Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Tàu cá VN lại bị "một tàu sắt" tông chìm rồi bỏ đi khi đang đánh bắt trên vùng biển cách TP Đà Nẵng khoảng 10 hải lý . Trong 9 tháng của năm 2011, cả nước có 190 tàu/1.841 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ.




Cứu sống nhiều ngư dân bị chìm tàu


Chiều 11.10, ông Nguyễn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) - cho biết, 8 ngư dân ở địa phương bị nạn trên biển đã trở về với gia đình.


Vào rạng sáng 9.10, tàu cá QNg-98190TS công suất 120 CV, hành nghề giã cào của ngư dân Nguyễn Văn Liêm (58 tuổi, ở thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh) cùng 7 ngư dân khác trong khi đang đánh bắt trên vùng biển cách TP Đà Nẵng khoảng 10 hải lý thì bị một tàu sắt tông chìm rồi bỏ đi.


Nhận được tín hiệu cấp cứu, tàu cá QNg-44935TS của ngư dân Nguyễn Anh Dũng (41 tuổi, ở cùng quê) đang đánh bắt gần đó lập tức đến cứu vớt.


Tàu QNg-98190 TS cùng toàn bộ ngư cụ bị chìm, ước thiệt hại khoảng 1,2 tỉ đồng.


* Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 11.10, ngư dân Trần Văn Bảy và Trần Văn Nghĩa (P.An Thạnh, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp) đi cào cá trên sông Sở Thượng đã bị nước lũ cuốn chìm xuồng.


Đội cứu hộ xã Bình Thạnh (TX Hồng Ngự) đã kịp ứng cứu, đưa 2 người bị nạn vào bờ an toàn.


H.Cừ - Th.Dũng

http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111012/Cuu-song-nhieu-ngu-dan-bi-chim-tau.aspx



+++++++++++++++



190 tàu/1.841 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ




Để khắc phục tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, vụ cá năm 2011 - 2012, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp tuyên truyền cho ngư dân, đặc biệt là các thuyền trưởng và chủ tàu của các tàu đi khai thác về pháp luật của các nước lân cận, ranh giới vùng biển, các vùng biển chồng lấn với các nước.


Đồng thời, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiếp tục tổ chức cho ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển của các nước, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa tàu ra nước ngoài khai thác thủy sản bất hợp pháp, xử lý các tàu cá cố tình vi phạm vùng biển các nước để đánh bắt hải sản. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ củng cố và tăng cường hoạt động của tổ thực hiện Chỉ thị 689 ở tại các tỉnh và thành phố thường xuyên có tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ.Được biết, chỉ trong vòng từ ngày 1/4 - 15/9/2011 đã có 75 tàu/977 ngư dân bị bắt giữ. Trong 9 tháng của năm 2011, cả nước có 190 tàu/1.841 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ. Các tỉnh có số tàu cá và ngư dân bị bắt nhiều nhất là Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Kiên Giang, Bình Định.


Hữu Oanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét