cái của chúng con đang bị cầm tù và sắp đi đem ra xử án, diễn ra tại các nhà thờ trong Giáo  Phận Vinh.

Chúng con cũng khẩn thiết xin Đức Cha lên tiếng bênh vực cho 17 con cái ngay lành của Giáo Hội. Những lời quí báu của Đức Cha vừa là sự an ủi tinh thần cho con cái chúng con, vừa là sự khuyến khích các thanh niên công giáo khác mạnh dạn dấn thân vào đời như chính Thiên Chúa giáng trần vì nhân loại.



Nghệ An, ngày 24 tháng 12 năm 2012
Kính thư

Đồng ký tên

Bố của Nguyễn Văn Duyệt:JB Nguyễn Văn Chức
Mẹ của Nguyễn Văn Oai: Trần Thị Liệu
Chị gái của Hồ Văn Oanh: Hồ Thị Truyền
Bố của Hồ Đức Hòa: Hồ Đức Hiền
Anh trai của Trần Minh Nhật: Trần Khắc Hiển
Mẹ của Phêrô Nguyễn Đình Cương: Nguyện Thị Hóa
Vợ của Phêrô Nguyễn Xuân Anh: Đinh Thị Oanh
Anh trai của Đặng Xuân Diệu: Đặng Xuân Hà
Anh trai của Thái Văn Dung: Thái Văn Hòa
Cậu của Paulus Lê Sơn: Đỗ Văn Phẩm
 

Đề mục:
  1. Nặc danh
    Yêu cầu nhà nước Việt Nam thả ngay những thanh niên công giáo , và những nhà dân chủ đang bị bắt giam.
  1. Nặc danh
    Hãy cùng nhau lên tiếng cứu những thanh niên yêu nước
  1. Nặc danh
    yeu cau nha nuoc cong san vietnam tha? ngay nhung thanh nien cong giao va nhung nha dau tranh dan chu trong nuoc right now
  1. Hôm nay đi dự lễ Giáng Sinh, lời nguyện của tôi dâng lên Chúa Hài Ðồng.
    Lạy Chúa xin ban sức mạnh cho các Thanh Niên Công Giáo, xin Mẹ Maria
    che chở bình an cho các con của Mẹ.
    Xin mọi người VN chúng ta, hãy điện thoại hỏi thăm gia đình các em.
    Những người VN sống ở xứ tự do, xin hãy làm theo khả năng của chính mình.
    Hổ trợ cho công việc bác ái còn đang dang dở cùa các TNCG.
    Tâm tôi vẫn chưa hưởng được mùa Giáng Sinh vui vẻ, khi nhìn về VN còn
    rất nhiều người lầm than khốn khổ.
    Gia đình Vũ
  1. Nặc danh
    Hãy lên tiếng với Ủy Ban Nhân Quyền LHQ cho thấy CSVN vi phạm nhân quyền, bắt bớ tuỳ tiện những người đấu tranh cho tự do Tôn Giáo, Dân Chủ và Nhân Quyền tại VN. Chúng tôi luôn ủng hộ và sát cánh cùng các bạn.
  1. Nặc danh
    Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. Xin các Bạn hãy ký Thỉnh Nguyện Thư để cứu rỗi những anh chị em đang ngồi tù vì đạo pháp.


Rangdong Soc : Xin kêu gọi tất cả facebooker, chúng ta cùng gia đình hãy nhanh chóng ký vào thỉnh nguyện thư, kêu gọi Đức Cha Nguyễn Thái Hợp cho phép giáo phận Vinh tổ chức các buổi cầu nguyện hiệp thông cho các TNCG đang bị giam cầm. Đây là việc cần thiết, vì nếu giáo phận chính của các TNCG không tổ chức cầu nguyện được, thì làm sao các nơi khác có thể mạnh dạn cùng hiệp thông? 

Các anh em trẻ này sẽ bị đem ra xét xử trong vòng một vài tuần nữa, chúng ta cần hành động nhanh để hỗ trợ. Việc hỗ trợ chỉ mất vài giây đồng hồ, không có gì nguy hiễm, chỉ cần điền tên, họ, thành phố và quốc gia nơi cư ngụ! 

Xin hãy vào đây để ký tên và vận động người khác cùng làm. Thời gian không còn bao: 
http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2012/12/thinh-nguyen-thu.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét