Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Trung Quốc sẽ … thốn mạn sườn vì bước chiến lược sắp tới của Hải quân Hoa Kỳ ở Á châu . Điều đầu tiên là việc có khoảng chừng 250 đến 2.500 lính Thủy quân Lục chiến HK được điều nằm cách Trung Quốc 2.500 dặm. Và điều thứ nhì - chiến hạm HK có căn cứ ở Singapore chắc chắn sẽ được xem như là sự hăm dọa đối với Bắc Kinh.




https://www.facebook.com/xuongduong123
http://xuongduong.blogspot.com/



Bước chiến lược sắp tới của Hải quân Hoa Kỳ ở Á châu sẽ làm Trung Quốc … thốn mạn sườn



Nếu Trung Quốc không hài lòng với quyết định gởi một số lính Thủy quân Lục chiến đến đồn trú ở miền bắc Úc Đại Lợi của chính phủ Obama, thì hãy chờ xem cho đến khi Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu đưa chiến hạm của mình đến đóng ở Singapore và dùng nơi này như là căn cứ, ngay trong lúc đang có những xào xáo vì tranh chấp lãnh hải ở vùng Biển Nam Hải.

Hai nước Hoa Kỳ và Singapore đang ở trong giai đoạn thương thảo cuối cùng cho một sự thoả thuận mà qua đó, Singapore sẽ cho phép một số chiến hạm loại mới LCS (Littoral Combat Ships) của Hải quân Hoa Kỳ được sử dụng căn cứ Hải quân Changi của Singapore như là căn cứ cho những chiến hạm này.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Robert Gates thông báo hôm tháng Sáu năm nay là một sự thỏa thuận hầu như gần đạt được để cho phép Hoa Kỳ triển khai chiến hạm của mình đến hoạt vùng này và dùng Singapore như căn cứ, một viên chức Ngũ Giác Đài nói trong tuần này là viên chức chính phủ “vẫn lấy làm phấn khởi về cơ hội này.”

Sự thông báo thoạt đầu rõ ràng đã gây nên xôn xao nhỏ (nếu) so với sự ầm ĩ gây nên bởi lời tuyên bố của Tổng thống Obama hôm thứ Tư tuần rồi khi ông cho hay là ông sẽ cho một số nhỏ lính Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đồn trú thường trực ở Úc Đại Lợi.

Điều đầu tiên liên quan đến việc có khoảng chừng 250 đến 2.500 lính Thủy quân Lục chiến được điều nằm cách Trung Quốc 2.500 dặm. Và điều thứ nhì - chiến hạm Hoa Kỳ có căn cứ ở Singapore - thì gần hơn một cách có ý nghĩa, và chắc chắn sẽ được xem như là sự hăm dọa hơn đối với Bắc Kinh.




Chiến hạm USS Independence, thuộc loại LCS (Littoral Combat Ship), đang đi ngang Narragansett Bay, thuộc tiểu bang Rhode Island. Nguồn hình: U.S. Navy



Littoral Combat Ships là thuộc loại tàu tối tân nhất của Hải quân Hoa Kỳ và có thể được biến đổi để phù hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ việc chống hải tặc cho đến theo dõi tàu ngầm và những công tác đặc biệt khác. Loại tàu này được chế tạo để hoạt động trong vùng biển cạn, cận duyên và chạy với tốc độ nhanh nhất là hơn 40 hải lý một giờ.

Singapore tuy là một quốc gia nhỏ bé nhưng lại có ảnh hưởng lớn lao vì vị trí chiến lược của mình nằm dọc theo Eo biển Malacca, là con đường thủy giao thông chính giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương và cũng là nơi mà một số đường vận chuyển đường biển bận rộn nhất thế giới đi qua. Singapore cũng là bờ cực nam của Biển Nam Hải, là nơi đang có tranh chấp lãnh hải ngày càng tăng với Việt Nam, Phi Luật Tân và các nước khác.

Hôm thứ Sáu ngày 18 tháng Mười Một, tại một buổi họp của Hiệp hội Các Nước Đông Nam Á châu (ASEAN), Chủ tịch nước Trung Quốc ông Hồ Cẩm Đào đã tung ra một loạt cảnh cáo mới nhất cho các nước trong vùng là không nên có nỗ lực ỷ lại bên ngoài để hoà giải sự tranh chấp này.

“Những lực lượng bên ngoài không nên dùng bất cứ lý do nào để can thiệp vào,” ông nói, và thêm rằng sự tranh chấp này “nên được giải quyết bởi những nước liên hệ đến vấn đề chủ quyền.” Những nước này, theo quan điểm của Trung Quốc, không bao gồm Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ bà Hillary Rodham Clinton đã làm Bắc Kinh giận dữ năm rồi khi bà tuyên bố Hoa Kỳ có lợi ích mang tính chiến lược trong vùng Biển Nam Hải và Hoa Thạnh Đốn ủng hộ một giải pháp được trong vùng tham dự để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải.

Cho một số chiến hạm của Hải quân được có căn cứ nằm ở Singapore thường trực sẽ là dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ hiện đang có ý duy trì sự hiện diện của mình trong vùng này và sẽ không lùi lại.

Viên chức Hoa Kỳ nói là họ mong chờ ngày hai chiến hạm LCS được phép dùng căn cứ ở Singapore để hoạt động nhưng hiện chưa rõ là thủy thủ đoàn cũng như gia đình của họ sẽ được nằm ở Singapore hay không, tương tự như sự thỏa thuận cho phép chiến hạm Hoa Kỳ có căn cứ ở Nhật Bản, hay thủy thủ đoàn sẽ được luân chuyển và thay thế đến tứ chỗ khác.

Hải quân Hoa Kỳ đã rất quen thuộc với Singapore. Khoảng 150 chiến hạm Hoa Kỳ ghé lại Singapore trong năm rồi trong lúc di chuyển qua vùng này.


© DCVOnline




Nguồn:

(1) Navy’s next stop in Asia will set China on edge. The Washington Post's Blog, by Craig Whitlock, 18 November 2011

Bài : Hải quân Hoa Kỳ sẽ làm Trung Quốc … thốn mạn sườn
DCVOnline – Tin Washington Post

http://dcvonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=8807


  • Ý kiến Bạn đọc



  (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)

Re: Hải quân Hoa Kỳ sẽ làm Trung Quốc … thốn mạn sườn
2011-11-20 14:20:42
le phong


Singapore is a real nation.
CSVN is a prostitute.



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
  • Re: Hải quân Hoa Kỳ sẽ làm Trung Quốc … thốn mạn sườn
  • 2011-11-20 20:16:27
  • LangBiang
  • You right !
  • LB
  • [ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
  • Re: Hải quân Hoa Kỳ sẽ làm Trung Quốc … thốn mạn sườn
  • 2011-11-20 20:21:14
  • LangBiang
  • You right !
  • LB
  • [ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]


  • Re: Hải quân Hoa Kỳ sẽ làm Trung Quốc … thốn mạn sườn
    2011-11-20 20:07:29
    Ho Hui


    Nếu "Bước chiến lược sắp tới của Hải quân Hoa Kỳ ở Á châu sẽ làm Trung Quốc … thốn mạn sườn"

    Thì lại làm cho đám kẩu nô tài và đám pro cộng thốn...dế .






    [ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
    • Re: Hải quân Hoa Kỳ sẽ làm Trung Quốc … thốn mạn sườn
    • 2011-11-20 21:10:44
  • Dân Nam
  • KHÔNG THỐN ĐÂU
  • Sở dĩ chúng tui bợ dái Tàu công có nhiều lý do lắm:
  • Nếu theo Mỹ thì chúng tui hỏng chân ,vì TC là chỗ dựa vũng chắc để CS cúng tui giữ cao trị lâu dài.Dù có làm nô lệ hay mất đất ,mất biển ,đạo nhưng chúng tui còn CS ,khi nào TC mất CS thì khi đó hẵng hay.
  • Các ông không thấy CON VUA ĐẶNG LÀM VUA ĐÓ SAO?Nguễn tấn Dũng y ta vuờng ,tui lỡ chăn trâu rồi thì chúng tui cho con chúng tui ra nuớc ngoài lắp bắp ít chữ ,nói vài ba tiếng Tây ,tiếng U là thiên hạ cấp bằng rồi về xưng TS ,kỷ sư rồi Nó về thằng con Nguyễn xà Mâu tháng giêng bỗ nhảy lên TW đảng ,10 tháng sau lại nhảy làm Thứ truởng thì 5 năm sau thay cha làm TT rồi.Con Nông đức Hồ thì nhảy vào bí thư đảng tình Bác giang chờ 5 năm nữa là thay cha cũng Bí thư nuớc ...v...v...vậy tại sao chúng tui lại không nắm TC ,dù bán nuớc ,dù làm nô lệ chúng tui vẫn nắm Tàu .Không ai kích động hay nói xấu mà CS tui nghe đâu.
  • Chỉ tội nghiệp cho ba thằng cắc ké CA mang hay bọn nằm vùng chẳng ăn cái chó gì mà vẫn bợ ,vẫn phải bôm để sinh tồn ,quá tội nghiệp đi ,thảm quá !!!!!!!!!
  • [ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
    • Re: Hải quân Hoa Kỳ sẽ làm Trung Quốc … thốn mạn sườn
    • 2011-11-21 02:49:34
  • Dân Nam
  • Đa số nguời dân VN không CS mong muốn vịnh Camranh,Nha Trang nên cho Tàu hau quân Mỹ muớn cảng Can ranh thì mọi việc làm ăn đánh cá xuất khẩu cũng như khai thác dầu trong vòng 200 hải lý thuộc vùng khai thác kinh tế của mỗi nuớc mà LHQ quy định vào năm 1982 thì không ai làm đuợc gì dù cho nuớc lớn tới đâu .Nếu VC làm như Singapore cho Tàu chiến Mỹ tự do đâu căn cứ tự do ,chứng tỏ Singapore không hơn VN nhiều .Các quý vị có thấy như thế không?
  • Muốn khỏi mất biển ,đảo thêm nữa thì CSVN bắt buột phải có sách luợc như Singapore hầu giải quyết cho hơn 100 ghe chái VN mà bị Trung cộng bắt giữ cho tới nay chưa thả ra.Nhà cầm quyền VN hãy vì dân mình ,vì cái dân làm chũ mà CS rêu rao khỏi mất mặt là nhà cần quyền của dân hãy mạnh dạn đòi TC thả ghe chài VN đánh bắt cá trên vùng biễn ông cha để lại.Mặc dù, dân VN chưa ai đồng ý ,hay bầu cử cái chính phủ bù nhìn đó bao giờ.Hãy rũ chút lòng nhân đạo mà đòi trả lại dân chài vô tội kia.Những bọn nằm vùng và CA mạng mạnh dạng đòi hỏi nhà cầm quyền làm công tác nầy mới xứng đáng là dân làm chủ .!!!!!
  • [ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]


  • Re: Hải quân Hoa Kỳ sẽ làm Trung Quốc … thốn mạn sườn
    2011-11-21 04:17:33
    Zulu


    Cho dù Trung quốc ngày nay đã là nước có bom nguyên tử, có phi thuyền lên mặt trăng, nhưng thực chất nước Tàu là một cường quốc dựa vào dân số. Một phần tư dân số của thế giới, nước Tàu ngày nay đã phối hợp được nguồn nhân lực lớn lao này vào công cuộc phát triển đất nước rất hữu hiệu, số lượng USD dự trữ chứng minh điều này.

    Một cường quốc dân số sánh với siêu cường khoa học, kỹ thuật, nghe qua tưỡng như chuyện bình thường, nhưng thực tế kẻ thù đáng gờm nhất hiện nay của Mỹ là Tàu phù, trên mặt đất này chỗ nào cũng có dân Tàu, dù biết rắng trong số Tàu kiều đa số theo tư bản, nhưng nếu chiến tranh xảy ra giửa Tàu với Mỹ, Tàu kiều ngã về đâu ?

    Hiện nay Mỹ không thể phát động chiến tranh, nhất là với Tàu. Chỉ vì biết được yếu điểm naỳ, Tàu bành trướng, chiếm đất, chiếm biển đảo để khai thác tài nguyên và làm chủ các hải lộ trọng yếu . Trước tham vọng ấy Mỹ một mặt bằng chính sách ngoại giao ( Bang giao quốc tế ), mặt khác be bờ như liên kết với các nước chung quanh, từ Ấn độ lên Nhật bản. Cả hai chủ trương bang giao hay be bờ, tất cả phải dựa vào thực lực và sức mạnh vỏ trang để đạt kết quả. Căn cứ vào các yếu tố ấy, chiến tranh chưa xảy ra lúc này. VN đi ba chân để cho đảng tồn tại, trước tình thế ấy, khổ nạn sẽ còn dài cho dân tộc VN. Buồn.

    /



    [ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]


    Re: Hải quân Hoa Kỳ sẽ làm Trung Quốc … thốn mạn sườn
    2011-11-21 05:18:04
    Ngụy Quân Tử - Hồ Bất Quần


    Theo dõi tình hình Biển Đông sau chuyến đi Asia của TT Obama và bà Hillary Clinton, chúng ta thấy một sự phối hợp rất ăn ý nhịp nhàng tuyệt diệu. Có người cho là Obama chỉ làm việc "lên gân" với Tàu là lấy điểm cho cuộc bầu cử sắp tới, nhưng tôi không nghĩ vậy.

    Khi mới nhậm chức TT, ông Obama còn phải lo chuyện nội bộ, nâng mức nợ cho phép, rút quân từ Trung Đông về, Health care reform, v.v. Sau đó, bà Hillary còn phải chu du vòng quanh thế giới để liên kết, thuyết phục các nước Ấn, Úc, Singapore, Phi, và sắp tới là Miến Điện vào một khối. Tổ chức khối kinh tế TPP để loại bỏ Tàu ra khỏi cuộc chơi về kinh tế......Khi mọi việc đã chuẩn bị xong thì vừa kịp cuộc họp thuợng đỉnh Đông Á, thời gian kỷ lục cho thấy sức làm việc phi thuờng của TT Obama và bà Hillary Clinton. Chiến thắng vẻ vang vừa qua của TT Obama đã tung quả đấm thẳng vào mặt bọn Tàu, tuyên bố nhiều câu thẳng thừng không cần ngoại giao hay giữ kẽ như trước về chính sách biển Đông, tiền tệ, bảo vệ tài sản trí tuệ, v.v. Boeing ký được hợp đồng lớn nhất từ xưa đến nay, vận động thành công các quốc gia có nền kinh tế mạnh như Nhật, Canada, Mexico tham gia khối TPP, liên minh quân sự với Úc, và nay là Singapore..... Có thể nói là ông Obama đã không dở về vấn đề đối ngoại như nhiều người đã lo lắng trước đây khi ông mới ra tranh cử. Quyết tâm của ông Obama đối phó với Tàu cộng chưa có TT Mỹ nào làm được. Chúng ta những người Việt ở Mỹ nên dồn phiếu bầu cho ông Obama thêm một nhiệm kỳ nữa sẽ rất có lợi cho VN chúng ta. So với chính quyền Bush chỉ nói miệng xuông, hứa lèo vì phải tập trun



    [ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
    • Re: Hải quân Hoa Kỳ sẽ làm Trung Quốc … thốn mạn sườn
    • 2011-11-21 06:34:35
  • Ngụy Quân Tử - Hồ Bất Quần
  • So với chính quyền Bush chỉ nói miệng xuông, hứa lèo vì phải tập trung vào Trung Đông cho quyền lợi dầu mỏ của các công ty của gia đình ông và bọn Do Thái, bỏ VC ra khỏi bảng đen, ra lệnh cho các Đại sứ Mỹ ở VN nương tay với bọn VC mặc dù bọn chúng đàn áp dân chủ mãnh liệt. Đảng Cộng Hòa rõ ràng là tay sai cho bọn nhà giàu tài phiệt ở Mỹ quên cả quyền lợi của dân Mỹ. Cũng chính Nixon và Kisinger gây ra thảm họa 30/4 cho miền Nam VN. Bất kể đảng phái nào, CH hay DC, vị TT Mỹ nào chống Tàu, chú tâm về Á Châu, là chúng ta nên bỏ phiếu bầu, vì tương lai của VN.
  • [ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
    • Re: Hải quân Hoa Kỳ sẽ làm Trung Quốc … thốn mạn sườn
    • 2011-11-21 06:53:28
  • Zulu
  • Vận động cho dân chủ thì OK, nhưng kết tội cộng hoà thì coi lại.
  • Kennedy ( DC ) giết TT Ngô Đình Diệm, miền Nam mới hư sự.
  • [ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]


  • 10

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét