Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Linh mục Stêphanô Chân Tín qua đời tại Sài Gòn.

Linh mục Chân Tín qua đời


chan-tin-200.jpg
Linh mục Chân Tín. Photo courtesy of Lương Tâm Công Giáo VN.

Linh mục  Stephano Chân Tín được bổ nhiệm làm Giám Ðốc Nguyệt San Ðức Mẹ vào năm 1963. Năm 1969 Linh mục Chân Tín đứng ra thành lập tạp chí Đối Diện, một tờ báo có khuynh hướng chính trị chống lại chính phủ thời bấy giờ và kêu gọi tẩy chay tham nhũng cũng như tranh đấu cho những bất công xã hội. Ông là một Linh mục rất nổi tiếng vì có lập trường chính trị của người được coi là thuộc thành phần thứ ba không theo cũng như không ủng hộ phe nào trong thời kỳ trước năm 1975.


Linh mục làm chủ nhiệm Tạp chí Đối Diện trong vòng 9 năm và sau đó tờ báo đóng cửa. Sau năm 1975 Linh mục Chân Tín bị tù 3 năm vì chống lại chính quyền Cộng sản Việt Nam.

Linh Mục Chân Tín cũng như ông Nguyễn Ngọc Lan, một linh mục đã xuất tu từng bị rất nhiều chống đối từ cả hai phía, Cộng sản cũng như Quốc gia, vì đã dấn thân trong hai thời kỳ để tranh đấu cho nhân phẩm và quyền con người.


Theo dòng thời sự:





___________________



 Linh mục Chân Tín qua đời


Danlambao - Theo tin từ Truyền Thông Chúa Cứu Thế, Linh mục Stêphanô Chân Tín vừa qua đời lúc 16:15 chiều nay, ngày 1/12/2012 tại Sài Gòn, thọ 92 tuổi.

Linh mục Chân Tín sinh năm 1920 tại Thừa Thiên Huế, trở thành linh mục năm 1949.

Linh mục Chân Tín là người sáng lập báo Đối Diện, sau đổi thành Đứng Dậy với mục tiêu tranh đấu cho nhân phẩm và những giá trị tự do của con người.

Tháng 5/1990, linh mục Chân Tín cùng với giáo sư Nguyễn Ngọc Lan bị công an ập vào khám xét, đọc lệnh quản chế với cáo buộc 'xâm phạm an ninh quốc gia'.

Linh mục Chân Tính bị quản thúc tổng cộng 3 năm tại Cần Giờ. Trong suốt thời gian bị quản chế, ngài vẫn tiếp tục giữ vững lập trường.

Tháng 5/1993, công an buộc trả tự do vô điều kiện cho linh mục Chân Tín.

Năm 2006, linh mục Chân Tính tham gia sáng lập và là Chủ nhiệm của Bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận.


Dưới đây là thông báo chính thức từ Truyền Thông Chúa Cứu Thế: 

Cha Stêphanô Chân Tín vừa qua đời lúc 16:15, ngày 01.12.2012

Đăng bởi pleikly lúc


VRNs (01.12.2012) - Sài Gòn - Cha Chân Tín vừa qua đời lúc 16:15, ngày 01.12.2012, tại Nhà hưu dưỡng - Tỉnh DCCT VN, số 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn.
Sau đây là thông tin chính thức từ Văn phòng Tỉnh DCCT VN, VRNs xin kính chuyển đến quý vị độc giả gần xa. Kính xin quý vị cầu nguyện cho cha Chân Tín và loan tin cho những người cần biết.

--------- 

CHA STÊPHANÔ NGUYỄN TÍN (CHÂN TÍN), DCCT

Sinh ngày 15.11.1920, tại làng Vạn Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế
Ngày 02.08.1944: Khấn lần đầu trong DCCT
Ngày 06.06.1949: Lãnh sứ vụ Linh mục
được gọi về nhà Cha lúc 16g15 ngày 01 tháng 12 năm 2012, hoàn tất hành trình 92 năm ở trần gian, 68 năm tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, 63 năm thi hành sứ vụ Linh mục.



Thánh l nhp quan c hành lúc 16 gi 30, ngày Chúa Nhật 02.12.2012.
Nghi thc di quan c hành lúc 21 gi 00, thứ Hai 03.12.2012.
Thánh l an táng c hành lúc 6 gi 00, th Ba 04.12.2012, ti Đền Đức M Hng Cu Giúp Sài Gòn.
Địa chỉ: 38 K Đồng, Phường 9, Qun 3.
Điện thoại: (08) 38437715, Ext. 105
Email: dcctvn@gmail.com
Hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin hiệp lời cầu nguyện cho Cha Stêphanô Chân Tín.
Xin miễn phúng viếng vòng hoa các loại.

[caption id="attachment_42118" align="aligncenter" width="695"] Một lần gần đây, cha Chân Tín phải đưa đi cấp cứu[/caption]
[caption id="attachment_42119" align="aligncenter" width="695"] Cha Chân Tín đi cấp cứu[/caption]
[caption id="attachment_42120" align="aligncenter" width="695"] Cha Chân Tín về với Chúa, lúc 16:15, ngày 01.12.2012, tại tu viện DCCT Sài Gòn[/caption]

PV, VRNs


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét