Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Vụ nông dân Vươn: Tôn giáo đã bắt đầu lên tiếng. ===> Văn thư của Ủy ban Công lý và Hòa bình và Tòa Giám mục Hải Phòng về vụ xét xử ông Đoàn Văn Vươn.


Văn thư của UBCLHB và TGM Hải Phòng về vụ xét xử ông Đoàn Văn Vươn

Đăng bởi lúc



VRNs (31.03.2013) – UB CL-HB - Ngày 29/3/2013, Ủy ban Công lý và Hòa bình, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Tòa Giám mục Hải Phòng đã ra một văn thư gửi Tòa án Nhân dân Hải Phòng, đề cập đến vụ án xét xử anh em ông Đoàn Văn Vươn và gia đình.

Văn thư nói anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn vô tội và đề nghị “trả tự do và bồi thường thiệt hại” cho họ.

Đảng ta vẫn quyết không trả lại tự do, nhân quyền cho người dân! Việt Nam: Đề Xuất Sửa Đổi Hiến Pháp Đi Ngược Lại Luật Pháp Quốc Tế ( Theo Tổ Chức Điều 19 - Article 19 )


Việt Nam: Đề Xuất Sửa Đổi Hiến Pháp Đi Ngược Lại Luật Pháp Quốc Tế


Trần Thi Ngự chuyển ngữ

Giới thiệu của dịch giả: Tổ Chức Điều 19 (Article 19) được thành lập năm 1987 tại New York (Hoa Kỳ) dưới sự bảo trợ của gia đình nhà từ thiện J. Roderick MacArthur, và lấy tên gọi theo Điều 19 của Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế về quyền tự do tư tưởng và ngôn luận. Tổ Chức Điều 19 có văn phòng tại Bangladesh, Brazil, Kenya, Mexico, Tunisia, Senegal và Anh Quốc, và có sự hợp tác với 90 tổ chức trên toàn thế giới.

Trở thành Con “Công Cụ” sau khi vào Đảng Cộng Sản Việt Nam với Điều lệ đảng, chỉ thị-nghị quyết của đảng cấp trên là tối thượng, tuyệt đối phải thi hành bất chấp đạo lý, truyền thống dân tộc.


Saturday, March 30, 2013

Con “Công Cụ”


*
Nguyễn Tấn Dũng - Một Hít - le Việt Nam

Quốc Xã Đức đã gây chiến tranh chết chóc cho hàng triệu sinh mạng con người mà kinh tởm nhất là sự tàn sát người gốc Do Thái vì lý thuyết hoang tưởng chủng tộc siêu việt. Người dân Đức sau Quốc Xã phải tự xét lấy chính họ để trả lời cho câu hỏi tại sao họ đã đánh mất tính người khi lùa dân Do Thái vào phòng hơi ngạt, nã súng vào những người không tự vệ để có thể ngăn cản không bao giờ cho phép tình trạng trên tái diễn.

Bản thân tôi (và rất nhiều người trong chúng ta) cũng đã đặt câu hỏi tương tự với người cộng sản Việt Nam.

Tuyên bố của dân oan Văn Giang và Dương Nội về 2 vụ án liên quan đến nông dân Đoàn Văn Vươn tại Hải Phòng. Khi "những người nông dân nổi dậy" chính là bắt đầu cho sự cáo chung của Đảng !


Thứ bảy, ngày 30 tháng ba năm 2013

TUYÊN BỐ VÀ LỜI KÊU GỌI CỦA BÀ CON VĂN GIANG VÀ DƯƠNG NỘI



TUYÊN BỐ CỦA NÔNG DÂN VĂN GIANG VÀ DƯƠNG NỘI
VỀ HAI VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN NÔNG DÂN ĐOÀN VĂN VƯƠN TẠI HẢI PHÒNG


Chúng tôi yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng:

Bọn Trung Quốc sẽ bỏ chạy à ??? ===> Trao cờ Tổ quốc và áo Đoàn cho ngư dân trẻ Lý Sơn đang bám biển Hoàng Sa và Trường Sa.

Trao cờ tổ quốc và áo đoàn cho ngư dân trẻ Lý Sơn bám biển Hoàng Sa 1
Trong khi ngư dân bị Trung cộng tấn công, phá tàu thuyền, đuổi bắt ngay chính trên ngư trường của Việt Nam, thậm chí bọn chúng còn dùng súng bắn trực xạ vào họ. Có nhiều vụ mất cả người lẫn của mà Đảng Cộng sản và chính quyền ta không có nỗi 1 hành động nào để bảo vệ ngư dân, chỉ biết đánh võ mồm, phản đối qua loa cho xong chuyện ... 

Thì bây giờ Đoàn Thanh Niên - tiền thân của cái đảng Cộng sản Việt Nam, lại bày trò mèo, lừa gạt, bịp bợm, mị dân bằng cách "tặng cờ đỏ sao vàng và trao áo Đoàn cho ngư dân..." ? 

Để làm gì ? Bọn xâm lăng bá quyền Trung Quốc khi thấy ngư dân mặc áo có huy hiệu Đoàn và lá cờ đỏ sao vàng với bài thơ của ông Lý Thường Kiệt là bỏ chạy à ??? 

Ngư dân đang cần chính quyền, quân đội, hải quân, cảnh sát biển bảo vệ họ, đương đầu với giặc khi họ gặp nạn ngoài khơi chứ không phải ba cái trò xảo trá quái đản này. Cần chấm dứt ngay để tránh tổn hao ngân sách, lãng phí tiền đóng thuế của người dân. 


Trao cờ Tổ quốc và áo Đoàn cho ngư dân trẻ Lý Sơn

Năm 2020 Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Cộng?


Năm 2020 Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Cộng?                                                                                                                                


Tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân Tổng BT và ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành đô.

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

ĐÃ KÝ #226. Sinh viên Luật Sài Gòn ra Tuyên Ngôn Công Lý Cho Đoàn Văn Vươn .

Cái Thiện và cái Ác. Các bạn Sinh Viên đã bắt đầu lên tiếng, bày tỏ thái độ đối với bọn Thổ phỉ cường hào ác bá coi thường pháp luật.

VỤ ÁN VỀ GIA ĐÌNH "ANH HÙNG NÔNG DÂN" ĐOÀN VĂN VƯƠN Ở TIÊN LÃNG , HẢI PHÒNG - NẠN NHÂN BỊ CSVN CƯỚP ĐẤT VÀ BỎ TÙ .        http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/04/nhung-bai-lien-quan-ve-vu-cua-gia-inh.html

Saturday, March 30, 2013


Tuyên ngôn: Công lý cho Đoàn Văn Vươn

[Link tới trang ký tên ủng hộ có ở cuối bài, hoặc ở đây.]

Xét rằng, trong vụ án Đoàn Văn Vươn, chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã có nhiều sai phạm trong việc thực hiện ‘công vụ’, vi phạm nguyên tắc thượng tôn pháp luật và đi ngược lại lợi ích của người dân,

Xét rằng, căn cứ truy tố Đoàn Văn Vươn cùng một số thân nhân về tội giết người thi hành công vụ, theo điểm d, Khoản 1, Điều 93, Bộ luật hình sự, và chống người thi hành công vụ, theo điểm d, Khoản 2, Điều 257, cùng bộ luật, là không thỏa đáng, do căn cứ này vi phạm nguyên tắc về tính hợp pháp của công vụ,

Vụ nông dân Vươn: nhà cầm quyền CS sai hoàn toàn. "Về tội, anh Vươn chỉ làm "trầy da, tróc vảy" mấy cán bộ công an. Về công, anh thức tỉnh được ở tầm cao nhất."


Vụ ông Vươn: 'Chính quyền sai hoàn toàn'

Cập nhật: 12:03 GMT - thứ bảy, 30 tháng 3, 201

Nhà của gia đình ông Vươn bị chính quyền phá.

Một luật sư khuyến cáo giới chức tòa án Việt Nam xét xử công minh cho phiên xử mà ông mô tả là sẽ đi vào lịch sử.
Luật sư Trần Vũ Hải, người không tham gia bào chữa trong vụ xử theo dự kiến diễn ra vào tuần tới, khuyến cáo giới thẩm phán cần xem xét các tình tiết được cho là sai trái về phía chính quyền huyện Tiên Lãng vốn dẫn tới việc gây ức chế và hành vi phản kháng của ông Vươn và người thân khi bị cưỡng chế đất.

Chú heo Kim Jong Ủn Ủn gìở trò bịp bợm, đúng là chưa đi mưa, chưa biết lạnh ! ===> Bắc Hàn bị phát hiện sửa ảnh để ra oai và đe dọa Mỹ.


Bắc Hàn bị phát hiện sửa ảnh để ra oai

Cập nhật: 11:02 GMT - thứ sáu, 29 tháng 3, 2013

Hãng AFP cho rút lại hình ảnh 'giả' mà truyền thông Bắc Hàn đã đăng

Hãng thông tấn AFP vừa phát hiện, một bức ảnh tàu hải quân Bắc Hàn tập trận do hãng KCNA đăng hôm 26/03 có sự can thiệp của photoshop.

Chuyện bây giờ mới rõ : Đảng Cộng Sản thật sự là 1 đảng cướp. ===> Đảng cướp đất


Đảng cướp đất

Sau này lịch sử Việt Nam sẽ ghi nhận trong thế kỷ 20 diễn ra một vụ cướp đất khổng lồ do đảng Cộng sản Việt Nam chủ động, bắt đầu từ năm 1952, được điều chỉnh năm 1980, và cho tới đầu thế kỷ 21 vẫn còn gây ra cảnh tượng đầy máu và nước mắt. Việc thi hành vụ cướp đoạt đất đai này dựa theo mô thức của cộng sản Liên xô, Trung Quốc, sử dụng đủ các khẩu hiệu, thủ đoạn, và luật lệ của nước đàn anh. Công cuộc cướp đất kéo dài hơn nửa thế kỷ, đã tạo ra những cảnh đớn đau oan khuất, như sắp diễn ra trong phiên xử ông Đoàn Văn Vươn tại Hải Phòng.


Bà Trần Thị Mạp mới gửi một thư nhỏ tới “Toàn thể mọi công dân Việt nam,” và gửi tới cả “Những người có lương tâm trong hệ thống công quyền,” để, “Xin hãy cứu lấy các con, cháu tôi.” Bà là người mẹ già 85 tuổi của các ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, sắp bị truy tố ra tòa án Hải Phòng về tội “giết người,” sẽ bị xử với các đứa cháu Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ. Tội giết người có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.


Giáo xứ Thái Hà: Hàng ngàn ngọn nến đã rước, suy tôn Thánh giá qua Linh địa và vòng quanh Tu viện đang bị đập phá, Kinh Hòa bình đã cất lên cho Công lý – Sự thật.


Thái Hà: Kinh Hòa bình lại cất lên bên nến cháy

IMG_6728
Thái Hà, nơi mà sự cướp chiếm vẫn tồn tại như một sự nhức nhối, một bằng chứng cướp chiếm ngang nhiên chà đạp pháp luật và lương tâm làm người. Ở đó, nhà cầm quyền thể hiện sức mạnh của mình, ngoài súng đạn, còn là sự chây ì và lý sự cùn thường dùng của những kẻ đi cướp bóc dựa vào bạo lực, dao búa.

Tiết lộ bí mật về góc tối cuộc đời của vợ Tập Cận Bình



Tuan Khanh
Tiết lộ bí mật về góc tối cuộc đời của vợ Tập Cận Bình 

Một người sử dụng internet trên mạng Weibo, có tên HKfighter, trong ngày 28-3, vừa quăng ra một hình chụp cũ, làm chấn động những ai đang có một ý nghĩ thích thú và cảm mến người vợ mang đầy vẻ đài các của Tập Cận Bình. 

Sinh viên Nguyễn Phương Uyên gặp gia đình sau hơn 5 tháng bị bắt giam. Trong khi đó, sinh viên Đinh Nguyên Kha là người cùng vụ án thì đã bị trích xuất lên bộ công an ở 237 Nguyễn Văn Cừ để gán ghép thêm “tình tiết mới”.


Sinh viên Nguyễn Phương Uyên gặp gia đình

Đăng bởi lúc


VRNs (30.03.2013) – Sài Gòn – Hôm qua, ngày 29/03/2013 bà Nguyễn Thị Nhung cùng với chồng và con trai (em của Phương Uyên) lặn lội từ Bình Thuận xuống tận Tòa án tỉnh Long An đề nghị cho gặp mặt con gái sau hơn 5 tháng bị bắt giam. Đấu tranh mãi với nhân viên Tòa án và đến 11g20  Tòa án mới ký quyết định cho thăm gặp.

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền tuyên bố về vụ án và phiên tòa tại Tiên Lãng, Hải Phòng. Sự ngông cuồng, tàn bạo, coi thường sinh mạng người dân cần phải được lên án và chấm dứt !


Tuyên bố về vụ án và phiên tòa tại Tiên Lãng, Hải Phòng

Đăng bởi lúc


VRNs (29.03.2013) - Tuyên bố về vụ án và phiên tòa tại Tiên Lãng, Hải Phòng
Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền
29-03-2013
 
            Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam và Anh Chị Em Tín hữu Công giáo.

Nhà cầm quyền VN tìm cách ngăn tổ chức lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn --------- Sự im lặng khó hiểu của lãnh đạo cộng sản VN đối với yêu cầu của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy.


Nhà cầm quyền VN tìm cách ngăn tổ chức lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn

Đăng bởi lúc

 VRNs (29.03.2013) – Sài Gòn – Từ sau ngày 30.04.1975, nhà cầm quyền muốn lèo lái các tôn giáo, nên đã chủ động bằng cách gây chia rẽ nội bộ các tôn giáo, rồi ra tuyên bố công nhận nhóm này, loại trừ giáo hội kia như đối với Phật giáo, Tin Lành và Phật giáo Hòa Hảo, dụ giáo dân giả linh mục tuyên bố lung tung… Tuy hoàn cảnh thế kỷ 21 đã khác trước rất nhiều, nhưng đường lối phản động đối với tôn giáo vẫn không thay đổi. Những gì nhà cầm quyền đang đối xử với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy do cụ Lê Quang Liêm làm hội trưởng là một bằng chứng.

Đôi điều suy nghĩ về 'HIẾP PHÁP' :-D Hiếp Dâm Hiến Pháp tràn lan trên báo Đảng :-D

"Hiếp dâm" Hiến Pháp: Thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng và ... nhà nước ta đối với toàn dân!


Chúng ta là Đoàn Văn Vươn. Hãy cùng nhau thực hiện 1 hay nhiều điều sau đây và hướng đến Hải Phòng hoặc cùng nắm tay nhau đi về thành phố cảng.


 Chúng ta là Đoàn Văn Vươn

- Tôi sẽ viết lên giữa lòng ngực này và đứng giữa phố phường, hiển thị trên thế giới mạng để nói lên niềm tin mãnh liệt của tôi: Đoàn Văn Vươn vô tội. Đoàn Văn Quý vô tội. Đoàn Văn Sịnh vô tội. Đoàn Văn Vệ vô tội

- Doan Van Vuon is my hero: với tấm bảng này tôi sẽ giơ cao không ngại ngần để cho thế giới biết rằng tại Việt Nam vẫn có những con người lấn biển, mở mang đất sống, tiếp tục ý chí chiến thắng trời đất, chinh phục biển cả của tổ tiên chúng tôi. 

Có dám bảo vệ chủ quyền lãnh thổ không hở Đảng? Đừng có nói dóc nữa! ===> Tham vọng của Trung Quốc phải bị chặn đứng


Tham vọng của Trung Quốc phải bị chặn đứng

Thạc sĩ Hoàng Việt - thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông - cho biết, Việt Nam cũng các quốc gia trong khu vực và trên thế giới muốn duy trì được hòa bình, ổn định cho an ninh trên Biển Đông thì phải có hành động mang tính thiết thực và cụ thể hơn để ngăn cản tham vọng của Trung Quốc.

Khủng hoảng, đảng trở thành tổ chức quan liêu, mafia. Tập trung hầu hết loại người hủ hóa, tham quan, hèn với giặc, ác với dân. ------ XEM THÊM : 2 bộ mặt tham quan "dốt đặc cán mai" trong guồng máy của Đảng cướp Mafia Việt Nam. ===> Thường vụ Quốc hội nhắc nhở Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ trưởng Giáo dục-Đào tạo.


Khủng hoảng, đảng trở thành tổ chức quan liêu, mafia

Nhận thức được nguy cơ xuất phát từ những khủng hoảng hệ thống nội tại về lý luận, tư tưởng, tổ chức, đạo đức cán bộ đảng viên, chất lượng và phương pháp lãnh đạo xã hội, dẫn đến sự mất niềm tin nghiêm trọng trong nhân dân, đảng đã tung ra giải pháp lớn là sửa đổi Hiến pháp 1992. Ngoài mục đích nhân dịp này đảng đưa ra một tu chính Hiến pháp thể chế hoá một số điểm trong cương lĩnh chính trị mới vừa thích ứng với những thay đổi của tình hình trong nước và thế giới, vừa thể hiện sự kiên trì giành quyền lãnh đạo tuyệt đối thông qua một qui trình hợp hiến hoá; đồng thời, ngay từ đầu, đảng cũng muốn tạo ra một kiểu sinh hoạt dân chủ có kiểm soát, nhằm xả xú páp những căng thẳng kéo dài trong thời gian qua thể hiện bằng những xung đột lợi ích có thực giữa nhà cầm quyền với nhân dân trong cưỡng chế thu hồi, bồi thường đất đai, tham nhũng, kinh tế suy thoái…

Thiện tai! Thiện tai! Trong chùa này chắc cả "ổ" sư quốc doanh.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=270047699797597&set=a.126879404114428.22341.100003771061150&type=1&theater

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Công an Đak Lak lại làm ngơ đứng nhìn côn đồ hành hung người dân vô cớ.


Công an Đak Lak lại đứng nhìn côn đồ hành hung dân

ThanhQuang03282013.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
157059_632320740115189_1431845501_305.jpg
Xe ủi ngang nhiên ủi phá đất của Anh Phạm Văn Chung ở thôn Buôn Triết, xã Dur Kmăl, huyện Krong Ana, tỉnh Dak Lak hôm 12-03-2013.
Hình thính giả gởi RFA


Đánh người vô cớ

:-D Biếm họa Kim Ủn Ỉn: Khóc cho thảm thiết vào thì may ra nhà mới có sổ gạo ăn chúng bay ạ.....


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=543758899001790&set=a.295140123863670.76858.213957185315298&type=1&theater

Nguyễn Ái Quốc, Phan Châu Trinh thời gian ở Pháp và báo cáo mật.

Những gì Nguyễn Ái Quốc nói về Việt Nam dưới thời thực dân Pháp, nếu so sánh với đời sống của người dân Việt bây giờ dưới ách thống trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì thật là giống y chang, thậm chí còn tồi tệ, tàn bạo và khắc nghiệt hơn gấp ngàn lần thời thực dân.


Phan Chu Trinh & Nguyễn Ái Quốc



Nguyễn Ái Quốc và Phan Châu Trinh thời gian ở Pháp
Việc tìm hiểu hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và Phan Châu Trinh thời gian ở Pháp, đặc biệt là về quan điểm của mỗi người trước vận mệnh đất nước đòi hỏi có thêm tư liệu mới.

Hết thuốc chữa với tên "trung tướng" hoang tưởng Nguyễn Thanh Tuấn có cái đầu chỉ toàn bằng.......đất sét !

Hết thuốc chữa!

Đọc bài viết trên báo Quân đội nhân dân, có tựa đề "Đạo lý và lịch sử về sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội" của một ông trung tướng tên là NGUYỄN THANH TUẤN, tôi xì-trét đến độ không biết phải làm thế nào, đành biên mấy dòng gửi cho Dân Luận.


Điều ngạc nhiên lớn nhất của tôi là ông này đang mang lon trung tướng, thế mà viết lời văn ca ngợi Đảng và Bác thật "ngây ngô và hồn nhiên" như một em bé mẫu giáo:

Đài truyền hình Việt Nam bị lật tẩy bộ mặt lừa bịp, dối trá, vu khống trắng trợn, khi đưa tin giả danh Linh mục Giáo phận Bắc Ninh.

Giáo phận Bắc Ninh (Diocese of Bac Ninh)

Xin SHARE- MỘT HÀNH ĐỘNG LỪA BỊP TRẮNG TRỢN CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM



Trong chương trình thời sự tối ngày 27-3-2013, với những tiểu xảo, Đài truyền hình Việt Nam đã có một bản tin có hình ảnh sau: Một người đàn ông đang đề nghị thay câu “Không ai được lợi dụng tôn giáo…” bằng câu “cấm tất cả…”. Ở dưới được chú thích bằng dòng chữ “Linh mục Nguyễn Quốc Hiếu, Chủ tịch UBĐK Công giáo Tỉnh Bắc Ninh”. 

SỰ THẬT LÀ Giáo phận Bắc Ninh (Diocese of Bac Ninh) KHÔNG CÓ LINH MỤC NÀO LÀ NGUYỄN QUỐC HIẾU

Hé lộ tình tiết mới vụ 'mang quan tài diễu phố'. Liên quan thêm đến một lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Vụ này rồi cũng chìm xuồng như bao lần khác thôi, không làm gì được đâu ? Lại thêm một mạng người bị chết oan ức.


Thứ 4, 27/3/2013, 16:7 GMT+7

Hé lộ tình tiết mới vụ 'mang quan tài diễu phố'

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ án giết người ở Vĩnh Phúc đêm 14/3 có mối quan hệ khá thân thiết với Giám đốc một DN tên D.

Ngôi nhà 4 tầng mà đêm 14/3, các đối tượng đã vào để lấy hung khí truy sát Tuấn Anh
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Toàn văn cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng về vụ án Đoàn Văn Vươn. "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS đã làm" ------------- Mẹ già 85 tuổi của anh hùng nông dân Đoàn Văn Vươn kêu cứu cho các con.

Vụ Đoàn Văn Vươn: Mẹ già 85 tuổi kêu cứu


Vụ Đoàn Văn Vươn: Mẹ già 85 tuổi kêu cứu
Người mẹ tuổi gần đất xa trời của Đoàn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng đã viết thư gửi Toàn thề mọi công dân Việt nam, những người yêu công lý – sự thật- hòa bình, Toàn thể giáo dân, các tín hữu và các chức sắc trong Giáo hội Công giáo Việt Nam và những người có lương tâm trong hệ thống công quyền để kêu cứu cho Đoàn Văn Vươn sắp bị đưa ra tòa xét xử vì tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”.

Trung Quốc vừa xác nhận con tàu tham gia vào vụ bắn tàu cá Việt Nam hôm 20.3 là tàu hải quân của chúng và còn trắng trợn vu cáo rằng phía Việt Nam đã "bịa đặt" vụ bắn tàu.


"Không tiếp tục chấp nhận sống nhục" ===> Như Rosa Parks, Nguyễn Đắc Kiên đã làm bổn phận của mình, trước hết là bổn phận đối với mình, không tiếp tục chấp nhận sống nhục, sau là bổn phận đối với xã hội, và đất nước.


Đúng như vậy! Tự do, nhân quyền là những quyền mà chúng ta phải tranh đấu, phải đứng lên để giành lấy từ tay bọn cường hào ác bá, bọn tham quan bán nước. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ bấy nhiêu chữ ký là đủ để chúng nhượng bộ. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra trong một chế độ chỉ toàn những bọn sâu dân hại nước, dâng đất đai, biển đảo cho ngoại bang . Một chế độ độc tài đảng trị khát máu, chỉ biết đàn áp, cưỡng bức những người dân lành vô tội..., nhưng lại cam tâm nối giáo cho giặc, cõng rắn về cắn gà nhà, rước voi về dày mã tổ. Một chế độ mà nền tảng chỉ dựa vào dối trá, bịp bợm cùng với bạo lực, khủng bố để tồn tại thì làm gì có chuyện nhân nhượng, trả lại quyền được làm người, quyền tự do, theo hiến chương Liên Hiệp Quốc mà chúng đã ký, cho người dân. 

Những gì của chúng ta bị bọn thổ phỉ cướp lấy từ bao năm nay, phải kiên quyết đấu tranh để giành lại. Vận mệnh dân tộc Việt đang đến chỗ diệt vong dưới ách thống trị tàn bạo không có tính người của cái gọi là Đảng ta. Đã đến lúc phải vượt qua rào cản của sự sợ hãi để giành lấy quyền được làm người. Đừng thờ ơ và sợ sệt nữa, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi.



 Từ Rosa Parks đến Nguyễn Đắc Kiên


Long An: Quản đốc TQ dùng gậy sắt đánh công nhân Việt Nam. Đây là ở VN hay TQ mà chúng lại lộng hành như vậy ?


Quản đốc TQ bị tố đánh công nhân VN

Cập nhật: 12:09 GMT - thứ tư, 27 tháng 3, 2013

Công nhân đến trình báo vụ việc ở Ủy ban xã
Các công nhân đình công đã đến Ủy ban xã tố cáo người quản đốc Trung Quốc (Ảnh: Dân Trí)

Một quản đốc người Trung Quốc bị cáo buộc là đã ‘miệt thị’ và dùng thanh sắt ‘đuổi đánh’ công nhân Việt Nam đình công, báo chí trong nước đưa tin.

Vụ việc xảy ra tại khu công nghiệp Tân Đức ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thuộc Nam phần Việt Nam.

Một nghi vấn cần được làm sáng tỏ: "Hồ chí Minh thật sự mất lúc nào" . Chứng minh qua văn thơ do ông Hồ sáng tác: Ông Hồ Chí Minh đã chết năm 1932.

Chứng minh qua văn thơ do ông Hồ sáng tác: Ông Hồ Chí Minh đã chết năm 1932


 Từ khi tôi đọc những bài Sự thật không thể chối bỏ của tác giả Đặng Chí Hùng, tôi cố gắng tìm hiểu về nhân vật Hồ Chí Minh bởi những gì mà tôi biết và học được ở trường học XHCN thì cộng sản đã phong ông là thánh chứ đâu phải con người!? Sau nhiều lần lên mạng sợt google tìm kiếm, khi đọc bài Hồ giả Hồ thật của tác giả người Đài Loan và sự thật có bốn ông Hồ (1) tôi cố gắng xem lại những bài thơ ông làm để tìm hiểu bởi cách viết văn, làm thơ của một tác giả thường thì sẽ ít thay đổi về cách viết. Cũng như những tâm tư tình cảm và nhân cách của tác giả thường thể hiện và để lại chứng cứ và tôi đã tìm ra câu trả lời. Đúng là ông Hồ thật đã chết năm 1932 và không những thế có đến mấy ông Hồ!

Trung Quốc láo xược nói rằng việc bắn tàu cá của ngư dân Việt Nam là hợp pháp ! ---------- Mỹ phản đối việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực hay cưỡng ép của bất cứ bên nào trên Biển Đông ------ Việt Nam đâu? Liên Hiệp Quốc lập tòa trọng tài để xử vụ Philippines kiện Trung Quốc -------- Tử huyệt của Đảng và bè lũ tay sai mãi Quốc cầu vinh : Thư thả để chúng em bán núi sông.


Công An đâu sao không bắn bọn Trung Quốc ? Chỉ toàn dùng vũ khí để giết những người dân vô tội nước mình ? 

Trung Quốc: Việc bắn tàu cá Việt Nam là hợp pháp

newsam03262013.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
4Chot_5f144-305.jpg
Tàu cá VN bị truy đuổi và bị tàu TQ bắn cháy hôm 20 tháng 3.
Courtesy nld


Trung Quốc hôm nay lên tiếng bác bỏ tố cáo của Việt Nam về việc tàu cá GNg 96382TS của ngư dân Lý Sơn bị tàu chiến Trung Quốc bắn cháy ca bin ở gần quần đảo Hoàng Sa.

Đà Nẵng sắp họp bất thường bầu người thay ông Nguyễn Bá Thanh. Đôi lời gởi ông Thanh. Mong rằng ông đích thực là ông "Bao Công" của Việt Nam ?


Wednesday, March 27, 2013

Đôi lời gởi ông Bá Thanh



Đà Nẵng sắp có Bí Thư mới thay ông Nguyễn Bá Thanh đồng nghĩa với việc ông không còn đường 'lui'. Cơ hội của Trưởng ban Nội chính Trung Ương có phải là bước ngoặt cuộc đời để ông Bá Thanh làm được gì đó để lại muôn đời cho dân cho nước hay lại là nơi chôn vùi cả sự nghiệp, danh tiếng của chính ông?

Tù nhân yêu nước, sinh viên Đinh Nguyên Kha bị trích xuất lên bộ công an để điều tra “tình tiết mới”


Tù nhân yêu nước, sinh viên Đinh Nguyên Kha bị trích xuất lên bộ công an để điều tra “tình tiết mới”

Đăng bởi lúc


VRNs (27.03.2013) – Sài Gòn – Chiều hôm qua, 26/3/2013, mẹ của sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha là bà Nguyễn Thị Kim Liên đã đến văn phòng Công Lý & Hòa Bình cho biết, con trai bà là Đinh Nguyên Kha sinh viên của trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An đã bị công an cộng sản Việt Nam bắt giam mấy tháng nay tại Long An mà ai cũng biết là can tội dám yêu nước và hiện tại đang bị bộ công an trích xuất khỏi trại tạm giam Long An đem về Bộ công an ở Sài Gòn để điều tra tình tiết mới.

Một chuyến thăm Trần Huỳnh Duy Thức : "Nhận thức của nhân dân sẽ hướng dần đến lẽ phải như một quy luật."


25.03.13

Trần Huỳnh Duy Thức



Một chuyến thăm Thức: “Những tuyên truyền hiện nay của truyền thông nhà nước có giá trị tích cực”

Sáng Chủ Nhật ngày 24/03/2013 tôi và gia đình đi thăm Thức định kỳ mỗi tháng. Có một tin vui là Thức đã không còn bị biệt giam. Họ quay rào một khu sân rộng khoảng 100 m2 trước 3 căn phòng nhỏ liền kề nhau, cũng trong khu cách ly mà Thức vẫn ở lâu nay. Họ mở cửa từ 6h sáng đến 11h trưa và 2h đến 5h chiều. Trong khu sân nhỏ này giờ có 6 tù nhân chính trị là Thức, Hùng, Tuấn, Cường, Việt Khang và Giang. Mỗi phòng có 2 người. Thức ở chung với Việt Khang tại căn phòng trước đó Thức vẫn ở biệt giam một mình. Vào giờ họ mở cửa, các anh em ra ngoài chơi chung với nhau, có lò than để nấu ăn, và đang dọn dẹp xà bần để có đất trồng rau ở cái sân 100m2 đó.

Bài viết thẳng thắn của một phóng viên còn lương tâm ngòi bút trên báo Đảng, không biết khi nào bị bắt gỡ xuống : Xử lý người không đội mũ bảo hiểm: Tai hoạ từ cây gậy của cảnh sát

Thứ Tư, 27/03/2013 - 07:46
Xử lý người không đội mũ bảo hiểm: Tai hoạ từ cây gậy của cảnh sát

Trung tá Nguyễn Văn Ninh (Hà Nội) gần đến tuổi về hưu, lĩnh án 4 năm tù vì tội làm chết người trong khi thi hành công vụ. Nguyên nhân đẩy vị trung tá phải vào tù, còn người dân chỉ vì bỏ MBH để nghe điện thoại... bị đánh chết cũng... vì chiếc MBH.

Theo điều 9, khoản 3, điểm I, K Nghị định 34/2010 của Chính phủ, những người đi xe môtô, gắn máy không đội MBH sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy chỉ là hành vi vi phạm hành chính (vì không đội MBH), không ít người dân đã phải giã từ cuộc sống, mang thương tích, còn người thực thi nhiệm vụ thì vướng vào vòng lao lý. Đâu là nguyên nhân dẫn đến hệ lụy không đáng có này trong xã hội?
Tai hoạ từ cây gậy của cảnh sát

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Vụ án nông dân Đoàn Văn Vươn: Gia đình họ Đoàn gửi thư đến Đức Giám mục Giáo phận Hải Phòng và Ngài Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình (Hội đồng Giám mục Việt Nam)


Thứ ba, ngày 26 tháng ba năm 2013

GIA ĐÌNH ANH VƯƠN GỬI THƯ TỚI UB CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH (HĐ GIÁM MỤC VN)

Thư của gia đình họ Đoàn gửi Đức Giám mục Giáo phận Hải Phòng và Ngài Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình (Hội đồng Giám mục Việt Nam)

Tiên Lãng ngày 26/3/2013

Kính gửi:

- Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng
- Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp,Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

Chúng con là Tê rê xa Nguyễn Thị Thương và Tê rê xa Phạm Thị Hiền là con dâu họ Đoàn thuộc Giáo xứ Súy Nẻo – Giáo phận Hải Phòng xin dâng lên Cha bức thư này để tỏ bày nguyện vọng sau:

Vụ Đoàn Văn Vươn: Thân nhân của những người nông dân vô tội gởi Thư ngỏ đến bà con nhân dân cả nước. Hãy cùng có mặt tại phiên tòa xét xử của bọn ác ôn vào ngày 02-05/04/2013 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng để ủng hộ tinh thần cho gia đình của nạn nhân.


…”Phiên tòa tới đây gia đình tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ của bà con như suốt một năm qua để gia đình tôi vững vàng hơn trên bước đường đi tìm công lý. Công bằng của gia đình tôi đồng nghĩa với công bằng của tất cả bà con...” - Thân nhân của các nông dân Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sinh, Đoàn Văn Vệ.

Vụ Đoàn Văn Vươn: Thư ngỏ gửi bà con nhân dân cả nước

292249_10151485347338808_684110734_n.jpg

Tiên Lãng, 30/3/2013


Thư ngỏ gửi bà con nhân dân cả nước

Vụ rửa tiền liên quan tới Trung Quốc, Việt Nam đã bị an ninh Ba Lan bắt.


An ninh Ba Lan bắt vụ rửa tiền liên quan tới Trung Quốc, Việt Nam

00027X3GMOLXWQXJ-C116-F4

Cục An ninh Nội bộ Ba Lan (ABW) vừa phá một băng rửa tiền liên quan tới việc chuyển tiền về Trung Quốc và Việt Nam. Ngày hôm qua họ đã bắt giữ 4 người liên quan tới việc chuyển khoản 150 triệu Zua-ty (tương đương gần 50 triệu USD) vào một tài khoản của Trung Quốc.

Bọn dân quân du kích xã đã bắt đầu dùng chữ "chống người thi hành công vụ" để bắn dân. ===> Tiếp vụ công an xã, dân quân bị tố nổ súng, hành hung người trong đêm: Nổ súng tiểu liên AR-15 do "bắt lỗi vi phạm an toàn giao thông..." ở TP.Pleiku, Gia Lai.

Nổ súng tiểu liên AR-15 do  
  Anh Phạm Ngọc Sơn với các vết thương bị đánh. Ảnh: L.Đ.Dũng

Tiếp vụ công an xã, dân quân bị tố nổ súng, hành hung người trong đêm: Nổ súng tiểu liên AR-15 do "bắt lỗi vi phạm an toàn giao thông..."

(LĐO) - Thứ hai 25/03/2013 19:00

Súng được sử dụng trong "vụ công an xã, dân quân bị tố nổ súng, hành hung người trong đêm" được xác định là súng AR-15 (tiểu liên AR-15 của Mỹ được sử dụng cho bộ binh và nay trang bị cho dân quân cấp xã, phường).

Cường hào ác bá đội lốt Công An vẫn quyết tâm ăn cướp tiền của người dân. Bộ CA kiên quyết phạt xe không chính chủ.


Thứ 2, 25/3/2013, 18:1 GMT+7

Bộ Công an vẫn quyết phạt xe không chính chủ    
      
Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn việc sang tên đổi chủ với những phương tiện không thể tìm được chủ. Do vậy, đề nghị vẫn giữ nguyên quy định xử phạt hành vi không sang tên đổi chủ.

(Ảnh minh họa: VietNamNet)

Con Vẹt Lương Thanh Nghị lại phản đối. Phản đối cho đến bao giờ ? ( Phản đối và yêu cầu Trung Quốc xử lý việc bắn tàu cá Việt Nam tại Hoàng Sa ----- XEM THÊM: Đưa tin giặc Tàu leo thang tội ác cũng phải được lệnh? )


Hình từ Trần Thúy Quỳnh Hoa

Phản đối Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam tại Hoàng Sa

BỘ NGOẠI GIAO VN | 25/03/2013 20:14 (GMT + 7)

Đó là trả lời của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị ngày 25-3 về việc tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc truy đuổi, bắn cháy cabin tại khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 20-3.

Phát biểu 1 cách vô ý thức, nhục như vậy còn không chịu từ chức. Lại thêm 1 tên bán nước trong guồng máy của Đảng và nhà nước ta. ===> Về việc hàng loạt sách học của trẻ em Việt Nam bị in cờ Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời: ’Ngoài tầm kiểm soát của Bộ’


Sách in cờ Trung Quốc: ’Ngoài tầm kiểm soát của Bộ’

(Đời sống) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, sách in cờ Trung Quốc được xuất bản ở các nhà xuất bản ngoài ngành là chính, nằm ngoài tầm quản lý của Bộ.
bo-truong-pham-vu-luan-tra-loi-chat-van-Phunutoday.vn.jpg
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận. Ảnh: TTO.

Chiều 22/3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã có buổi trả lời chất vấn trực tiếp tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Anh Tư Sang sẽ bị chụp mũ "CIA" ? Tại sao Tướng Tô Lâm đăng đàn 'chửi' vào mặt Chủ tịch nước?


Tuesday, March 26, 2013

Tại sao Tướng Tô Lâm đăng đàn 'chửi' vào mặt Chủ tịch nước?



Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Đại Tướng Phùng Quang Thanh đã từng phát biểu "Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ KHÔNG bắn vào nhân dân" ...

Thực tế: Vụ bạo động Tây nguyên năm 2001, 2004, Phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó phụ trách Tây nguyên đã hạ lệnh buộc Quân dội và Công An phải tham gia đàn áp dẹp biểu tình. Song trên thực tế: Lực Lượng Quân đội bị điều tham gia đàn áp đã tự động cởi hết quần áo 'Lính cụ Hồ' cùng vũ khí phòng thân, kết quả hàng trăm 'Lính Cụ Hồ' đã bị giết chết trong cuộc xô xát với nhân dân đã cho thấy: Thật sự Quân đội Việt Nam đã không tàn sát nhân dân...

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

(cập nhật) Khoản đầu tư cho quý tử Nguyễn Minh Triết (ủy viên trung ương đoàn) của nhà Thủ tướng: Đồng chí XXX Nguyễn Tấn Dũng phối hợp với Đoàn TNCS HCM đồng ý xây dựng mạng xã hội cho thanh niên với kinh phí khoảng 200 triệu USD ! ( Đảng ta bắt đầu giở trò bịp bợm mới để dễ bề kiểm soát, định hướng dư luận và đồng chí XXX Nguyễn Tấn Dũng lại tiếp tục được chấm mút :-) )

:-D Vua Lười: Khi đăng ký thành viên vui lòng điền đầy đủ họ tên, số cmnd, địa chỉ thường trú, số điện thoại. Post status xong, status ấy sẽ chạy qua server của ủy ban phường, từ phường lên các cấp khác...đến bộ văn hóa thông tin. Kiểm duyệt nội dung xong thì status sẽ dc post. Status ko qua được thì cứ xác định là công an đến nhà :))
Khoản đầu tư cho 'quý tử' Nguyễn Minh Triết của nhà Thủ tướng: 200 triệu đô xây dựng mạng xã hội đoàn viên CS




Đoàn sẽ xây dựng mạng xã hội cho thanh niên

Thứ Hai, 25/03/2013, 10:18

Thủ tướng nhấn mạnh cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thanh niên về lòng yêu nước, yêu Tổ quốc. (xạo và đạo đức giả quá, người yêu nước chống trung quốc xâm lược thì bị đàn áp, sách nhiễu, bắt bỏ tù. Bài đăng trên báo đảng về tàu cá ngư dân Việt bị tàu TQ bắn cháy cũng bị bắt gỡ xuống & .... Vây mà còn dám mở miệng nói về lòng yêu nước, yêu Tổ Quốc với thanh niên sao ???)