Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Đà Nẵng: Bóc gỡ một đường dây “sản xuất” chứng chỉ, văn bằng giả giao dịch qua mạng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố, với gần 1.000 bằng đại học làm giả, phát hành trên khu vực các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên...




Cập nhật lúc 11/12/2012, 20:40 (GMT+7)

Đà Nẵng: Bóc gỡ một đường dây làm chứng chỉ, văn bằng giả giao dịch qua mạng

(GD&TĐ) - Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) vừa mới bắt giữ các đối tượng liên quan trong vụ “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Điều đáng nói, tại trại tạm giam, Nguyễn Văn Dũng - đối tượng đã giới thiệu trên mạng nhận làm văn bằng, chứng chỉ các loại, có cả địa chỉ  email và số điện thoại giao dịch đi kèm đã cho rằng, anh ta không nghĩ đó là hành vi vi phạm pháp luật vì chứng chỉ Tin học và Anh văn cũng không có gì ghê gớm.

Các văn bằng, chứng chỉ giả do Dũng làm mà cơ quan công an thu giữ được
Các văn bằng, chứng chỉ giả do Dũng làm mà cơ quan công an thu giữ được
Đầu tháng 12.2012, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng - chủ quán cà phê My Way tại địa chỉ 173 Nguyễn Lương Bằng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Hứa Văn Nam, (tạm trú tổ 144 Hoà Minh) cũng với hành vi trên…


Trước đó, tối 19.11, lực lượng công an đã bắt quả tang 2 đối tượng là Hứa Văn Nam và Trần Công Biên (quê ở Can Lộc - Nghệ An) đang thực hiện hành vi giao dịch, mua bán văn bằng giả trước số nhà 57 Nguyễn Lương Bằng. Qua kiểm tra, đã phát hiện Nam có mang theo một chứng chỉ Tiếng Anh mang tên Hoàng Văn Quang cấp ngày 15-8-2012 và 1 chứng chỉ Tin học ứng dụng mang tên Nguyễn Quang Chương cấp ngày 24-7-2012. Cả hai chứng chỉ này đều có con dấu và chữ ký của Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Trần Công Biên khai, vào ngày 17-11, khi biết bạn của mình là Chương và Quang có nhu cầu cần có văn bằng chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học để đi xin việc làm, Biên đã nhận lời nhờ làm giúp. Sau đó, Biên đã nhờ Hứa Văn Nam - hiện đang là SV- là người Biên có quen biết trước đó móc nối làm giúp cho mình. Theo đó, Nam đồng ý sẽ nhờ người làm với giá 450.000 đồng/1 chứng chỉ. Khi Biên gặp Nam để nhận chứng chỉ thì thì bị lực lượng công an quận Liên Chiểu phát hiện.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng
Riêng đối tượng Hứa Văn Nam - đang là SV theo học tại Đà Nẵng, khai nhận: từ thông tin trên mạng, Nam móc nối với Nguyễn Văn Dũng để phối hợp cung cấp văn bằng, chứng chỉ giả. Cụ thể, từ thông tin rao vặt trên mạng xã hội, Nam thấy tại địa chỉ nhuquynh_hanhphuc@yahoo.com, có kèm theo số điện thoại liên hệ, giới thiêu có thể làm được văn bằng, chứng chỉ các loại. Theo như thông tin Nam khai tại cơ quan điều tra thì mỗi văn bằng, chứng chỉ, Dũng nhận làm với giá 300.000 đồng, còn Nam thì hưởng chênh lệch từ 50.000 đến 100.000 đồng/chứng chỉ.

Từ những cơ sở này, cơ quan công an quận Liên Chiểu đã tiến hành mời đối tượng Nguyễn Văn Dũng về làm việc. Dũng thừa nhận, ngoài 2 chứng chỉ nói trên, anh ta còn nhận làm bằng tốt nghiệp mang tên Đỗ Thị Thùy Dung, trú tại Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng với giá 4,5 triệu đồng, giả con dấu của trường CĐ Phương Đông. Theo Dũng cho biết, Dũng nhận làm thông qua người xưng là Lê Văn Trường, có địa chỉ mail lvtruong999@gmail.com. Được biết, Trường cũng giao dịch với Lê Tuấn – anh họ của Đỗ Thị Thuỳ Dung để nhờ làm bằng tốt nghiệp giả từ thông tin rao trên mạng. Tại nhà của Dũng, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm 1 chứng chỉ Tiếng Anh và 1 chứng chỉ Tin học bằng B mang tên Lê Thanh Vĩ.

Theo như Dũng khai nhận thì từ các mẫu chứng chỉ, văn bằng thật, Dũng dùng máy để scan lại văn bằng, chứng chỉ thật  rồi xóa tên, năm sinh, quê quán…, chỉ giữ lại con dấu, chữ ký, sau đó copy vào USB rồi đưa vào vi tính, điền tên các đối tượng có nhu cầu và copy lại qua USB đưa đến cho một đối tượng khác nhờ in ra. Con tem giả cũng do đối tượng này cung cấp… Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được tung tích đối tượng này.

Dù đã tốt nghiệp trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) chuyên ngành xây dựng công trình thủy nhưng Dũng cho biết anh ta không nghĩ đó là hành vi vi phạm pháp luật vì chứng chỉ Tin học và Anh văn cũng không có gì ghê gớm.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng. Đây là vụ làm văn bằng, chứng chỉ giả thứ hai được cơ quan công an quận Liên Chiểu bắt giữ.
Hà Nguyên
Gdtd





_________________



Phát hiện xưởng “sản xuất” bằng giả 
  Hàng ngàn phôi, bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ giả được làm rất tinh vi.


Phát hiện xưởng “sản xuất” bằng giả


(LĐ) - Số 292 - Thứ năm 13/12/2012 06:44

Cơ quan An ninh điều tra- Công an TP.Đà Nẵng vừa phát hiện một đường dây làm giả bằng ĐH, CĐ, TCCN, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ... lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố, với gần 1.000 bằng đại học làm giả, phát hành trên khu vực các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên...


Ngày 12.12, thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó Chánh Văn phòng Công an TP.Đà Nẵng - cho biết thông tin trên với các cơ quan báo chí. Theo ông Thắng, hiện Cơ quan An ninh điều tra- Công an thành phố đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với các đối tượng: Đặng Tuấn Anh (SN 1956, trú xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam); Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1958, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam); Nguyễn Hằng Minh (SN 1978, trú Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) và Trần Ngọc Anh (SN 1952, trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng).

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83)- Công an Đà Nẵng, cuối tháng 10.2012, lực lượng PA83 nhận tin báo của lãnh đạo Trường ĐH Duy Tân cho biết, phát hiện một trường hợp nghi sử dụng bằng ĐH giả của trường. Điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng sử dụng bằng ĐH giả của Trường ĐH Duy Tân là mua từ một đối tượng khác, với giá 13 triệu đồng.

Điều tra thêm, PA83 phát hiện đây là một đường dây làm giả bằng ĐH có quy mô lớn hoạt động từ năm 2000 đến nay. Các đối tượng trong đường dây hầu hết đã có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi làm giả các tài liệu, giấy tờ của các cơ quan tổ chức. Đến 1.12, PA83 đã bắt quả tang hai đối tượng Đặng Tuấn Anh và Nguyễn Xuân Hoàng đang thực hiện việc mua bán bằng ĐH giả ở quán càphê số 42 đường Phan Thanh, Q.Thanh Khê (Đà Nẵng).

Khám xét nhà hai đối tượng này, công an thu giữ 20 con dấu giả của các trường ĐH, CĐ, TCCN làm bằng đồng và nhôm; nhiều con dấu, chức danh của lãnh đạo các trường chuyên nghiệp; gần 1.000 phôi bằng, bảng điểm; 2 USB chứa dữ liệu; trên 150 tem giả loại tem chống dán trên văn bằng... Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ hai đối tượng trong đường dây này gồm Nguyễn Hằng Minh và Trần Ngọc Anh.

Thượng tá Mai Chiến Thắng cho biết, qua khai thác, ban đầu các đối tượng khai nhận đã làm giả và bán trót lọt gần 1.000 bằng ĐH, CĐ, TCCN và các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...mang tên các trường học, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các đối tượng mua và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả ở các địa phương thuộc khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng bằng ĐH giả rất lớn trên thị trường. Điều quan trọng là việc kiểm soát, thẩm tra văn bằng, lý lịch trước khi nhận việc đối với các đối tượng này hiện nay còn nhiều kẽ hở. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.


Laodong



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét