Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

ĐCSVN : "Phát triển giai cấp công nhân đông về số lượng , mạnh về chất lượng "..... để tiếp tục được Đảng và nhà nước ta trù dập , đàn áp và bóc lột sức lao động tiếp .

Phát triển giai cấp công nhân đông về số lượng, mạnh về chất lượng
15:06 | 08/05/2013

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã sơ kết 5 năm Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

 
Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: TA 


Thực hiện Nghị quyết, 5 năm qua, toàn hệ thống công đoàn đã tổ chức xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo với những nội dung thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Toàn hệ thống đã biên soạn và phát hành 222 nghìn tài liệu tuyên truyền tới 63 tỉnh, thành phố và 20 công đoàn ngành Trung ương. Các cấp công đoàn đã tổ chức các hình thức tuyên truyền một cách phong phú thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn, lồng nghép vào các nội dung sinh hoạt văn nghệ, các chương trình giao lưu, đối thoại với sự tham gia của các cơ quan chức năng nhằm giải đáp những thắc mắc của CNVCLĐ...


Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cho CNCVLĐ có sự chuyển biến tích cực, đi sâu vào tổ chức các hoạt động như: “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, “Cụm văn hóa thể thao theo địa bàn cư trú”, “Tổ tự quản công nhân lao động”... Tại các mô hình này, công nhân lao động được tham gia sinh hoạt văn hóa, đọc sách báo, xem tivi, chơi các môn thể thao...

Các cấp công đoàn chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Trung bình mỗi năm, các cấp công đoàn đã tham gia trên 1.000 cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, qua đó phát hiện, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật và kiến nghị cơ quan nhà nước xử lý các vi phạm, nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động. Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người lao động được tổ chức công đoàn quan tâm triển khai với 52 trung tâm, văn phòng và trên 1.350 tổ tư vấn pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 20 vẫn còn những tồn tại, yếu kém. Đó là việc triển khai thực hiện và chương trình hành động của công đoàn ngành, địa phương, các tỉnh, thành ủy còn chậm, chưa đồng bộ, chiếu lệ. Việc cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có nơi chưa sát với tình hình thực tiễn. Công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn thiếu hấp dẫn, vấn đề truyền đạt chưa sâu, nội dung chưa phong phú. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động ở một số nơi còn kém hiệu quả. Nhiều vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động như: tiền lương, nhà ở, nhà trẻ... chậm được giải quyết. Thu nhập của công nhân chưa tương xứng với cường độ và thời gian lao động...

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), Tổng LĐLĐ Việt Nam phấn đấu đến năm 2018 có 60% trở lên số đoàn viên và người lao động được học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; trong 5 năm 2013 – 2018 kết nạp 2 triệu đoàn viên, có 100% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập công đoàn cơ sở; bình quân hằng năm, mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; bình quân hằng năm có trên 70% số đoàn viên và người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...

Để đạt được các chỉ tiêu này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Theo đó, các cấp công đoàn tiếp tục thể chế hóa những quan điểm, chủ trương lớn của Đảng về giai cấp công nhân, đặc biệt là những quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng. Các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết; tiếp tục rà soát, đánh giá, kịp thời bổ sung các chỉ tiêu trong Chương trình hành động, đưa ra các kiến nghị, giải pháp thực hiện.

 
Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: TA 

Cùng với đó, các cấp công đoàn chủ động tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật cho người lao động; tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công nhân lao động như: đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; xây dựng nhà ở, bệnh xá tại các khu công nghiệp, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa...; chăm lo công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng, nhất là các doanh nghiệp tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.

Các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của CNVCLĐ. Công đoàn các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường bồi dưỡng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở; phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam./.

(ĐCSVN) - Trung Anh




BÀI ĐÃ ĐĂNG :



- Thông báo của Chúng Ta - Công Dân Tự Do về việc tiếp tục công khai phổ biến Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại những nơi công cộng vào Chủ Nhật ngày 12 tháng 5, năm 2013. Mời gọi các bạn trẻ cùng các bác, các cô, chú, anh chị tiếp tay để tất cả Chúng Ta đem những ý tưởng về Quyền Làm Người đến với đồng bào . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/thong-bao-cua-chung-ta-cong-dan-tu-do.html

- Quyết định chính thức về thời gian phiên tòa xét xử 2 sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên. Mời bà con đến tham dự phiên tòa XÉT XỬ CÔNG KHAI để ủng hộ tinh thần cho các em vào lúc 7h30 sáng ngày 16 tháng 05 năm 2013, tại Tòa Án Tỉnh Long An. 116 , Trương Định, Phường 1 , TP. Tân An, Tỉnh Long An.

TỔNG HỢP VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ NHỮNG TRÒ BỊP BỢM, MỊ DÂN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-ve-sua-oi-hien-phap-va-nhung.html

- TỔNG HỢP : TÀI LIỆU LỊCH SỬ VỀ ĐẢNG TA , HỒ CHÍ MINH , VIỆT NAM VS. TRUNG QUỐC, VIỆT NAM CỘNG HÒA, NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ, ... http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/tong-hop-tai-lieu-lich-su-va-ang-ta.html

....................................


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét