Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

DANH SÁCH CÁC VỊ SỸ QUAN TUẪN TIẾT TRONG BIẾN CỐ 30.4.1975 ------------ Bài hát Bắc Đẩu - Nhạc sĩ Trần thiện Thanh .




DANH SÁCH CÁC VỊ SỸ QUAN TUẪN TIẾT TRONG BIẾN CỐ 30.4.1975

[ Bắc Đẩu - Trần thiện Thanh
http://www.youtube.com/watch?v=WWw9I_9t73o]

Hai bí thư trẻ tên Hiếu ở TP.HCM. Bí thư “thằng quỷ” Lê Thanh Hải đã thành công trong việc cài được con mình vào để cùng nhau thao túng chính quyền và sẽ thay thế ghế quan tham của mình.


30/04/2013 00:05 GMT+7

Hai bí thư trẻ tên Hiếu ở TP.HCM

Bí thư, TPHCM, quận, phường, cán bộ, lãnh đạo
Ở TP.HCM, người ta hay nhắc tới hai bí thư cấp cơ sở, cùng tên Hiếu, đang nổi lên như điển hình thế hệ cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, dám nghĩ, dám làm, có những lý tưởng đóng góp cho diện mạo phát triển ngày càng rực rỡ hơn của thành phố mang tên Bác.


Bắc Triều Tiên mất hàng triệu đôla vì đóng cửa khu Kaesong ===> Sự tàn nhẫn và khắc nghiệt của chế độ cộng sản cuồng tín, giáo điều đối với người dân qua việc ăn chận và bóc lột sức lao động của họ .


Bắc Triều Tiên thất thu vào khoảng 90 triệu đô mỗi năm khi đóng cửa khu công nghiệp Kaesong , trong đó khỏang ăn chận lương từ những người dân lao đông vào khoản 70 triệu đô (53.000 người x 110 đô/ngày x 12 tháng ).  

Bắc Triều Tiên mất hàng triệu đôla vì đóng cửa khu Kaesong

Công nhân Bắc Triều Tiên làm việc tại một nhà máy sản xuất giày của Nam Triều Tiên trong khu công nghiệp Kaesong.  Khu này tuyển dụng 53.000 lao động Bắc Triều Tiên. Chính phủ miền Bắc lấy đi phần lớn khoản tiền lương khoảng 110 đôla/tháng của các công nhân này.
Công nhân Bắc Triều Tiên làm việc tại một nhà máy sản xuất giày của Nam Triều Tiên trong khu công nghiệp Kaesong. Khu này tuyển dụng 53.000 lao động Bắc Triều Tiên. Chính phủ miền Bắc lấy đi phần lớn khoản tiền lương khoảng 110 đôla/tháng của các công nhân này.

Ðịa điểm

Phản đối TQ đưa du khách tới Hoàng Sa. Thế nào mới không phải là đánh võ mồm hở Tư Sang ?



Việt Nam phản đối và yêu cầu chấm dứt ngay các hành động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bao gồm việc đưa khách du lịch, mở nhà sách và dự định thi câu cá ở Hoàng Sa.

Sài Gòn: Dân công bố hình ảnh tố giác 'côn an' đánh người tàn bạo


 Sài Gòn: Dân công bố hình ảnh tố giác 'côn an' đánh người tàn bạo

CSGT tên Lê Xuân Quang (mã số: 286) và cảnh sát cơ động trong ảnh (không mang bảng tên) đấm đá túi bụi vào người dân ngay vỉa hè đường CMT8, gần Võ Văn Tần.

Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, chúng ta được học hành và tiếp thu nhiều kiến thức, thông tin đa chiều... Đã đến lúc dân mình phải dũng cảm đấu tranh với bè lũ chúng nó, đừng để chúng mặc sắc phục rồi hỗn láo với nhân dân, hãm hại nhân dân...

Hãy dũng cảm làm chứng, quay phim, thu âm, chụp ảnh những hành động dã man, xấc xược của những người mặc sắc phục. Đưa các thông tin lên công chúng, share rộng rãi để mọi người nắm bắt thông tin và bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ chính mình. 

H/A Giới trẻ trong nước thả bóng bay mang thông điệp "Hòa Giải để Hy Vọng" trong ngày 30/4.


 Giới trẻ thả bóng bay mang thông điệp "Hòa Giải để Hy Vọng" trong ngày 30/4





Tròn 38 năm trôi qua, cuộc nội chiến hơn 20 năm của dân tộc đã kết thúc. Tuy nhiên, sự hận thù và khác biệt giữa 2 phía vẫn chưa hề nguôi ngoai. Sự chia rẽ đó cũng là nguyên nhân một phần ngăn cản bước tiến của đất nước, khi từ hai phía đối nghịch vẫn dành cho nhau những anh mắt thù hận.

Tử huyệt của Đảng cộng sản Việt Nam là tự do báo chí . ===> Tự do báo chí ở Việt Nam và Miến Điện.


Tự do báo chí ở Việt Nam và Miến Điện

04292013-baochi-kinhhoa.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
_MG_1651-305.jpg
Một sạp bán báo vỉa hè Sài Gòn
RFA photo

Nghe bài này

Tải xuống - download

Trong hai năm vừa qua Miến Điện đã có những bước đi ngoạn mục trên tiến trình dân chủ hóa. Một điểm trọng yếu của tiến trình dân chủ hóa ấy chính là tự do ngôn luận. Trong tháng tư này, khi Việt Nam vẫn còn loay hoay với Hiến pháp của chính mình thì Miến Điện đã có báo chí tư nhân.

Ts. Nguyễn Thanh Giang - Lại nói về nguy cơ Lê Chiêu Thống hiện đại . ===> Đảng ta hầu như chỉ toàn bọn Lê Chiêu Thống "mãi quốc cầu vinh" , "cõng rắn về cắn gà nhà" .


Lại nói về nguy cơ Lê Chiêu Thống hiện đại



- Kính gửi Hội nghị Trung ương 7 ĐCSVN -


Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang

Tiến sỹ Trần Nhơn – nguyên thứ trưởng Bộ Thủy Lợi lại vừa công bố một bài thơ chính luận dài 1020 câu mang tiêu đề “Nghĩ về Quốc hội, Đảng và ... thời cuộc” mà ông gọi là trường ca. Tôi thì gọi đây là bản “Diễn ca Việt Nam đương đại”.

Bố cục không được chặt lắm song sức khái quát của bản diễn ca thật lớn.

38 năm nhìn lại - 30 tháng 4 năm 1975 là ngày tang thương của dân tộc Việt Nam : cái Ác đã chiến thắng cái Thiện .


30 Tháng Tư, 38 năm nhìn lại

saigon-april3075-305.jpg
Sài Gòn ngày 30-04-1975
AFP PHOTO


Cách đây 38 năm, hàng triệu người Việt từ miền Trung và vùng cao nguyên Việt Nam bồng bế nhau theo đoàn quân VNCH di tản vào miền nam Việt Nam. Ngày 30 Tháng Tư 1975, chính thể Việt Nam Cộng Hòa chính thức cáo chung.

Ls. Đài: Nếu Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng? ===> Một cái nhìn chính xác và khách quan giữa 2 chế độ Tự Do và Độc Tài Đảng Trị Cộng Sản.


Nếu Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng?

Cập nhật: 04:11 GMT - thứ hai, 29 tháng 4, 2013


Người vui, người buồn trong dịp 30/4

Mỗi dịp 30-4 hàng năm, tôi lại nhận được câu hỏi của những người đồng bào Việt Nam ở hải ngoại là “anh nghĩ và có cảm xúc gì khi sắp tới ngày 30-4?”. Tôi lại có dịp kể cho họ nghe về suy nghĩ và cảm xúc của mình.

OSS (tiền thân của CIA ) đã từng giúp Việt Minh . Một người Mỹ từng hướng dẫn tướng Võ Nguyên Giáp dùng vũ khí.

XEM THÊM


  - Ôi trời ! BótayBacHo.com . Theo báo New York Times , Mr Henry Prunier nói Bác Hồ vĩ đại của chúng ta đã đề nghị cung cấp gái đẹp và thuốc kích dâm cho đội OSS . Lúc đó, “tú ông” Bác Hồ đang là Động chủ hang  "Pắc bó" cho nên mới có thể kiếm được gái để dụ khị lính Mỹ ???  ===> Henry A. Prunier, 91, U.S. Soldier Who Trained Vietnamese Troops, Dies http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/oi-troi-botaybachocom-theo-bao-new-york.html



Một người Mỹ từng hướng dẫn Đại tướng Võ Nguyên Giáp dùng vũ khí 

         Ông Henry A.Prunier.

Một người Mỹ từng hướng dẫn Đại tướng Võ Nguyên Giáp dùng vũ khí

Chủ nhật 28/04/2013 08:12

Cách đây 70 năm, một người Mỹ từng hướng dẫn Đại tướng Võ Nguyên Giáp cách ném lựu đạn để chống lại kẻ thù xâm lăng. Báo Telegram (Mỹ) đã có bài viết về nhân vật “đặc biệt” này.

TQ bắt đầu đưa du khách đến Hoàng Sa. Tại sao lại không thấy Tư Sang và Đảng bán nước đánh võ mồm tiếp ?



Trung Quốc bắt đầu đưa du khách đến Hoàng Sa

29/4/2013

Chuyến tàu chở du khách đầu tiên của Trung Quốc đến Hoàng Sa đã ra khơi hôm chủ nhật 28 tháng Tư, bất chấp sự phản đối của Việt Nam.
Chuyến tàu chở du khách đầu tiên của Trung Quốc đến Hoàng Sa đã ra khơi hôm chủ nhật 28 tháng Tư, bất chấp sự phản đối của Việt Nam.

Tua du lịch đầu tiên của Trung Quốc đến thăm các quần đảo đang trong vòng tranh chấp tại Biển Đông đã ra khơi hôm chủ nhật 28 tháng Tư, bất chấp sự chống đối của Việt Nam.

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Đảng sợ Thức cầm viết hơn cầm súng - Về chuyến thăm Trần Huỳnh Duy Thức tháng 4/2013: Việt Khang vẫn khỏe mạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng chịu khó học hỏi.


 Đảng sợ Thức cầm viết hơn cầm súng

29.4.13

Về chuyến thăm Trần Huỳnh Duy Thức tháng 4/2013: Việt Khang vẫn khỏe mạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng chịu khó học hỏi.

ôm nay (28/04/2013) gia đình đã thăm Thức tại K1, trại giam Xuân Lộc. Điều ấn tượng đầu tiên là Thức đã lên ký và rắn chắc thấy rõ sau một tháng rưỡi không còn biệt giam. Nhìn Thức phong độ và dường như đang lấy lại thể trạng hồi trước khi bị biệt giam khá nhanh.

Kinh quá :-D Bộ mặt của những "con người" XHCN được đào tạo từ một nền giáo dục đầy hận thù và nhồi sọ.



Thời gian trung bình để tạo 1 account Facebook mất khoảng từ 2 đến 5 phút, trong khi để ban các spammers thì admin chỉ cần 1 cái click chuột, và một khi đã bị ban thì toàn bộ các post/comments của người đó trên page đều sẽ tự động bị ẩn đi. Là 1 người biết suy nghĩ, hi vọng các bạn sẽ không phí phạm thời gian quý báu của mình vào những chuyện vô bổ này.

Trân trọng
Nhật ký yêu nước - [DN]
Ảnh: minh họa/ Chia sẻ bởi 1 thành viên NKYN




________________


Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã từng nói : "Muốn xây dựng CNXH thành công, thì phải có con người xã hội chủ nghĩa". 

Chủ "tịt" Nước : “Nghe ra các đồng chí vẫn chưa hài lòng” . Tư Sang tiếp tục đánh võ mồm ... Nói , dẫn chứng sự việc 1 cách ngụy biện và gượng ép .



Trương Tấn Sang đã khẳng định nếu ngư dân gặp nạn (bị Trung quốc tấn công?) thì đã có nghiệp đoàn nghề cá và " tấm lưới nghĩa tình"  ?????  Phải hành động thế nào mới được gọi là bán nước làm tay sai cho gịặc đây hở Tư Sang ?  Đúng là chịuthuaTưSang.com ! 

Còn đám Cảnh sát biển cùng Hải Quân và những tàu ngầm Kilo , máy bay hiện đại Su phải tập trung tuần tra để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ  "Tam Sa " cho Thiên Triều và để chiến đấu chống "bọn" dân oan, dân chủ dám chống lại Đảng và nhà nước ta . Nếu "bọn" dân đen vẫn còn ngoan cố , tiếp tục có những hành động chống "quần chúng tự phát" , chống người thi hành công vụ thì sẽ áp dụng luật "hèn với giặc, ác với dân" mà có kế hoạch đàn áp, trù dập và bắn giết 1 cách thẳng tay theo " ý Đảng và lòng dân" .

------------


Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang: “Nghe ra các đồng chí vẫn chưa hài lòng” 
  Cử tri Q.4 trình bày ý kiến với Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang.

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang: “Nghe ra các đồng chí vẫn chưa hài lòng”

Thứ sáu 26/04/2013 19:45
Trong 2 ngày 25-26.4, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cùng tổ ĐBQH khóa XIII - đơn vị số 1 tiếp xúc cử tri các quận 4, quận 3, quận 1, TPHCM. Qua các buổi tiếp xúc, lắng nghe những ý kiến, bức xúc của cử tri, Chủ tịch Nước băn khoăn: “Đã làm nhiều việc, nhưng mỗi lần gặp nghe ra các đồng chí vẫn chưa hài lòng. Văn bản không thiếu, nhưng làm thế nào đây?”.

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Gs .J.London: "Để được quốc tế ủng hộ mạnh mẽ trong vấn đề chủ quyền Biển Đông, Việt Nam một mặt phải quảng bá nhiều hơn nữa các bằng chứng pháp lý và lịch sử, nhưng mặt khác phải chấp nhận cải cách chính trị trong nước, thực thi dân chủ và nhân quyền."


Bài đăng : Chủ nhật 28 Tháng Tư 2013 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 28 Tháng Tư 2013


G.s J.London: “Việt Nam phải cải cách chính trị để được quốc tế ủng hộ về Biển Đông”

Giáo sư Jonathan London trả lời báo chí Việt Nam tại hội thảo “Chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Khía cạnh lịch sử và pháp lý”  ngày 27/4/2013.
Giáo sư Jonathan London trả lời báo chí Việt Nam tại hội thảo “Chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Khía cạnh lịch sử và pháp lý” ngày 27/4/2013.
Ảnh chụp qua màn hình TV

 Hôm qua, 27/04/2013, Trường Đại học Phạm Văn Đồng  tại Quảng Ngãi đã tổ chức một hội thảo quốc tế với chủ đề “Chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Khía cạnh lịch sử và pháp lý”, với sự tham gia của nhiều chuyên gia Việt Nam và ngoại quốc, trong số này có giáo sư Jonathan London, Trường Đại học Hồng Kông.

Hết ý kiến với 4 Sang - Chủ "tịt" nước Trương Tấn Sang khẳng định "không có chuyện chỉ bảo vệ chủ quyền bằng miệng" .

Không những đánh võ mồm mà còn cắt đất, dâng biển đảo cho Tàu nữa . Sự việc rành rành như vậy, còn dám "lấy vải thưa che mắt Thánh" hở tư Sang ?  Lịch sử sẽ sang trang, khi không còn dưới ách thống trị hà khắc và tàn bạo của cộng sản , lúc đó người dân đương nhiên sẽ biết ai là kẻ tội đồ của dân tộc . Và hẳn nhiên, đối với bọn tham quan bán nước, Huấn dụ 1473 của vua Lê Thánh Tông sẽ được áp dụng 1 cách triệt để : " Nếu dám đem một thước, một tấc đất nào của Thái tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di tam tộc…”.

Không có chuyện chỉ bảo vệ chủ quyền bằng miệng

27/04/2013 08:15 (GMT + 7)

TT - “Không nên nói rằng các vị lãnh đạo Việt Nam chỉ bảo vệ chủ quyền bằng nói miệng. Nói vậy cực đoan quá” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định như vậy tại buổi tiếp xúc với cử tri Q.1, TP.HCM chiều 26-4.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao đổi với cử tri quận 1, TP.HCM chiều 26-4 - Ảnh: Minh Đức

VN : Dân thậm chí không còn tiền để mua nữa cho dù giá cả có rẻ , chứ không phải do kiềm chế lạm phát tốt . - theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban các Vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi.



Dân thậm chí không còn tiền để mua nữa 
 Giá cả có rẻ dân cũng không có tiền để mua, chứ không phải do kiềm chế lạm phát tốt. (Chợ Bến Thành. Ảnh minh họa)

Dân thậm chí không còn tiền để mua nữa

Thứ sáu 26/04/2013 20:01

Chỉ tiêu tăng trưởng GDP 5,5% là “rất khó khăn”, trong khi khả năng lạm phát 6-7% là “rất dễ xảy ra”. Nhìn 2 chỉ tiêu biết ngay sức khỏe của nền kinh tế và trong khi doanh nghiệp thiếu vốn thì người dân chỉ thấy Ngân hàng Nhà nước chỉ lo bán vàng”- Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa, ông Lê Nam- phát biểu trong phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế sáng nay- 26.4.

Sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên bị đánh đập đến ngất trong trại giam của CA Long An, với nhiều thương tích và các vết bầm tím vẫn còn trên người. Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ Phương Uyên. ===> "Lũ khốn nạn ! " Phim truyền hình dài nhiều tập về bọn mất dạy "đầu trâu mặt ngựa" khoác áo Công an .

" Nhìn qua kính tôi thấy trên mình con tôi đầy vết bầm, từ cổ, ngực, trên hai cánh tay có những vết thâm tím. Tôi mới hỏi sao lại có những vết thâm tím đó? Cháu trả lời bị đánh, bị tấn công, bị đạp vào bụng đến ngất xỉu luôn. " 

Có tin nói rằng phiên tòa xét xử 2 sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha sẽ diễn ra vào ngày 16/05/2013 tại Long An.


Sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị đánh trong tù

2013-04-27

phuonguyen-305.jpg
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên, ảnh chụp trước đây.
File photo

Một vài điều về trường tiểu học Nhật Bản . Bộ giáo dục cho rằng ở tuổi đó các em cần học làm người trước khi học làm thiên tài .


[Một vài điều về trường tiểu học Nhật Bản]



_ Khối tiểu học Nhật Bản có 6 cấp chứ không phải 5 cấp.

_ Những môn học đầu tiên của trẻ em tiểu học không phải Văn, Toán, Ngoại Ngữ mà là Giáo dục công dân, Giáo dục thể chất và Văn hóa truyền thống Nhật Bản

_ Từ lớp 1 đến lớp 3 các em nhỏ sẽ không có những bài thi học kỳ vì Bộ giáo dục cho rằng ở tuổi đó các em cần học làm người trước khi học làm thiên tài.

Ngoài ra các bạn Nhật của mình cũng hay nói vui rằng chúng mình phải học hành cật lực là bởi vì một năm tàu điện ngầm ở Nhật đến trễ chừng 7 giây, chúng mình phải học để cải thiện nó sao cho không còn trễ giây nào thì thôi ^_^

Nguồn: st

Nhật ký yêu nước - <Claude>

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

THÔNG BÁO : Sài Gòn, tối Chúa nhật, 28.04: Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình tại Kỳ Đồng. Trong những ngày sắp tới, sẽ diễn ra hai phiên tòa, một xử hai sinh viên là Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, dự kiến ngày 16.05 sắp tới, và xử phúc thẩm 14 thanh niên Công giáo và Tin lành.






Tối Chúa nhật, 28.04: Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình tại Kỳ Đồng

Đăng bởi lúc


VRNs (27.04.2013) – Sài Gòn – Đã 38 năm đất nước thống nhất, nhưng Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo của thế giới, kém phát triển mọi mặt, dân chúng vẫn còn phải chịu đừng quá nhiều bất công, sự hành xử tùy tiện đến vi phạm pháp luật của công an, và phải gánh hậu quả của những chính sách độc tài toàn trị làm lô cốt cho tham nhũng trú ẩn và tồn tại.

Sau khi rời đồn công an Côn Đồ ở phường 1 ở Đà Lạt , người bán hàng rong phải đi cấp cứu vì ngất xỉu, trên đầu và mặt đầy máu .


Người bán hàng rong phải đi cấp cứu sau khi rời đồn công an phường 1 ở Đà Lạt

Đăng bởi lúc

VRNs (27.04.2013) – Lâm Đồng - Ngày 26/4/2013, vào khoảng 9 giờ tối tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), một thanh niên đã bị thương và ngất xỉu sau khi rời đồn công an phường 1 (Đà Lạt). 

Chưa chốt chủ trương xây Nhà máy lọc dầu 27 tỷ USD tại Bình Định ----- Ngợp với siêu dự án hàng chục tỷ USD . Đồng chí XXX Nguyễn Tấn Dũng và băng đảng vẫn tìm cách để "đớp" tiền . Tiền lại quả ít nhất mà XXX có thể gửi ở ngân hàng nước ngoài là 5 tỷ 400 triệu đô la Mỹ ( 2% ) . Một lần nữa xin chúc mừng !



Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết Dự án Nhà máy lọc dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chính phủ và hiện mới ở giai đoạn lập dự án tiền khả thi.

30 Tháng Tư, vì sao chưa thể quên ? Đảng là lực cản lớn nhất cho sự sinh tồn và thịnh vượng của Việt Nam .


Song Chi - 30 Tháng Tư, vì sao chưa thể quên?

26/4/2013

30 Tháng Tư 1975-30 Tháng Tư 2013. Cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc đã 38 năm rồi, nhưng dường như nó vẫn chưa bao giờ thật sự trở thành “một chương đã qua, đã xong” trong lòng đa số người dân Việt Nam trong và ngoài nước.





Những người cùng khổ kiếm không đủ ăn vẫn chiếm đại đa số ở Việt Nam trong khi một thiểu số ăn trên ngồi trốc thì tiền thừa mứa, bận rộn chuyện mua vàng cất giữ, nhập cảng xe hơi bằng máy bay ở cái nước gọi là “Xã Hội Chủ Nghĩa”. (Hình: AFP/Getty Images)


Ðối với “bên thắng cuộc” là đảng và nhà nước cộng sản, cuộc chiến tranh ấy tiếp tục được họ nhắc đi nhắc lại vào những ngày lễ 2 Tháng Chín, 30 Tháng Tư, cùng vô số ngày kỷ niệm khác, vẫn được tổ chức tưng bừng.

Ðoàn đại biểu Ðảng CSVN thăm TQ. "Ngưu đầu Mã diện" Ngô Văn Dụ cầm đầu đoàn " Khuyển Mã" đến vấn an và xin chỉ thị từ Thiên Triều . --------------- Trong khi đó, Trung Quốc bất chấp luật pháp QT, bắt đầu du lịch trái phép Hoàng Sa.


Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Việt Nam thăm Trung Quốc

Thứ Năm, 25/04/2013  

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, nhận lời mời của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, dẫn đầu thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 23-4.

Ngày 23 và 24-4 tại Bắc Kinh, Ðoàn đã có các cuộc hội đàm và làm việc với đồng chí Vương Kỳ Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị T.Ư Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật T.Ư và Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Triệu Hồng Chúc, Bí thư Ban Bí thư T.Ư, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật T.Ư, chủ trì. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Ðảng, mỗi nước gần đây, trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và thảo luận về những biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Ðảng, hai nước trong thời gian tới.

Đảng cộng sản Việt Nam là tỷ lệ nghịch với nhân quyền . ===> Mẫu số chung: Nhân quyền

Mẫu số chung: Nhân quyền


Gia đình nông dân Ðoàn Văn Vươn bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 2/4/2013. Gia đình nông dân Ðoàn Văn Vươn bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 2/4/2013.

Các vấn đề thời sự Việt Nam nóng hổi hiện nay hầu như tập trung vào một mẫu số chung là Nhân quyền. Vụ án «Cống Rộc» vừa được xử sơ thẩm ở Hải Phòng, kết tội một cách khắc nghiệt những công dân lương thiện, nhẹ nhàng với các quan chức đảng tham ô là một bằng chứng sống động về tình trạng vi phạm nghiêm trọng Nhân quyền có hệ thống ở Việt Nam. Người công dân lương thiện cảm thấy bất an vì chính quyền và nền tư pháp độc đảng vẫn ngang nhiên chà đạp lên quyền sống tự do của con người.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Tòa án thụ lý đơn kiện Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo của dân oan Bùi Hằng. Nghe phỏng vấn.

Tòa án thụ lý đơn kiện Chủ tịch Hà Nội


Cập nhật: 08:17 GMT - thứ sáu, 26 tháng 4, 2013




Bà Bùi Thị Minh Hằng cho biết tòa án Hà Nội đã thụ lý đơn khởi kiện của bà đối với ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Bá Thanh: "Bản thân tôi và các lãnh đạo Đà Nẵng chả ai có tài khoản ở nước ngoài, dù 100 đôla hay 200 đôla cũng không có. Đó là nguyên tắc sống của chúng tôi. Còn ai nói sai sẽ bị pháp luật, người dân Đà Nẵng trừng phạt. Ông có hình dung ra 60 tỷ đôla là bao nhiêu không mà nói lung tung"

Ông Nguyễn Bá Thanh bác tin có 60 tỷ USD ở nước ngoài


26/4/2013
Ông Nguyễn Bá Thanh tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 26.4
Sáng 26/4, trong cuộc họp tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, kiêm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Đà Nẵng nói trước cử tri Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng): "Bản thân tôi và các lãnh đạo TP.Đà Nẵng không ai có tài khoản ở nước ngoài hết".

Gia đình blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải khiếu nại về những việc làm trái pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tù nhân và thân nhân đi thăm nuôi của các cán bộ quản lý phân trại K3 trại Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.


 Đơn khiếu nại của gia đình blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

26/4/2013


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
Ngày 25 tháng 4 năm 2013 

ĐƠN KHIẾU NẠI 

GIa đình blogger Lê Anh Hùng liên tục đối mặt với sự đe doạ, khủng bố sau vụ tố cáo những tội ác tày trời, man rợ của bè lũ Nông Đức Mạnh – Nguyễn Tấn Dũng – Hoàng Trung Hải.




Kính thưa quý vị!

Sau khi bị bao vây, đánh phá với đủ mọi chiêu trò, vợ chồng tôi phải dẹp quán nhậu nhỏ vốn là kế mưu sinh ở thị trấn Khe Sanh, Quảng Trị từ giữa tháng 4/2013.

Chủ tịch Vinaconex xin lỗi vì lỡ lỗ 619 tỷ là xong ???


Cập nhật lúc 16:46, 25/04/2013

Chủ tịch Vinaconex xin lỗi vì lỡ lỗ 619 tỷ

Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam.
Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam. (Ảnh VNE)

Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Thành Phương xin lỗi cổ đông khi ôm mộng quá lớn, đặt mục tiêu lãi 72 tỷ đồng năm 2012 nhưng lại lỗ đến hơn 619 tỷ đồng.

Chính quyền, công an có mặt và thờ ơ lúc côn đồ đánh dân Tiên Lãng . ====> Quần chúng tự phát + lưu manh côn đồ = Công an.



Chính quyền, công an có mặt lúc côn đồ đánh dân Tiên Lãng

Thứ Năm, 25/04/2013 21:55


Chủ tịch xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng thừa nhận, lực lượng công an hiện diện đã có thiếu sót khi không lập biên bản, không yêu cầu những người liên quan về trụ sở làm việc trong vụ xô xát giữa nhóm côn đồ và người dân ngày 21-4 vừa qua.


Lực lượng công an địa phương đã không lập biên bản, không đưa những người liên quan về trụ sở

Thái Bình: Dân “tố” bị cảnh sát cơ động dùng dùi cui quật liên tiếp vào mặt làm bị gãy xương má, môi rách làm đôi, hàm răng cửa trên và dưới bị lung lay hoàn toàn...

Dân “tố” bị cảnh sát cơ động đánh dùi cui vào mặt  
  Anh Phan Văn Miền khi được đưa đi cấp cứu vào tối 23.4 (ảnh do người nhà nạn nhân cung cấp).

Thái Bình: Dân “tố” bị cảnh sát cơ động đánh dùi cui vào mặt

Thứ năm 25/04/2013 14:18

Sáng 25.4, anh Phan Văn Miền (SN 1987, trú tại xóm 2 xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) vẫn đang phải nằm điều trị tại khoa Răng-Hàm-Mặt (BV Đa khoa tỉnh Thái Bình).

Sài Gòn: Có dám mà tranh luận? Nhóm sinh viên Luật gởi thư đề nghị tranh luận và xin lỗi vì bị cho là nhục mạ đến Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM (gọi tắt là Đoàn trường)

Đảng cộng sản và bè lũ tay sai chỉ toàn là những "đỉnh cao trí tuệ" với cái óc chỉ bằng hạt đậu, nói như con vẹt, xài bằng cấp giả, lừa bịp, ngụy biện, dối trá thì có mà dám công khai tranh luận với những người tri thức có trình độ học vấn trong xã hội ?

Sinh viên Đại học Luật đòi Đoàn trường xin lỗi

2013-04-24

Phỏng vấn Tiến sỹ Nguyễn Quang A: Đè nén ngôn luận 'là kết liễu chế độ'. Tình hình báo chí xấu đi rất nhiều . Bài viết của ông Nguyễn Quang A về vấn đề đất đai trong Hiến pháp vừa bị báo Lao Động Cuối tuần từ chối đăng, và cũng khép lại hơn sáu năm cộng tác giữa hai bên.


Hình từ Tuấn Đỗ

'Tình hình báo chí xấu đi rất nhiều'

Cập nhật: 14:31 GMT - thứ tư, 24 tháng 4, 2013

Dân mạng Việt làm loạn Facebook của “anh chàng Dubai bị trục xuất khỏi lễ hội Riyadh vì quá đẹp trai - Omar Borkan Al Gala” . Xin đừng "xuất khẩu" sự bầy đàn ra nước ngoài . Hình ảnh Việt Nam đang dần xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế vì một bộ phận cư dân mạng.


Xin đừng "xuất khẩu" sự bầy đàn ra nước ngoài

25/4/2013

Dân mạng Việt làm loạn Facebook của “anh chàng bị trục xuất vì quá đẹp trai” 2
Hình ảnh Việt Nam đang dần xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế vì một bộ phận cư dân mạng.

Dân mạng "tổng tấn công" facebook "anh chàng bị trục xuất vì quá đẹp trai", Dân mạng "chiếm lĩnh" facebook cô nàng Happy Polla, dân mạng cùng nhau ném đá vị trọng tài trong trận MU - Real,… có lẽ những tiêu đề tương tự hiện nay quá quen thuộc với bộ phận lớn người dân Việt Nam thường xuyên sử dụng internet. Bên cạnh những mặt tích cực như thể hiện sự mến khách, cho bạn bè quốc tế thấy được sự ngưỡng mộ của người dân Việt Nam chúng ta về một vấn đề gì đó thì mặt tiêu cực lại lớn hơn rất nhiều.

Những tên gian thần trong lịch sử Việt Nam. Nguyễn Khoa Điềm - Đất nước những tháng năm thật buồn . Lúc còn quyền bính trong tay thì tự tung tự tác, hành hạ, cưỡng bức, đàn áp những người trung lương, yêu nước ..v.v.. Lúc bị thất sủng, cách chức thì... ----------------------- Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang : Đọc lại "Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Khoa Điềm" nhân dịp bài thơ "Đất nước những năm tháng thật buồn" của ông mới được phổ biến .


Đất nước những tháng năm thật buồn

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Mình vừa nhận được thơ bác Nguyễn Khoa Điềm gửi cho, tác giả của những vần thơ về Đất nước cháy bỏng năm xưa lại ngậm ngùi nghĩ về Đất nước hôm nay. Đọc bài thơ “Đất nước những tháng năm thật buồn” của bác Nguyễn Khoa Điềm gửi cho, mình bất chợt nhớ đôi câu thơ của bác Nguyễn Khoa Điềm: Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ/ vô tư quá để bây giờ xao xuyến... tự nhiên thấy cay cay đầu sống mũi.

CA Đăk Lăk đe dọa thầy giáo Đặng Đăng Phước vì công khai ký tên thực thi quyền công dân.


CA Đăk Lăk đe dọa thầy giáo Đặng Đăng Phước vì công khai ký tên thực thi quyền công dân


Thầy giáo Đặng Đăng Phước vừa bị CA Đăk Lăk gửi 'giấy mời' nhằm mục đích đe dọa, sách nhiễu vì đã công khai ký tên vào những lời tuyên bố thực thi quyền công dân trên mạng.

Nguồn tin gửi đến Danlambao cho biết: Ngày 24 tháng 04 năm 2013, Phòng PA 25, Công an tỉnh Đăk Lăk đã gửi giấy mời với lý do 'làm việc' đến thầy giáo Đặng Đăng Phước, giáo viên của trường Trung cấp sư phạm mần non Đăk Lăk, hiện sống tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Một phó giám đốc sở Bình Thuận xin từ chức. Yêu cầu đồng chí XXX Nguyễn Tấn Dũng từ chức . XXX nên học tập, bắt chước và hành xử theo nếp sống văn minh với lòng tự trọng như ông Mai Chí đã làm. Hay là phải ở lại , giữ ghế Thủ Tướng "theo ý Đảng và lòng dân" , để tiếp tục cái màn hối lộ, tham nhũng đục khoét của công , tiến hành gầy dựng thế lực cho con cháu của mình lại "theo ý Đảng và lòng dân" tiếp.


Một phó giám đốc sở Bình Thuận xin từ chức


tu chuc
Ông Mai Chí, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận

Sáng nay 25.4, ông Mai Chí, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận, cho phóng viên Thanh Niên Online biết ông đã làm đơn xin từ chức phó giám đốc sở.