Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Thêm quyền cho CA "còn đảng, còn mình" được bắn chết dân ( Đề xuất cho bắn người chống cán bộ thi hành công vụ ) ----- Xuất hiện video clip ngược đãi, lộn đầu dân xuống đất của công an thị trấn Malam, Bình Thuận



Theo đánh giá của Bộ Công an, thời gian qua tình trạng chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ.

Trên 90% số vụ vi phạm là chống lại lực lượng công an, chủ yếu trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, tội phạm ma túy và giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự ở cơ sở.

Ngày 7/6, bị cảnh sát Đồng Đăng (Lạng Sơn) dừng xe vì đi không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, Hoàng Minh Phong (18 tuổi) có lời lẽ thóa mạ, thách thức và cầm chai bia vỡ lên dọa đánh hai cảnh sát giao thông. Hai cảnh sát chỉ né tránh đòn đánh của anh này chứ không khống chế. Khi Phong lên xe phóng đi, cảnh sát đuổi theo và bắt giữ. Bốn ngày sau, Phong bị công an khởi tố để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ
Do thóa mạ, thách thức và cầm chai bia vỡ lên dọa đánh hai cảnh sát giao thông, Hoàng Minh Phong (18 tuổi) bị cảnh sát Lạng Sơn khởi tố để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bộ cho rằng có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là chưa có quy định đầy đủ, đồng bộ về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Do đó, Bộ đưa ra dự thảo Nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo dự thảo, người thi hành công vụ không được vi phạm đạo đức nghề nghiệp; tham nhũng, tiêu cực trục lợi cá nhân, hách dịch, cửa quyền hoặc có hành vi, thái độ, tác phong, lời nói, ứng xử không đúng mực; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác hay vi phạm các quy định về nổ súng hoặc vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng...

Để ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ, dự thảo đưa ra nhiều biện pháp như giải thích cho người vi phạm biết rõ họ đã vi phạm pháp luật, cưỡng chế, khám người, phương tiện vi phạm. Trường hợp tụ tập đám đông chống người thi hành công vụ thì tiến hành các biện pháp nhằm giải tán; ngăn chặn, bao vây, khống chế, cô lập đối tượng cầm đầu, tổ chức, xúi giục... Nếu có dấu hiệu của tội phạm ít nghiêm trọng, người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ và các phương tiện kỹ thuật được trang bị để khống chế, bắt giữ người có hành vi chống đối.

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất, nếu cho rằng hành vi chống người thi hành công vụ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người thi hành công vụ hoặc của người khác hoặc có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thì người thi hành công vụ được sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hoặc nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm để phòng vệ, tấn công, vô hiệu hóa...

Nếu hành vi chống người thi hành công vụ vượt quá khả năng giải quyết hoặc trường hợp có nhiều người cùng thực hiện thì cán bộ thi hành công vụ có thể yêu cầu các lực lượng vũ trang nhân dân nơi gần nhất hoặc các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phối hợp, hỗ trợ để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

10 năm (2002- tháng 6/2012) cả nước xảy ra hơn 8.500 vụ với hơn 13.700 người vi phạm. Trong đó, hơn 6.800 vụ được đưa ra xử lý hình sự.
Hà Anh
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2013/03/de-xuat-cho-ban-nguoi-chong-can-bo-thi-hanh-cong-vu/


_______________







________________



XEM THÊM NHỮNG BÀI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG AN HÀNH HUNG, ĐÁNH CHẾT DÂN




Thứ sáu, ngày 11 tháng một năm 2013 Hải Dương: Dân lại chết ở đồn công an, treo cổ vì bị công an bắt giam? Nạn nhân là con của Liệt sĩ và là người phụng dưỡng bà nội là bà mẹ Việt Nam anh hùng đã mất. (Bài: Một người dân chết 'bất thường' tại trụ sở UBND xã) http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/01/hai-duong-dan-lai-chet-o-on-cong-nan.html

Thứ tư, ngày 02 tháng một năm 2013 Cảnh sát giao thông côn đồ dùng dùi cui đánh vào đầu thai phụ gây chấn thương sọ não, nguy cơ hỏng thai tại Bắc Giang. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/01/canh-sat-giao-thong-con-o-dung-dui-cui.html

Thứ bảy, ngày 15 tháng mười hai năm 2012 Thanh Hóa: Một công dân tố bị CA, cán bộ hành hung dẫn đến đa chấn thương trên cơ thể. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/thanh-hoa-mot-cong-dan-to-bi-ca-can-bo.html

Thứ năm, ngày 13 tháng mười hai năm 2012 Bắc Giang: Công An "Hại" Dân lại bắn chết dân tại Bố Hạ, Yên Thế ( Phút giây chứng kiến chồng nằm chết với đôi tay bị còng ) http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/12/bac-giang-cong-hai-dan-lai-ban-chet-dan.html

Thứ bảy, ngày 06 tháng mười năm 2012 Hà Nội: Quá đơn giản !!! CA bị tố tham gia đánh chết dân dã man, chỉ cần từ chức là xong.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/10/ha-noi-qua-on-gian-ca-bi-to-tham-gia.html

Thứ bảy, ngày 22 tháng chín năm 2012 Bình Chánh : Công an lại đánh người. / Trà Vinh : Lại có người "tự tử" ở đồn CA. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/binh-chanh-cong-lai-anh-nguoi-tra-vinh.html

Thứ sáu, ngày 07 tháng chín năm 2012 Hà Tĩnh : Đại úy CSGT chửi bới, lăng mạ và đập phá tài sản của một gia đình nghèo.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/ha-tinh-ai-uy-csgt-chui-boi-lang-ma-va.html

Thứ bảy, ngày 01 tháng chín năm 2012 Hà Nội: Vào trụ sở CA lại chết với nhiều vết bầm tím dã man trên khắp cơ thể.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/ha-noi-vao-tru-so-ca-lai-chet-voi-nhieu.html

Thứ bảy, ngày 01 tháng chín năm 2012 Từ tỉnh tới trung ương vẫn rập khuôn: 'nạn nhân chết do tự tử' ( Vụ anh Nguyễn Công Nhựt trong đồn công an Bến Cát ) / “Anh Nhựt treo cổ là do ân hận” (làm như 90 triệu dân Vn đều ngu cả) / ĐƠN KIẾN NGHỊ VÀ TỐ CÁO về Kết Luận Điều Tra Cái Chết Anh Nhựt tại Trụ sở CA.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/09/tu-tinh-toi-trung-uong-van-rap-khuon.html

Thứ năm, ngày 30 tháng tám năm 2012 Hà Tĩnh: Người dân đang rất bất bình trước hành vi của công an xã này, họ đã tố cáo hành vi dã man khiến 7 thanh thiếu niên bị nhiều thương tích do bị đánh và dí roi điện.  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/08/ha-tinh-nguoi-dan-ang-rat-bat-binh.html

…..........

Comment


Bui Thị Minh Hang Ngày qua có bạn hỏi:" Chúng ta phải làm gì?"
Minh Hằng trả lời "đùa" một câu: ĐƯA VŨ KHÍ CHO TAO
Vậy mà hôm nay đọc được bài này.......Xã hội LOẠN thật rồi sao?
ĐÁNG SỢ !

Đinh Tấn Lực Đảng Và Côn Đồ Là Một:
Lực lượng xã hội đen mặc áo vàng/áo rêu là bộ phận không thể tách rời của đảng.

Văn bản tuyên chiến trên đường phố này sẽ sớm đưa vào hoạt động một cuộc chiến vỉa hè/hẽm/ngõ... và khiến nạn nhân không còn cách nào khác hơn là áp dụng sáng tạo chiến thuật du kích lấy tỉnh táo bao vây say xỉn.

Báo chí sẽ đều đặn/cần mẫn hàng ngày loan tin công an/dân phòng/côn đồ đi nhậu đêm về bị phục kích đánh lẻ không chột cũng què.

Các công an/dân phòng đi xe máy cần căng mắt xem chừng các đoạn dây thép chăng ngang ngõ hẹp đêm khuya, nên đội mũ bảo hiểm loại xịn nhất có thể chịu đựng được cán cuốc, và nên yêu cầu cơ quan cung cấp áo giáp chống mã...

Hoan hô lãnh đạo Bộ Công An đã qua mặt Bộ Quốc Phòng, đề xuất dự luật kích thích tinh thần tự vệ đại trà, đồng thời ôn tập cho nhân dân một đoạn lịch sử tầm vông chống giặc, trước khi đất nước đi vào giai đoạn bắc thuộc lần cuối.

Tư Duy Xhcn Nhân dân có cần mua sắm vũ khí để "chơi" với bọn chó Cộng Sản cho công bằng ?

Nếu bọn chó được quyền bắn vảo người dân, tôi tin rằng các băng đảng chống cộng dần sẽ hình thành, và theo thời gian thì chính nhân dân cũng phải mua sắm vũ khí để tự vệ.

Chúng tưởng đề xuất này có thể đe doạ được nhân dân ? Sai lầm to rồi.

Thât Phu Pl Thêm chút nữa là bạo lực tới tột đỉnh, cứ đẩy tiếp đi hỡi bạo quyền ác đảng, đẩy bạo lực lên nữa đi để bánh xe lịch sử đổ dốc nghiền nát chúng bây, ta đang RẤT khát khao nhìn thấy

Trần Văn Học o que em co xa no cach day 3 nam co 1 ong pho cong an xa bi chet do vo dau. 1 ong bi dong dinh vao mat nhieu ong khac sau khi ve vuon phai tron di noi khac song. vi mot le khi con lam cong an chung da lam nhieu toi ac.

Sông Tương TIỀN BẮN HẬU KHỎI CẦN TẤU ......... CÔNG AN ĐƯỢC QUYỀN ĐÀN ÁP THẲNG TAY, NẾU CẦN THÌ CỨ GIẾT. KHỔ CHO DÂN VIỆT TÔI RỒI.

Tuan Pham Manh Nếu điên lên thì cũng sẵn sàng bắn bỏ mẹ chúng mày luôn, đừng tưởng chúng mày muốn làm gì thì làm

Nguyễn Việt Hưng Cứ cho thế này rồi các "đồng chí" nhà mình cứ thế phát huy cao tinh thần "bạo lực cách mạng" thì bỏ mịa ;)

Nguyễn Lân Thắng Vậy là sẽ không còn cái chết vì hối hận ở trong đồn nữa... tiện quá cơ...

Khang Nguyen Cứ report là đối tượng chống đối làm ảnh hưởng đến tài sản NN nên bắn chết, haizzz. Mạng người như cỏ rác

Cương Nguyễn Khỏi phài đăng tin tự tử trong đồn.

Hà Anh thế nào mà giờ đang đi, nó vu cho vượt đèn đỏ, không chịu nhận bị bắn chết thì tạch
Quả này chắc các công ty bảo hiểm sẽ tăng doanh số bán hàng 8->

Kien Nguyen Yên chí, có phải ai cũng là trẻ mồ côi đâu. Bắn chết con nhà người ta người ta để yên cho à. Xem con ông Nhanh có còn toàn mạng không mà dám đú.

Nam Kha Le Ca sống bằng tiền của dân lại đi bắn dân à,

Hanoiman Vn Đm, bớt làm sai và ăn tiền láo đi hỏi xem dân có phản ứng tiêu cực nữa hay không. Toàn thằng ngu cứ sửa chữa và leo thang hình thức đéo bao giờ nghĩ bản chất vấn đề cần phải thay đổi ở đâu.

Dung Dang Đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm.

Hà Đức Thiện Bắn xong tạo hiện trường giả dở ợt!

Kien Nguyen Thì con bác Nhanh cũng đi rất nhanh đấy thôi.

Cừ A Lú giải quyết nhanh - tiêu diệt gọn

Pham Anh Tuan dung la ban chat cua bon doc tai

Mamanh Nguyen Trường hợp này thì chỉ có ở VN tay thanh niên trên mới còn nguyên vẹn , thử hỏi đặt vị trí các ông là mấy Công An trên các ông xử lý sao ? Mẹ kiếp ! Không bắn mới là lạ , phải xem lại tư cách nghiệp vụ của 2 tay CSGT kia .

Xuanbinh Do Quyen luc co khuynh huong bi lam dung. Ma cho lam dung su dung sung thi mang nguoi treo ngan can. Mang nguoi ngheo thi co dang bao nhieu. Ma nguoi ngheo chi co dan ta. Dang vien co ai ngheo doi dau

Vương Tự DoTiếp tục đẩy mạnh tiến trình bạn lực Cách Mạng !!

Bin Nguyen ối cái đkm bộ công an...chúng mày tưởng người chống lại chúng mày chỉ là mấy thằng du côn chắc..

