Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Vụ này chắc chắn là "chìm xuồng tại bến" . Nhân chứng mới: Chủ "tịt" Tỉnh Vĩnh Phúc đã nói là con rễ mình không có liên quan mà ! ===> Vụ quan tài diễu phố: CA mời con rể Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc tới làm việc.


Vụ quan tài diễu phố: CA mời con rể Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc tới làm việc

Thứ Tư, 20/03/2013 14:32
Hình ảnh mang quan tài trên đường phố Vĩnh Yên hôm 17/3

(NLĐO)- Con rể Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang là Giám đốc doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh - đã được cơ quan công an mời tới làm việc trong quá trình điều tra vụ án Giết người chấn động dư luận những ngày qua ở TP Vĩnh Yên.


Ngày 20- 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố bắt giam thêm 1 đối tượng; triệu tập, mời làm việc một số người có liên quan để làm rõ các tình tiết của vụ án Giết người xảy ra tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc rạng sáng ngày 15-3.

5 bị can trong vụ án Giết người đã bị cơ quan công an bắt tạm giam
Chiều ngày 19-3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội giết người đối với Nguyễn Văn Bình (tức Bính Cong, SN 1997, trú tại phường Đồng Tâm - TP Vĩnh Yên). Bình hiện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra cũng đã bắt được đối tượng Đặng Quốc Tú (thường trú tại xã Văn Lung, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) - sau mấy ngày bỏ trốn.

Trước đó, ngày 17-3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án giết người được phát hiện ngày 17-3 ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc theo Điều 93 Bộ Luật hình sự.

Đồng thời, cơ quan này cũng đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983), cùng ở huyện Vĩnh Bảo - TP Hải Phòng; Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992), cùng ở Hợp Thịnh, huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc; và Đặng Quốc Tú (thường trú tại xã Văn Lung, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ). 

Như vậy, tới thời điểm này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố 6 bị can, bắt giam 5 bị can liên quan tới vụ án.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình sinh năm 1997 hiện đang bỏ trốn
Công tỉnh Vĩnh Phúc đã triệu tập một “mắt xích” quan trọng trong vụ án - Nguyễn Văn Hiệp (cùng trú ở TP Vĩnh Yên) - là em họ của nạn nhân - người đã rủ anh Nguyễn Tuấn Anh đến quán ăn đêm tại Quán Tiên (phường Hội Hợp) rồi sau đó xảy ra án mạng. 

Trong một diễn biến khác, Cơ quan công an cũng đã mời con rể của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc lên để làm việc. Được biết, con rể của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc hiện là Giám đốc một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 18-3, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khẳng định, chưa có căn cứ nào cho thấy thời điểm trước, trong và sau khi vụ việc xảy ra có mặt của con rể Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc như nhiều lời đồn thổi.

Cùng ngày 18-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao động về vấn đề có hay không sự liên quan giữa cái chết của anh Tuấn Anh với người nhà của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng đã bác bỏ: “Không có mâu thuẫn giữa anh Tuấn Anh với con rể tôi, họ không biết nhau. Nạn nhân uống rượu đâu về nên nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau. Đêm đó con rể tôi ngủ, không biết ai”.
  
Ông Hùng cũng khẳng định: lực lượng chức năng đang điều tra, đảm bảo xử lý vụ việc theo đúng pháp luật, dù đó là ai. “Ai nói sai thì phải chịu trách nhiệm. Tôi rất bực và rất muốn làm sớm, làm rõ và thận trọng, công bố công khai để bảo vệ uy tín, danh dự gia đình” – ông Hùng bày tỏ. 

Ông Bùi Minh Hồng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc - cũng cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc. Quan điểm của tỉnh là sẽ xử lý đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, bất kể liên quan tới ai.

Sau khi cơ quan công an khám nghiệm lại tử thi, gia đình mai táng cho nạn nhân xong tình hình đã lắng dịu, người nhà đã hợp tác với cơ quan công an để phục vụ, điều tra vụ án.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Điều 93. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;
b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;
c) Giết trẻ em;
d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;
g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
n) Có tính chất côn đồ;
o) Có tổ chức;
p) Tái phạm nguy hiểm;
q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Tin-ảnh: N.Quyết




__________________________



'Làm việc' với con rể Chủ tịch Vĩnh Phúc

Cập nhật: 03:06 GMT - thứ tư, 20 tháng 3, 2013

Hình ảnh mang quan tài trên đường phố Vĩnh Yên hôm 17/3
Công an Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án và bắt bốn người

Tin cho hay con rể Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đã phải 'làm việc' với công an trong vụ một thanh niên bị đánh chết ở Vĩnh Yên khiến hàng trăm người mang quan tài ra đường phản đối.

Hôm 17/3, ít nhất hàng trăm người dân đã khiêng quan tài trên đường phố ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để phản đối kết quả pháp y với cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1986.

Gia đình nạn nhân không chấp nhận cách giải thích của công an rằng anh Tuấn Anh say rượu, ngã xuống cống và chết đuối.

Cảnh sát điều tra sau đó nói anh đã bị sát hại trước khi ngã xuống cống.

Cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án giết người và bắt bốn nghi phạm.

Báo Tiền Phong hôm 19/3 dẫn "nguồn tin riêng" cho hay con rể của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng đã "được cơ quan chức năng mời tới để hỗ trợ điều tra" vụ anh Nguyễn Tuấn Anh.

Báo này không nói kết quả 'hỗ trợ điều tra' ra sao.

Trước đó, có cáo buộc trên các diễn đàn mạng rằng con rể ông Phùng Quang Hùng, giám đốc một doanh nghiệp xây dựng của tỉnh, có liên quan cái chết của anh Tuấn Anh.

Bác bỏ cáo buộc

Ngay sau đó, ông Hùng trong cuộc phỏng vấn với BBC đã bác bỏ cáo buộc này.

Ông nói hôm 17/3: "Tôi cũng nghe tin, tôi hỏi nó [nó nói] không liên quan gì.

"Đêm đó vợ chồng nó ngủ ở nhà không liên quan gì.

"Nhà nó ở cách xa mấy chục mét cơ, không có ở gần đó.

"Có cái phòng nó gần đó thì cũng có lúc đánh nhau chạy tán loạn vào thì [người ta] nghi ngờ như vậy, không dính dáng gì cả.

Ông Hùng cũng nói thêm rằng gia đình ông "rất bức xúc chuyện này".

"Cũng phải làm nhanh cho rõ chứ không mang tiếng. Không ai bao che cái đó được."

Lễ cầu siêu cho anh Nguyễn Tuấn Anh đã được tổ chức hôm thứ Ba 19/3 với hiện diện của nhiều công an viên, một số nguồn tin cho biết.

Cũng theo công an, Nguyễn Tuấn Anh chết hôm 14/3 do bị một nhóm đối tượng giết sau khi xô xát tại quán ăn.

Báo Giáo dục Viêt Nam vừa loan tin công an Vĩnh Phúc vừa bắt thêm một 'nghi can thứ sáu' tên là Nguyễn Văn Bình, cư ngụ tại Vĩnh Yên. Thông tin này hiện chưa thấy các báo khác đưa.

Trước đó, công an nói rằng họ xác định được 5 nghi phạm đã tấn công nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đến chết.

Thêm về tin này


BBC





BÀI LIÊN QUAN



Thứ ba, ngày 19 tháng ba năm 2013 Công an bắt đầu giở trò, phù phép. Đúng là bótay.com.vn ! Vụ "Bất ổn Vĩnh Yên, mang quan tài diễu phố": Người đi cùng nạn nhân “biến mất” bí ẩn -------- Lộ nhân vật 'lạ' trong vụ giết người chấn động ở Vĩnh Phúc, liên quan đến con của ông Chủ tịch UBND tỉnh. ------- Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Đại tá Hồ Sỹ Tiến: KHÔNG QUAN TÂM ĐIỀU TRA THẾ LỰC NÀO ĐÃ & ĐANG MƯU TOAN ÉM NHẸM VỤ GIẾT NGƯỜI TẠI VĨNH YÊN MÀ CHỈ QUAN TÂM ĐIỀU TRA XEM AI ĐỨNG SAU CUỘC BIỂU TÌNH 17/3. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/lo-nhan-vat-la-trong-vu-giet-nguoi-chan.html


Thứ ba, ngày 19 tháng ba năm 2013 Vĩnh Phúc: Họp báo vụ mang quan tài đi đòi điều tra án mạng -------- Thông tin để gọi phone/email đòi công lý, phải hỏi cho ra lẽ. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/vinh-phuc-hop-bao-vu-mang-quan-tai-i-oi.html


Thứ hai, ngày 18 tháng ba năm 2013 Chôn cất nạn nhân bị chết tức tưởi ở Vĩnh Yên trong sự .... giám sát chặt chẽ của công an. Hình ảnh CA vây kín Lễ Cầu Siêu 18/3/2013 . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/chon-cat-nan-nhan-vinh-yen-trong-su.html


Thứ hai, ngày 18 tháng ba năm 2013 Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, biểu tình bước sang ngày thứ 2 liên tiếp, CA bắt giam 4 nghi phạm. Video clip và hình ảnh biểu tình trưa 18-03-2013. Công lý cho người dân ở đâu? Khi công an hầu như chỉ toàn bọn lưu manh côn đồ giả danh http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/vinh-yen-vinh-phuc-bieu-tinh-buoc-sang.html


Thứ ba, ngày 17 tháng ba năm 2013 (cập nhật) Biểu tình lớn vì con rể chủ tịch tỉnh đánh chết người, vứt xác xuống cống tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc ? Đám đông mang xác người khắp phố, tới cơ quan công quyền phản đối kết luận pháp y, đòi công lý --------------- Phát hiện xác chết bốc mùi dưới cống nước. Một số hình ảnh được ghi lại tại hiện trường xảy ra vụ án. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/03/tin-chua-kiem-chung-bieu-tinh-rat-ong.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét