Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

-Rồi sẽ có 1 ngày..... NGÀY PHÁN XÉT


NGÀY PHÁN XÉT http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/ngay-phan-xet.html#more

- Đồng chí XXX Nguyễn Tấn Dũng lại giở trò "Cả Vú lấp miệng em" ===> Thủ tướng: Người ta hỏi còn Vina nào nữa


Thủ tướng: Người ta hỏi còn Vina nào nữa http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/105581/thu-tuong--nguoi-ta-hoi-con-vina-nao-nua.html

-Tàu Trung Quốc ra gần 2 đảo của Việt Nam

Tàu Trung Quốc ra gần 2 đảo của Việt Nam  http://vnmedia.vn/VN/quoc-te/tin-tuc/17_602227/tau_trung_quoc_ra_gan_2_dao_cua_viet_nam.html


___________________________________________


TÌNH HÌNH GẦN ĐÂY VỀ SỰ XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM


-Tòa án ngụy tạo bằng chứng để xử 3 blogger Sài Gòn (2) / Đọc lại hồ sơ vụ xét xử oan sai cô Tạ Phong Tần (1)

Đọc lại hồ sơ vụ xét xử oan sai cô Tạ Phong Tần (1) http://www.chuacuuthe.com/?p=45359 

Tòa án ngụy tạo bằng chứng để xử 3 blogger Sài Gòn (2) http://www.chuacuuthe.com/?p=45433



-Ăn hải sản sống nguy cơ nhiễm giun lươn / "Khám" bệnh nhân "giun bò lổm nhổm dưới da" ở Hà Nội



Ăn hải sản sống nguy cơ nhiễm giun lươn  http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/song-khoe/nhip-song/an-hai-san-song-nguy-co-nhiem-giun-luon-2413711.html 


"Khám" bệnh nhân "giun bò lổm nhổm dưới da" ở Hà Nội http://www.baomoi.com/Kham-benh-nhan-giun-bo-lom-nhom-duoi-da-o-Ha-Noi/82/10164212.etpi#.UO_AU1VjtXc.facebook




Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

-Những gương mặt mốc ! Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy đánh bạc


Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy đánh bạc http://nld.com.vn/2013011506172824p0c1002/chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-huyen-uy-danh-bac.htm


Đảng ta bị bầm dập, hết đường chống đỡ.... ( Bài: Giáo sư toán 'điểm huyệt' Đảng Cộng sản ____ Hai tử huyệt của chế độ, độc quyền lãnh đạo và sở hữu toàn dân về đất đai )


 Hai tử huyệt của chế độ

Có lẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) quan niệm rằng:

- quy định về quyền lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà nước và xã hội, và
- quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước quản lý

Tại Điều 4 và Điều 17–18 của Hiến pháp 1992 là hai tử huyệt của chế độ. Vì vậy, dư luận càng muốn hủy bỏ hoặc sửa đổi hai quy định đó, thì họ càng kiên quyết bảo lưu. Chúng nằm trong định hướng bất di, bất dịch của lãnh đạo đảng, và được tái thể hiện tại Điều 4 và Điều 57 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.


Tử huyệt độc quyền lãnh đạo

Quảng Bình: Sự thật về vụ đắm tàu làm thiệt mạng 14 ngư dân/giáo dân thôn Cồn Sẻ


Sự thật về vụ đắm tàu làm thiệt mạng 14 ngư dân

Vụ đắm tàu cá làm thiệt mạng 14 ngư dân thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã hơn hai tuần lễ.
Photo báo Dân Trí online
Do vị trí tàu chìm nằm ở khá sâu nên việc trục vớt gặp rất nhiều khó khăn (quang cảnh trục vớt tàu, nhìn thấy toàn tàu của ngư dân với nhau?)



Tải xuống - download


Thông tin Nhà Nước

Long Biên, Hà Nội: Thu hồi đất vàng của dân để cho thuê giá bèo


Thu hồi đất vàng của dân để cho thuê giá bèo

Hàng nghìn m2 đất ruộng của nông dân phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, bị thu hồi với lý do xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, số đất có vị trí đắc địa này thực tế lại được cho thuê kinh doanh với giá chỉ 250.000 đồng/m2.

Hàng nghìn m2 đất thu hồi với mục đích phục vụ công trình phúc lợi được mang ra cho thuê làm nơi rửa - trông giữ xe.

Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh? Quân đội TQ đã được lệnh sẵn sàng.

Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh?


Cập nhật: 08:42 GMT - thứ ba, 15 tháng 1, 2013

Tập trận của không quân Trung Quốc
Quân đội Trung Quốc kêu gọi nâng cao tính chiến đấu

Nhật báo Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho hay Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này muốn tổ chức thêm nhiều cuộc tập trận, đồng thời kêu gọi các tướng lĩnh và binh sỹ sẵn sàng cho khả năng xảy ra chiến tranh trong năm 2013.

Sài Gòn: Lại chặt tay cướp xe Air Blade kinh hoàng. Xử lý quá nhẹ, làm sao chúng sợ??


  • 15/1/2013 13:27

Chặt tay cướp xe Air Blade kinh hoàng ở Sài Gòn            

Nhóm cướp chém vào tay và lưng của nạn nhân để cướp xe nhưng chạy được một đoạn thì bị lực lượng dân phòng bắt giữ.

Ngày 15/1, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm: Mai Nhật Tân (SN 1989), Vương Đài Hải (SN 1991), Nguyễn Quốc Trí (SN 1994) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó, vào 21h ngày 13/1, 3 đối tượng rủ nhau đi cướp xe để lấy tiền tiêu xài. Nhóm này chọn các tuyến đường từ Q.8 qua huyện Bình Chánh để “săn mồi”. Trước khi đi Tân có mang theo 1 mã tấu (dài 50cm) làm hung khí gây án.

Băng nhóm chặt tay cướp xe vừa bị công an huyện Bình Chánh bắt giữ

H/A Bùi Hằng cùng bà con Dân Oan lên tiếng tố cáo Nguyễn Thế Thảo tại UBND thành phố Hà Nội sáng nay 15/1/2013. _____ XEM THÊM Ở MỘT "THIÊN ĐƯỜNG" XHCN KHÁC: Thiểm Tây, Trung Quốc: H/A Hàng nghìn công nhân quỳ xin trả nợ lương trong giá rét dưới 0 độ C.


Bui Thị Minh Hang

Sáng nay đáng ra đi công việc khác. Nhưng đến cửa phòng tiếp dân thuộc UBND Hà Nội thì thấy bà con Dân Oan tập chung rất đông nên Minh Hằng nhập cuộc luôn. Tiếc quá! Vì không có băng rôn nên Minh Hằng lại phải "tuyên huấn" để bà con biết Minh Hằng bị Oan thế nào. Hôm nay mả nhà Vũ Hồng Khanh- Nguyễn Phế thải chắc không mọc cỏ nổi vì Minh Hằng và bà con réo tên ghê quá! Bọn chó săn huy động lực lượng rất đông, cho cả an ninh Cường của Hoàn Kiếm ra "dân vận " Minh Hằng. Nhưng sau đó chúng rẫ rút hết và chỉ thò thụt trên lầu chõ máy quay xuống 

Được nói trước đám đông những gì uất ức , đau đớn , oan khuất của riêng mình và cả nỗi đau chung, bà con vỗ tay nên phấn khởi quá...kkkkkkkkk




22/1/2013, sẽ diễn ra phiên xử nhà hoạt động, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Phỏng vấn luật sư Nguyễn Thị Ánh Hương, đại diện pháp lý cho tiến sĩ Quân. _____ Việt kiều Mỹ sắp ra tòa về tội ‘lật đổ’


Việt kiều Mỹ sắp ra tòa về tội ‘lật đổ’

Cập nhật: 07:53 GMT - thứ ba, 15 tháng 1, 2013

Ông Quân tại một diễn đàn thanh niên tại Sydney
Ông Quân, đảng viên của tổ chức Việt Tân, bị công an Việt Nam bắt hôm 27/4

Đảng viên Việt Tân Nguyễn Quốc Quân, Việt kiều Mỹ bị chính quyền Việt Nam bắt giữ hồi tháng 4 năm ngoái sắp sửa ra tòa tại Thành phố Hồ Chí Minh với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo điều 79 Bộ Luật hình sự.

Từ tiểu bang California, Hoa Kỳ, vợ ông Quân là bà Ngô Mai Hương xác nhận với BBC phiên tòa sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần tới ngày 22/1.

Phiên tòa xét xử ông Quân diễn ra trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đang có một loạt các động thái quyết liệt để trấn áp các tiếng nói đối kháng như xử nặng các blogger thuộc Câu lạc bộ nhà báo tự do, bỏ tù thầy giáo Đinh Đăng Định, bắt giam sinh viên Lê Phương Uyên và mới đây nhất là bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân và xử 14 thanh niên tại Nghệ An tội ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’.

‘Viết sẵn bản án’

Thưa ông Dương Danh Dy, hèn, vô ơn và bất nhân chính là "14 tên trong Bộ Chính Trị " đó. ( Bài: Nhịn đến mức hèn là không được )

Chủ nhật, ngày 06 tháng một năm 2013 Hèn và khiếp nhược! Không dám gọi thẳng tên quân xâm lược trung quốc trong lễ tôn vinh liệt sĩ đầu tiên của cuộc chiến biên giới Việt – Trung 1978-79, Lê Đình Chinh. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/01/hen-va-khiep-nhuoc-khong-dam-goi-thang.html

_____

'Nhịn đến mức hèn là không được'

Cập nhật: 05:27 GMT - thứ ba, 15 tháng 1, 2013


Ông Dương Danh Dy, cựu lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, TQ.

Media Player
Trước sự e dè của truyền thông Việt Nam không chỉ đích danh Trung Quốc trong các sự kiện lịch sử như chiến tranh biên giới năm 1979 hai các cuộc hải chiến trên Biển Đông, ông Dương Danh Dy, nguyên tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, cho biết ông cũng thấy bất bình.

"Tôi không biết ai ra lệnh cấm. Tôi đang tìm hiểu để phê phán đích danh," ông nói và cho biết việc cấm kỵ về Trung Quốc đã trở thành 'bắt buộc không anh nào dám đụng đến cả'.

Đà Nẵng: Bến xe khách trăm tỷ chỉ để... ngắm, không một bóng người !!!


Bến xe khách trăm tỷ chỉ để... ngắm

12.01.2013 06:50

Trong khi bến xe trung tâm Đà Nẵng (phường Hòa Minh, Liên Chiểu) tấp nập người xe ra vào thì bến xe phía Nam Đà Nẵng được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng không một bóng người vào ra.

Bến xe phía Nam Đà Nẵng (nằm trên trục đường QL1A thuộc thôn Quá Giáng 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) được Tập đoàn Đức Long Gia Lai đầu tư với kinh phí hơn 135 tỷ đồng, là bến xe loại 1 theo quy chuẩn và bắt đầu hoạt động tháng 9.2012.
Cổng vào bến xe Đà Nẵng vắng lặng
Cổng vào bến xe vắng lặng

Gia vị Trung Quốc: Bẩn khủng khiếp. Chấn động lẩu dùng phụ gia là thuốc phiện. Thủng dạ dày vì gia vị lẩu cay . Gia vị biến thịt lợn thành thịt bò bán chạy. Nước tương Trung Quốc chứa quá nhiều chất độc.


  • 15/1/2013 11:00

Gia vị Trung Quốc: Bẩn khủng khiếp

Người tiêu dùng vẫn còn hãi hùng vì hoa quả, thực phẩm Trung Quốc nhiễm độc, nay lại thêm khiếp vía vì những vụ gia vị bẩn được phát hiện trong thời gian gần đây ở nước này.


Chấn động lẩu dùng phụ gia là thuốc phiện


Để thu được nhiều lợi nhuận, giữ chân khách lâu dài, nhiều nhà hàng lẩu tại Trung Quốc đã dùng những chất phụ gia độc hại. Điều đáng nói, những chiết xuất từ cây thuốc phiện cũng được thêm vào nồi lẩu.

Cơ quan quản lý Dược và thực phẩm (FDA) ở Thượng Hải đã kiểm tra các nhà hàng bán lẩu trên toàn thành phố. Kết quả cho thấy nhiều nhà hàng đã bỏ thêm vỏ quả thuốc phiện cùng với nhiều chất phụ gia khác vào món lẩu để nước dùng ngon hơn và tạo cảm giác ngon miệng, như vậy sẽ kéo khách ghé lại thường xuyên và đông hơn. Việc các nhà hàng sử dụng vỏ quả thuốc phiện để làm chất phụ gia kích thích trong nhiều năm.

Ông "Bao Công" Đà Nẵng (?) có dám hốt sâu chúa XXX Nguyễn Tấn Dũng không? ( Nguyễn Bá Thanh: Hốt hết bầy sâu làm nghèo đất nước ) _____ Hỏi con sâu chúa XXX Nguyễn Tấn Dũng thì sẽ rõ! Tin vui và tin buồn chạy công chức mất 100 triệu của ông Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy!

Ông "Bao Công" Đà Nẵng (?) có dám hốt sâu chúa XXX Nguyễn Tấn Dũng không?

  • 15/1/2013 00:07

Hốt hết bầy sâu làm nghèo đất nước

Câu nói của ông Nguyễn Bá Thanh "hốt liền, không nói nhiều" dường như đã trở thành tâm điểm của dư luận mấy ngày nay. Đây có thể coi là phát ngôn ấn tượng đầu tiên của tân Trưởng Ban Nội chính TƯ từ khi ông nhậm chức.



Dường như ông Bá Thanh muốn gửi thông điệp tới một lĩnh vực quan trọng, xương sống của nền kinh tế hiện nay cần được làm lành mạnh, đó là lĩnh vực ngân hàng. Tiếp theo là thông điệp về hành động - điều mà nhân dân chờ đợi hơn cả.

Việc lập lại Ban Nội chính và thực hiện thêm chức năng là văn phòng của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng đã thể hiện quyết tâm của Đảng đối với lĩnh vực nước sôi lửa bỏng này.



Tìm ra mắt xích


Đây thực sự là trận tuyến, có khi còn hơn cả trận tuyến bởi giặc tham nhũng rất khó xác định. Nó vừa ở cạnh ta, là bà con của ta, đồng nghiệp của ta, có khi còn ở trong ta. Khó nên Đảng và Nhà nước đã quyết tâm cao, giải pháp nhiều, lực lượng cũng không thiếu nhưng vẫn “chưa đạt được kết quả như mong muốn”.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Minh Thăng

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Bài hát đang bị UBND TPHCM cấm người dân không được xem đã xuất hiện trên Youtube. ____ DVD ASIA 71 "32nd Anniversary Celebration" - DISC 1 & 2 [FULL]

vl88vl
Published on Jan 13, 2013

Trích từ Asia 71, một bài hát thật hay 'Triệu Con Tim - Một Tiếng Nói' do Trúc Hồ sáng tác. Tiếp theo là bài hát 'Bạn Thân' như là tâm sự của nhạc sĩ Việt Khang. Cả hai bài hát có lời nhạc nghe thật cảm động và ý nghĩa.


Trình diễn: Mai Thanh Sơn, Trúc Hồ, Quốc Khanh, Nguyên Khang, Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Nguyễn Hồng Nhung, Y Phương, & Ca Đoàn Ngàn Khơi


https://www.youtube.com/watch?v=9IS666rdafE



BÀI LIÊN QUAN:

Vừa bán nước vừa la làng, đó chính là... Con Vẹt Lương Thanh Nghị lại kêu oác oác... "Trung Quốc phải hủy bỏ hoạt động sai trái ở biển Đông"


Trung Quốc phải hủy bỏ hoạt động sai trái ở biển Đông

TTXVN | 14/01/2013 21:42 (GMT + 7)

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay các hoạt động sai trái ở biển Đông.



Ngày 14-1-2013, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước một số hoạt động vừa qua của Trung Quốc ở biển Đông, đặc biệt là việc công bố chính thức nội dung và đưa vào hiệu lực “Điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển Hải Nam”; tổ chức tập trận tại đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa; tổ chức khai thông và cung cấp dịch vụ 3G, CDMA tại Bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa; phê duyệt “Quy hoạch phát triển du lịch tàu khách thành phố Tam Á 2012 - 2022” trong đó có tuyến đi tới các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định: “Những hoạt động nêu trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, làm  tình hình biển Đông thêm phức tạp, trái với tinh thần DOC, không có lợi cho hòa bình ổn định trong khu vực và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay các hoạt động sai trái đó”.

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Gia đình Sinh viên Phương Uyên kêu cứu lên Chủ tịch nước



Gia đình sinh viên Phương Uyên kêu cứu lên Chủ tịch nước

Gia đình sinh viên Nguyễn Phương Uyên viết thư kêu cứu lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về việc cô bị bắt điều tra với cáo buộc vi phạm điều 88 BLHS Việt Nam.

Hình do Bạn cô cung cấp

Cô Nguyễn Phương Uyên tại lớp học ở Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, ảnh chụp trước đây.

Thư thỉnh nguyện

Thư gởi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của Phương Uyên ký tên, ghi ngày 12 tháng 1 năm 2013. Lá thư của bà Nhung được viết trong đêm sau khi bà đi thăm nuôi con gái về hôm 11 tháng 1. Khi đi gởi quà thăm nuôi cho Phương Uyên tại trại giam Công an tỉnh Long An, bà gặp được bác sĩ trại giam tên Tuấn nói rằng Uyên có triệu chứng nhức đầu và bị tuột can xi gây co cơ.

“Nói thật là nghe tin con ốm tôi rất đau lòng. Sau khi đi về tôi suy nghĩ rằng không ai có thể giúp chúng tôi được ngoài Chủ tịch nước. Chủ tịch là người vì nước vì dân và cũng là người cha, nên có thể chia sẻ được nỗi đau của gia đình tôi. Tôi đã quyết định viết lá thư thỉnh nguyện với tất cả sự thân thành và sự tôn trọng dành cho Chủ tịch nước”, bà Nhung không giấu được xúc động khi chia sẻ.

Người Buôn Gió: Giữa bao làn đạn.?


Giữa bao làn đạn.?Jan 13, '13 5:35 AM
for everyone


Từ khi công an tỉnh Nghệ An chuyển giao tôi cho phía Hà Nội, cuộc hỏi cung diễn ra gay gắt hơn nhiều lần trước đây. Bỗng nhiên sau khi cặm cụi miệt mài đối phó với từng câu hỏi,một hơi thuốc lá làm tôi chợt nhận ra trọng tâm của các câu hỏi dẫn để xoáy vào vấn đề gì.

Tôi có phải là đảng viên đảng Việt Tân không.?

Câu hỏi này không phải hôm nay, khi nhà chức trách thấy tôi đi vào Vinh, nơi đang diễn ra phiên toà của mười mấy thanh niên mà nhà cầm quyền kêu tội của họ là tham gia Canh Tân Cách Mạng Đảng gọi tắt là Việt Tân. Câu hỏi này được đặt ra từ lâu lắm rồi.

Người Buôn Gió: Vinh thành ký - phần 1,2,3


Lái Gió và con trai Tí Hớn


Vinh thành ký phần 1Jan 12, '13 5:50 AM
for everyone


Tôi vào đến Tp Vinh lúc 10 giờ 30, thành phố Vinh chìm trong cái giá lạnh và mưa. Hai thằng chúng tôi vội vã vào ngay cái khách sạn nhìn thấy đầu tiên. Tôi làm thủ tục đặt phòng, trình chứng minh thư. Tôi nói với lễ tân cho buồng 3 người, một người nưã sẽ đến. Lễ tân hỏi chứng minh thư, tôi đưa CMT của mình và hỏi thêm - có cần của 2 người kia không.?

Cô lễ tân nhìn tôi ngạc nhiên, chắc cô nghĩ tôi thuê khách sạn lần đầu. Thường thì ở khách sạn nào cũng thế, một người trình chứng minh thư là đủ. Bởi thế cô nhìn tôi thông cảm và nói không cần. Chả lẽ cô ấy nói không cần mà tôi lại cứ đưa cô ấy bắt phải nhận, thế thì cũng lạ, tôi đành phải để mọi việc diễn ra theo lệ thường.

Asia 71- Càng bị cấm thì phải càng kiếm để xem ;-))) Quảng cáo không công cho Asia rồi ;-)) ===> UBND TP.HCM cấm người dân không xem đĩa nhạc của Asia, chương trình '32 năm kỷ niệm', trong đó có sáng tác "Triệu con tim, một tiếng nói" của nhạc sỹ Trúc Hồ. ( Video: Exclusive: The Making of Asia 71 - Full Show...)

 

UBND TP.HCM cấm người dân không xem đĩa nhạc của Asia

Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM vừa ban hành lệnh cấm nhân dân không xem, không 'tiếp tay phổ biến' bộ đĩa DVD chương trình '32 năm kỷ niệm' của Trung tâm ca nhạc Asia, trong đó có sáng tác "Triệu con tim, một tiếng nói" của nhạc sỹ Trúc Hồ. 

Lệnh cấm được ban hành trước ngày DVD Asia thứ 71 được phát hành vào hôm nay, 11/1/2013, theo giờ Hoa Kỳ.



VINASHIN: KHÔNG THỂ THU HỒI VÀ HẠ CÁNH AN TOÀN??? ( Bài: Vụ án Vinashin có khả năng không thể thu hồi tiền mà các bị cáo biển thủ _____ Đã có "cây đũa thần" cho con nợ Vinashin?)

Đây là 1 trong những phi vụ, mặc dù bị phanh phui nhưng vẫn biển thủ, ăn cắp tiền thuế, mồ hôi nước mắt của nhân dân, tài sản Quốc Gia, tài nguyên của đất nước để bỏ vào túi riêng 1 cách trót lọt của đồng chí XXX Nguyển Tấn Dũng và đồng bọn . Đó chính là kế sách "giả dạng không có tiền qua ải" và "hạ cánh an toàn" của bọn chúng. Nếu có ông Bao Công thì chắc chắn ông sẽ hạ lệnh: "TRẢM"


Vụ án Vinashin có khả năng không thể thu hồi tiền mà các bị cáo biển thủ


AFP PHOTO
Các bị cáo liên quan vụ Vinashin, tại Tòa án nhân dân Hải Phòng hôm 27 tháng 3 năm 2012.

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Video Chuột chắp ta lạy Phật tại Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm


http://www.youtube.com/watch?v=Dyu6uFplkPI

Một chú chuột nhắt chẳng biết từ đâu, không biết sợ người và chó, mèo "xơi tái", hằng ngày đến đứng 02 chân trước chính điện Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm, chắp 02 tay liên tục vái lạy Phật. Hình ảnh "hiếm" này khiến ai ai chứng kiến cũng không khỏi giật mình sửng sốt, kinh ngạc và cảm phục.

thichchaudatthichchaudat
Published on Jan 11, 2013

Trung Quốc ngang nhiên phát hành bản đồ mới về Biển Đông, thâu tóm hàng trăm đảo ở các vùng biển mà chúng đang tranh chấp.



Thứ Bẩy, 12/01/2013 - 09:05

Trung Quốc ngang nhiên phát hành "bản đồ mới về Biển Đông"

Trung Quốc đã lần đầu tiên phát hành bản đồ ghi rõ các đảo ở Biển Đông trong động thái tiếp theo hòng chiếm giữ chủ quyền toàn bộ vùng biển này.


 >> Trung Quốc vẫn tiếp tục tuần tra Biển Đông

Bản đồ trái phép của Trung Quốc về Biển Đông.
Bản đồ trái phép của Trung Quốc về Biển Đông.
Tân Hoa xã dẫn nguồn Cơ quan Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa chất quốc gia Trung Quốc (NASMG) hôm qua thông báo lần đầu tiên nước này đã đánh dấu thể hiện rõ các đảo ở Biển Đông trên các bản đồ chính thức của nước này với tỷ lệ xích tương đương với Trung Quốc Đại lục.

Người dân Dương Nội tẩm xăng đòi “đốt” chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Geleximco – Lê Trọng Tấn, để giữ đất


 Người dân Dương Nội tẩm xăng đòi “đốt” chủ đầu tư để giữ đất

Thứ bảy 12/01/2013 08:41

Ngày 11/1, chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Geleximco – Lê Trọng Tấn tổ chức tiến hành đóng cọc, quây tôn xung quanh, đổ đất dự án thì bị hàng trăm hộ dân thôn La Dương “bủa vây” tẩm xăng vào giẻ đòi “đốt” chủ đầu tư…


Theo điều tra của PV Infonet, khu đất này là một phần của dự án Lê Trọng Tấn khoảng 40ha, đang bỏ hoang cỏ mọc um tùm, nằm xen kẽ thôn La Dương (phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội). Chủ đầu tư là Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Tập đoàn GELEXIMCO).

Dự án khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco nằm dọc hai bên đường Lê Trọng Tấn kéo dài thuộc địa bàn huyện Hoài Đức và quận Hà Đông – Hà Nội, diện tích 135 ha, bao gồm nhà đa chức năng, siêu thị, sân golf, trường học, phòng khám đa khoa, khu tổ hợp thể dục, thể thao, nhà ở, biệt thự, chung cư…

Thời kỳ hoàng kim giá đất nền, nhà xây thô chuyển nhượng trên thị trường tại dự án này lên đến 80 - 100 triệu đồng/m2, tuy nhiên hiện nay toàn bộ dự án Lê Trọng Tấn – Geleximco rơi vào cảnh hoang vắng điêu tàn, những khu vực chưa xây dựng để cỏ mọc hoang vu.

Người dân cuốn giẻ, tẩm xăng để đốt chủ đầu tư nếu thi công dự án trên phần đất ruộng của họ

Quá HÈN !!! ‎"Tàu chiến của đối phương" là ai? Vẫn không dám gọi là tàu của bọn xâm lược trung quốc? Những người lính đã hy sinh cho Tổ quốc mà vẫn không dám nhắc đích danh những kẻ đã giết hại họ ? ( Tưởng niệm chiến sĩ hy sinh bảo vệ Trường Sa trong trận chiến ngày 14/3/1988 trên đảo Gạc Ma. Báo VN tiếp tục tránh né tên Trung Quốc trong trận Hải Chiến Trường Sa) _____ Trung Quốc đã chiếm ba phần tư khu vực quần đảo Trường Sa ____ Báo Philstar: Chiến hạm đổ bộ Trung Quốc kéo sát đảo Thị Tứ, Trường Sa

‘Trung Quốc đã chiếm ba phần tư khu vực quần đảo Trường Sa’

Theo tin của báo Philippines đưa ngày 8/1, một chiến hạm đổ bộ có chở theo xe tăng và thủy quân Trung Quốc đã 2 lần xuất hiện gần đảo Thị Tứ, nằm trong quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.
Hình ảnh đảo Thị Tứ.

Kẻ Sĩ của Trung Quốc. Còn Việt Nam thì sao? Hay hầu như chỉ toàn là loại bồi bút, như tên "nịnh thần" gian manh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi ? ===> Trung Quốc: Bị ép đăng bài, một tổng biên tập từ chức. _______________ XEM THÊM: Nhân cách cao quý của người nghệ sĩ Việt Nam. Phỏng vấn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi để hiểu thêm cá tính một con người như thế nào mà lại đủ can đảm từ chối, không chấp nhận bằng khen có chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Ngày 11.01.2013, 09:17 (GMT+7)
Trung Quốc: Bị ép đăng bài, một tổng biên tập từ chức

Lãnh đạo báo The Beijing News xin từ chức

Đới Tự Canh, tổng biên tập của tờ Beijing News (Tin tức Bắc Kinh) đã từ chức hôm 9.1, sau khi xảy ra tranh cãi về kiểm duyệt mà tâm điểm là tờ Southern Weekly (Nam Phương tuần báo).

Tờ Global Post xuất bản ở Hongkong cho hay ông Đới từ chức vì Beijing News, thuộc tập đoàn Nanfang Media (cũng là cơ quan phát hành tờ Southern Weekly), bị buộc phải đăng lại một bài xã luận ủng hộ kiểm duyệt trên tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Một kiểu ăn cướp mới của bọn Quan tham vô loại. Mua bán vàng không đúng chỗ có thể bị phạt 50 – 100 triệu đồng. ____ Vàng trang sức cũng sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt _____ Khoảng 4.000 điểm kinh doanh vàng đã đóng cửa

Ngày 11.01.2013, 08:57 (GMT+7)


Mua bán vàng không đúng chỗ có thể bị phạt 50 – 100 triệu đồng

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, mua bán vàng tại các đơn vị cấp phép sẽ an toàn cho người mua. Còn nếu người tiêu dùng cố tình mua bán ở những tiệm vàng không được cấp phép sẽ rất rủi ro vì nếu cơ quan chức năng phát hiện sẽ xử phạt cả tiệm vàng lẫn các bên mua – bán với mức phạt rất cao.

Từ 10.1.2013, mua bán vàng miếng ngoài các đơn vị được cấp phép sẽ bị phạt từ 50 – 100 triệu đồng và tịch thu tang vật (trong ảnh: giao dịch vàng miếng tại công ty SJC). Ảnh: Thanh Hảo

Chuyên trị hàng giả, hàng bẩn của mấy chú chệt. Rùng rợn với cam bẩn, socola có giòi !!!

Rùng rợn với cam bẩn, socola có giòi

Thứ Bảy, 12/01/2013 11:38

Hết chuyện món súp nhà giàu làm từ sụn vi cá mập thực ra chứa toàn hóa chất độc hại, người dân lại phát hiện thêm 2 scandal thực phẩm bẩn khác.
Tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin, hôm 8-1, một số mẫu cam bày bán tại các chợ ở thủ đô Trung Quốc đã được nhuộm màu để trông bắt mắt hơn. 

Phóng viên tờ báo này đã đưa những mẫu cam chọn ngẫu nhiên tại một sạp bán hoa quả ở quận Dongcheng đi xét nghiệm thành phần. Đơn vị thực hiện xét nghiệm là trường Xây dựng và Khoa học vật liệu thuộc Học viện Công nghệ Thời trang Bắc Kinh. 

Kết quả cho thấy, những quả cam trên đã được nhuộm phẩm màu để làm vỏ trở nên vàng ruộm hấp dẫn. Khi nhúng quả cam vào nước nóng, lớp phẩm phai ra và vỏ cam trở lại màu sắc tự nhiên. 

Một số chủ sạp hoa quả đã sử dụng phẩm nhuộm để cải thiện mẫu mã sản phẩm nhằm thu hút khách hàng. Phương pháp này cũng được họ áp dụng thường xuyên để che đi những chỗ sần hay nát của hoa quả. Một vị khách cho biết: "Tôi chọn mua loại cam có vẻ ngoài vàng óng này với hi vọng chúng sẽ chín hơn và ngọt hơn so với các loại khác". 


Những quả cam chín vàng đẹp mắt rất có thể đã được sơn phủ bằng phẩm màu. 

-Quốc tế đồng loạt lên án CSVN: Tổ chức Ân xá Quốc tế mạnh mẽ lên án bản án vô căn cứ của nhà nước Việt Nam đối với các thanh niên Công Giáo ____ TÒA ĐẠI SỨ MỸ Ở HÀ NỘI - Tuyên bố về việc kết án 14 blogger Dòng Chúa Cứu Thế ở Tỉnh Nghệ An _____ Human Rights Watch: Vietnam: Release Convicted Activists - Việt Nam: Hãy phóng thích các nhà hoạt động bị kết án (Tiểu sử ngắn của 14 người bị kết án / Trường hợp của Lê Quốc Quân) _____ AMNESTY INTERNATIONAL: Viet Nam: Release 13 activists jailed on baseless charges, stop crackdown on dissidents _____ Vietnam Jails More Bloggers - Nhà cầm quyền VN bỏ tù thêm nhiều bloggers By Luke Hunt, The Diplomat _____ Liên Hiệp Quốc quan ngại về vụ xử 14 người ở Vinh.


Liên Hiệp Quốc quan ngại về vụ xử 14 người ở Vinh
Cập nhật: 05:20 GMT - thứ bảy, 12 tháng 1, 2013

Hình ảnh phiên tòa ở Nghệ An
Đa số bị cáo theo Công giáo và Tin Lành

Cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về vụ kết án và bỏ tù 14 người ở Vinh, Nghệ An, hồi tuần rồi. 13 người, đa phần là theo Công giáo và Tin Lành, đã bị án tù từ 3 tới 13 năm vì tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, theo Điều 79, Bộ Luật Hình sự. Một người được hưởng án treo....

XEM TIẾP http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130112_un_nghean_conviction.shtml



-------



Tổ chức Ân xá Quốc tế mạnh mẽ lên án bản án vô căn cứ của nhà nước Việt Nam đối với các thanh niên Công Giáo

CA không ngừng trù dập gia đình blogger Điếu Cày. Ai sẽ nghiêm trị những tên an ninh đã gây ra thương tật đối với anh Nguyễn Trí Dũng về tội “cố ý gây thương tích”? Thông báo của thượng tướng Phạm Ngọc Long của trại tạm giam Chí Hòa có đúng pháp luật không?


Công an không ngừng trù dập gia đình blogger Điếu Cày

Đăng bởi lúc

VRNs (11.01.2013) – Sài Gòn – Nhà cầm quyền cộng sản đã kết án tù blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) 12 năm một cách bất công và giả dối vào ngày 28/12/2012. Giờ phút này anh Điếu Cày đã trở thành tù nhân lương tâm dưới chế độ cộng sản. Tuy nhiên, vợ và con của anh cũng không nằm ngoài chiến dịch truy sát của an ninh và công an Việt Nam.

Ngay trong ngày xét xử phúc thẩm 3 bloggers Điếu Cày, Anhbasaigon và Tạ Phong Tần (28/12/2012), mặc dù được nhà cầm quyền công bố là phiên tòa công khai nhưng bà Dương Thị Tân, vợ của blogger Điếu Cày và anh Nguyễn Trí Dũng, con trai anh Điếu Cày bị an ninh chặn ngay từ cửa chung cư. Chị Tân đã kêu gào thảm thiết nhưng những tay an ninh máu lạnh của TP mang tên bác vẫn đánh đập Dũng một cách dã man và lôi lên xe như một con vật, đưa đi đâu không ai biết. Sau khi phiên tòa kết thúc, tức là chiều ngày 28/12/2012 Dũng mới được trả tự do.

Sự khôn ngoan của những nhà lãnh đạo Philippines trong việc bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ trước bọn bành trướng bá quyền xâm lược trung quốc. Còn những bộ óc, chỉ toàn bằng đất sét, tham quyền cố vị của những nhà lãnh đạo chóp bu Việt Nam tính thế nào ? Chắc lại la oái oái như con Vẹt Lương Thanh Nghị là đã bảo vệ được chủ quyền của Quốc Gia Dân Tộc? (Bài: Nhật cấp cho Philippines 10 tàu tuần tra Biển Đông)


Nhật cấp cho Philippines 10 tàu tuần tra Biển Đông


Cái nhìn của 1 người trong cuộc về những gì đã xảy ra tại CHXHCN Việt Nam ====> Osin Huy Đức - Quyền Bính: 13-1-13. Tiếp tục nói về những khúc quanh của Việt Nam.

Huy Đức - Quyền Bính: 13-1-13


Tôi rời Campuchia trước khi Việt Nam rút hết “Quân tình nguyện”. Khi học ở trường chuyên gia quân sự 481, chúng tôi được chuẩn bị tư tưởng để “giúp bạn lâu dài”. Nhưng thay vì ở lại hàng thập niên, tôi chỉ phải ở lại Campuchia gần bốn năm. Tôi quyết định rời quân đội. Một cá nhân cũng như một quốc gia, súng ống chỉ nên được lựa chọn khi không còn con đường nào khác.

Cuối năm 1987, tôi bắt đầu làm việc ở Văn phòng huyện ủy Nhà Bè. Thời gian ấy, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đang viết “Những việc cần làm ngay”. Công việc ở Văn phòng huyện ủy thật an nhàn, tôi đã sử dụng phần lớn thời gian để viết văn và viết bài cho các báo. Sau khi đọc những bài báo ấy, Bí thư huyện ủy Trần Văn Đông giao cho tôi phụ trách biên tập tờ tin và đài truyền thanh huyện Nhà Bè. Chỉ mấy tháng sau, tôi được nhà văn Nguyễn Đông Thức đưa về Tuổi Trẻ.

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Hải Dương: Dân lại chết ở đồn công an, treo cổ vì bị công an bắt giam? Nạn nhân là con của Liệt sĩ và là người phụng dưỡng bà nội là bà mẹ Việt Nam anh hùng đã mất. (Bài: Một người dân chết 'bất thường' tại trụ sở UBND xã)


Hải Dương: Một người dân chết 'bất thường' tại trụ sở UBND xã

|
Chị Lê Thị Ránh, vợ của nạn nhân Trần Văn Tân (ở Phúc Thành, Kim Thành, Hải Dương).

Sau vài giờ bị tạm giữ tại trụ sở UBND xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương, ông Trần Văn Tân (SN 1960) được phát hiện đã chết.

Theo lời kể của chị Lê Thị Ránh (sinh năm 1958), vợ của nạn nhân Trần Văn Tân (sinh năm 1960, trú tại thôn Dưỡng Thái Nam - Phúc Thành - Kim Thành - Hải Dương), trưa ngày 02/01/2013, sau khi ăn cơm trưa xong anh Tân ra khỏi nhà nói là đi vác gạo thuê và làm cỏ cho mộ của bà nội là mẹ Việt Nam anh hùng tại nghĩa trang nhân dân của xã.

Vụ xử 14 thanh niên Kitô giáo: Liệu những bản án mang tính “răn đe” có hiệu quả?


Liệu những bản án mang tính “răn đe” có hiệu quả?

AFP
Các thanh niên Công giáo và Tin lành tại phiên xử ở Toà án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 09 tháng 1 năm 2013.

Ma cà bông XXX Nguyễn Tấn Dũng lại giở trò. Truy cập web ‘đen’ sẽ bị phạt tiền .


Phóng viên không biên giới chứng minh sự vô tội của blogger Paulus Lê Sơn - Reporters Without Borders can prove innocence of convicted blogger Paulus Le Son.

Tổ chức RSF nói 'Paulus Lê Sơn vô tội'

Cập nhật: 16:04 GMT - thứ sáu, 11 tháng 1, 2013
Blogger Paulus Lê Sơn, tức Lê Văn Sơn

Tổ chức Phóng viên Không biên giớ nói Lê Văn Sơn 'tham dự khóa học của họ vào thời điểm ngày 25-30/7/2011

Tổ chức Phóng viên Không biên giới chuyên vận động cho tự do thông tin có trụ sở tại Pháp ra thông cáo báo chí nói họ có thể chứng minh là bị cáo Lê Văn Sơn (blogger Paulus Lê Sơn), người vừa bị tòa án Việt Nam kết án 13 năm tù, là vô tội.

Tổ chức này ra tuyên bố nói họ có bằng chứng là chính quyền Việt Nam đã lấy cớ không có thật để kết án các bloggers.

Nhật Bản, Trung Quốc chính thức đối đầu trên không


  • 11/1/2013 09:55

Trung - Nhật chính thức đối đầu trên không


Việc Nhật Bản tung các máy bay chiến đấu lên trời để chặn các máy bay quân sự của Trung Quốc bay lại gần các đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông vào hôm qua đã khiến căng thẳng biển đảo hai bên lên một nấc thang mới.


Máy bay chiến đấu F-15 của Nhật

Kênh truyền hình Fuji của Nhật trích lời các quan chức chính phủ cho biết các máy bay của Trung Quốc xuất hiện trên màn hình ra-đa quân sự của Nhật ở phía bắc, quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai bên đang tuyên bố chủ quyền.

Đây chính là 1 cách hợp thức hóa Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Quốc của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cần cảnh giác với bọn phản động bán nước này! ( Bài: VN sẽ cùng khai thác Biển Đông?)


VN sẽ cùng khai thác Biển Đông?

Cập nhật: 02:24 GMT - thứ sáu, 11 tháng 1, 2013
Lương Thanh Nghị
Ông Nghị được cho là không phản đối việc cùng khai thác chung trên Biển Đông

Việt Nam không phản đối ý tưởng cùng thăm dò và phát triển nguồn lực ở các vùng lãnh hải tranh chấp, theo hãng tin Đài Loan Central News Agency.

Xin chúc mừng đồng chí XXX Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ quan tham bán nước, chỉ cần 500 ngàn USD là đã có lối thoát, định cư tại Mỹ theo kế sách "tẩu vi thượng sách", hạ cánh an toàn. Chúc mừng, chúc mừng !!!!!!!!!!! ( Bài: Cấp thẻ xanh cho những nhà đầu tư từ 500.000 đôla vào Hoa Kỳ)


Cấp thẻ xanh cho những nhà đầu tư từ 500.000 đôla vào Hoa Kỳ

Để có thẻ xanh, các nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư ít nhất 500.000 đô la vào một khu vực được nhắm vào, thường là những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hay những khu vực nông thôn.
Chương trình Các nhà Đầu tư Di dân hay còn gọi là “EB-5” được Quốc hội Hoa Kỳ thành lập bằng Đạo luật di trú năm 1990 nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ qua việc tạo nên công ăn việc làm và vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Theo một chương trình di trú thí điểm được thành lập lần đầu tiên vào năm 1992, thì để có thẻ xanh, các nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư ít nhất 500.000 đô la vào một khu vực được nhắm vào - thường là những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hay những khu vực nông thôn. Trong chuyên mục Câu chuyện nước Mỹ tuần nay, mời quý thính giả theo dõi chương trình Visa EB-5 được thực hiện tại một khu vực đầu tư ở bang Vermont, miền đông bắc Hoa Kỳ.

Bọ Lập: Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, tôi kính phục chị! (Xung quanh việc NSUT Kim Chi từ chối bằng khen của Thủ Tướng) _____ Audio "NỮ NGHỆ SĨ CÁCH MẠNG KIM CHI nói thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân"

Audio "NỮ NGHỆ SĨ CÁCH MẠNG KIM CHI nói thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân" https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1oB9TsIQmTA#!

______

Bọ Lập: Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, tôi kính phục chị!

Xung quanh việc NSUT Kim Chi từ chối bằng khen của Thủ Tướng


Nguyễn Văn Thiện

Nói thật, xưa nay, trong mắt của nhiều người, vẫn coi văn nghệ sĩ là đám háo danh, nhiều khi chỉ vì cái danh hão mà khom lưng quỳ gối trước mọi thứ, đặc biệt là trước quyền lực. Người ta vẫn kể cho nhau nghe nghệ sĩ nọ chạy vạy để được giải thưởng, nhà thơ kia luồn lách bằng đầu gối để được kết nạp vào hội kia. Trong bối cảnh như vậy, việc NSUT Nguyễn Thị Kim Chi từ chối bằng khen của thủ tướng quả là một chuyện “xưa nay hiếm”.

Ông nói thì hay, để xem làm thế nào. Ông Nguyễn Bá Thanh: Một số người đang run! _____ Trưởng Ban Nội chính TƯ tuyên bố sẽ bắt ngay cán bộ ngân hàng tư lợi ____ Ông Thanh dọa 'hốt liền, không nói nhiều'

Hy vọng đây chính là ông Bao Công đương thời của Việt Nam.



Ông Nguyễn Bá Thanh: Một số người đang run!

Thứ Năm, 10/01/2013 22:41

Trước khi ra Trung ương nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Bá Thanh đã “moi hết tâm can” của mình để nói về nạn tham nhũng với hơn 100 cán bộ liên quan đến ngành xây dựng của TP Đà Nẵng

“Muốn chống được tham nhũng trong xây dựng thì phải kiểm soát ngay ở khâu tư vấn thiết kế. Tiêu cực nảy sinh từ khâu “gác cổng” này. Còn việc “hiếu hỷ” 3% hay 5% trong xây dựng không phải là tiêu cực đáng sợ”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nhận định tại hội nghị Quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2000-2012, diễn ra sáng 10-1.


Nếu làm sai, về hưu, tôi cũng chống gậy đến gây sự!