Cuong Nguyen Tư thù cá nhân chúng bay cứ bắn người vô tội vạ, rồi vu oan chống cán bộ công vụ đc kg?SAO LẠI KG?

Phong Lan Thêm 1 cái luật rừng của những con thú điên cuồng
Vậy khi người thi hành công vụ có thái độ trịch thượng, cửa quyền, xúc phạm nhân phẩm của người dân, khủng bô" tinh thần người dân thì người dân có quyền nổ súng bắn kẻ thi hành công vụ hay không ??? Tự vệ mà !

"Theo dự thảo, người thi hành công vụ không được vi phạm đạo đức nghề nghiệp; tham nhũng, tiêu cực trục lợi cá nhân, hách dịch, cửa quyền hoặc có hành vi, thái độ, tác phong, lời nói, ứng xử không đúng mực; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác hay vi phạm các quy định về nổ súng hoặc vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng..."

Vậy khi kẻ thi hành công vụ không giải thích, không đưa lý do chính đáng dựa trên pháp luật , mà ngang nhiên xông vào còng tay, bắt dân, thì dân có quyền bắn kẻ thi hành công vụ đó hay không ? Có quyền khởi tố kẻ thi hành công vụ đó hay không ?

Vậy những vụ bắt cóc 14 thanh niên Công Giáo, thì những kẻ thi hành công vụ đó đâu hết rồi ??? Đem đám thi hành công vụ đó ra xét xử đi chứ !


Chưa thấy 1 chính phủ nào lại hành xử đê tiện, hèn hạ như cái chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN !

Các ông chóp bu của Đảng CSVN hãy thay câu khẩu hiệu mà các ông chuyên môn ngoác miệng ra rêu rao "Của Dân, Do Dân, và Vì Dân" , thì nên đổi thành "Của Tao, Do Tao, và Vì Tao" cho phù hợp với thực trạng của cách hành xử của cac ông !

Còn các chú CA khát máu thì "Còn Đảng, Còn Giết Dân" !

Thanh Nguyễn Công Đã từng xãy ra rất nhiều vụ công an đánh chết dân ... nhưng vẫn không được xử nghiêm minh , hoặc chỉ là những án lệ theo kiểu bỏ túi - hòan tòan không có tính thuyết phục trước công luận !
Nay cho phép công an bắn dân ... là một bước dài thật nguy hiểm ! Khi ấy ai sẽ kiểm sóat nổi

Vn Lpd Rồi .... chuẩn bị cho Công An còn đảng còn mình mặc sức bắn ai thì bắn nè !!!!

Cao Nguyen Nếu có Tam quyền phân lập rõ ràng (như Mỹ chẳng hạn) thì bố anh nào dám "dây" vào Cảnh Sát. Ngược lại CS VN quá lộng quyền khiến dân chúng phản ứng. Nay lại cho thêm quyền " bắn thẳng" nữa thì loạn thật rồi!

Võ Nguyệt Quỳnh loạn rồi.

Duong Minh Ngoc Dan giong ke thu

Pham van Le Mịa đúng là một lũ côn đồ làm 'luật pháp'

Đoàn Xuân Cao Bắn hả? Nhân dân sẽ chọc tiết chúng mày đấy!

Hú Hồn sẽ thêm nhiều những cái chết oan.

Khoa Thành Dân nuôi nó mà nó dám bắn ah? Tụi lày náo quá

Duong Nguyen Ở Mỹ cảnh sát đúng sai không cần biết, nếu chống cự là nát thây nhé nhân dân!

Nguyễn Trọng Phúc Ai làm chứng ai đúng ai sai? bẻ thẳng thành cong?

La Bella Vita chưa cho bắn nó đã giết người bằng dùi cui rồi...cho bắn thì chắc là dân chết ko đếm hết

HuyDuc Hoang Nguyen Nhu vay nguoi dan co quyen ban truoc de bao ve tinh mang cua minh

Hoa Xà Phòng éc,sao h nhiều luật kì cục vậy nè

Pig Love Cat kiểu này mấy thằng công an là muốn bắn ai là bắn nè

Pig Love Cat loạn

Min Jo nó bắn chết rồi nói là chống nó thi hành công vụ nên bắn....móc tiền ra đi...có nhiêu móc hết...chán xh này quá mà

Nguyễn Lộc mỗi người dân cần 1 cái áo giáp loại xịn, phen này kinh doanh bán áo giáp là làm giàu đó 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét