Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Chủ quyền mất dần, nhục cũng thành quen _____ Hộ chiếu bá quyền Trung Quốc : Quả pháo khai chiến của Tập Cận Bình. Phỏng vấn giáo sư bang giao quốc tế Lê Đình Thông, đại học Paris-Nanterre.



Thứ năm 29 Tháng Mười Một 2012
Hộ chiếu bá quyền Trung Quốc : Quả pháo khai chiến của Tập Cận Bình
Dân biểu Philippines Walden Bello (trái) tham gia hoạt động biểu tình phản đối hộ chiếu mới có hình lưỡi bò trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Makati, Manila ngày 29/11/2012.
Dân biểu Philippines Walden Bello (trái) tham gia hoạt động biểu tình phản đối hộ chiếu mới có hình lưỡi bò trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Makati, Manila ngày 29/11/2012.
REUTERS/Romeo Ranoco

Tú Anh

Hộ chiếu mới của Trung Quốc với 10 triệu bản, được lưu hành từ tháng 5/2012 nhưng tính chất « bá quyền » mới được truyền thông quốc tế phát hiện vào ngày 22/11/2012. Hầu hết vùng biển Đông Nam Á nằm trong bản đồ « lưỡi bò », hai bang của Ấn Độ và danh lam thắng cảnh của Đài Loan cũng thuộc về Trung Quốc. Phản ứng mạnh của quốc tế đặt Bắc Kinh vào thế cô lập.

Yêu cầu xử lý nội bộ bọn Phản động !!! Đập thủy điện Đăk Mek 3 bị vỡ là do thi công sai thiết kế. Cả chính quyền cũng ém thông tin về sự kiện này ?

Trần Dân Tiền: Một đất nước mà chỉ toàn dựa vào sự dối trá, hối lộ, tham nhũng .... Từ Nam chí Bắc , bất cứ công trình trọng điểm giao thông thủy bộ cầu cống nào đều có hiện tượng rút ruột 1 cách trầm trọng, thậm chí có nhiều cây cầu chưa kịp làm lễ khánh thành thì đã sập, đường xá chưa kịp bàn giao thì đã có hiện tượng lún sụt. Đó là dấu hiệu của tội ác, của bọn phản động kết hợp với thế lực thù địch "lạ" nước ngoài nhằm phá hoại nền kinh tế của đất nước Việt Nam. Vẫn không thấy 1 tên nào bị xử lý, truy cứu Hình sự. Yêu cầu đồng chí "bộ chưởng", vừa xỉn vừa la, Đinh La Thăng nhận trách nhiệm, hứa sẽ không ăn bẩn nhiều như vậy nữa và phải bị cảnh cáo và....và....xử lý...xử lý nội bộ.

_____

Thứ Năm, 29/11/2012, 18:45 (GMT+7)
Đập thủy điện Đăk Mek 3 vỡ: "thi công sai thiết kế"

TTO - Chủ đầu tư đã thi công sai so với hồ sơ thiết kế. Theo thiết kế, thân đập thủy điện được đổ bằng bêtông max 150. Tuy nhiên, khi kiểm tra hiện trường thì giũa thân đập toàn cát, đá.

>> Vụ vỡ đập Đăk Mek 3: Công an khám nghiệm hiện trường
>> "Xe ben đụng vỡ... đập thủy điện!"
>> “Xe ben đụng vỡ... đập thủy điện!”: CA vào cuộc

Đập thủy điện Đăk Mek 3 bị sập - Ảnh: Hữu Khá

Tin ngắn: Du học sinh X ? Chừng nào đồng chí X mới học được nền văn hóa văn minh như vậy ? Đề nghị Hàn Quốc cấp học bổng bổ túc văn hóa toàn phần cho đồng chí X .... Nguyễn Tấn Dũng ngay lập tức ! ( Tổng công tố Hàn Quốc từ chức vì bê bối )

Bài về đồng chí X Nguyễn Tấn Dũng :
 
Thứ năm, ngày 18 tháng mười năm 2012 Anh Tư đang ức ! Chủ tịch 4 Sang nói về 'đồng chí X', khẳng định ' Không thể trù úm cả dân tộc', 'Không hoàn thành nhiệm vụ thì rút lui' http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/10/chu-tich-4-sang-noi-ve-ong-chi-x-khang.html

____


Thứ Sáu, 30/11/2012, 11:32 (GMT+7)
Tổng công tố Hàn Quốc từ chức vì bê bối

TTO - Tổng công tố Hàn Quốc đã tuyên bố từ chức ngày 30-11 vì hàng loạt vụ bê bối “đáng hổ thẹn” đối với ngành của ông trong thời gian vừa qua.


Ông Han Sang Dae cúi đầu nhận lỗi - Ảnh: Yonhap

Đại sứ Úc tại VN thăm Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện. HT đã trình bày tình hình Giáo hội và vấn đề biển đông với ông Hugh Borrowman.


Đại sứ Úc tại VN thăm HT Thích Quảng Độ


Courtesy IBIB
Ông Hugh Borrowman, Đại sứ Úc tại Việt Nam (phải) và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện, sáng thứ năm 29 tháng 11 năm 2012.



Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã dành cho Đài Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn đặc biệt nhân sự kiện này.

Những bất mãn về phiên tòa xử bọn côn đồ hành hung dân lành Văn Giang. Hình ảnh và video Trực tiếp .

BÀI LIÊN QUAN

-Thứ năm, ngày 12 tháng bảy năm 2012 KHẨN CẤP - HAI CHỤC CÔN ĐỒ CỦA VIỆT HƯNG VÀO NHÀ DÂN KHỦNG BỐ ! http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/07/khan-cap-hai-chuc-con-o-cua-viet-hung.html
-Thứ sáu, ngày 13 tháng bảy năm 2012 Người đi khiếu kiện đòi quyền lợi, đã bị đánh nhiều lần, nhưng lần này là dã man nhất. ( Dân xã Xuân Quan 'bị xã hội đen đánh'? ) / Hình ảnh Văn Giang máu đổ / Giặc ngoài biên cương, giặc trong làng ! http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/07/nguoi-i-khieu-kien-oi-quyen-loi-bi-anh_12.html
-Thứ hai, ngày 16 tháng bảy năm 2012 Nông dân Văn Giang bị hành hung tố cáo thủ phạm là người của Ecopark, được thuê mướn để bảo vệ cánh đồng đã cưỡng chiếm. http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/07/nong-dan-van-giang-bi-hanh-hung-to-cao.html

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười một năm 2012


TRỰC TIẾP: PHIÊN TÒA XỬ BỌN CÔN ĐỒ HÀNH HUNG DÂN LÀNH VĂN GIANG

08h31: Sáng nay, 30-11 Toà án nhân dân huyện Văn Giang mở lại phiên toà xét xử nhóm côn đồ hành hung dân Xuân Quan, huyện Văn Giang.

"Chết bởi Trung Quốc" đã có mặt tại Việt Nam với phiên bản tiếng Việt chính thức. _____ Videos: SBTN - Tiến sĩ Trần Diệu Chân chia sẻ về quyển sách "Death By China"

Death by China – Chết bởi Trung Quốc


Đăng bởi pleikly lúc


VRNs (30.11.2012) - Sài Gòn - Tác phẩm nổi tiếng Death by China - Chết bởi Trung Quốc đã có phiên bản tiếng Việt chính thức, đã phát hành tại Hoa Kỳ, tháng 9.2012 và tại Việt Nam, tháng 11.2012.

Tác phẩm Death by China - Chết bởi Trung Quốc của hai tác giả danh tiếng là Tiến sĩ Kinh tế Peter Navarro tốt nghiệp đại học Harvard, hiện đang giảng dạy tại UC Irvine, và Giáo sư Greg Autry của Trường Quản Trị Merage, sách phát hành tháng 6, 2011 và là best seller. Vào tháng 12.2011, VRNs đã có dịp đăng loạt bài viết tóm tắt và phân tích về tác phẩm này.

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Chặt tay người đi đường cướp tài sản !!____ Người Sài Gòn phải tập 'sống chung' với cướp giật táo tợn trên đường phố !! ____ Xã hội VN ngày càng loạn từ trên xuống dưới.




Sáng đầu tuần, sau khi đưa con đi học, chị Hồng (40 tuổi) dừng chiếc Spacy tại cây xăng trên đường Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10, TP HCM). Vừa mở cốp xe lấy ví để trả tiền đổ xăng, chị bị một thanh niên mặc sơ mi trắng, quần jeans xanh, chạy xe Novo (vừa đổ xăng xong) giật phăng rồi rồ ga chạy mất.

Sự việc xảy ra quá nhanh, người phụ nữ chỉ ú ớ mà không kịp truy hô. Nhiều người đưa ánh mắt ái ngại nhìn nạn nhân và cho biết khu vực cây xăng này thường xuyên xảy ra chuyện "ăn bay" của đám cướp giật.
Đeo túi trên vai là môi ngon cho bọn cướp (quận 1). Ảnh: N.V
Đeo túi trên vai là "mồi ngon" cho bọn cướp. Ảnh: N.V

TQ đòi lục soát tàu thuyền, tự cho quyền chận bắt và trục xuất tàu nước ngoài tiến vào Biển Đông. Động thái đe dọa này khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

Thứ năm 29 Tháng Mười Một 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 29 Tháng Mười Một 2012

Trung Quốc tự cho quyền chận bắt và trục xuất tàu nước ngoài tiến vào Biển Đông

Tàu hải giám Trung Quốc số 84 và số 17 trên Biển Đông. Ảnh chụp ngày 26/05/2011 ngoài khơi tỉnh Phú Yên (miền Trung Việt Nam)
Tàu hải giám Trung Quốc số 84 và số 17 trên Biển Đông. Ảnh chụp ngày 26/05/2011 ngoài khơi tỉnh Phú Yên (miền Trung Việt Nam)
Reuters/Petrovietnam

Trọng Nghĩa

Mối lo ngại về nguy cơ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông bị tham vọng chủ quyền của Trung Quốc giới hạn như vừa được chính nước này xác nhận. Theo báo chí Trung Quốc, vào hôm nay, 29/11/2012, tỉnh Hải Nam, địa phương được Bắc Kinh trao quyền quản lý Biển Đông, vừa thông qua các quy định mới cho phép cảnh sát biên phòng quyền « lên tàu, tịch thu giữ và trục xuất các tàu ngoại quốc xâm phạm trái phép vùng biển của tỉnh ». Quyết định này bị coi là một động thái mới của Trung Quốc trong mưu toan độc chiếm Biển Đông.

Công ty đóng tàu TQ khởi sự dự án ở cái gọi là Tam Sa, bao gồm Hoàng Sa-Trường Sa của VN.

Công ty đóng tàu Trung Quốc khởi sự dự án ở Tam Sa


Hồi tháng 7, Trung Quốc công bố thành lập thành phố Tam Sa để quản lý hành chính khu vực rộng hơn 2 triệu cây số vuông trên Biển Đông.

Tập đoàn đóng tàu lớn của Trung Quốc sẽ khởi sự các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng, và nguồn nước tại thành phố Tam Sa do Bắc Kinh mới thành lập trên đảo Vĩnh Hưng (Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm), thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền.

Báo chí Trung Quốc loan tin chính quyền thành phố Tam Sa đầu tuần này đã ký gói thỏa thuận với tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc về các dự án quan trọng phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, và tài nguyên nước.

Giới hữu trách cho biết mục đích của các dự án này nhằm nhằm bảo vệ chủ quyền và phục vụ chiến lược sức mạnh hàng hải của Trung Quốc.

Kể từ khi thành phố Tam Sa được thành lập hồi tháng 7 năm nay để quản lý hành chính các quần đảo bao gồm Hoàng Sa-Trường Sa, Trung Quốc không ngừng tăng tốc các dự án xây dựng-phát triển bất chấp những lời tuyên bố phản đối của phía Việt Nam.

Những sự thật cần phải biết về Việt Nam Cộng Hòa - Bài 3: Nổi dậy hay khủng bố đẫm máu ?

Những sự thật cần phải biết - Nổi dậy hay khủng bố?


Chính sách khủng bố nằm trong chiến lược của đảng cộng sản Việt Nam và họ đã giấu nó dưới từ ngữ bóng bẩy là “Nhân dân nổi dậy và đồng khởi” để biện minh cho hành động dã man của mình. Ngay từ khi quân đội Mỹ chưa có mặt ở Việt Nam trước năm 65 và sau khi họ đã rút về nước thì hàng loạt các cuộc bắn giết, khủng bố bừa bãi, ám sát vẫn diễn ra. Vậy người đảng cộng sản đang “giết Mỹ” hay là giết chính đồng bào của mình? Trong bài viết này tôi xin nêu ra một sự thật: chính đảng cộng sản ấy là kẻ đã xâm phạm chủ quyền của nước khác một cách thô bỉ nhất. Sự kiện gây chiến và xâm lăng của VNDCCH đối với VNCH đã được biết đến như một góc độ lịch sử đau thương của dân tộc...

Nhóm TTXVA nếu còn liêm sĩ thì nên chấm dứt những hành động ngậm máu phun người và dựng chuyện, nói láo một cách trơ trẽn của mình. Đây không phải là lần đầu tiên, mang tiếng là chống lại Cộng sản mà còn xấu tính và tệ hại hơn CS. Nhục ! _____ Phản hồi của nhóm Xuống Đường, blogger Đường Đời Sỏi Đá cho blogger Aquilaria Vy Tong (Tống Vy Trầm Hương) và nhóm thông tấn xã vàng anh. Cây ngay không sợ chết đứng.

THỨ HAI, NGÀY 26 THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2012

CÂY NGAY KHÔNG SỢ CHẾT ĐỨNG



Ngày  15/11/2012 lan truyền trên mạng bài viết của em Aquilaria Vy Tong(AT) đưa lên tường Facebook và đăng trên trang TTXVA.ORG

Những giọt nước mắt không nên có ! Hãy tiết kiệm thứ còn lại duy nhất. ( thơ Đỗ Trung Quân ) ____ Hậu quả khi chọc giận cư dân mạng :-/

Chọc giận cư dân mạng nên hậu quả thế này đây :-/ (Nguồn: Facebook)


Đỗ Trung Quân - Hãy tiết kiệm thứ còn lại duy nhất

Fan nam khóc khi đón T-Ara

Ngày ấy bọn tôi hai mươi tuổi
Ria lún phún
Mắt cận lòi

Trần Huỳnh Duy Thức là ai ? Viết về một con người đời thường dịp sinh nhật 46.

Thursday, November 29, 2012

VỀ MỘT CON NGƯỜI ĐỜI THƯỜNG



- Giờ này không biết anh đang làm gì, đọc một cuốn sách, sáng tác một bài thơ? Nhưng tôi đoan chắc một điều là anh không bao giờ thôi suy nghĩ về người khác. Có thể là một người bạn cũ, một nhân viên bảo vệ công ty trước đây hoặc những người mà anh chỉ gặp một lần nhưng không bao giờ quên được những cảnh đời của họ. Gần 5 năm làm bạn học, 15 năm làm đồng nghiệp và gần 2 năm làm bạn tù với anh tôi thường được nghe và chứng kiến nhiều câu chuyện đời thường xung quanh anh. Chúng rất dung dị nhưng thật đáng học hỏi.

Dịp sinh nhật 46 của Thức tôi nghĩ mãi cả tuần nên viết gì tặng anh. Trải qua một thời gian dài hơn 26 năm thâm tình với anh, tôi chứng kiến và học hỏi ở anh rất nhiều, từ nhỏ nhặt đến lớn lao. Ngẫm nghĩ kỹ thì tôi nghiệm ra rằng những điều có giá trị nhất là chính từ cuộc sống đời thường của anh mà ít người được biết. Chính cách sống đó đã làm nên một con người có những suy nghĩ và bài viết rất gần gũi với cuộc sống, chứ không phải từ những tư tưởng to tát, những lời đao to búa lớn.

Thăng ơi là Thăng ! Những việc rất cần làm tại sao không làm ? Cứ bày ba cái trò chính chủ, không chính chủ để hành hạ, cưỡng bức, móc túi người dân, bớ đồng chí "bộ chưởng" Đinh La Thăng? ____ H/A Phó thác sinh mạng để được đến trường. Xã "đu dây" ở Quảng Ngãi, hàng ngày người dân và học sinh phải đi bè tự tạo và kéo dây thừng qua sông.

Phó thác sinh mạng để được đến trường



Xã "đu dây" ở Quảng Ngãi có tới 2/3 dân số bên kia sông Re. Hàng ngày người dân và học sinh phải đi bè tự tạo và kéo dây thừng qua sông. Chỉ một đoạn sông ngắn khoảng 350m nhưng có tới 7 điểm đu dây qua sông.

Theo lời chỉ dẫn của anh Phùng Tô Long - Chánh văn phòng UBND huyện Sơn Hà, chúng tôi tìm đến xã "đu dây". Chỉ với quãng đường hơn 35 km từ trung tâm huyện, nhưng chúng tôi phải đi hơn 1 giờ đồng hồ mới có thể đến được nơi cần đến, đó là xã Sơn Ba (một xã nghèo của huyện Sơn Hà, giáp với huyện Ba Tơ).

Quả thật như những gì người dân gọi, con sông Re chia cắt phần lớn xã Sơn Ba với các địa phương khác. Do không có cầu nên hàng ngày, người dân, đặc biệt là các em học sinh muốn đi học không còn cách nào khác là phải vượt sông trên chiếc đò tự tạo và một sợi dây được nối giữa hai bờ.
Hàng ngày hàng trăm học sinh xã Sơn Ba đi học trên bè tự tạo và đu dây qua sông



Giáo xứ Yên Đại, Giáo Phận Vinh: Thắp nến cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo vô tội sắp bị nhà cầm quyền Việt Nam đem ra xét xử ( Những Ngọn Nến Lung Linh Từ Quê Hương Thanh Niên Phêrô Nguyễn Đình Cương )


Những Ngọn Nến Lung Linh Từ Quê Hương Thanh Niên Phêrô Nguyễn Đình Cương

29 th. 11
Tối ngày 27/11/2012 tại giáo xứ Yên Đại, Giáo Phận Vinh, tổ liên gia 3 của giáo họ Đồng Kiền đã tổ chức rước kiệu tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về tư gia ông Phêrô Nguyễn Đình Băng để hiệp cùng gia đình thắp nến cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo sắp bị nhà cầm quyền Việt Nam đem ra xét xử, cách riêng cho anh Phêrô Nguyễn Đình Cương, một người con hiếu thảo của gia đình và là một thanh niên ưu tú của giáo họ Đồng Kiền luôn được vững tin, can đảm để đối diện với sự dữ. 

Video về Thảm họa Fukushima, những giây cuối cùng (phụ đề tiếng Việt) - National Geographic Channel

Fukushima những giây cuối cùng - National Geographic Channel - phần 1 pđ tiếng Việt


Fukushima những giây cuối cùng - National Geographic Channel - phần 2 pđ tiếng Việt

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Nhà dân chủ Lê Thanh Tùng bị kết án 4 năm tù giam ____ Xem lại bài viết: Vài nét về chiến sỹ đấu tranh dân chủ, tự do bất khuất Lê Thanh Tùng sẽ bị đưa ra xét xử ngày mai 10/8/2012 tại thủ đô Hà Nội !!!


Nhà dân chủ Lê Thanh Tùng bị kết án 4 năm tù giam

RFA-28-11-2012
Sáng nay, phiên phúc thẩm Toà án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã tuyên án 4 năm tù giam và 4 năm quan chế đối với nhà bất đồng chính kiến Lê Thanh Tùng, giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm.

RFA file
Ông Lê Thanh Tùng (năm 2010)

Ông Lê Thanh Tùng bị buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước” – tội danh mà dư luận cho là vẫn thường được nhà cầm quyền VN sử dụng để bỏ tù các nhà dân chủ.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội thì ông Lê Thanh Tùng đã phổ biến nhiều bài viết “chống phá nhà nước, nói xấu chính quyền, đòi đa nguyên đa đảng, đòi thay đổi Hiến pháp nước CHXHCNVN”.

Nhà dân chủ Lê Thanh Tùng là một người thường xuyên giúp đỡ dân oan trong các vụ khiếu kiện đất đai, bị bắt ngày 1 tháng 12 năm ngoái và bị cáo buộc tội đưa lên mạng hàng chục bài viết của ông để cổ vũ đa nguyên đa đảng và dân chủ, phê phán chế độ độc đảng trong nước là vi phạm nhân quyền và tự do tín ngưỡng của người dân.

Ông cũng từng bị mang ra hạch hỏi như hình thức đấu tố trước mặt các cựu chiến binh, đảng viên cũng như người dân ngay tại địa phương mà ông cư ngụ tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Sự thật về thiên đường XHCN ở Bắc Triều Tiên của đồng chí Ủn Ủn. ____ Phóng sự ngắn: Đường đến tự do của nghệ sĩ Bắc Hàn sau khi vượt biênsang TQ và chạy thoát tới Hàn Quốc

Đường đến tự do của nghệ sĩ Bắc Hàn
Cập nhật: 13:15 GMT - thứ ba, 27 tháng 11, 2012

Xem phóng sự


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/11/121127_north_korean_artist.shtml


Mở bằng chương trình nghe nhìn khác


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/11/121127_north_korean_artist.shtml?bw=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1


Song Byeok một thời là họa sỹ chuyên vẽ tranh cổ động cho Triều Tiên. Anh vẽ những bức tranh, áp phích tung hô lãnh đạo Kim Jong-Il và Kim Nhật Thành.


Lòng tin vào chế độ của anh bị phản lại khi nạn đói năm 90 lan tràn ở Triều Tiên. Hàng triệu người, trong đó có gia đình anh chết trong cơn đói.


Để đi tìm thức ăn, Song định vượt biên qua Trung Quốc. Cha anh chết đuối trong con sông mùa nước dâng cao và Song bị bắt vào trại tù.


Sau khi được thả, anh chạy được sang Hàn Quốc năm 2002. Từ đó Byeok chuyển thành nghệ sỹ vẽ biếm họa về chế độ mình từng sống trước đó, ở quê hương anh.


Triển lãm những bức tranh mới nhất của anh - chỉ trích chế độ đè nén người dân trên khắp thế giới - đang diễn ra ở Rạp hát Woolly Mamoth ở thủ đô Washington.



-Bắc Kinh trơ tráo và vô liêm sĩ tố cáo láng giềng vạch lá tìm sâu. _____ Mỹ sẽ cảnh báo Trung Quốc về tác hại của hộ chiếu "áp đặt chủ quyền" _____ Philippines từ chối đóng dấu hộ chiếu Trung Quốc.


Thứ tư 28 Tháng Mười Một 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 28 Tháng Mười Một 2012
Philippines từ chối đóng dấu hộ chiếu Trung Quốc. Bắc Kinh tố cáo láng giềng vạch lá tìm sâu

Các nước láng giềng đồng loạt phản đối hộ chiếu mới của Trung Quốc (Reuters)
Các nước láng giềng đồng loạt phản đối hộ chiếu mới của Trung Quốc (Reuters)

Đúng như chờ đợi của giới quan sát, Philippines ngày 28/11/2012 đã quyết định không đóng dấu thị thực vào quyển hộ chiếu mới của Trung Quốc, bên trong có in tấm bản đồ lưỡi bò khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông. Bị đả kích về hành động "bá quyền" của mình, Trung Quốc đã lớn tiếng tố cáo ngược lại các nước này là đã cố tình "vạch lá tìm sâu"...

-Đòn phủ đầu của Bắc Kinh cho những ai còn ảo tưởng TQ sẽ hòa dịu hơn ở Biển Đông qua sự kiện hộ chiếu « lưỡi bò ». Trao đổi với vấn luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Sài Gòn, người có ký tên vào tuyên bố này.


Thứ tư 28 Tháng Mười Một 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 28 Tháng Mười Một 2012

Hộ chiếu "lưỡi bò": Đòn phủ đầu của Bắc Kinh cho những ai còn ảo tưởng

Hộ chiếu « lưỡi bò » : Đòn phủ đầu của Tập Cận Bình cho những ai còn ảo tưởng Trung Quốc sẽ hòa dịu hơn ở Biển Đông. Trước hành động in bản đồ hình lưỡi bò trong đó bao trùm gần hết diện tích Biển Đông lên hộ chiếu mới, chính quyền Trung Quốc đã gây bất bình cho rất nhiều nước.

Đặc biệt tại nước láng giềng Việt Nam, nơi Bắc Kinh liên tục có những hành động gây hấn trên biển, thì dư luận người Việt rất phẫn nộ trước thái độ khiêu khích trắng trợn này của người khổng lồ phương Bắc.

Mới đây gần 150 người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại, trong đó có nhiều thân hào nhân sĩ tên tuổi đã ký tên vào bản tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình « lưỡi bò » lên hộ chiếu của các công dân...

-Tù nhân lương tâm Hồ thị Bích Khương bị đánh "hội đồng" trong tù.


Bà Hồ thị Bích Khương bị đánh "hội đồng" trong tù?

Bà Hồ thị Bích Khương, một tù nhân lương tâm hiện phải thụ án lần thứ ba trong tù vì những hoạt động phản đối, tố cáo những bất công xã hội, được cho biết bị đối xử tàn tệ trong trại giam.


Chị Hồ Thị Bích Khương (áo trắng) con trai Nguyễn Trung Đức và bà chị Hồ Thị Lan ảnh chụp năm 2009.

Gia Minh hỏi chuyện bà Hồ thị Lan, chị ruột của bà Hồ thị Bích Khương về thông tin liên quan. Trước hết bà cho biết về lần thăm gặp gần nhất:

-TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC IN HÌNH "LƯỠI BÒ" LÊN HỘ CHIẾU CÔNG DÂN _____ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN CHỮ KÝ VÀO BẢN TUYÊN BỐ.


28/11/2012
TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC IN HÌNH "LƯỠI BÒ" LÊN HỘ CHIẾU CÔNG DÂN

Chúng tôi, những người ký tên vào Tuyên bố này, cực lực phản đối hành động khiêu khích mới của nhà cầm quyền Trung Quốc cho in đường 9 đoạn bao trùm hầu hết Biển Đông (thường gọi là đường “lưỡi bò”) lên hộ chiếu cấp cho công dân nước mình. Hành động được tính toán này cho thấy nhà cầm quyền Trung Quốc ngoan cố tiếp tục thực hiện mọi thủ đoạn nhằm thôn tính Biển Đông, mở đường cho những bước leo thang mới của Trung Quốc trực tiếp xâm phạm chủ quyền quốc gia của các nước có liên quan trên Biển Đông, uy hiếp nghiêm trọng hòa bình và ổn định trong khu vực. Bước đi mới này bóc trần sự giả dối của các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi nói tại Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như tại Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 7 mới đây về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước, đặc biệt là các nước ven Biển Đông...


XEM TIẾP


____


28/11/2012
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN CHỮ KÝ VÀO BẢN TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC IN HÌNH “LƯỠI BÒ” LÊN HỘ CHIẾU CÔNG DÂN

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

'Jen' - nữ chỉ huy đội phục kích Osama bin Laden. Ra mắt phim về vụ truy sát tên khủng bố Bin Laden. ZERO DARK THIRTY.



'Jen' - nữ chỉ huy đội phục kích Osama bin Laden 

Tuesday, November 27, 2012 3:00:10 PM 

Công an Đăk Nông khủng bố gia đình thầy giáo Đinh Đăng Định. Cô Thảo, con gái thầy giáo Định cho biết: "Tôi tự hào về bố tôi". Rồi cô nói với bố mình: "Bố ơi, cố lên, chúng con tin tưởng bố, bố giữ sức khỏe để đi đến cùng lý tưởng".

VỤ BẮT GIỮ CỰU TRUNG ÚY QUÂN ĐỘI , THẦY GIÁO BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN ĐINH ĐĂNG ĐỊNH TẠI ĐĂK NÔNG   http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/01/vu-bat-giu-cuu-trung-uy-quan-oi-thay.html


Công an Đăk Nông khủng bố gia đình thầy giáo Đinh Đăng Định



Đăng bởi pleikly lúc


VRNs (27.11.2012) - Đăk Nông - "Nhà tù còn rộng chỗ, chúng tôi sẵn sàng bắt thêm người vào trong đó" là điều nhân viên an ninh tỉnh Đăk Nông, tên Nguyễn Thế Anh đã nói để khủng bố tinh thần bà Đặng Thị Dinh, vợ thầy giáo Đinh Đăng Định, một tù nhân lương tâm, vừa bị tòa án Tối cao, văn phòng Đà Nẵng xử y án sáu năm tù giam, tại Đăk Nông, hôm 21.11.2012 vừa qua, trong phiên tòa chỉ diễn ra có 45 phút.

Hà Nội: Video công an đàn áp, đập phá nhà dân.


Công an đàn áp, đập phá nhà dân giữa Thủ đô Hà Nội


Như đã đưa tin, thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND của UBND quận Tây Hồ, Hà Nội nhằm cưỡng chiếm đất ở hợp pháp của nhân dân, sáng sớm 23/11/2012, hàng trăm công an với nhiều an ninh chìm nổi cùng toàn hệ thống chính trị quận, phường đã tràn ngập tổ 47B cụm 7 phường Phú Thượng để phá nhà 3 người dân lương thiện.


H/A tại hiện trường. Chưa khánh thành lại SẬP. Vì sao vỡ đập thủy điện Đăk Mek 3? Chủ đầu tư dự án Lê Bá Thanh giải thích vỡ đập là do tài xế chạy xe của Trung Quốc chở quá tải va vào !!! Lý do vớ vẩn, né tránh trách nhiệm.

27/11/2012 14:00

Kon Tum: Cận cảnh đập thủy điện bị “xe ben húc sập”

Sau sự cố sập bờ đập thủy điện Đăk Mek 3, thuộc địa phận xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum làm 2 người chết và bị thương, công trình hiện nay đang lạnh tanh, không còn một bóng công nhân.

>> Sập thủy điện gây chết người: Làm sai thiết kế?

Trước đó, vào khoảng 17h30' ngày 22/11, trong khi thi công chèn đá thân đập thì đột nhiên mảng tường bê tông phía thượng lưu con đập bị đổ sập. Sự cố xảy ra làm anh Nguyễn Viết Hùng (tài xế 28 tuổi, trú tại Đại Lộc, Quảng Nam) bị chôn vùi trong khối bê tông, đất đá và đã tử vong ngay sau đó.

Sự việc xảy ra vào ngày 22/11, nhưng mãi đến ngày 26/11, sau khi xác nạn nhân đã được đưa về quê an táng, các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum vẫn chưa nhận được báo cáo từ phía chủ đầu tư?

Theo ông Lê Bá Thanh, Giám đốc Công ty thủy điện Hồng Phát Đăk Mek: “Hiện công trình đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng nhưng chưa tích nước. Nguyên nhân xảy ra sự cố vỡ đập là do xe ben va vào làm sập dây chuyền” (!?).

Chùm ảnh tại hiện trường được PV VietNamNet ghi lại sau 4 ngày xảy ra sự việc:

Mỹ không chứng thực hộ chiếu ‘lưỡi bò’ của Trung Quốc _____ Đáp lại TQ, Ấn Độ in bản đồ nước mình lên thị thực cấp cho người TQ. _____ XEM THÊM: VN Chỉ phản đối suông thì không có hiệu quả. ( GS Nguyễn Huệ Chi trao đổi với Luật gia Lê Hiếu Đằng )

27/11/2012


Chỉ phản đối suông thì không có hiệu quả

Như ta biết, vừa qua, Trung Quốc có thêm một hành động leo thang có tính toán: cho in lên loại hộ chiếu mới phát hành của họ hình bản đồ lưỡi bò liếm trọn biển Đông, vi phạm trắng trợn chủ quyền biển đảo của nhiều quốc gia ASEAN và đã bị nhân dân trong khu vực cũng như nhiều nước trên thế giới phản đối từ nhiều năm nay. Vụ việc nói trên lộ ra khiến dư luận trong nước trở nên sôi sục. Thay mặt BVN, GS Nguyễn Huệ Chi có cuộc trao đổi thân tình với Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, xung quanh câu chuyện đang làm nhiều người hết sức quan tâm.

clip_image002
Gặp mặt tại Hà Nội ngày 9-10-2011, từ phải sang: Hoàng Dũng, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Huệ Chi, Trần Quốc Thuận. Ảnh: HD

Cán bộ trại giam 'cố ý hãm hại' TS Cù Huy Hà Vũ. Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đã chính thức gửi đơn yêu cầu 'khẩn trương điều tra' về việc này.


 Cán bộ trại giam 'cố ý hãm hại' TS Cù Huy Hà Vũ?

Hôm 25/11/2012, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đã chính thức gửi đơn yêu cầu 'khẩn trương điều tra' về việc cán bộ trại giam 'cố ý hãm hại' chồng mình là Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ.

Nội dung lá đơn có nhắc lại lời tố cáo trước đó của tiến sỹ Hà Vũ về việc cán bộ trại giam số 5 tên Lê Văn Chiến đã có hành vi 'cố ý giết công dân Cù Huy Hà Vũ'.

Dưới đây là nguyên văn lá đơn của gia đình TS Cù Huy Hà Vũ:

TQ phát hành hộ chiếu "lưỡi bò" đã hơn nửa năm nay. Cháy nhà ra mặt chuột. "Các vị có dự định đưa ra biện pháp nào đó thiết thực, nhất quán và hiệu quả để đối phó với âm mưu quá ghê gớm này của Bắc Kinh, hay là các vị phản đối chỉ là … để phản đối mà thôi ?"

Hộ chiếu 'lưỡi bò': Cháy nhà ra mặt chuột

 Tối 22-11-2012, khán giả màn hình nhỏ của VTV1 đã thấy người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: "Tấm hộ chiếu mới của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông”.

Ba câu hỏi đã được đặt ra: Những cuốn hộ chiếu của Trung Quốc có in hình lưỡi bò bắt đầu được lưu hành từ bao giờ? Đã có bao nhiêu người Trung Quốc dùng hộ chiếu này để vào Việt Nam? Tại sao người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam không khăng định: “Những người Trung Quốc nào dùng hộ chiếu có in hình lưỡi bò sẽ không được nhập cảnh vào Việt Nam”.

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Việt Nam nợ hơn 100 tỷ đô la (dựa trên các số liệu chính thức mà Hà Nội mới công bố) . Nợ gấp 10 lần vốn & Phát triển bong bóng.

Việt Nam nợ hơn 100 tỷ đô la


Cập nhật: 14:47 GMT - chủ nhật, 25 tháng 11, 2012

Đô la
Nợ công của Việt Nam ở mức 115-129 tỷ đô la Mỹ

Chuyên gia thống kê Việt kiều hàng đầu Vũ Quang Việt đã đưa ra ước tính nợ công của Việt Nam dựa trên các số liệu chính thức mà Hà Nội mới công bố.

Tiến sĩ Vũ Quang Việt, người từng là Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hợp Quốc, nói các số liệu của Việt Nam chỉ có cho năm 2011 và cũng không đầy đủ nhưng nó cho thấy những thông tin căn bản về tình trạng nợ nần của Việt Nam.

Luật sư Lê Thị Công Nhân: Vàng, Đô và Đào tẩu !

VÀNG, ĐÔ và ĐÀO TẨU
________________________________________________________________________________________________
Lê thị Công Nhân
Hà Nội, 20.11.2012

VÀNG




 Cái gì quý người ta thường ví như vàng. Đây là kiểu ví von truyền thống đã thành một thành ngữ của Việt Nam, và không chỉ của riêng Việt Nam, mà còn là chung của thế giới. Thậm chí ví von nghĩa bóng người ta cũng dùng đến vàng, như nguyên tắc vàng, ông bạn vàng, khu đất vàng, thời điểm vàng, đám cưới vàng ..v..v.. Còn ở Việt Nam hiện nay vấn đề gì nổi trội vì sự khó khăn, khó đoán biết, liên tục thay đổi thì người ta nói là “nóng như thị trường vàng” hoặc “điên như giá vàng”. Răng lại có cớ sự như rứa ở cái đất nước Việt Nam nghèo nàn lạc hậu này ?

Tỉnh An Giang tiếp tục tấn công Phật giáo Hòa Hảo qua phiên tòa phúc thẩm anh Bùi Văn Thâm.


Tỉnh An Giang tiếp tục tấn công Phật giáo Hòa Hảo qua phiên tòa phúc thẩm

Đăng bởi pleikly lúc 12:47 Sáng 25/11/12


VRNs (25.11.2012) - An Giang - Sáng nay, 23.11.2012, có 14 người vừa thân nhân vào đồng đạo với anh Bùi Văn Thâm, đến tham dự phiên phúc thẩm xử anh tại thành phố Long Xuyên, tuy không ai có giấy mời cả, kể cả mẹ và các anh chị em ruột của bị cáo. Anh Thâm cho biết nói anh chống người thi hành công vụ là gán ghép và không có. Trong khi đó Tòa án và Viện kiểm sát thì nói Tòa án nhân dân mà xử không đúng hả? Không có luật sư tham gia bào chữa cho phiên phúc thẩm, vì trước đó có một vị luật sư do gia đình định mời đã nói phải nhận tội thì ông mới tham gia bào chữa được.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Quý tư sóng gió, lạm phát VN tăng nhanh trong tháng 11 và cao nhất trong nửa năm

Thứ bảy 24 Tháng Mười Một 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 24 Tháng Mười Một 2012

Việt Nam : lạm phát tăng nhanh trong tháng 11


Việt Nam : lạm phát trong tháng 11/2012 tăng 7,08 % so với một năm trước đây (Reuters)

Thanh Hà

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê được công bố ngày 24/11/2012, lạm phát tại Việt Nam trong tháng 11 tăng 7,08 % so với một năm trước đây. Đó là mức cao nhất trong 6 tháng gần đây nhất. Chỉ giá tiêu dùng tăng 7 % trong tháng 10/2012. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảnh báo tình hình kinh tế không được tốt gây trở ngại cho mục tiêu đạt 8 % tăng trưởng kinh tế.

Hộ chiếu "lưỡi bò" láo lếu: VN sẽ mất tất cả một khi xem tình hữu nghị Việt – Trung là lợi ích cốt lõi. ____ Thách thức lớn, đã đến lúc phải có giải pháp quyết liệt hơn. ___ Lào Cai: Đóng dấu “hủy” vào hơn 110 hộ chiếu TQ có in “đường lưỡi bò” _____ Telegraph: Nhân viên phụ trách nhập cảnh vào Việt Nam từ chối đóng dấu lên hộ chiếu có bản đồ hình "lưỡi bò" này.

Thứ sáu 23 Tháng Mười Một 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 23 Tháng Mười Một 2012

Hộ chiếu «lưỡi bò» Trung Quốc: Đã đến lúc phải có giải pháp quyết liệt hơn


Hộ chiếu mới của Trung Quốc (trái) và hộ chiếu cũ (DR)
DR

Thụy My


Nhà cầm quyền Bắc Kinh vừa cho phát hành loại hộ chiếu điện tử mới, trong đó có in bản đồ có hình lưỡi bò, biểu thị yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông, trong đó có cả Hoàng Sa và Trường Sa. Chính quyền Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Ấn Độ đã nhanh chóng lên tiếng phản đối với các mức độ khác nhau.

Vì sao công an thành đại họa của dân? Vụ giết bà cụ 76 tuổi Hà Thị Nhung đang là một dẫn chứng nóng hổi. Các ông bà nghị đang họp có ai đặt ra vấn đề này để giải quyết tận gốc hay không?


Vì sao công an thành đại họa của dân?



Thi thể của cụ Hà Thị Nhung 76 tuổi, quê ở Thanh Hóa.

Sáng thứ hai 12/11/2012, tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, ngay trước trụ sở Phủ thủ tướng, một số bà con dân oan từ Bình Dương và Thanh Hóa tụ tập đưa kiến nghị và đơn kiện nhân cuộc họp Quốc hội đang diễn ra. Một lực lượng công an hùng hậu đã được huy động đến đàn áp. Theo nhân chứng trong cuộc là bà Trần thị Huỳnh Mai đến từ Bình Dương, vài chục công an hùng hổ cầm dùi cui xông vào chửi bới, đánh đập bà con, dật xé biểu ngữ. Cụ Hà Thị Nhung, 76 tuổi, từ Thanh Hóa ra, lớn tiếng đọc những câu vè chống tham nhũng đã bị một nhóm công an xông đến xô ngã và đánh vào chỗ hiểm. Cụ ngất tại chỗ. Nhóm công an hèn nhát bỏ chạy tuy chúng có sẵn xe có thể chở cụ đi cấp cứu. Cụ Nhung tắt thở sau đó.

H/A Gần 200 tiểu thương Đồng Nai đi Sài Gòn khiếu kiện, căng băng rôn tại trụ sở tiếp dân cũ ở đường Võ Thị Sáu.


Gần 200 tiểu thương Đồng Nai đi Sài Gòn khiếu kiện

Đăng bởi pleikly lúc 12:04 Sáng 23/11/12


VRNs (23.11.2012) – Sài Gòn – Sáng hôm qua, 22.11.2012, gần 200 tiểu thương của chợ Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai có mặt và căng băng rôn tại trụ sở tiếp dân cũ ở đường Võ Thị Sáu.

Nói với phóng viên VRNs, một chị cầm băng rôn cho biết: “Chúng tôi đã khiếu kiện từ cấp xã, phường lên thành phố và tỉnh rồi. Đã có người nộp đơn kiện ra tòa, nhưng bốn năm qua, không ai giải quyết dựa trên quyền lợi của người dân cả. Mọi thương thảo chỉ nhắm lợi cho nhà đầu tư và an toàn cho chính quyền”.

CSGT nhận tiền 'một vài trăm' không phải là tham nhũng! - Miệng lưỡi của ông Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ ____ GS. Nguyễn Minh Thuyết: "Dù chỉ lấy một đồng của dân thì vẫn là tham nhũng. Cục trưởng CSGT nói thế thì khác gì dung dưỡng tham nhũng” ____XEM THÊM: Hà Nội: CSGT “kêu trời” với Nghị định 71. Chính Chủ ơi là Chính Chủ !!!

“Cục trưởng CSGT nói thế thì khác gì dung dưỡng tham nhũng”

23/11/2012 08:29:46

(Kienthuc.net.vn) - “Dù chỉ lấy một đồng của dân thì vẫn là tham nhũng. Cục trưởng CSGT là người đứng đầu đơn vị mà nói thế thì còn chống tham nhũng thế nào được. Nói thế thì khác gì dung dưỡng cho cấp dưới tham nhũng” -  GS. Nguyễn Minh Thuyết (nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XI, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng).

*
GS. Nguyễn Minh Thuyết: "Dù chỉ lấy một đồng của dân thì vẫn là tham nhũng".


GS. Nguyễn Minh Thuyết bày tỏ: “Cách trả lời của ông Cục trưởng CSGT Đường bộ - Đường sắt khi cho rằng CSGT nhận của lái xe, nhận của người tham gia giao thông dăm ba chục, một vài trăm là “tiêu cực” chứ không phải “tham nhũng” là khá buồn cười. Đây là một phát ngôn sai.

American Music Awards 2012 (Full)

American Music Awards 2012 Full Part 1/4



American Music Awards 2012 Full Part 2/4

'Cuộc chiến hộ chiếu': Ấn Độ trả đũa hộ chiếu ‘lưỡi bò’ TQ.


Ấn Độ trả đũa hộ chiếu ‘lưỡi bò’ TQ

Cập nhật: 11:59 GMT - thứ sáu, 23 tháng 11, 2012

Ấn Độ và Đài Loan vừa lên tiếng phản đối, tuy mỗi bên ở một góc độ khác, trước hành động của Trung Quốc cho in bản đồ về lãnh thổ và lãnh hải vào hộ chiếu của công dân họ.

Tin từ New Dehli 22/11/2012 cho hay chính phủ Ấn Độ không hài lòng với cách làm của Trung Quốc sau khi có tin chính quyền Trung Quốc cấp hộ chiếu có bản đồ ôm trọn Arunachal Pradesh và Aksai Chin, hiện do Ấn Độ làm chủ nhưng Trung Quốc nói là của mình.

Chính quyền Ấn Độ cũng là nước mới nhất có ngay hành động đáp trả.

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Lại tàu khựa: Rượu ngon TQ chứa chất độc hại, các chất hóa dẻo !


Rượu ngon Trung Quốc chứa chất độc hại

Cập nhật: 00:33 GMT - thứ sáu, 23 tháng 11, 2012

Rượu Thiên tửu (Baijiu) nổi tiếng của Trung Quốc được làm từ cao lương và các loại ngũ cốc khác

Hầu hết các sản phẩm rượu Thiêu tửu (Baijiu) địa phương đều có chứa các hóa chất độc hại, khi các xét nghiệm của chính phủ Trung Quốc cho thấy nhãn hiệu rượu nổi tiếng này có chứa các chất hóa dẻo.

Bọn cường hào ác bá: Quận 8: Tạm cư mười năm giờ còn phải đóng thêm tiền. Nhận nền tái định cư trong Dự án trung tâm Thương mại Bình Điền.

Trần Dật Tiền: Bọn cướp giật đồng hồ, laptop, cướp tiệm vàng..v.v.. được các đồng chí công an ta xử lý, phá án, trừng trị đúng người, đúng tội theo luật pháp hiện hành góp phần nào vaò việc giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự cho người dân. Điều đó rất được hoan nghênh.

Nhưng còn việc bọn tham quan, lợi dụng văn bản, nghị định "mập mờ, đánh lận con đen" của nhà nước để áp bức, cưỡng đoạt chiếm đất của người dân, đẩy họ vào con đường cùng, không có con đường sống ...thì phải xử lý bọn Cường hào ác bá, tham quan vô loại này như thế nào?

Nếu nghị định của chính phủ đưa ra với mục đích là ăn cướp của cải mồ hôi nước mắt của người dân thì phải xử lý, truy cứu Hình Sự với Ông "Chính Phủ" này ra sao?

____________________

Ngày 22.11.2012, 01:05 (GMT+7)

Nhận nền tái định cư trong Dự án trung tâm Thương mại Bình Điền

Tạm cư mười năm giờ còn phải đóng thêm tiền

Như chúng tôi đã từng phản ánh, cả trăm hộ dân vì nhượng đất cho dự án trung tâm thương mại Bình Điền đã phải sống cảnh tạm cư gần mười năm qua để chờ nhận nền đất tái định cư. Đấu tranh mãi, đến cuối tháng 9 vừa qua, gần 50 hộ dân mới nhận được nền nhà nhưng sau đó gặp nhiều khó khăn, cản trở trong việc cất nhà vì chưa có quyết định giao đất, nên chưa thể kéo nước, gắn điện...


Gần cả chục năm nay nhiều hộ dân bị giải toả trong dự án trung tâm thương mại Bình Điền phải sống trong khu tạm cư như thế này. Ảnh: Đoàn Quý