Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Bótay.com với "bầy" ... sư QD





Responses to Đường trần

Nặc danh says:
13:06 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


Bó tay.com

Nặc danh says:
13:08 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


cái nón đó dung875 đầy máu mà họ đội lên mâm chay của họ ,đúng là vô luân ,bán bổ đạo pháp.

Nặc danh says:
13:23 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


CAm on tac gia! buc hinh qua dep, noi len het y nghia cua no. Quy doi lot thay tu.

Nặc danh says:
13:26 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


Chúng ta cần thấy rõ hiện có 2 tổ chức Phật Giáo:
- Giáo hội Phật Giáo Việt Nam do MTTQ chỉ đạo bao gồm rất nhiều CA đội lốt nhà sư hiện đang có mặt tại hầu hết các chùa lớn. Tại chùa Bát Nhã, Tôi đã trực tiếp nói chuyện với sư "Chính Ủy" người có gương mặt như Phật Di Lặc nhưng hoàn toàn không biết các từ ngữ của Phật Giáo để chỉ các việc của đời thường. Sư Chính Ủy này tỏ ra rất khó chịu khi được Tôi hỏi về quá trình tu hành của mình. Một sư CHính Ủy khác Tôi gặp tại chùa Trúc Lâm Thiền Viện. "Sư" rất vô tư kể về thành tích của mình là thầy dạy văn của rất nhiều tướng lãnh khi Sư còn trong quân đội. Còn nhiều nhiều lắm các "Sư" được cài vào chùa mà Tôi không thể nêu hết ra đây. Sư mà đội nón cối như hình đã nêu rõ ràng là các sư giả do CS cài vào. CSVN nên công khai việc này và hãy lập ra lực lượng gọi là sư tuyên úy để làm công tác đạo pháp trong hàng ngũ Quân Đội. Đừng chơi như vậy rất HÈN.
- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất:hiện do thầy Thích Quảng Độ chủ trương. Đang bị CSVN đặt ra ngoài vòng pháp luật

khoa văn says:
13:38 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


Gởi bạn Nặc danh 13:26,
Nếu lập sư tuyên úy thì còn gì quân đội cộng sản? vô thần mà lị! Xưa nay chỉ có tuyên vận, tuyên giáo. Chức năng của chính trị viên trong quân đội chính là một loại tuyên úy vô thần.

Bức ảnh quá hay, nói tất cả, không cần ghi chú. Hoan hô các đồng đội thôn làm báo. Có ai hiểu về giới qui, giới lệ của các thày xin cho biết ý kiến?

Nặc danh says:
14:00 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


Chưa thấy tấm ảnh nào mà ghê tởm như tấm ảnh nầy!

Nặc danh says:
14:06 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


Phật giáo hoặc các tôn giáo khác đều đặt dưới sự quản lý của CA mật csVN ...thì tôn giáo đó được yên thân được họp hành ,ăn nhậu có tiền ,có xế xịn đi du hí ...Nếu không nghe tu theo đạo pháp thì cs VN cho bọn CA và xã hội đen trấn áp rãi nước phân vào nhà tu rồi quấy nhiễu bứt hại đến lúc phải nản lòng và bỏ chốn từ bi ,như tại tu viện BÁC NHÃ tại Làng Mai Lâm Đồng là một ví dụ cụ thể ...CÒN DẦU - HÒA XUÂN - Chùa Giác Minh Đà Nẵng - Cầu Rầm Vinh - Tam Tòa Q. BÌNH - Thái Hà Hà Nội v v...là vậy đó ...

Nặc danh says:
14:15 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


Chẳng lẽ đó là "bầy thầy chùa"?

Tran Dân Tiên says:
14:27 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


đi với phật mặc áo cà sa. đi với ma mặc áo giấy.
Vậy vừa ở với phật mà chơi với ma thì mặc như trên là đúng nhất rồi. Bức ảnh quá hay khog cần giải thích :D

Nặc danh says:
14:39 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


Nhìn đám sư quốc doanh, không còn gì để nói.

sự vật says:
14:42 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


áo cà sa không làm nên ông thầy tu

TU CANTHO says:
14:46 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


su bo doi ra HS/TS de bao ve to quoc,,,,,,,giao hoi phat giao do mat bien dao vao tay trung cong day,,,,,hihihi?????????????????????????

Nặc danh says:
16:24 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


Đúng là thời Mạc Pháp !!! . Không còn lời để nói !

duy thai says:
16:25 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


qui vi de y thay deo cai lac cua cs toi mong tu bi nha phat ma cs ban nuoc tra lai nhung gi cua dan den cua dan toc

Nặc danh says:
16:50 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


Nam mô a di đà phật!

Nghiệp chướng...


Nặc danh says:
17:44 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


Đi với Bụt mặc áo cà sa .
Đi với ma đội nón cối.

Nặc danh says:
18:18 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


Ở VN như chùa Bái Đính không giống nét kiến trúc VN mà giống bên Tàu , Đài Loan ...VN hiện nay các đạo giáo đều bị biến tướng là đạo quốc doanh ...ở ĐÀ NẴNG Nguyễn Bá Thanh cướp đất của nhân dân lấy tiền xây 3 chua đều lấy tên linh Ứng đễ đễ tu thân bớt tiếng thế gian vì quá ác ...nhưng ngược lại các hòm tiền công đức các DN bỏ vào về Bá Thanh chia nhau ...gồm chùa Linh ứng Bà Nà - LƯ SƠN TRÀ - LƯ NGŨ HÀNH SƠN ...Bá Thanh xem thầy tận bên HONG KONG là phải làm 4 chùa trên núi thì mới nhẹ tội ...vì tội của Thanh không những cướp đất mà có lúc vì tranh quyền ,tranh chức mà sát hại người khác bằng thủ đoạn gián tiếp sai đồ đệ thi hành rồi Thanh bao che ...



Thích Thì Nói says:
19:42 Ngày 12 tháng 9 năm 2011


Thua!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Bài : Đường trần

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/uong-tran.html



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét