Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Hải quân ASEAN thiết lập đường dây nóng xử lý vấn đề biển Đông và muốn thắt chặt hợp tác để đối phó với Trung Quốc

Hải quân ASEAN thiết lập đường dây nóng xử lý vấn đề biển Đông


Tại hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 5 diễn ra tại Hà Nội hôm qua, 27/7, Tư lệnh Hải quân ASEAN đã đồng ý việc thiết lập đường dây nóng giữa hải quân các nước, ở cấp tư lệnh cũng như tác chiến.


Tại hội nghị, Tư lệnh Hải quân ASEAN đã đưa ra nhiều sáng kiến, ý tưởng như việc mở rộng hợp tác với các nước ngoài khu vực, phối hợp tuần tra chung, hội thảo về an ninh hàng hải...
Hải quân ASEAN sẽ thiết lập đường dây nóng để xử lý những vấn đề liên quan đến biển Đông


Thiết lập đường dây nóng giữa Hải quân ASEAN là nội dung được các Tư lệnh đặc biệt quan tâm. Việc thiết lập đường dây nóng theo nguyên tắc đồng thuận và tự nguyện.


“Chúng tôi khuyến khích các nước ASEAN, đặc biệt là các nước có quan hệ trực tiếp về giao thoa vùng biển và có những hoạt động gần nhau, cần phải có đường dây nóng”, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nói.


Đề cập đến tính hiệu quả của việc thiết lập đường dây nóng giữa Hải quân các nước ASEAN, ông Hiến đưa ra một số ví dụ cụ thể như việc Việt Nam đã thiết lập đường dây nóng với các nước Thái Lan, Philippines trong việc tìm kiếm cứu nạn, xử lý các ngư dân vi phạm.


“Khi có đường dây nóng, Hải quân các nước phản ứng rất nhanh các tình huống xảy ra trên biển. Qua tiếp xúc thôi thấy các Tư lệnh cho rằng nên đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của đường dây nóng”, ông Hiến nói.


Qua trao đổi, phân tích, Tư lệnh Hải quân ASEAN đã đồng ý thúc đẩy thiết lập đường dây nóng giữa hải quân các nước, ở cấp tư lệnh cũng như tác chiến. Các nước cũng tính đến việc hợp tác tình báo với mức độ và nội dung cụ thể tùy vào nhu cầu của mỗi nước.


Ngoài ra, Hải quân các nước ASEAN cũng thống nhất việc gửi tín hiệu chào nhau giữa các tàu và máy bay của ASEAN. Việc chuẩn hóa cách chào như thế nào sẽ do Việt Nam - nước đưa ra sáng kiến - soạn thảo và lấy ý kiến đồng thuận của các thành viên.
Quang Phong

Dantri


+++++++++++++++++++


Hải quân ASEAN muốn thắt chặt hợp tác để đối phó với Trung Quốc
Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, tư lệnh Hải quân Việt Nam (DR)
Trọng Nghĩa


Hôm nay 27/7/2011, đại diện Hải quân 9 thành viên ASEAN cùng với Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam đã tề tựu về Hà Nội tham gia Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 5. Nhân dịp này, các bên đã cam kết hợp tác với nhau chặt chẽ hơn, một quyết định mang ý nghĩa đặc biệt vào lúc nhiều nước ASEAN đang bị Trung Quốc lấn lướt tại Biển Đông.


Khai mạc hội nghị, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã nêu bật vấn đề Biển Đông khi nhắc lại rằng cuộc họp diễn ra vào lúc tình hình an ninh trên biển Đông đang hết sức phức tạp. Ông giải thích :


« Việc vi phạm chủ quyền quốc gia đối với một số nước ASEAN đang gây ra những lo ngại cho nhiều nước trong và ngoài khu vực; đặc biệt là những vi phạm luật quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hiệp quốc về Luật biển UNCLOS năm 1982 và Tuyên bố Ứng xử của các bên ở biển Đông DOC ».


Tiếp lời đại diện Việt Nam, Phó Đô đốc Alexander Pama, Tư lệnh Hải quân Philippines, đã kêu gọi hải quân các nước Đông Nam Á hợp tác chặt chẽ hơn với nhau, đặc biệt trên vấn đề Biển Đông. Ông nói : "Đôi mắt của thế giới đang chú mục vào vùng biển trong trong khu vực của chúng ta. Một ASEAN vững chắc sẽ góp phần mang lại giải pháp cho Biển Đông."


Xin nhắc lại là vào tuần trước, Ngoại trưởng các nước ASEAN đã bày tỏ "mối quan ngại sâu đậm" về các sự cố gần đây ở Biển Đông, chủ yếu do hải quân và tàu thuyền Trung Quốc gây ra. Các hành động của Trung Quốc đã khiến cho tình hình căng thẳng hẳn lên.
Việt Nam và Philippines đã tố cáo Trung Quốc gây cản trở cho các hoạt động thăm dò dầu khí trong vùng biển tranh chấp, có động thái muốn thiết lập cơ sở cố định trên các bãi đá, đảo nhỏ ở vùng Trường Sa, cho hải quân hăm dọa hay bức hiếp ngư dân các nước láng giềng.


Trước những cáo buộc trên, Bắc Kinh đã phản ứng bằng cách tố cáo ngược lại rằng chính Việt Nam và Philippines đã vi phạm chủ quyền mà Trung Quốc cho là ‘’không thể chối cãi’’ của họ tại Biển Đông.


Nhân cuộc họp hôm nay, theo giới quan sát, các thành viên ASEAN đang nỗ lực tìm kiếm biện pháp cụ thể để đoàn kết lại, dựa vào sức mạnh tập thể để phòng ngừa Trung Quốc.
Một trong các hướng đề xuất là tăng cường hoạt động chung. Chuẩn Đô đốc Chee Peng của Singapore và Phó Đô đốc Marsetio của Indonesia chẳng hạn, đã đề nghị thiết lập hệ thống trao đổi và chia sẻ thông tin giữa hải quân các nước Đông Nam Á. Phía Việt Nam thì mong muốn hải quân các nước ASEAN diễn tập chung.


Riêng Tư lệnh Hải quân Malaysia thì có ý kiến thật dứt khoát. Theo Đô đốc Abdul Aziz Jaafar, các hoạt động tuần tra chung cần mở rộng từ việc bảo vệ môi trường môi trường, chống cướp biển, cho đến bảo vệ chủ quyền.


Phát biểu với báo chí sau Hội nghị ở Hà Nội, ông đã kêu gọi Trung Quốc ‘’tôn trọng chủ quyền’’ của các nước khác trong khu vực.

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20110727-hai-quan-asean-muon-that-chat-hop-tac-de-doi-pho-voi-trung-quoc