Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Bài viết thẳng thắn của một phóng viên còn lương tâm ngòi bút trên báo Đảng, không biết khi nào bị bắt gỡ xuống : Xử lý người không đội mũ bảo hiểm: Tai hoạ từ cây gậy của cảnh sát

Thứ Tư, 27/03/2013 - 07:46
Xử lý người không đội mũ bảo hiểm: Tai hoạ từ cây gậy của cảnh sát

Trung tá Nguyễn Văn Ninh (Hà Nội) gần đến tuổi về hưu, lĩnh án 4 năm tù vì tội làm chết người trong khi thi hành công vụ. Nguyên nhân đẩy vị trung tá phải vào tù, còn người dân chỉ vì bỏ MBH để nghe điện thoại... bị đánh chết cũng... vì chiếc MBH.

Theo điều 9, khoản 3, điểm I, K Nghị định 34/2010 của Chính phủ, những người đi xe môtô, gắn máy không đội MBH sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy chỉ là hành vi vi phạm hành chính (vì không đội MBH), không ít người dân đã phải giã từ cuộc sống, mang thương tích, còn người thực thi nhiệm vụ thì vướng vào vòng lao lý. Đâu là nguyên nhân dẫn đến hệ lụy không đáng có này trong xã hội?
Tai hoạ từ cây gậy của cảnh sát
Công an Hà Nội khẳng định sẽ không có việc cảnh sát giao thông truy đuổi đến cùng người vi phạm. Ảnh: Giang Huy


Hệ lụy khôn lường

Trung tá Nguyễn Văn Ninh (CA phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) gần đến tuổi về hưu, lĩnh án 4 năm tù vì tội làm chết người trong khi thi hành công vụ. Nguyên nhân đẩy vị trung tá - người thực thi nhiệm vụ - phải vào tù, còn người dân chỉ vì bỏ MBH để nghe điện thoại... bị đánh chết cũng... vì chiếc MBH.

Cô sinh viên Trường ĐHSP Thái Nguyên Hoàng Thị Trà hẳn vẫn chưa quên được buổi tối ngày 6.8 - cách đây gần 3 năm. Trà và bạn trai tên Tuấn Hùng chở nhau trên xe máy, dạo chơi, không đội MBH, bỗng thấy hai thanh niên mặc thường phục đuổi theo, ép xe, ra dấu hiệu dừng xe. Tưởng gặp cướp, Hùng tăng ga, chỉ chạy được đoạn đường ngắn, họ bị hai thanh niên ép ngã, chưa kịp hoàn hồn, súng nổ, viên đạn xuyên thẳng vào đùi Trà.

Một năm về trước, chị Lê Thị Thủy ở Hưng Yên ngồi sau không đội MBH cũng bị gậy của Công an huyện Văn Giang vụt tím mặt, ngất xỉu phải đi cấp cứu. Chiến sĩ cảnh sát tường trình rằng, chỉ giơ gậy, báo hiệu dừng xe, nhưng do xe phóng nhanh quá, chạm vào gậy nên mặt mới bị bầm tím (!?).

Một cán bộ của Viettel, sau khi đá bóng, vào quán bia trên đường Nguyễn Tuân (Hà Nội) uống vài cốc. MBH treo trên tay lái, vừa lên xe thì gặp cảnh sát cơ động (CSCĐ) và lập tức phải nhập viện cấp cứu. Anh cán bộ quên không đội MBH này- theo tường trình của CSCĐ- thì anh này tự ngã, nặng đến mức phải đi cấp cứu, còn tổ CSCĐ này lại xin gia đình được lo viện phí.

Sau khi CA Hà Nội đưa ra kết luận tổ cảnh sát Y5-141 không đánh người không đội MBH và cho rằng người dân sợ, chạy, đâm vào dải phân cách, tự ngã, nhưng theo phản ánh của Báo Người Lao Động đăng tải ngày 17.3.2013 thì: Một người dân đã gửi thư điện tử cho báo cung cấp thêm chứng cứ. Đó là băng ghi âm được cho là của những người đã đưa anh Hoàng đến bệnh viện cấp cứu. Trong đoạn ghi âm, một số người đã tỏ ra bức xúc trước hành động của lực lượng cảnh sát 141.

Trong đó, 2 người khẳng định đã tận mắt chứng kiến việc chiến sĩ cảnh sát 141 dùng gậy đập anh Hoàng khi anh không đội MBH. Những chứng cứ nói trên khá trùng khớp với lời kể của một số người dân sống gần nơi xảy ra vụ việc với phóng viên nhiều tờ báo. Nhiều người cho rằng do sợ phiền hà nên họ không dám trực tiếp tố cáo hành vi lạm quyền.
Trong những năm gần đây, ở nhiều địa phương xảy ra ngày càng nhiều vụ người dân không đội MBH, bị lực lượng CA, dân phòng đuổi đánh. Người dân sợ bị phạt, cắm đầu chạy lao xuống mương chết, đâm vào cột điện... tử vong. Không chết thì cơ thể cũng bị bầm giập vì bị đánh.

Ở Bắc Giang, người dân đã mang quan tài anh Nguyễn Văn Khương (không đội MBH, bị CA đánh tử vong) đến trụ sở tỉnh ủy phản ứng... Vụ đánh người, nổ súng để truy tìm người không đội MBH xảy ra ở xã Trà Đa (TP.Pleiku - Gia Lai) gây bất bình trong xã hội. Phát hiện 2 thanh niên không đội MBH đã vào Cty TNHH Cường Thịnh Phát, cả chục người là CA xã, dân quân tự vệ xông vào Cty để truy tìm. 
Mặc dù lãnh đạo Cty nói rằng nhân viên Cty vi phạm giao thông, sẽ đưa người lên CA xã, nhưng nhóm người đó vẫn giơ súng, chĩa vào đầu lãnh đạo Cty...


Giao chỉ tiêu phạt

Một trong những nguyên nhân gây bức xúc dư luận là do cách ứng xử của một số cán bộ thực thi pháp luật với những người không đội mũ bảo hiểm. Không ai cổ vũ cho hành vi không đội MBH của người dân. Tuy nhiên, người thi hành công vụ cũng phải nhận thức rằng, người không đội MBH chỉ vi phạm hành chính, họ không phải là tội phạm nguy hiểm để CA phải truy đuổi, nổ súng... gây bất bình trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CAND.
Ảnh chụp tại ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng (Hà Nội). Ảnh: Đăng Huỳnh
Ảnh chụp tại ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng (Hà Nội). Ảnh: Đăng Huỳnh

Người tham gia giao thông ở Hà Nội đã từng phản ứng gay gắt hiện tượng, khi cả dòng người đang lưu thông với mật độ dày đặc, bỗng thấy một CSGT tay giơ gậy, lao vào giữa dòng người để chặn một người vi phạm, bất chấp sự an toàn của chính người CSGT cũng như người tham gia giao thông.

Dư luận bấy lâu nay vẫn cứ “đồn thổi” chuyện ấn định mức thu phạt của CA cơ sở, nhưng qua vụ trật tự đô thị “múa gậy”, phạt người vi phạm giao thông ở P.Thịnh Quang (Đống Đa, HN), “lộ” ra nguyên nhân vì áp lực số tiền mà cấp trên giao chỉ tiêu. CA Q.Đống Đa thì thanh minh rằng, chỉ giao chỉ tiêu vụ việc, không giao chỉ tiêu cụ thể bằng tiền.

Theo Báo Tiền Phong: Chỉ tiêu 500 tỉ đồng năm 2012, phạt vi phạm giao thông. Báo này đã dẫn lời ông Trần Thùy - Phó Giám đốc CA TP.Hà Nội: “...Tổng mức tiền phạt vi phạm giao thông, chỉ tiêu cũng tăng lên trên 500 tỉ đồng, gấp 2 lần so với thực tế... Năm 2012 là Năm ATGT nên bộ đưa ra con số trên để khuyến khích anh em làm việc...”. Điều rất đáng lo lắng là, dù lực lượng dân phòng không được dừng xe, nhưng CA phường, quận vẫn cho họ ra đường chặn xe một cách đường hoàng (!?).

Việc xử lý vi phạm hành chính mang tính chất phòng ngừa là chính, chứ không phải để trừng trị hay tận thu ngân sách cho Nhà nước.

Vi phạm Luật Giao thông sẽ không được xét thi đua

“Việc chấp hành pháp luật về ATGT là một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... tiêu chuẩn đánh giá đạo đức cuối năm của học sinh, sinh viên” - Báo điện tử Đảng Cộng sản dẫn phát biểu của thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh trong Hội nghị toàn quốc triển khai Chỉ thị 18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” diễn ra tại Hà Nội sáng 25.3.

Phát biểu tại hội nghị, thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị “cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo Cty cần tăng cường nhắc nhở tuyên truyền cán bộ công nhân viên chức về ý thức chấp hành Luật Giao thông, đưa vấn đề này trở thành một trong những tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng. Thậm chí, có thể không xét thi đua đối với những cán bộ, công chức, học sinh vi phạm Luật Giao thông”. Anh Đào

TP.Hồ Chí Minh: Không có chuyện phang gậy vào người vi phạm!

Một cán bộ lãnh đạo Phòng CSGT đường sắt-đường bộ (PC67)- CA TPHCM khẳng định: “CSGT không được phang gậy vào người, vào xe vi phạm, đây còn là hành vi nghiêm cấm và thời gian qua tại TPHCM chưa xảy ra trường hợp nào như vậy. Tất cả CSGT làm nhiệm vụ trên đường tuần tra kiểm soát đều phải chấp hành nghiêm túc các quy định về quy trình theo Bộ CA quy định”.

Cũng theo CSGT TPHCM, hiện CSGT tuần tra kiểm soát trên đường phải đeo thẻ xanh trên ngực trái, do Bộ CA cấp, có ảnh, tên mới được quyền dừng xe vi phạm. Ngoài ra, theo quy trình tuần tra kiểm soát thì CSGT không được quyền nhảy bổ ra đường, phang gậy, chặn đầu xe... mà phải đứng trước đầu xe một khoảng cách an toàn, giơ cao gậy điều khiển, ra hiệu còi để người điều khiển xe vi phạm nhận biết. Thái độ của CSGT dừng xe cũng phải thực hiện nghiêm theo quy định, đó là chào người điều khiển phương tiện trước khi yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe...

P.Bắc

 Theo Linh Trần
Lao Động





________________


XEM THÊM NHỮNG BÀI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG AN HÀNH HUNG, ĐÁNH CHẾT DÂN


- Thứ ba, ngày 26 tháng ba năm 2013 Bọn dân quân du kích xã đã bắt đầu dùng chữ "chống người thi hành công vụ" để bắn dân. ===> Tiếp vụ công an xã, dân quân bị tố nổ súng, hành hung người trong đêm: Nổ súng tiểu liên AR-15 do "bắt lỗi vi phạm an toàn giao thông..." ở TP.Pleiku, Gia Lai. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/bon-dan-quan-du-kich-xa-bat-au-dung-chu.html
- Chủ nhật, ngày 24 tháng ba năm 2013 Tỉnh Dak Nông: CA tiếp tục lạm quyền, đánh chết dân dã man và tự cho mổ thi thể nạn nhân mà không có sự đồng ý của người nhà. Người thân của anh Hoàng Văn Ngài quyết phải đòi công lý. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/ca-tiep-tuc-anh-chet-dan-da-man-o-tinh.html
- Thứ sáu, ngày 22 tháng ba năm 2013 Gia Lai: Công an côn đồ lại bị tố dùng súng, dùi cui "giải quyết" vụ vi phạm giao thông, đánh đập dân dã man đến ngất xỉu. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/gia-lai-cong-con-o-lai-bi-to-dung-sung.html
- Thứ sáu, ngày 15 tháng ba năm 2013 (cập nhật) Người dân cung cấp ghi âm “tố” Cảnh sát 141 CA Hà Nội đánh gẫy xương gò má người dân. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/canh-sat-141-ca-ha-noi-bi-to-anh-gay.html
- Thứ ba, ngày 12 tháng ba năm 2013 Khi vũ khí được trao cho sự lạm quyền. Những vụ người dân chết tại trụ sở công an được nhiều trang blog, web, FB tổng kết. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/khi-vu-khi-uoc-trao-cho-su-lam-quyen.html
- Thứ bảy, ngày 09 tháng ba năm 2013 Thêm quyền cho CA "còn đảng, còn mình" được bắn chết dân ( Đề xuất cho bắn người chống cán bộ thi hành công vụ ) ----- Xuất hiện video clip ngược đãi, lộn đầu dân xuống đất của công an thị trấn Malam, Bình Thuận
- Thứ sáu, ngày 11 tháng một năm 2013 Hải Dương: Dân lại chết ở đồn công an, treo cổ vì bị công an bắt giam? Nạn nhân là con của Liệt sĩ và là người phụng dưỡng bà nội là bà mẹ Việt Nam anh hùng đã mất. (Bài: Một người dân chết 'bất thường' tại trụ sở UBND xã) http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/01/hai-duong-dan-lai-chet-o-on-cong-nan.html
- Thứ tư, ngày 02 tháng một năm 2013 Cảnh sát giao thông côn đồ dùng dùi cui đánh vào đầu thai phụ gây chấn thương sọ não, nguy cơ hỏng thai tại Bắc Giang. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/01/canh-sat-giao-thong-con-o-dung-dui-cui.html
- Thứ sáu, ngày 15 tháng ba năm 2013 "Đỉnh cao trí tuệ" lại phán như thánh : "Việc nổ súng bắn người đâu có dễ, từng có cán bộ thi hành án bắn trượt do quá run... nên không lo việc xảy ra lạm quyền" - Thiếu tướng Trần Văn Vệ http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/inh-cao-tri-tue-lai-phan-nhu-thanh-viec.html
- Thứ bảy, ngày 15 tháng mười hai năm 2012 Thanh Hóa: Một công dân tố bị CA, cán bộ hành hung dẫn đến đa chấn thương trên cơ thể. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/thanh-hoa-mot-cong-dan-to-bi-ca-can-bo.html
- Thứ năm, ngày 13 tháng mười hai năm 2012 Bắc Giang: Công An "Hại" Dân lại bắn chết dân tại Bố Hạ, Yên Thế ( Phút giây chứng kiến chồng nằm chết với đôi tay bị còng ) http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/bac-giang-cong-hai-dan-lai-ban-chet-dan.html
- Thứ bảy, ngày 06 tháng mười năm 2012 Hà Nội: Quá đơn giản !!! CA bị tố tham gia đánh chết dân dã man, chỉ cần từ chức là xong.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/10/ha-noi-qua-on-gian-ca-bi-to-tham-gia.html
- Thứ bảy, ngày 22 tháng chín năm 2012 Bình Chánh : Công an lại đánh người. / Trà Vinh : Lại có người "tự tử" ở đồn CA. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/binh-chanh-cong-lai-anh-nguoi-tra-vinh.html
- Thứ sáu, ngày 07 tháng chín năm 2012 Hà Tĩnh : Đại úy CSGT chửi bới, lăng mạ và đập phá tài sản của một gia đình nghèo.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/ha-tinh-ai-uy-csgt-chui-boi-lang-ma-va.html
- Thứ bảy, ngày 01 tháng chín năm 2012 Hà Nội: Vào trụ sở CA lại chết với nhiều vết bầm tím dã man trên khắp cơ thể.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/ha-noi-vao-tru-so-ca-lai-chet-voi-nhieu.html
- Thứ bảy, ngày 01 tháng chín năm 2012 Từ tỉnh tới trung ương vẫn rập khuôn: 'nạn nhân chết do tự tử' ( Vụ anh Nguyễn Công Nhựt trong đồn công an Bến Cát ) / “Anh Nhựt treo cổ là do ân hận” (làm như 90 triệu dân Vn đều ngu cả) / ĐƠN KIẾN NGHỊ VÀ TỐ CÁO về Kết Luận Điều Tra Cái Chết Anh Nhựt tại Trụ sở CA.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/tu-tinh-toi-trung-uong-van-rap-khuon.html
- Thứ năm, ngày 30 tháng tám năm 2012 Hà Tĩnh: Người dân đang rất bất bình trước hành vi của công an xã này, họ đã tố cáo hành vi dã man khiến 7 thanh thiếu niên bị nhiều thương tích do bị đánh và dí roi điện.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/ha-tinh-nguoi-dan-ang-rat-bat-binh.html

…..........


XEM THÊM CHUYỆN DÀI NHIỀU TẬP Ở “THIÊN ĐƯỜNG” XHCN


- Thứ ba, ngày 26 tháng ba năm 2013 Cường hào ác bá đội lốt Công An vẫn quyết tâm ăn cướp tiền của người dân. Bộ CA kiên quyết phạt xe không chính chủ. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/bon-cuong-hao-ac-ba-oi-lot-cong-van.html
- Thứ ba, ngày 26 tháng ba năm 2013 Phát biểu 1 cách vô ý thức, nhục như vậy còn không chịu từ chức. Lại thêm 1 tên bán nước trong guồng máy của Đảng và nhà nước ta. ===> Về việc hàng loạt sách học của trẻ em Việt Nam bị in cờ Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời: ’Ngoài tầm kiểm soát của Bộ’ http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/phat-bieu-1-cach-vo-y-thuc-nhuc-nhu-vay.html
- Thứ hai, ngày 25 tháng ba năm 2013 “Thiên đường XHCN”: Đại lộ hiện đại nhất TP HCM tiếp tục lún nặng ----- Đại lộ Thăng Long ở Hà Nội lại vỡ ống nước, 70 nghìn hộ dân mất nước ----- Công trình 6,5 tỉ đồng ở Đắk Nông chỉ để... trồng cỏ. Từ khi hoàn thành vào năm 2008, công trình chưa một ngày đi vào hoạt động. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/thien-uong-xhcn-ai-lo-hien-ai-nhat-tp.html
- Chủ nhật, ngày 24 tháng ba năm 2013 Ôi trời! Nhà Xuất Bản "Ráo Rục" VN khiến nhiều người phải giật mình vì hình ảnh Hai Bà Trưng. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/oi-troi-nha-xuat-ban-rao-ruc-vn-khien.html
- Thứ bảy, ngày 23 tháng ba năm 2013 Xin “chúc mừng, chúc mừng” :-/ Cuối cùng đồng chí Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình cũng “đớp” được 1 dự án 3 triệu đô la Mỹ. Tiền lại quả ít nhất 20%, có nghĩa là đồng chí Chánh án tòa án NDTC sẽ chấm mút được 6 trăm ngàn đô la Mỹ hoặc hơn 12 tỷ đồng tiền Việt Nam. (bài: 1 lời cảm ơn, 2 lần xin lỗi và tòa công sở 3 triệu USD) http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/xin-chuc-mung-chuc-mung-cuoi-cung-ong.html
- Thứ bảy, ngày 23 tháng ba năm 2013 “Thiên đường” XHCN là đây ! Vấn nạn mất cắp tồn tại nhiều năm nay đã trở thành nỗi xấu hổ của hàng không Việt : Mất cả triệu USD & cả ngàn USD ngay trên máy bay / Nhân viên sân bay trộm đồ của khách / Hàng hiệu trong hành lý kí gửi bị rút ruột. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/thien-uong-xhcn-la-ay-van-nan-mat-cap.html
- Thứ sáu, ngày 22 tháng ba năm 2013 Đối với ông nọ, ông kia, không dám xử phạt, để dành phạt xe người dân. ==> CA Hà Nội giao ‘chỉ tiêu’ mỗi phường bắt dân nộp phạt đủ 50 triệu đồng ------ Trật tự đô thị “múa gậy” chặn xe vì... chỉ tiêu 50 triệu http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/oi-voi-ong-no-ong-kia-khong-dam-xu-phat.html
- Thứ sáu, ngày 22 tháng ba năm 2013 Hà Nội: "Xài" chưa được 1 năm đã phải bỏ 10 tỉ đồng để sửa cầu vượt thép Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng do thiếu... tầm nhìn quy hoạch. Bọn tham quan vẫn có cách để đục khoét tiền công quỹ http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/ha-noi-xai-chua-uoc-1-nam-phai-bo-10-ti.html
- Thứ năm, ngày 21 tháng ba năm 2013 Cũng lại là quan chức Đảng! Đất nước Việt Nam đã đến thời mạt vận mới có những chuyện quái đản như vầy? ====> Viết tiếp bài “quý tử chánh văn phòng huyện Bến Lức coi trời bằng vung”: Hàng loạt sai phạm của “tập đoàn” gia đình ông chánh văn phòng. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/cung-lai-la-quan-chuc-ang-at-nuoc-viet.html
- Thứ tư, ngày 20 tháng ba năm 2013 Vụ tham nhũng ăn cắp tiền ngân sách Quốc gia này phải giải quyết ra sao? Không lẽ lại chìm xuồng? Cả 1 đất nước con rồng cháu tiên hơn 4000 năm văn hiến, không có ai có thể xử lý tập đoàn tham nhũng XXX Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn? =====> Hàng nghìn tỷ đồng trôi dạt xứ người. Vinalines 'bán tàu hoang' để trả nợ và sẽ phá sản 'trong năm nay'. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/hang-nghin-ty-ong-troi-dat-xu-nguoi-vu.html
- Thứ tư, ngày 20 tháng ba năm 2013 Thanh Hóa: Công an đánh người trong clip không xử lý...Nhưng lại điều tra người quay clip "CSGT cầm sách luật" đưa lên mạng. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/thanh-hoa-cong-anh-nguoi-trong-clip.html
Thứ tư, ngày 20 tháng ba năm 2013 Trăm dâu đổ đầu…biến đổi khí hậu. Tham nhũng hối lộ , ăn cắp tiền công , cưỡng bức, giết hại người dân , thậm chí bán nước..v.v.., là cũng do .... biến đổi khí hậu :-? http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/tram-dau-o-aubien-oi-khi-hau-tham-nhung.html
- Thứ tư, ngày 20 tháng ba năm 2013 Thanh Hóa: Công an đánh người trong clip không xử lý...Nhưng lại điều tra người quay clip "CSGT cầm sách luật" đưa lên mạng.
- Thứ bảy, ngày 16 tháng ba năm 2013 "Thiên đường" XHCN Việt Nam của "đỉnh cao trí tuệ" loài người ! =====> Hà Nội : Nước bồn cầu chảy khắp khu tập thể http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/thien-uong-xhcn-viet-nam-cua-inh-cao.html
- Thứ sáu, ngày 15 tháng ba năm 2013 CSGT: "Mày thích chào, bây giờ tao chào lại được chưa?" http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/csgt-may-thich-chao-bay-gio-tao-chao.html
- Thứ năm, ngày 14 tháng ba năm 2013 Đoàn kịch nói "Sống Dang-Sáng Dông" đang trình diễn kịch bản :"Đảng và những thằng Hề" ( bài: Hiến pháp khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ) ---------------- Lại cái kiểu cố nói cho được của những con vẹt "ăn đầu sóng, nói đầu gió" ( bài: GS Bùi Phan Kỳ: 'Phi chính trị hóa, quân đội thành đội quân robot' ) http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/oan-kich-noi-song-dang-sang-dong-ang.html
- Thứ ba, ngày 12 tháng ba năm 2013 Chỉ có ở Việt Nam => Sóc Trăng: Bị tù oan hơn 900 ngày, được xin lỗi 5 phút ! http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/chi-co-o-viet-nam-soc-trang-bi-tu-oan.html
- Thứ ba, ngày 12 tháng ba năm 2013 Lại dùng cờ Trung Quốc dạy trẻ Việt. Chuyện dài nhiều tập của bọn bán nước hại dân. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/lai-dung-co-trung-quoc-day-tre-viet.html
- Thứ ba, ngày 12 tháng ba năm 2013 Bótay.com.vn. Ai biểu dám lật tẩy bộ mặt Việt gian bán nước của Đảng! ===> Người chụp ảnh gian hàng trưng bày, giới thiệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam quảng bá hình ảnh địa danh du lịch nổi tiếng Trung Quốc......bị kiểm điểm.http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/botaycomvn-ai-bieu-dam-lat-tay-bo-mat.html
- Thứ ba, ngày 12 tháng ba năm 2013 Chỉ có ở Việt Nam! Cà Mau: Bị kỷ luật Đảng, giám đốc sở vẫn... tự khen thưởng mình http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/chi-co-o-viet-nam-ca-mau-bi-ky-luat-ang.html
- Chủ nhật, ngày 10 tháng ba năm 2013  Lại phát hiện cờ Tàu trong sách dạy trẻ Việt trước khi đi ngủ http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/y-kien-rat-ung-nhung-khong-thuc-hien.html
- Thứ sáu, ngày 08 tháng ba năm 2013 VN tiếp tục NHẦM LẪN quảng bá cho dịch trung quốc ngay trong gian hàng trưng bày, giới thiệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam tại Berlin, Đức. Khách tham quan cũng tưởng đây là gian hàng của trung quốc. Nhục quá!http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/vn-tiep-tuc-nham-lan-quang-ba-cho-dich.html
- Thứ năm, ngày 07 tháng ba năm 2013 Sách học vần tiếng Việt lại vẽ cờ của quân xâm lươc Trung Quốc. ----- Phát hiện thêm hai sách dành cho trẻ vẽ cờ Trung Quốc . Sự cố ý 1 cách có hệ thống.http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/sach-hoc-van-tieng-viet-lai-ve-co-cua.html
- Thứ ba, ngày 05 tháng ba năm 2013 Sao cổng trường cắm cờ Trung Quốc trong cuốn sách Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ dành cho các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1 của Nhà xuất bản Dân Trí ! http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/sao-cong-truong-cam-co-trung-quoc-trong.html
…....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét