Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

SÀI GÒN : THÔNG BÁO OFFLINE CÀ PHÊ BỆT SÁNG CHỦ NHẬT 31/7/2011 . Với ly café, trà đá bên bạn bè, các bạn vẫn thể hiện lòng yêu nước của mình và giữ được cho ngọn lửa không bao giờ tắt.



SÀI GÒN, BIỂU TÌNH NGỒI CHỦ NHẬT 31/7/2011


Sài Gòn, Chủ Nhật  24/7/2011 tuần qua thay cho xuống đường bằng rải truyền đơn như một lễ đáp trả cho hành động hết sức phi lý bạo ngược, vi phạm luật pháp điều 69 của công an bắt giữ và ngăn chặn người dân bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ Tổ Quốc .


Sài Gòn, Thứ Tư 27/7/2011 vừa qua Nhân Sĩ Sài Gòn cũng đã công khai tổ chức họp mặt vinh danh những người  lính VNCH hy sinh ở Hoàng Sa và QDNDVN ở Trường Sa. Thật cảm động với tấm biểu ngữ ” Yêu cầu nhà cầm quyền không đàn áp biểu tình yêu nước của nhân dân “


Sài Gòn, Chủ Nhật 31/7/2011 cuối tuần này Nhóm Xuống Đường Trên Mạng kêu gọi các bạn thanh niên yêu nước hãy tiếp tục cùng nhau rủ gia đình và bạn bè đến công viên 30/4 và công viên 23/9 Biểu Tình Ngồi uống café Bẹt. Khuyến khích các bạn cùng mặc áo trắng, áo cờ quốc gia hay nếu có thể bạn làm được mặc áo hình cắt lưỡi bò (U No).


Với ly café, trà đá bên bạn bè, các bạn vẫn thể hiện lòng yêu nước của mình và giữ được cho ngọn lửa không bao giờ tắt.


Sài Gòn vẫn luôn còn đó âm ỉ thôi thúc trái tim xuống đường.


Lưu ý : Nếu các bạn nào bị công an bắt giữ chỉ vì đến công viên, chỉ vì ly café, trà đá, chỉ vì màu áo, các bạn hãy cười và không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân riêng tư  cho công an, vì người phạm luật chính là công an. Nếu bị quấy nhiễu các bạn liên hệ đến Luật sư Trần Quốc Thuận (nguyên Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội, hiện là Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc). CÔNG AN BẮT CÁC BẠN CHÍNH LÀ CÔNG AN ĐANG VI PHẠM LUẬT PHÁP.


Thân,                                                                             

Nhóm Xuống Đường Trên Mạng ( Facebook)

https://www.facebook.com/groups/xuongduong/