Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

TỔNG HỢP VỀ ĐẢNG XÃ HỘI DâN CHỦ TẠI VIỆT NAM http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/01/tong-hop-ve-ang-xa-hoi-dan-chu-tai-viet.html





MỘT SỐ BÀI LIÊN QUAN :



- Thứ tư, ngày 18 tháng chín năm 2013 Thay đổi hay là chết ! Góp phần giải mã hiện tượng Lê Hiếu Đằng. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/09/thay-oi-hay-la-chet-gop-phan-giai-ma.html

- Thứ ba, ngày 03 tháng chín năm 2013 Đảng sẽ đưa đất nước đi đâu về đâu khi bất công khắp nơi?
Việc luật gia Lê Hiếu Đằng “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” để “tính sổ cuộc đời” và rồi đề xướng lập “Đảng của những người bỏ đảng” nhằm mang lại sinh hoạt chính trị cho đúng nghĩa, hình thành xã hội dân sự cũng như xúc tiến dân chủ hóa xã hội VN khiến, cho tới giờ, khoảng 20 bài viết trên báo lề đảng như Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Đại Đòan kết, Saigòn Giải phóng…đồng loạt công kích. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/09/ang-se-ua-at-nuoc-i-au-ve-au-khi-bat.html

- Thứ năm, ngày 29 tháng tám năm 2013 Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng gởi đám bồi bút 'ăn cơm chúa múa tối ngày' của các báo đảng . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/thu-ngo-cua-ong-le-hieu-ang-goi-am-boi.html 

- Thứ năm, ngày 29 tháng tám năm 2013 Vịn Đảng mà đứng ! Con Vẹt công an Việt gian Linh Nghĩa bám váy của đảng mà .. mà.. la khẩu hiệu . Không có cách bợ đít nào hèn hơn cách bợ đít của 'ông nội' Linh Nghĩa này . Bó-tay-chấm-com-chấm-vi-en http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/vin-ang-ma-ung-con-vet-cong-viet-gian.html

- Thứ tư, ngày 28 tháng tám năm 2013 Đảng bị điểm tử huyệt cho nên giẫy đành đạch và chơi đòn 'chó hùa' ===> Đánh trúng yếu huyệt của Đảng khi ông Lê Hiếu Đằng chủ xướng một đảng chính trị đối lập với đảng cộng sản . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/ang-bi-iem-tu-huyet-cho-nen-giay-anh.html

- Thứ sáu, ngày 23 tháng tám năm 2013
Đảng ta bị triệt buộc theo thế "gậy ông đập lưng ông" của Cô tô Mộ dung Phục ===> Luật sư Trần Vũ Hải gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội bản Dự thảo Ý kiến về Thành lập và Tham gia đảng phái .
Nếu trả lời cho phép lập hội, lập đảng phái khác ngoài đảng cộng sản theo đúng luật pháp hiện hành mà bao năm nay đảng 'dzà' nhà nước ta chơi trò dân chủ giả hiệu, mị dân, bốc phét 'xập xí xập ngầu' như lời nữ Phó chủ tịch nước Doan tuyên bố : "Việt Nam có dân chủ tự do gấp vạn lần các nước tư bản ...." thì đúng là 'ngọng' đẹp, sẽ có nhiều đảng phái khác được thành lập để giám sát những việc làm bất nhân bất nghĩa của Đảng ta... và 1 xã hội tự do dân chủ sẽ bắt đầu được hình thành...
Còn nếu trả lời cấm, không cho phép thành lập hội hay đảng phái khác thì vô hình chung Đảng dzà nhà nước ta tự nhận mình là chế độ độc tài đảng trị, bán nước hại dân ... Nhờ đó dân chúng sẽ nhận rõ bộ mặt thật dối trá, lừa bịp mà bao năm nay Đảng ta đã dày công che dấu, ngụy biện . 
"Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh", khi mà toàn dân đồng lòng đứng lên đòi 'quyền được làm người' theo hiến chương Liên Hiệp Quốc mà Đảng cộng sản Việt Nam đã ký kết .. thì lúc đó cái đất nước "dân chủ tự do gấp vạn lần tư bản" mà đồng chí 'mái' phó chủ tịch nước Nguyễn thị Đoan bốc phét sẽ 'đi đâu về đâu' ? Chỉ có nước mà độn thổ ! Chạy đâu cho thoát hỡi các đồng chí ?  http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/ang-ta-bi-triet-buoc-theo-gay-ong-ap.html


- Thứ sáu, ngày 23 tháng tám năm 2013 ĐCSVN nên chấp nhận cạnh tranh chính trị với Đảng Dân Chủ Xã Hội và các đảng đối lập khác để thúc đẩy phát triển theo chiều hướng tích cực trên mọi lãnh vực . Một đảng chính trị phải dùng trấn áp, dùng bắt bớ, giam cầm để đối phó với người khác chính kiến là một đảng chính trị không có tương lai, không dựa vào nhân dân để tồn tại. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/csvn-nen-chap-nhan-canh-tranh-chinh-tri.html

- Thứ hai, ngày 19 tháng tám năm 2013 "Nhật ký rồng rắn" của Tướng quân Trần Độ và việc thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội tại Việt Nam . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/nhat-ky-rong-ran-cuatuong-quan-tran-o.html


- Chủ nhật, ngày 18 tháng tám năm 2013 Việt Nam: Vận động thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội ------ Kêu gọi thành lập chính đảng mới ở VN , đã đến lúc phá tan xiềng xích của chế độ độc tài đầy bất công , tàn bạo để cứu nước . "Dân chủ, tự do" của đảng cộng sản Việt Nam bị lật tẩy . Hết ba hoa chích chòe , láo lếu nữa rồi đảng ơi ! "Nối vòng tay lớn' để bứt phá gông xiềng , đem lại tự do độc lập, cơm no áo ấm cho người dân và sự vẹn toàn lãnh thổ trước ngoại xâm . Dậy mà đi hởi đồng bào ơi ! http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/ang-dan-chu-xa-hoi-sap-uoc-thanh-lap.html


- Thứ năm, ngày 15 tháng tám năm 2013 Luật gia Lê Hiếu Đằng: “Cần cho lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam . Một xã hội dân sự mạnh mới mong huy động được sức mạnh của toàn thể dân tộc để chống lại bành trướng Bắc Kinh . ” Đảng cộng sản là quái thai , không có tính người, đi ngược lại xu hướng tiến hóa của nhân loại . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/luat-gia-le-hieu-ang-can-cho-lap-them.html



- Thứ hai, ngày 12 tháng tám năm 2013 Lê Hiếu Đằng : Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh và những điều nói rõ thêm về việc vì sao tôi đi kháng chiến, vào ĐCS Việt Nam ? - Vấn đề đa nguyên, đa đảng - Độc lập dân chủ, tự do và hạnh phúc - Dân chủ, tự do và hạnh phúc . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/08/le-hieu-ang-suy-nghi-trong-nhung-ngay.html


…………………….



MỘT SỐ BÀI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CÁC ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN TỪ BỎ THẺ ĐẢNG http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/01/cac-ang-vien-cong-san-tu-bo-ang.html

1 nhận xét:

  1. Những lời kêu gọi của ông Lê Hiếu Đằng , theo BK nghĩ đó là những lời chân tình của 1 người trước đây vì còn trẻ dại không biết suy nghĩ, nghe lời xúi dại của cộng sản cho nên mới chống lại chính phủ miền Nam Việt Nam . Rất nhiều người bị lầm lẫn như vậy như điển hình 2 anh em nhà ông phó chủ tịch TP Đà Lạt ( Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn ) vừa xin từ chức và xin ra khỏi Đảng cách đây vài năm . Giống như Trung Tướng Trần Độ là người khai quốc công thần của đảng cộng sản - người viết cuốn "nhật ký rồng rắn" vạch trần những xấu xa , tai họa của cộng sản và kêu gọi đa nguyên đa đảng - đã nhận ra rằng mình bị lừa . Như anh Cù Huy Hà Vũ, Phạm Chí Dũng ...... đều là những người yêu nước, thức tỉnh trước những hành động bán nước và đối xử 1 cách tàn bạo đối với người dân của bạo quyền cộng sản ...


    Những người đảng viên thức tỉnh, dù sao đi nữa họ rất sợ những vụ việc trả thù cá nhân..., rất dễ bị dị ứng với những lời kêu gọi của những người ngoài đảng, cho nên những lời kêu gọi thành lập 1 đảng phái khác của bác sĩ NĐQ, linh mục NVL , hoà thượng TQĐ là hoàn toàn phản tác dụng, không thuyết phục .


    Vì vậy việc hô hào thành lập đảng khác ngoài đảng cộng sản là 1 ý kiến tuyệt vời , hơn thế nữa ông LHĐ lại còn kêu gọi những người đảng viên còn nghĩ tới vận mệnh quốc gia dân tộc, cũng lầm đường lạc lối hãy từ bỏ đảng cộng sản để gia nhập đảng mới DCXH làm đối trọng với đảng cộng sản . Đó là 1 cách, nếu xảy ra đúng như vậy , để làm phân hóa đưa đến sự tan rã của đảng cộng sản . Đã vậy, lại chính do những người cũng từng học tập chủ nghĩa quái thai Mác - Lê đứng ra phản biện dùng biện chứng duy vật để chống lại chủ nghĩa duy vật thì còn gì hay hơn . Đó là thế 'gậy ông đập lưng ông' của Cô Tô Mộ Dung Phục trong 'Lục mạch thần kiếm' của Kim Dung.


    Điều mà bọn vô thần bán nước cộng sản rất sợ đã xảy ra, Ông Lê Hiếu Đằng đã điểm trúng 'tử huyệt' của chế độ . Do đó chúng ta cần vận động, yểm trợ và tiếp tay để điều này nhanh chóng được trở thành hiện thực, vụ quá khứ nên đừng nhắc nữa. Ai cũng có lỗi lầm cả, như lời Phật dạy "buông dao đồ tể là thành Phật". Đừng nghi kỵ , gây chia rẽ mà có lợi cho bọn cộng sản.

    Trả lờiXóa